- Thời sự
.jpg)
Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh, tìm hiểu thông tin về nhân thân những người bị tạm giữ và tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết
Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (20/8), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan, Cục điều tra liên bang Pakistan và Cơ quan Điều tra tội phạm mạng quốc gia Pakistan vừa qua đã tạm giữ một số công dân Việt Nam với nghi ngờ vi phạm quy định về cư trú lao động.
Sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh, tìm hiểu thông tin về nhân thân những người bị tạm giữ và tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.
Bộ Ngoại giao cho biết đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại theo dõi sát vụ việc, đồng thời yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam.
Bộ Ngoại giao đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân và tiếp tục có các biện pháp bảo hộ với những công dân này, theo đúng quy định của pháp luật.
Chính quyền Pakistan vừa qua tạm giữ 258 người nước ngoài, trong đó có người Việt Nam.
Theo báo chí Pakistan, 258 người nói trên bị tạm giữ trong cuộc đột kích cơ sở bị nghi là "trung tâm thực hiện các cuộc gọi lừa đảo" tại thủ đô Islamabad.
Việt Nam hoan nghênh Trung Quốc đơn giản hoá thủ tục thị thực
Cục quản lý xuất cảnh Trung Quốc thông báo, bắt đầu từ ngày 20/8, công dân Việt Nam sẽ được hưởng chính sách quá cảnh miễn visa 240 giờ vào Trung Quốc và chính sách nhập cảnh miễn visa 30 ngày tại tỉnh Hải Nam.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về quy định mới này, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nói: “Việt Nam hoan nghênh và mong muốn Trung Quốc tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Trung Quốc, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước đi lại và giao thương, góp phần tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân và văn hóa giữa hai nước”.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/hMBsrlAl4NnYR7614
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Chương trình học bổng toàn phần dành cho các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về các công nghệ chiến lược” (Đề án).
Theo đề án được Chính phủ phê duyệt ngày 19/8, chương trình sẽ tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đổi mới mô hình phát triển đất nước.
Mục tiêu của Đề án trên là nhằm phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược phục vụ trực tiếp cho mục tiêu đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và một số lĩnh vực phục vụ đổi mới mô hình phát triển đất nước, thông qua việc cấp học bổng toàn phần cho sinh viên xuất sắc và các nhà khoa học trẻ đi đào tạo, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới.
Đáng chú ý, Đề án phấn đấu đến hết năm 2035, tuyển chọn, cấp học bổng toàn phần cho 1.500 người đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, dự kiến bao gồm: 100 người đào tạo trình độ đại học; 400 người đào tạo trình độ thạc sĩ; 500 người đào tạo trình độ tiến sĩ và 500 người thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ.
Theo đó, số lượng người được cử đi đào tạo theo các trình độ có thể thay đổi phụ thuộc vào nhu cầu đào tạo thực tế và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.
Điều kiện để nhận học bổng toàn phần của Chính phủ là gì?
Quyết định số 1600 nêu rõ, ở trình độ đại học, diện tuyển chọn là học sinh THPT hoặc sinh viên năm thứ nhất từng đoạt giải nhất, nhì, ba tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia; cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia hoặc kỳ thi quốc tế. Ngoài ra, sinh viên năm thứ nhất tại các trường công an, quân đội đạt loại giỏi trở lên cũng thuộc diện tuyển chọn.
Với học bổng thạc sĩ, ứng viên phải tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ở ngành phù hợp với lĩnh vực công nghệ chiến lược.
Ngoài ra, người được cử đi học tiến sĩ phải tốt nghiệp thạc sĩ ngành thuộc lĩnh vực công nghệ chiến lược, với kết quả học tập từ 8 điểm theo thang điểm 10.
Với học hổng sau tiến sĩ, người được lựa chọn nghiên cứu sau tiến sĩ phải thể hiện năng lực qua công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín, bằng độc quyền sáng chế hoặc sản phẩm khoa học, công nghệ đã được ứng dụng; đồng thời phải có kinh nghiệm chuyên môn và tiềm năng phát triển. Nhóm này sẽ được nghiên cứu chuyên sâu để nâng cao năng lực dẫn dắt nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ.
Về cơ sở đào tạo, Quyết định nêu rõ các cơ sở giáo dục nước ngoài có thế mạnh trong đào tạo các ngành được xác định ở trên, thuộc nhóm 500 hàng đầu thế giới theo ngành, lĩnh vực đào tạo tại các bảng xếp hạng quốc tế có uy tín tại thời điểm xét tuyển. Đồng thời, chương trình đào tạo đã được kiểm định hoặc công nhận chất lượng theo quy định của nước sở tại, bảo đảm điều kiện nghiên cứu, tiếp cận và chuyển giao công nghệ.
Đề án nêu rõ, thứ nhất, tổ chức tuyển chọn cạnh tranh, công khai trên phạm vi toàn quốc. Thứ hai, công khai tiêu chí, chỉ tiêu và kết quả tuyển chọn. Thứ ba, thành lập Hội đồng chuyên môn theo từng lĩnh vực để đánh giá năng lực ứng viên, sự cần thiết của ngành đào tạo, chất lượng cơ sở đào tạo, người hướng dẫn, kế hoạch học tập, nghiên cứu và khả năng đóng góp sau đào tạo, nghiên cứu...
Xem tiếp tại đường Link =>
Hội người Việt Nam tại Bangkok và vùng phụ cận tổ chức lễ kỷ niệm quốc khánh, thúc đẩy hợp tác và gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa hai nước.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, hòa trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tám mùa Thu lịch sử của dân tộc, tối 19/8, Hội người Việt Nam tại Bangkok và vùng phụ cận tổ chức chương trình gặp mặt chào mừng 81 năm Quốc khánh 2/9 và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại Thái Lan kiêm Chủ tịch Hội Doanh nhân Thái-Việt toàn Thái Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan-Việt Nam Sanan Angubokul, cùng đại diện một số hội người Việt Nam tại các địa phương của Thái Lan tham dự chương trình, cùng đông đảo bà con kiều bào tại Bangkok và vùng phụ cận.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Việt Hùng cảm ơn những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan với vai trò là cầu nối quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan, hiện đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử. Đại sứ mong muốn bà con tiếp tục đồng hành cùng chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân hai nước vun đắp quan hệ tin cậy, hiểu biết lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.
Nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết Nghị quyết số 23 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài mà Bộ Chính trị vừa ban hành tiếp tục khẳng định chủ trương này, đồng thời đề ra những định hướng mới nhằm tạo môi trường thuận lợi để kiều bào đóng góp nhiều hơn cho công cuộc phát triển đất nước, gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc, hòa nhập và phát triển tại nước sở tại, cũng như thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước.
Chúc mừng Hội người Việt Nam tại Bangkok và vùng phụ cận vừa kiện toàn Ban Chấp hành, trong đó ông Đỗ Xuân Lộc được bầu làm Chủ tịch Hội và bà Nguyễn Thị Mùi làm Trưởng ban Phụ nữ, Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại Thái Lan Hồ Văn Lâm mong muốn Hội tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát triển cộng đồng, đẩy mạnh kết nối và phối hợp chặt chẽ với các hội người Việt Nam trên toàn Thái Lan, qua đó xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh và có vị thế tại xã hội sở tại.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Bangkok, bà Nguyễn Thị Lợi, 78 tuổi, cho biết bà thường xuyên tham dự các cuộc gặp mặt cộng đồng và mong muốn Hội thu hút thêm nhiều kiều bào tham gia các hoạt động chung, nhất là các chương trình như Xuân quê hương và những dịp lễ, Tết truyền thống của dân tộc.
Trong khi đó, anh Nguyễn Minh Đông, đại diện chuỗi nhà hàng Phở Vân, bày tỏ niềm vui và tự hào khi là thế hệ trẻ kiều bào tại Bangkok được đóng góp vào các hoạt động cộng đồng.
Anh cho rằng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan cũng tạo thêm điều kiện để hoạt động kinh doanh, trong đó có lĩnh vực nhà hàng, phát triển, đồng thời thúc đẩy kiều bào hướng về quê hương, đất nước.
Xem tiếp tại đường Link =>
Kiều bào tại Thái Lan giữ gìn và tiếp nối truyền thống cách mạng
Sáng 20.8, tại Hà Nội, đoàn công tác do ông Lý Xương Căn, hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, trao đổi với Báo Đại đoàn kết về việc phối hợp tuyên truyền và tổ chức Hội thảo quốc tế “800 năm Hoàng tử Lý Long Tường đến Cao Ly và quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong kỷ nguyên mới”.
Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài; ông Vũ Dương Châu, nguyên Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo, nguyên Trưởng ban Dân tộc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Về phía Báo Đại đoàn kết có ông Trương Thành Trung, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết; ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Tổng Biên tập cùng lãnh đạo các ban, phòng, văn phòng đại diện của Báo.
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung bày tỏ vui mừng được đón ông Lý Xương Căn đến thăm và trao đổi. Theo Tổng Biên tập, cuộc gặp không chỉ có ý nghĩa ở việc trao đổi về quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, mà còn là dịp nhìn lại những giá trị lịch sử, văn hóa và cội nguồn đã được vun đắp, kết nối hai dân tộc qua nhiều thế hệ.
Tổng Biên tập Trương Thành Trung cũng đánh giá cao những đóng góp của ông Lý Xương Căn trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam, thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch và tăng cường sự hiểu biết giữa Nhân dân hai nước trên cương vị Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc. Trong mạch kết nối đó, dấu mốc 800 năm Hoàng tử Lý Long Tường đến Cao Ly có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ gắn với một nhân vật hay một dòng họ mà còn là một phần đáng chú ý trong dòng chảy lịch sử dân tộc.
Tổng Biên tập Trương Thành Trung nhấn mạnh, hành trình Hoàng tử Lý Long Tường rời Đại Việt đến Cao Ly cách đây 800 năm là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ gắn với một nhân vật hay một dòng họ mà còn là một phần của lịch sử Việt Nam, có giá trị trong việc nhìn nhận những mối liên hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc qua nhiều thế hệ.
Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển sâu rộng, hợp tác giữa hai nước mở rộng trên nhiều lĩnh vực, những nhịp cầu về lịch sử, văn hóa và con người càng có ý nghĩa trong việc bồi đắp sự hiểu biết, tình cảm và nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước phát triển ổn định, lâu dài.
“Vì vậy, việc nghiên cứu, làm rõ và tuyên truyền chính xác, đầy đủ về dấu mốc này có ý nghĩa quan trọng trong việc làm sáng tỏ những giá trị lịch sử, tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Báo Đại đoàn kết sẵn sàng cùng các cơ quan, tổ chức và các nhà nghiên cứu góp phần làm rõ những giá trị lịch sử, lan tỏa thông tin chính xác, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình cảm giữa nhân dân hai nước”, Tổng Biên tập Trương Thành Trung cho biết.
Sau quá trình triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo Đại đoàn kết bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Cùng với nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, thời gian qua, Báo Đại đoàn kết đã tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều sự kiện, hội thảo trong nước và quốc tế. Phát huy những kinh nghiệm đó, Báo Đại đoàn kết sẽ đồng hành cùng Ban tổ chức trong quá trình chuẩn bị, tổ chức và thông tin tuyên truyền về hội thảo, góp phần làm rõ những giá trị lịch sử của hành trình 800 năm Hoàng tử Lý Long Tường đến Cao Ly và lan tỏa ý nghĩa của sự kiện.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lý Xương Căn, hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, bày tỏ vui mừng được đến thăm, trao đổi với Báo Đại đoàn kết; đồng thời chia sẻ về mối quan hệ giao lưu đặc biệt giữa Việt Nam và Hàn Quốc được nối dài từ những dấu mốc lịch sử.
Ông Lý Xương Căn cho rằng, hành trình 800 năm của Hoàng tử Lý Long Tường đến Cao Ly là một dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, cần được nghiên cứu, giới thiệu và quảng bá rộng rãi.
Hội thảo khoa học quốc tế “800 năm Hoàng tử Lý Long Tường đến Cao Ly và quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong kỷ nguyên mới” dự kiến tổ chức vào tháng 11 tới sẽ là dịp để các nhà nghiên cứu, chuyên gia cùng nhìn lại câu chuyện lịch sử này một cách khoa học, đầy đủ.
Với tấm lòng luôn hướng về quê hương, cội nguồn, ông Lý Xương Căn mong muốn Báo Đại đoàn kết quan tâm, ủng hộ và đồng hành trong quá trình chuẩn bị hội thảo; đồng thời đề nghị tăng cường kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam. Về phía mình, ông Lý Xương Căn sẽ vận động sự tham gia, đồng hành của các doanh nghiệp Hàn Quốc, qua đó tạo thêm nguồn lực cho hoạt động có ý nghĩa về lịch sử, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đánh giá cao vai trò của Báo Đại đoàn kết trong việc thông tin, tuyên truyền và kết nối các hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội, đối ngoại.
Theo ông Nguyễn Phú Bình, với vai trò là cơ quan ngôn luận của MTTQ Việt Nam, sự đồng hành của Báo Đại đoàn kết sẽ góp phần đưa thông tin về hội thảo đến đông đảo công chúng, qua đó lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và ý nghĩa của sự kiện.
Cũng theo ông Nguyễn Phú Bình, hiện Ban tổ chức đang tích cực phối hợp với Bộ Ngoại giao để hoàn thiện các thủ tục cần thiết, tiến tới tổ chức Hội thảo quốc tế vào tháng 11/2026. Dự kiến sẽ có một số hoạt động bên lề nhằm tăng cường giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc, qua đó thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch và kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi về phương thức phối hợp tổ chức, công tác thông tin, tuyên truyền và huy động nguồn lực cho hội thảo.
Xem tiếp tại đường Link =>
Sinh sống và làm việc tại Nhật Bản nhiều năm, anh Nguyễn Tuấn Ngọc, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Fukui, là kỹ sư xây dựng, quản lý thi công công trình, đồng thời trực tiếp đào tạo các kỹ năng nghề như vận hành xe nâng, hàn hơi tại Trung tâm đào tạo máy xây dựng Nihonkenki.
Không chỉ hỗ trợ người lao động Việt Nam nâng cao tay nghề, thích nghi với môi trường làm việc tại Nhật Bản, anh còn tham gia kết nối nguồn nhân lực, doanh nghiệp và kỹ thuật giữa hai nước thông qua JA.VI Bridge. Từ những công việc cụ thể đó, anh Nguyễn Tuấn Ngọc đang từng bước góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam, thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nhật Bản và hướng những kinh nghiệm tích lũy được ở nước ngoài trở về phục vụ quê hương, đất nước.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Tokyo, anh Tuấn Ngọc khiêm tốn chia sẻ anh “chỉ là một người Việt Nam đang cố gắng làm tốt công việc của mình trên đất Nhật Bản”. Hiện anh đang trực tiếp quản lý thi công tại Công ty Cổ phần JTM, đồng thời tham gia đào tạo kỹ năng nghề tại Trung tâm đào tạo máy xây dựng Nihonkenki. Hằng ngày, anh có cơ hội làm việc cùng các kỹ sư, công nhân và doanh nghiệp Nhật Bản. Điều anh luôn nhắc anh em là: hãy để người Nhật nhớ đến người Việt bằng sự chăm chỉ, trách nhiệm và uy tín.
Bên cạnh đó, thông qua JA.VI Bridge, anh kết nối doanh nghiệp, nguồn nhân lực và kỹ thuật giữa Việt Nam và Nhật Bản. Anh khẳng định nếu mỗi người Việt đều làm tốt công việc của mình thì hình ảnh đất nước sẽ đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Và đó cũng là cách mà anh thể hiện tình yêu với quê hương.
Thông qua công việc đào tạo kỹ năng nghề và giới thiệu nhân lực, anh đã chứng kiến nhiều lao động Việt Nam trưởng thành, có thu nhập ổn định và phát triển sự nghiệp tại Nhật. Anh chia sẻ có rất nhiều câu chuyện khiến anh xúc động. Có những bạn khi mới sang Nhật rất nhút nhát, chưa biết tiếng Nhật, chưa có tay nghề và luôn lo lắng về tương lai. Sau một thời gian được đào tạo, làm việc tại các công trình của JTM hoặc các doanh nghiệp đối tác, các bạn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Có người trở thành tổ trưởng, có người quản lý đội thi công, có người đủ điều kiện bảo lãnh gia đình sang Nhật và có cuộc sống ổn định.
Điều khiến anh cảm thấy vui nhất không phải là các bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà là các bạn biết sống có trách nhiệm, biết giúp đỡ những người đến sau và vẫn luôn hướng về quê hương. Khi một người Việt trưởng thành, anh tin rằng đó cũng là một đóng góp nhỏ cho đất nước.
Anh từng chia sẻ mong muốn đưa công nghệ, kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý của Nhật Bản đến gần hơn với Việt Nam. Theo anh, điều Việt Nam có thể học nhiều nhất từ Nhật Bản không chỉ là công nghệ, mà còn là con người và cách làm việc. Đó là kỷ luật, sự đúng giờ, tinh thần trách nhiệm, quản lý chất lượng, an toàn lao động và tư duy cải tiến liên tục.
Trong công việc tại JTM, anh cho biết anh luôn cố gắng áp dụng những tiêu chuẩn quản lý của Nhật vào từng công trình, từ khâu chuẩn bị hồ sơ, an toàn lao động cho đến cách tổ chức thi công. Thông qua JA.VI Bridge, anh mong muốn kết nối nhiều hơn các doanh nghiệp hai nước để người lao động Việt Nam không chỉ sang Nhật làm việc mà còn học được kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý và sau này mang những điều đó trở về phục vụ quê hương. Tôi nhấn mạnh đầu tư vào con người luôn là sự đầu tư bền vững nhất.
Với JA.VI Bridge, anh luôn nhấn mạnh vai trò là “cầu nối” giữa Việt Nam và Nhật Bản. Theo anh, cầu nối không chỉ được xây bằng kinh tế, mà còn được xây bằng niềm tin và tình người. Cộng đồng người Việt tại Nhật có thể góp phần rất nhiều thông qua việc tôn trọng pháp luật, giữ gìn hình ảnh đẹp của người Việt, tham gia các hoạt động thiện nguyện, giao lưu văn hóa và hỗ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn.
Bản thân anh cũng luôn cố gắng tham gia các hoạt động cộng đồng, hỗ trợ bà con, kết nối doanh nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm cho những bạn trẻ mới sang Nhật. Anh mong mỗi người Việt đều là một “đại sứ” của đất nước mình. Khi người Nhật yêu mến người Việt, mối quan hệ giữa hai quốc gia cũng sẽ ngày càng bền chặt hơn.
Nhìn về chặng đường phía trước, anh chia sẻ không có những mục tiêu quá lớn lao. Điều anh mong muốn là tiếp tục làm tốt công việc của mình mỗi ngày. Tại JTM, anh sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ kỹ thuật có tay nghề cao, đào tạo thêm nhiều lao động Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn làm việc của Nhật Bản. Thông qua JA.VI Bridge, anh hy vọng sẽ kết nối được nhiều doanh nghiệp hơn, mở rộng các chương trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, đưa công nghệ và kinh nghiệm quản lý của Nhật Bản đến gần hơn với Việt Nam.
Xem tiếp tại đường Link =>
Người kỹ sư Việt góp sức xây nhịp cầu Việt Nam - Nhật Bản
Nguồn: Người Quan Sát; CafeF; VietnamPlus; Lao Động; Báo Tin Tức
Việt Nam: Nhà hàng lớn nhất thế giới; Siêu công trình hầm - cầu vượt biển; Lọt top 4 ngành đóng tàu toàn cầu; Điều tra số tiền 200.000.000 đồng; Kinh doanh online hết thời trốn thuế
Việt Nam: Sửa Luật Kinh doanh bất động sản; 244 doanh nghiệp nợ thuế; Xây “siêu” tòa tháp 408 m; Lũ trên các sông lên nhanh, cảnh báo khẩn cấp nhiều tỉnh
Người Việt hải ngoại: Kim Hiền thăm nhà cũ; 155 người lừa đảo ở Tam giác Vàng; “Bí kíp” du lịch Nga; Đưa máy chém tới Washington; Chống lừa đảo cho lao động tại Philippines
Người Việt hải ngoại: Nữ tiến sĩ chinh phục thế giới; Bồi đắp bản sắc trong lòng thế giới; Lễ Vu lan tại Lào; Cộng đồng sau lũ quét ở Nepal; Phạt lao động tự ý ở lại nước ngoài
Người Việt hải ngoại: Người đầu tiên đến Mỹ; Kỹ sư ở Úc tạo “máy bắn tơ”; 50 kiều bào dự trại hè TP.HCM; Cảnh báo nhập cảnh; Phở, ghế nhựa xuất hiện trong MV Kpop
Việt Nam: Xác minh giao dịch 122.000.000 đồng; Bước ngoặt dự án lịch sử; Café chinh phục Hàn Quốc; Chủ tịch Cadisun giấu 1.400 tỷ doanh thu; Kiểm tra 11 thực phẩm chức năng
Người Việt hải ngoại: Lan tỏa tiếng Việt ở Nhật; Mở rộng không gian tiếng Việt; “Một ngày vị Việt” ở Anh; Kết nối trí tuệ tại Phần Lan; 16 gia đình đa văn hóa ở Hàn về thăm quê
Việt Nam: Điều tra giao dịch 61.000.000 đồng; Xây dựng casino 2 tỷ USD; Có thêm 2 thành phố; Bãi nhiệm Chủ tịch Hội nhà văn; Dây chuyền café 350.000 sản phẩm/ngày
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá