
Người tị nạn phóng hỏa nhà ở tập thể ở Hamburg
Vụ phóng hỏa xảy hôm kia, vào chiều thứ Hai (29/7), tại nhà ở tập thể gồm nhiều Container ghép lại với nhau dành cho người tị nạn tại khu vực Buchholz, Nordheide Hamburg.
Một người tị nạn sống trong khu nhà tập thể này đã đốt phá đồ đạc bàn ghế trong phòng ở của mình. Kết cục, năm người bị thương phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Diễn tiến
Vào khoảng 12 giờ 55 trưa, ngọn lửa bùng phát trong một container của khu nhà ở trên đường Innungsstraße. Nhờ lực lượng cứu hỏa triển khai nhanh chóng, đám cháy ngay sau đó được khống chế, không lan sang các container khác. Tuy nhiên, một số Container hiện không thể ở được do khói đen phủ kín. Năm người hít phải khí khói độc được đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Thủ phạm muốn sống một mình
Trước đó có hai người tị nạn mới được chuyển đến căn phòng của thủ phạm đang sống một mình để ở ghép. Trước đó những người này sống tại một nhà ở khác dành cho tị nạn trên đường Bremer Straße, nhưng phòng này bị cháy, họ buộc phải chuyển sang phòng thủ phạm ở ghép, làm thủ phạm bức xúc khó chịu, đá thúng đụng nia. Ba người lời qua tiếng lại mâu thuẫn cãi nhau, cảnh sát có mặt ra sức hòa giải nhưng cả ba vẫn ấm ức khó chịu.
Tới buổi trưa, tình hình leo thang và thủ phạm phóng hỏa phòng ở của mình, để cả 3 khỏi ở chung. Cảnh sát đã bắt giữ thủ phạm vì tội phóng hỏa, nhưng vẫn phải đưa bệnh viện cấp bứu bởi ngạt khói. Thiệt hại tài sản lên tới 50.000 Euro, kèm tổng cộng tới 5 người bị ngạt khói phải đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Mang theo mặt hàng túi xách tay xa xỉ bị Hải quan sân bay Bremen phạt thuế
Vào Chủ nhật vừa qua, tại sân bay Bremer Flughafen, một nữ hành khách hàng không 36 tuổi bị hải quan phát hiện buôn lậu túi xách tay loại thương hiệu xa xỉ tổng cộng trị giá lên tới 10.000 Euro, với cáo buộc phạm tội lậu thuế (không khai báo hải quan để đóng thuế). Khi bị thẩm vấn, nữ hành khách khai bao đó là những túi xách cũ, vì vậy không phải mặt hàng nhập khẩu để buôn bán, nên không cần khai báo hải quan.
Diễn tiến
Theo thông cáo của Hải quan Bremen, vài ngày trước đó nữ hành khách đã đi chuyến bay từ Albania tới sân bay Bremen. Nhưng một phần hành lý của hành khách này bị chuyển trễ, đến sân bay trong một chuyến sau đó vài ngày. Tới nhận hành lí chuyển muộn, làm thủ tục hải quan, nữ hành khách không khai báo bất kì hàng hóa nào có giá trị. Nhưng hải quan quyết định kiểm tra và phát hiện những chiếc túi xách gắn mác các thương hiệu xa xỉ.
Khi được hỏi hóa đơn, người phụ nữ không thể xuất trình hóa đơn cho các túi xách bị phát hiện. Nữ hành khách giải thích đó chỉ là nững chiếc túi chẳng qua chúng còn tốt như mới và không phải là hàng giả, nên không cần khai báo như hàng mới nhập khẩu. Tuy nhiên kết quả giám định cho thấy dó là các túi xách tay mới, với mức thuế theo bảng thuế lên tới tổng cộng 2.400 Euro phải trả khi nhập khẩu. Ngoài ra, Hải quan còn lập hồ sơ điều tra tội cáo buộc trốn thuế.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá