- Thời sự
- Người Việt hải ngoại
(Ảnh minh họa).
Sinh sống tại khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, phụ nữ Việt Nam như những bông hoa tỏa hương, ngày càng có nhiều ảnh hưởng đến cộng đồng và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước.
Thật khó để kể hết câu chuyện về đóng góp nổi bật của những người phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài vào sự phát triển của cộng đồng, nước sở tại và quê hương trong năm qua. Mỗi gương mặt được giới thiệu ở bài viết này đều có thể truyền cảm hứng cho thế hệ những phụ nữ Việt tự tin hội nhập quốc tế và tự hào với những nét phẩm chất riêng biệt…
Tỏa sáng trí thức Việt
Là một trong những trí thức người Việt nổi tiếng thế giới, GS. Nguyễn Thị Kim Thanh làm việc tại Đại học University College London - UCL (Anh) vừa được Liên minh quốc tế về Hóa học cơ bản và Hóa học ứng dụng (IUPAC) trao giải thưởng “Người phụ nữ xuất sắc trong lĩnh vực Hóa học, Kỹ thuật hóa học năm 2023”.
Đây là giải thưởng danh giá trong lĩnh vực Hóa học, được IUPAC thiết lập và trao lần đầu tiên trong dịp kỷ niệm Năm Hóa học quốc tế 2011 để ghi nhận sự cống hiến và thúc đẩy sự nghiệp của các nhà hóa học, kỹ sư hóa học nữ trên toàn thế giới.
GS. Thanh là giáo sư người Việt đầu tiên tại Đại học UCL từ năm 2013, viện sĩ của bốn viện khoa học chuyên ngành tại Anh.
Với bề dày thành tích khoa học danh giá, chị đã giành được rất nhiều giải thưởng cao quý trong các lĩnh vực nghiên cứu từ các tổ chức khoa học, viện hàn lâm uy tín trên thế giới, trong đó có Giải thưởng Interdisciplinary Prize 2022 của Hiệp hội Hóa học Hoàng gia Anh với đóng góp liên ngành trong nghiên cứu về ứng dụng y sinh.
Người phụ nữ Việt này đã nỗ lực không mệt mỏi để hiện thực hóa khát vọng đưa các nhà khoa học Việt Nam hội nhập với thế giới và với nền khoa học tiên tiến trên toàn cầu. Từ những thành công của mình, chị hy vọng sẽ khích lệ, truyền cảm hứng cho các nhà khoa học nữ, trẻ em gái theo đuổi ước mơ cống hiến cho khoa học, cho cộng đồng.
Đối với đất nước, chị mong muốn giải thưởng sẽ góp phần nâng cao uy tín cho đội ngũ trí thức, nhà khoa học trong cộng đồng khoa học thế giới, khuyến khích các nhà khoa học Việt Nam tự tin bước ra và hội nhập với nền khoa học tiên tiến của thế giới.
Vừa qua, một phụ nữ Việt khác là GS. Nguyễn Thục Quyên cũng vừa trở thành thành viên của Viện hàn lâm Kỹ thuật quốc gia Mỹ.
Đang giảng dạy tại khoa Hóa và Hóa sinh tại Đại học California, Santa Barbara, chị Quyên được lựa chọn nhờ những đóng góp đi đầu trong vai trò lãnh đạo cho cộng đồng khoa học, giáo dục và nghiên cứu về các thiết bị điện tử hữu cơ như quang điện, pin mặt trời hữu cơ và các ứng dụng phân tử hữu cơ, tiết kiệm năng lượng.
Sinh ra ở Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk), chị Nguyễn Thục Quyên sang Mỹ định cư cùng gia đình từ năm 1991. Sau đó, chị trở thành một trong bốn nhà khoa học gốc Việt có tên trong danh sách những nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới do Thomson Reuters công bố năm 2015 và liên tiếp bốn lần có mặt trong danh sách này.
GS. Nguyễn Thục Quyên chia sẻ, con đường đến với khoa học của chị rất khác so với những nhà khoa học khác, bởi chị vốn hứng thú với lịch sử thế giới và yêu văn học, địa lý nhưng khi sang Mỹ cơ duyên lại đến với khoa học tự nhiên và bắt đầu theo đuổi con đường này. Bên cạnh những thành công, chị hãnh diện khi đất nước có giải thưởng khoa học lớn, để khiến cộng đồng khoa học quốc tế có cách nhìn khác về Việt Nam.
Lan tỏa thương hiệu Việt Nam
Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và Việt Nam, các nữ doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đã phát huy tinh thần sáng tạo, năng động, điển hình là chị Trần Tuệ Tri, Việt kiều ở Singapore.
Là chuyên gia có 25 năm làm việc trong lĩnh vực Marketing và xây dựng thương hiệu tại thị trường bán lẻ và tiêu dùng, chị Trần Tuệ Tri hiện đang là CEO của Pharmacity và từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao của các công ty đa quốc gia như: Unilever, Samsung, P&G… quản lý các thương hiệu toàn cầu bao phủ hơn 40 quốc gia trên thế giới.
Là một Việt kiều với nhiều tâm huyết với vấn đề phát triển của quê hương đất nước, đầu năm nay chị đã cho ra mắt cuốn sách Thương hiệu Việt Nam - Thời khắc vàng với góc nhìn thực tế để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng và nâng tầm thương hiệu Việt.
Trong quá trình viết cuốn sách này, chị đã tổng hợp và phân tích trên nhiều phương diện để đưa ra những ý tưởng về xây dựng thương hiệu quốc gia. Chị bày tỏ: “Tôi hiểu rằng, khi thương hiệu Việt Nam được thăng hạng thì giá trị cá nhân của mỗi người Việt Nam cũng được nâng tầm và ngược lại. Tôi tin rằng, mỗi người dân Việt Nam đều có trách nhiệm hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu quốc gia và biết rằng mình có thể làm gì để thực hiện sứ mệnh này”.
Người kết nối cộng đồng
Những năm qua, các tổ chức, hội đoàn do phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài lãnh đạo luôn có nhiều hoạt động, hình thức sinh hoạt phong phú, tạo điều kiện cho chị em giao lưu, chia sẻ đồng thời giữ gìn, phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
Hơn 25 năm định cư tại Đài Loan (Trung Quốc), chị Ngô Phẩm Trân được xem như là sứ giả của hoạt động xúc tiến hợp tác thương mại, đầu tư, giáo dục và văn hóa giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc). Không chỉ là Chủ tịch Hiệp hội phát triển Kinh tế Văn hóa Giáo dục Đài - Việt, chị còn là người sáng lập Viện ngôn ngữ quốc tế Horizon và là giảng viên của Đại học quốc lập Sư phạm Đài Loan.
Trên các cương vị của mình, chị Trân đã tích cực tham gia thúc đẩy nhiều hợp tác giữa Việt Nam và Đài Loan về kinh tế, giáo dục và văn hóa, đạt được nhiều thành công nhất định. Chị chia sẻ: “Cộng đồng người Việt tại Đài Loan vẫn còn nhỏ và sống rải rác nhiều nơi. Tôi mong muốn mỗi năm, Nhà nước đưa những giáo sư, tiến sĩ, những người có tầm ảnh hưởng tại Việt Nam đến Đài Loan truyền tải lại những thông tin hướng về nguồn cội để mọi người hiểu được, tăng sự đoàn kết, gắn kết trong cộng đồng với nhau”.
Đầu năm 2023, chị Trân cũng là đồng tác giả nhận giải “Tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài” tại Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VII năm 2022 với tác phẩm: Từ các quy hoạch vùng cần tổ chức không gian phát triển quốc gia.
Mới đây, chị còn sáng lập Hiệp hội Kiều bào trí thức Việt tại Đài Loan với mục tiêu nhằm củng cố sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết, tập hợp nguồn lực trí thức để cùng lan tỏa và phát triển trong việc hỗ trợ kiều bào Đài Loan và gắn kết với các hoạt động song phương
Vẻ đẹp nữ chiến sĩ “mũ nồi xanh”
Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc luôn đuợc đánh giá là nhiệm vụ vô cùng khó khăn với nữ giới, nhưng Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga - Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 (BVDC 2.4) đã lần thứ hai nhận nhiệm vụ này ở Nam Sudan.
Là nữ sĩ quan Việt Nam đầu tiên tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một sĩ quan tham mưu tại Phái bộ Liên hợp quốc, chị tiếp tục được lựa chọn để có mặt trong đội hình lãnh đạo của BVDC 2.4.
Trung tá Hằng Nga cho biết: “Nhờ công việc, tôi mới có thể đến những nơi mà các nữ quân nhân chúng tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ được đặt chân đến. Qua đó, tôi có cơ hội nhìn thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn và thấy được giá trị cuộc sống hòa bình của đất nước ta”.
Có thể thấy, chính cuộc sống giản đơn, nghèo khó của những người dân bản địa đã thôi thúc những người phụ nữ Việt như chị Nga có động lực làm tốt công việc của mình để góp phần mang lại cuộc sống yên bình, hạnh phúc hơn cho người dân ở quốc gia vẫn còn nhiều bất ổn như Nam Sudan.
(Nguồn: Báo Quốc Tế)
Lễ hội gồm nhiều hoạt động đặc sắc, từ các cuộc diễu hành của trẻ em, các màn trình diễn trang phục của nhiều nền văn hóa, trong đó có Việt Nam, đến các hoạt động sôi động như kéo co, vẽ tranh...
Ngày 12/3, Lễ hội thiếu nhi 2023 đã diễn ra tại thành phố Sydney của Australia.
Lễ hội là một sự kiện độc đáo, lấy trẻ em làm trung tâm, đề cao sự đa dạng văn hóa và chung sống hòa thuận.
Lễ hội thường niên lần thứ 25 này được tổ chức tại Công viên Tumbalong, ở trung tâm khu Darling Habour, với các màn trình diễn sôi động và sự tham gia của các em nhỏ tài năng.
Lễ hội kéo dài 6 giờ, phản ánh sự đa dạng của Australia qua âm nhạc, nghệ thuật, văn hóa và trang phục truyền thống từ khắp nơi trên thế giới.
Lễ hội gồm nhiều hoạt động đặc sắc, từ các cuộc diễu hành của trẻ em, các màn trình diễn trang phục của nhiều nền văn hóa, trong đó có Brazil, Bulgaria, Trung Quốc, Philippines, Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia, Ireland, Nepal, Scotland, Sri Lanka, Thái Lan, Nga, Ukraine, Việt Nam... đến các hoạt động sôi động như kéo co, vẽ tranh, hóa trang, làm diều, các gian hàng ẩm thực, cùng nhiều điểm tham quan khác.
Lễ hội do chính quyền bang New South Wales tài trợ. Thủ hiến bang, ông Dominic Perrottet, nhấn mạnh lễ hội dành cho trẻ em này đã đưa các cộng đồng đa dạng của Australia đến với nhau một cách hài hòa, đồng thời khuyến khích trẻ em và các gia đình tôn vinh di sản văn hóa của mình với niềm tự hào. Theo ông, tất cả những ai tham dự lễ hội thiếu nhi đều cảm nhận được sự năng động, sôi nổi của xã hội hiện đại và đa văn hóa của Australia.
Trong khi đó, Bộ trưởng Đa văn hóa của bang New South Wales, nghị sỹ Mark Coure, bày tỏ tự hào về cộng đồng đa văn hóa thịnh vượng của Australia. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến các cộng đồng đã chia sẻ “kho báu” văn hóa của mình, góp phần đưa tất cả xích lại gần nhau trong niềm tự hào về di sản cũng như tương lai chung.
Thành phố Sydney là nơi sinh sống của những người đến từ nhiều dân tộc khác nhau. Sự đa dạng của các cộng đồng ở Sydney đã định hình nên lịch sử của thành phố cũng như đưa thành phố này trở thành một nơi thú vị, năng động hơn để sinh sống, học tập, làm việc và tham quan.
(Nguồn: VTV4)
(Ảnh minh họa).
Sau khi hôn bức tượng bằng vàng, Quan mở lời bằng lời cám ơn thân mẫu mình, đang xem buổi trao giải thưởng từ nhà, qua truyền hình. “Mẹ ơi, con thắng giải Oscar rồi!” Quan nói trên sân khấu.
Ke Huy Quan, diễn viên gốc Việt, làm nên lịch sử tại lễ trao giải Oscar tối 12 tháng Ba, tại Los Angeles, khi trở thành diễn viên gốc Việt đầu tiên đươc trao giải Oscar cho hạng mục “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” cho vai diễn trong bộ phim hài kịch “Everything Everywhere All at Once”.
Theo tường thuật của CNN, sau khi hôn bức tượng bằng vàng, Quan mở lời bằng lời cám ơn thân mẫu mình, đang xem buổi trao giải thưởng từ nhà, qua truyền hình.
“Mẹ ơi, con thắng giải Oscar rồi!” Quan nói trên sân khấu.
CNN tường thuật, sau đó, Quan hồi tưởng lại quá khứ, rằng “cuộc hành trình bắt đầu từ một chiếc ghe”, và sau đó là “một năm trong trại tị nạn.”
Ke Huy Quan, người từng được biết tiếng cách đây vài thập kỷ khi là một ngôi sao nhí trong bộ phim “Indiana Jones and the Temple Doom” của đạo diễn Steven Spielberg.
Có hai diễn viên gốc Việt được đề cử Oscar, là Ke Huy Quan và Hong Chau. Hong Chau được đề cử cho hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” trong bộ phim “The Whale”, với sự xuất hiện của nam diễn viên chính Brendan Fraser, người được khán giả Việt Nam biết tới qua các vai diễn trong phim “The Quiet American” (Người Mỹ trầm lặng) và “The Mummy” (Xác ướp Ai Cập).
Vẫn theo CNN, trên bục nhận giải, Ke Huy Quan nói “thế rồi, chẳng rõ làm sao, tôi lại đứng trên sân khấu lớn nhất của Hollywood nơi đây.” “Tôi không thể tin nỗi là chuyện này lại xảy đến với tôi. Đây đích thực là giấc mơ Mỹ.”
Theo tường thuật trước đây của VOA, trong “Everything”, Ke Huy Quan vào vai người chồng của nhân vật do Dương Tử Quỳnh đóng. Vai diễn này đã mang lại cho anh giải Quả cầu vàng hồi tháng 1, qua cả mặt đàn anh gạo cội Brad Pitt. Diễn viên 52 tuổi cũng đã trở thành diễn viên nam đầu tiên của châu Á giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải “Screen Actors Guild Awards” hồi cuối tháng trước.
Ke Huy Quan, người từng đóng chung với Harrison Ford khi mới 12 tuổi trong loạt phim Indiana Jones đầu những năm 1980, cũng đã thắng hầu hết các giải thưởng được xem là dự đoán cho thành công ở Oscar, trong đó có BAFTA và Independent Spirit Awards, cho vai diễn trong bộ phim đánh dấu sự trở lại của anh sau hàng thập kỷ vắng bóng trên màn ảnh.
Ke Huy Quan sinh ra ở Sài Gòn, Việt Nam, trong một gia đình gốc Hoa. Gia đình anh phải rời bỏ Việt Nam, khi anh 7 tuổi, sau khi quân Bắc Việt chiếm được Sài Gòn. Họ ở trong trại tị nạn ở Hong Kong một năm trước khi tới Mỹ vào năm 1979.
(Nguồn: VOA)
Bang California (Mỹ) có bước tiến quan trọng vào năm ngoái khi công nhận tết Nguyên đán là kỳ nghỉ lễ chính thức. Giờ đây, một cơ quan của hạt Santa Clara thuộc bang này tiến thêm một bước.
Hội đồng quản trị của Valley Water, cơ quan quản lý nguồn nước, tuần trước đã nhất trí công nhận tết Nguyên đán là kỳ nghỉ lễ được hưởng lương, theo tường thuật của tờ San José Spotlight ngày 7.3. Giới chức và lãnh đạo các cộng đồng cư dân gốc Á nói động thái này có ý nghĩa quan trọng, nêu bật những đóng góp của người Mỹ gốc Á tại địa phương.
"Cộng đồng và cư dân gốc Á đã giúp xây dựng nền tảng của hạt Santa Clara… Tết Nguyên đán diễn ra trên toàn thế giới và chúng tôi chỉ tham gia cùng những người khác", San José Spotlight dẫn lời ông Richard Santos, thành viên hội đồng quản trị Valley Water.
Tháng 9.2022, nghị viện tiểu bang California đã thông qua dự luật 2596 công nhận tết Nguyên đán là kỳ nghỉ lễ ở cấp tiểu bang. Dù vậy, người lao động ở California vẫn chưa được nghỉ có lương trong dịp này.
Ông Santos nói quyết định của Valley Water phản ánh nỗ lực của những nhân viên ủng hộ sự thay đổi. Khoảng 24% lực lượng lao động của cơ quan là người gốc Á, theo một đại diện của Valley Water. Ông Santos cũng cho biết cơ quan của ông cam kết đảm bảo sự đa dạng và là một trong những nơi đầu tiên công nhận Ngày Cesar Chavez (nhà hoạt động dân quyền người Mỹ gốc Latin nổi tiếng) là ngày nghỉ lễ được hưởng lương cách đây nhiều năm.
Philip Nguyen, một người Việt có nhiều hoạt động xã hội tại Mỹ, nhận xét quyết định của Valley Water giúp tăng cường tính đại diện của các cộng đồng cư dân gốc Á. Ông cũng bày tỏ hy vọng chính quyền các thành phố sẽ đưa ra quyết định tương tự. TP.San Jose thuộc hạt Santa Clara là một trong những nơi tập trung đông người gốc Việt nhất tại Mỹ.
Jim Beall, thành viên hội đồng quản trị Valley Water và là cựu nghị sĩ tiểu bang California, cho biết việc biến tết Nguyên đán thành một kỳ nghỉ được hưởng lương có nghĩa là người lao động không còn phải hy sinh ngày nghỉ phép để đón chào một sự kiện đặc biệt quan trọng. "Việc này tạo ra một môi trường làm việc tốt hơn cho nhiều người đang sống trong cộng đồng của chúng tôi", San José Spotlight dẫn lời ông Beall.
Evan Low, nghị sĩ tiểu bang California, cho biết việc thu hút sự chú ý đến các cộng đồng người Mỹ gốc Á là cần thiết, đặc biệt là trong bối cảnh vấn nạn bài xích người gốc Á đã có xu hướng gia tăng trong đại dịch Covid-19. Ông Low là tác giả của dự luật công nhận tết Nguyên đán là kỳ nghỉ lễ chính thức ở California.
(Nguồn: Thanh Niên)
(Ảnh minh họa).
Trong một diễn biến hiếm có ở các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại châu Âu, một cán bộ phụ trách công tác lãnh sự tại Warsaw "bị bãi nhiệm ngay lập tức, phải về nước để giải trình".
Dù một cán bộ lãnh sự tại ĐSQ Việt Nam ở Warsaw, ông Nguyễn Minh Quế đã "bị bãi nhiệm ngay lập tức sau các tố cáo "lạm thu" và sự can thiệp hiếm có của Đoàn Công tác Bộ Ngoại giao VN, nhưng nhiều người trong cộng đồng Việt Nam vẫn tổ chức biểu tình chiều 12/03 với khẩu hiệu "Cấm lạm thu", "chống tham nhũng".
Các khách mời lên cầm micro kể lại thảm cảnh bị vòi vĩnh, bắt chẹt và thậm chí bị "sỉ nhục" bởi quan chức lãnh sự VN ở CH Ba Lan. Họ cũng yêu cầu có biện pháp thay đổi cơ bản vì "các tệ nạn ăn chặn, lạm thu này" đã diễn ra rất nhiều năm.
Trước đó BBC News Tiếng Việt đã đăng:
Theo thông tin từ cuộc họp đặc biệt tại ĐSQ CHXHCN Việt Nam ở Warsaw, CH Ba Lan hôm 11/03, một loạt quyết định được nhà chức trách VN công bố nhằm chấn chỉnh công tác lãnh sự, sau làn sóng đòi Đại sứ quán giải trình về nạn lạm thu phí hộ chiếu, giấy tờ và thái độ tiếp dân của quan chức.
Được biết lãnh sự Nguyễn Minh Quế đã bị "triệu hồi về nước ngay lập tức để giải trình".
Ông Quế, đối tượng của nhiều khiếu nại, than phiền cũng mất chức và Đại sứ quán VN tại Ba Lan sẽ chỉ định ra nhân viên mới "lo quyền lãnh sự", theo thông tin từ cuộc họp 11/03, đăng trên trang Uwaga-Người Việt tại Ba Lan trên Facebook.
Trang này cử ba đại diện dự cuộc gặp mặt với đoàn công tác của chính phủ VN tại Warsaw hôm 11/03.
Được biết trước cuộc gặp, các ông Hoan Lê, Lương Thành và Phan Châu Thành đã công khai đăng khiến nghị yêu cầu "bãi nhiệm" lãnh sự Quế.
Một loạt thay đổi được Trưởng đoàn Công tác do ông Mai Phan Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban người VN ở nước ngoài và Cục trưởng Cục Lãnh sự, ông Doãn Hoàng Minh thông báo ngay sau cuộc họp.
"Đoàn công tác đã lắng nghe và ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh, đóng góp của đại diện Hội người Việt và đông đảo bà con về công tác tiếp khách và giải quyết thủ tục lãnh sự của Đại sứ quán. Trưởng đoàn Mai Phan Dũng thông báo Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán quán triệt sâu sắc về tinh thần phục vụ, công khai, minh bạch; bố trí cán bộ lãnh sự đủ phẩm chất, đạo đức và trình độ nghiệp vụ, hướng dẫn tận tình, chu đáo cho bà con về hồ sơ, thủ tục, giải thích rõ ràng các khoản thu phí, lệ phí và cấp biên lai đúng quy định..." theo nội dung báo Quê Việt đăng lại thông báo của ĐSQ VN tại Ba Lan cùng ngày.
Ý nghĩa của sự việc...chưa dừng ở đây?
Sự kiện các quan chức từ Hà Nội bay sang lắng nghe khiếu nại, tố cáo ở Ba Lan cho thấy chính phủ Việt Nam hiểu được tầm vóc của sự việc, nhất là sau khi Bộ Ngoại giao VN bị dính vào các án lớn như chuyến bay giải cứu, khiến nhiều quan chức đã bị bắt.
Cuộc họp mà một số thành viên cộng đồng, các đại diện của Hội người Việt Nam tại Ba Lan, các nhà hoạt động và đại diện trang Uwaga dự với quan chức VN cũng làm lộ ra một chi tiết đáng kinh ngạc về cơ quan lãnh sự VN tại Ba Lan.
Ví dụ, một thành viên Hội người Việt, ông Lê Thiết Hùng ngoài việc nhấn mạnh Hội này "độc lập đối với sứ quán", còn kể công khai bản thân ông "cũng bị hành khi giải quyết thủ tục, thậm chí có nhân viên lãnh sự từng định đánh ông".
Cùng lúc, cũng có các ý kiến cho rằng quyết định của một số nhà vận động trong cộng đồng người VN tại Ba Lan kêu gọi, tổ chức cuộc biểu tình dự kiến vào chiều Chủ Nhật 12/03 trước trụ sở ĐSQ VN ở phố Resorowa, Warsaw "đã có hiệu quả không ít", góp phần tạo ra sự kiện 11/03.
Trong cộng đồng người VN tại Ba Lan tiếp tục có sự khác biệt giữa hai cách nghĩ.
Một là cuộc gặp 11/03 đã có kết quả, và Đoàn công tác Bộ Ngoại giao đã lắng nghe trong tinh thần "cởi mở, cầu thị"- như lời bình luận của doanh nhân, nhà hoạt động xã hội Phan Châu Thành tham dự cuộc gặp - thì việc biểu tình nữa là không cần thiết.
Hai là dòng ý kiến cho rằng, như một thành viên ban tổ chức biểu tình cho BBC biết trong ngày 12/03 sự kiện vẫn cần phải xảy ra, vì họ muốn thấy những thay đổi cơ bản trong hoạt động của cơ quan ngoại giao VN ở Ba Lan.
Chẳng hạn cam kết mở thêm một buổi làm việc 3 giờ trong tuần vẫn chỉ khiến Lãnh sự VN tại Warsaw làm việc đúng ba buổi sáng, chứ không làm đủ 5 ngày một tuần như các lãnh sự VN ở nhiều nước khác, theo câu hỏi của một số công dân VN.
Việc mở cửa ít giờ tạo điều kiện cho các "dịch vụ giấy tờ không công khai" khai thác lỗ hổng để làm ăn với quan chức.
Cũng có ý kiến yêu cầu giải trình việc ép uổng người dân đóng tiền cao qua dịch vụ không đăng ký, chỉ quen biết quan chức, có phải là hoạt động phạm pháp (tiếng Ba Lan là wyludzenie pieniedzy, tiếng Anh-passport rackeetering), theo luật hình sự các nước, mục Tội phạm có tổ chức (organised crimes)?
Hiện trang Uwaga tiếp tục có các câu hỏi về vai trò của Đại sứ Nguyễn Hùng, người mà các ý kiến nói "không lẽ không biết gì về hoạt động lạm thu của lãnh sự Quế", hay "không phải chịu trách nhiệm chính trị gì?"
Facebooker Sy Anh Nguyễn hỏi:
"Tôi xin phép hỏi ngài Đại Sứ. Ngài có biết tình hình thu phí sai quy định của Bộ Tài Chính ở LSQ VN tại Ba lan? Ngài biết từ bao giờ? Ngài đã có biện pháp gì để ngăn chặn việc làm sai đó?"
Hiện chưa thấy Đại sứ Nguyễn Hùng lên tiếng hồi đáp các câu hỏi trên.
Nhiều người Việt Nam khác cũng đặt câu hỏi về các khoản họ nói là đã bị "lạm thu".
Một phụ nữ người Việt, vợ của một người Ba Lan cũng kể chồng bà từng bị "Sứ quán VN gạ gẫm" trong một lần làm giấy tờ.
Những sự việc chi tiết khác liên quan đến tố cáo, khiếu nại này được blogger Mạc Việt Hồng ở Warsaw thu hình video và đăng tải trên Facebook rộng rãi. Những nhân chứng trong hình, đa số là người thu nhập thấp, từ Ukraine chạy loạn sang Ba Lan, bị lãnh sự Quế "vòi vĩnh", bắt làm giấy tờ qua dịch vụ, có khi mất hàng nghìn USD.
Việc ông Nguyễn Minh Quế đã bị triệu hồi về VN không có nghĩa là các tố cáo, khiếu nại này "bị bỏ quên", theo các ý kiến trên.
Ông Ngô Văn Tưởng nói với BBC News Tiếng Việt ông sẽ vẫn đi biểu tình chiều nay 12/3, vì "Lãnh sự Quế bị bãi nhiệm chưa giải quyết hết vấn đề và mục đích của người dân là yêu cầu chấm dứt việc lạm thu phí lãnh sự có từ vài chục năm nay."
"Ngoài trách nhiệm hình sự với lãnh sự Quế chúng tôi muốn thấy Bộ Ngoại giao VN có một khung quy định làm việc cho tất cả các lãnh sự VN, không chỉ tại Ba Lan. Ngoài ra là trách nhiệm của 'cặp đôi hoàn hảo Lãnh sự-Đại sứ quán…," ông Tưởng nói.
Cuộc biểu tình đã bắt đầu lúc 14 giờ chiều giờ Warsaw như dự kiến với các khách mời lên kể lại những nỗi khốn khổ của họ bởi nạn lạm thu, thậm chí "bị hạ nhục" bởi ông Nguyễn Minh Quế.
Một người đàn ông kể vợ ông đã khóc khi bị ông Quế "đuổi về Ukraine mà làm giấy tờ" dù họ chạy trốn chiến tranh, cái chết để sang Ba Lan.
Nhưng có người cũng kể lại chuyện bị ép trả thêm tiền giấy tờ từ một lãnh sự nhiệm kỳ trước.
Các khách đều là những người lao động, sống ở Ba Lan hoặc từ Ukraine chạy sang tị nạn. Họ lên tiếng yêu cầu Đại Sứ quán VN tại Ba Lan giải trình về các hành vi trên của quan chức và thay đổi toàn bộ cung cách làm việc.
Một người nữa phát biểu, yêu cầu ĐSQ VN ở Ba Lan công khai tất cả các hóa đơn đã thu tiền, mà đến nay không hề ghi số tiền, tên người nhận, chỉ ghi "đã thu tiền", và hỏi các khoản tiền của Nhà nước VN đó, đã đi đâu.
Trong văn bản công bố trên trang của ĐSQ VN tại Ba Lan, nhà chức trách VN đã đăng một loạt địa chỉ email để công chúng có thể gửi đơn tố cáo.
Ban tổ chức cuộc biểu tình -được cảnh sát Ba Lan bảo vệ - kêu gọi người dân ghi và ký đơn tố cáo, gửi về Bộ Công an VN.
Dư luận và báo chí Ba Lan
Truyền thông Ba Lan và một số nhân sĩ, trí thức Ba Lan đã biết về vụ việc và lên tiếng.
Nhật báo lớn Wyborcza hôm 11/03 có bài của phóng viên Aleksander Slawinski đặt câu hỏi 'Có không tham nhũng và vòi tiền trong Đại sứ quán? Người VN tại Warsaw tuyên bố sẽ biểu tình. (Korupcja i wyłudzenia w ambasadzie? Wietnamczycy z Warszawy zapowiadają protest -10/03/2023).
Các nhà báo, biên tập viên nổi tiếng ở Ba Lan như Piotr Stasinski, Anna Kalita đều đã lên tiếng ủng hộ hoạt động của các nhà vận động cho cuộc biểu tình.
TS Ewa Grabowska, một tác giả từng ra sách về văn hóa và sinh hoạt của người VN tại Ba Lan, viết bằng tiếng Việt trên Facebook:
"Tôi là người Ba Lan 100% nhưng hoạt đồng trong cộng đồng hơn 20 năm rồi cho nên mình cũng là một phần của cộng đồng. Những ai mà quen biết tôi, thân thiết với tôi biết rằng tôi không chấp nhận bão lực, lạm dụng v.v... Tôi cũng không thể đồng ý được với việc sự dụng quyền lực để thỏa mãn lợi ích của bản thân mình và đông thời gây thiệt hại cho người khác.." Bà Grabowska nói bà ủng hộ việc biểu tình phản đối "như một nỗ lực để tìm kiếm sự hiểu biết, một nỗ lực để thương lượng cách đối xử đàng hoàng. Nếu tôi hiểu đúng thì việc này cũng là luật nhân quả".
Nữ tiến sĩ người Ba Lan kết luận:
"Cần có sự khôn ngoan của những người nắm quyền để hiểu được những trải nghiệm bị tổn hại. Cần có những người đó sẵn sàng thừa nhận sai lầm của mình và sẵn sàng thay đổi."
(Nguồn: BBC)
Luật Đức mới hiệu lực năm 2023 - Kỳ XII: Luật thuế mới cần biết; Phần I Đối với lao động hưởng lương; Bảng thuế thu nhập hộ độc thân và gia đình
Hỗn chiến ở nhà ga München; Bắt giữ nhóm người nhập cư lậu tại Sachsen; Vác súng cướp siêu thị ở Nordrhein-Westfalen
Cảnh báo thứ 2 tới: Siêu đình công làm tê liệt đường sắt, đường bộ, đường không, đường thủy toàn nước Đức
Đức: Ngân hàng gây lo lắng; Berlin ăn mừng; Nổ súng ở Hamburg; Căng thẳng với Anh; Điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine
Đức: Ngân hàng khủng hoảng; Thủ tướng trấn an; Cải cách quy định về tị nạn; Bị EU chỉ trích
Những người đàn ông độc hại trên phim; Dàn ca sĩ trẻ mờ nhạt; Đàm Vĩnh Hưng tự xưng 'vua
Đức: Giao thông tê liệt; Cổ phiếu Deutsche Bank mất giá; Đột kích toàn quốc; Đạt thoả thuận khí thải ô tô với EU
Đức: Thiếu nhân lực ngành năng lượng tái tạo; Thẻ giao thông đi lại cả nước; Chính phủ gặp khủng hoảng
Những loại bảo hiểm nào có tác dụng giảm thuế/ được hỗ trợ thuế/ xin lại được thuế?
các loại bảo hiểm bắt buộc cũng như tự nguyện được chính phủ khuyến khích và có tác dụng tiết kiệm tiền thuế:
1. Bảo hiểm y tế/ Krankenversicherung
2. Bảo hiểm nuôi dưỡng lúc bị tàn phế / Pflegeversicherung.
3. Bảo hiểm thất nghiệp/ Arbeitslosenversicherung.
4. Bảo hiểm trách nhiệm khi vô tình gây hại cho ngườikhác / Haftpflichtversicherung.
5. Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung/ Bảo hiểm mất sức lao động
6. Unfallversicherung / Bảo hiểm tai nạn
7. Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen.
8. Bảo hiểm nhân thọ / Risikolebensversicherung
9. Krankentagegeld- und Krankenhaustagegeldversicherungen.
10. Rechtschutzversicherung
Quan trọng cần để ý lúc này là giới hạn cho việc khấu trừ thuế tổng các loại không quá:
- 1900e (3800e đối với cặp vợ chồng) đối với: Người đi làm công (Angestellter), Công chức (Beamter), và người về hưu (Rentner)
- 2800e đối với người Selbständiger
Ở đây mình xin nói đến những nhóm bảo hiểm đặc biệt quan trọng trong việc khấu trừ thuế trước, từ từ mình sẽ thêm những mục khác vào sau.
Số 8: Bảo hiểm hưu trí / Altersvorsorgeleistungen Bảo hiểm được tính là chi phí đặc biệt (Sonderausgaben), thuộc nhóm này chính là các loại bảo hiểm về hưu trí (ví dụ: BasisRente, Rürup Rente, RisterRente..) các loại bảo hiểm tiết kiệm dài hạn (private Altersvorsorge, Vermögensaufbau…). Chính vì vậy việc dành một khoản hàng tháng tiết kiệm cho hưu trí là một điều quan trọng, và lại rất phải chăng khi chúng ta còn khấu trừ được thuế từ đó nữa.
Anh chị có thể liên hệ để biết chính xác loại Hưu trí của mình, hoặc liên hệ tư vấn để mua chính xác loại dành cho mình tại www.taichinh360.de
Số 1 và 2. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương tật tàn phế Kranken- und Pflegeversicherung.
Đối với 2 loại bảo hiểm này bạn cứ khai đầy đủ lúc khai thuế, kể cả phần của vợ/chồng/partner và con cái. Phần lớn các anh chị làm công đều đã đạt mức tối đa giảm thuế trong mục này, nhưng chắc ăn thì mình vẫn liệt kê ra, finanzamt sẽ tự tính là phần nào còn giảm thuế được và không
Quan trọng của nhóm bảo hiểm này là Basisbeitrag (14,6% giống nhau giữa các hãng bảo hiểm) và Zusatzbeitrag (1,3-1,7% chênh nhau giữa các hãng bảo hiểm). Phần Basisbeitrag thường mọi người làm công đều đạt mức giảm thuế tối đa như ở trên mình có nói. Phần Zusatzbeitrag thì sẽ là phần được giảm thuế extra nữa mà mọi người đều nên để ý khi khai thuế
Basisbeitrag và Zusatzbeitrag của Krankenversicherung có thể tìm thấy ở đâu?
Basisbeitrag có thể thấy ngay trong Lohnabrechnung hàng tháng.
Zusatzbeitrag nằm trong hóa đón của hãng bảo hiểm gửi cho mình, họ có thống kê là ví dụ AOK là 1,7%, tương ứng với bao nhiêu đây tiền...
Loại bảo hiểm y tế nào còn được giảm thuế?
Đó chính là các loại bảo hiểm về Răng cỏ (Zahnzusatzversicherung), bảo hiểm du lịch nước ngoài (Auslandskrankenversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), bảo hiểm mất sức lao động (Berufsunfähigkeitsversicherung)
Số 4, 6, 10 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (Haftpflichtversicherung), bảo hiểm tai nạn (Unfallversicherung), và bảo hiểm luật (Rechtschutzversicherung)
Các loại bảo hiểm này phần lớn đều được khấu trừ thuế một phần theo dạng là „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“ là chi phí đặc biệt.
Ngày nay càng nhiều anh chị làm Homeoffice, vì vậy các loại bảo hiểm này cũng được xét thêm khấu trừ thuế trong trường hợp mình sử dụng nó cho mục đích công việc.
Ví dụ: Unfall xảy ra khi mình làm Homeoffice, mình vướng chân vào máy in khi đang làm việc khiến máy tính rớt xuống là gãy xương chân. Vì vậy trong trường hợp này Unfallversicherung vốn cho privat thì cũng được khấu trừ thuế một phần do Homeoffice
Huong Luu
Phần lớn trẻ em Đức đều chuẩn bị sớm cho việc niềng răng (Zahnspange-Zahnbrackets) từ khi thay hết răng sữa (7-8 tuổi) cho đến khi răng vĩnh viễn và hàm điều chỉnh hoàn chỉnh thì sẽ tiến hành quá trình đặt niềng răng.
Hàm răng mọc lệch lạc (KIG
-Kieferorthopädische Indikationsgruppen) ở mức độ nào, và sử dụng phương pháp niềng nào đều ảnh hưởng đến quyết định chi trả của bảo hiểm công (gesetzliche Krankenkasse) và túi tiền của bố mẹ.
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá