Người phụ nữ phóng hỏa đốt chung cư; Cô giáo vùng cao tử vong; Nhiều ca tử vong liên quan Covid-19

Bắt người phụ nữ phóng hoả đốt chung cư ở TP.HCM

Công an huyện Nhà Bè vừa bắt giữ người phụ nữ liên quan đến vụ chung cư Phú Hoàng Anh (ở đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển) bị phóng hoả.

Hiện công an đang tạm giữ người phụ nữ này để lấy lời khai, mở rộng điều tra; danh tính nghi phạm chưa được tiết lộ.

Được biết, trong thời gian gần đây, tại chung cư Phú Hoàng Anh liên tiếp xảy ra các vụ cháy gồm: 3 vụ phóng hoả tại sảnh chung cư và 1 vụ phóng hoả tại gần khu vực hầm xe. Gần nhất vào rạng sáng 13/4, camera an ninh tại chung cư đã ghi nhận lại nhân dạng của kẻ thực hiện hành vi.

Các vụ phóng hoả liên tiếp làm cho cư dân chung cư hoang mang, lo sợ.

Khi tiếp nhận trình báo, Công an huyện Nhà Bè vào cuộc, phối hợp cùng bảo vệ chung cư để mật phục, bắt giữ.

Khoảng 2h30 sáng ngày 6/5, lực lượng mật phục phát hiện 1 phụ nữ đi xe gắn máy đến, dựng ở phần đường phía trước chung cư, để sẵn chìa khoá trên xe. Người này mang 1 can nhựa đi vào khu vực giếng trời, hồ nước tiểu cảnh block A – B.

Người phụ nữ đổ chất lỏng từ can tràn ra và bắt đầu châm lửa. Khi ngọn lửa vừa bùng phát thì người phụ nữ bỏ chạy ra ngoài đường, lên xe gắn máy tẩu thoát nhưng bị lực lượng công an, bảo vệ chung cư phục kích chặn bắt.

Đám cháy nhanh chóng được dập tắt, không gây thiệt hại gì.

(Nguồn: Vietnamnet)

Cô giáo vùng cao Hà Giang tử vong: Chồng bị thương nặng, không thể về chịu tang

Hiện chồng cô giáo bị rơi xuống vực tử vong khi trên đường đến điểm trường ở Hà Giang đang nằm điều trị tại bệnh viện, sức khoẻ yếu, không thể về chịu tang vợ.

Thông tin với VTC News trưa 6/5, thầy Nguyễn Bá Tứ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đường Thượng (Yên Minh, Hà Giang) cho biết, hiện thầy Nguyễn Đại Đình Nam (chồng cô giáo Mai Thị Yến - người rơi xuống vực tử vong khi trên đường đến điểm trường) đang nằm ở phòng hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Sau khi trải qua phẫu thuật cắt bỏ 1 bên thận do đa chấn thương, thầy Nam hiện có thể nói chuyện được với mọi người. Thầy đã biết tin xấu về vợ mình, tuy nhiên sức khoẻ còn rất yếu nên không thể về chịu tang vợ.

Nhà trường phân công các giáo viên luân phiên túc trực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang để chăm sóc, động viên thầy Nam. Đồng thời, trường cũng đang hỗ trợ vật chất, tinh thần để thầy và gia đình sớm vượt qua đau thương, mất mát.

Thầy Nguyễn Đại Đình Nam quê gốc ở Phú Thọ, xung phong lên vùng cao công tác, hiện là giáo viên kiêm Tổng phụ trách đội tại trường Tiểu học Đường Thượng. "Thầy là người nhiệt tình, năng nổ, trách nhiệm với công việc, sống chan hòa và sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp. Đặc biệt, trong hơn 10 năm qua thầy luôn hết lòng vì học trò và sự nghiệp giáo dục vùng khó", ông Tứ nói.

Ông Tứ cũng thông tin thêm, với hậu sự của cô Mai Thị Yến, trường Tiểu học Đường Thường đã cử người phối hợp với trường Mầm non Đường Thượng cùng về Phú Thọ tổ chức mai táng chu toàn.

Ngày 3/5, sau kỳ nghỉ lễ, cô Mai Thị Yến, giáo viên trường mầm non Đường Thượng cùng chồng - thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam và con trai (5 tuổi) di chuyển bằng xe máy từ thị trấn lên điểm trường dạy học. Trên đường tới trường, gặp đoạn dốc trơn trượt, xe máy của vợ chồng cô gặp sự cố nên rơi xuống vực sâu.

Điểm xảy ra tai nạn cách điểm trường học 2km. Đồng nghiệp và người dân phát hiện đã nhanh chóng ứng cứu, đưa vợ chồng cô Yến đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Do bị thương quá nặng, nữ giáo viên qua đời lúc 20h cùng ngày, còn chồng cô bị thương nặng.

Cô Mai Thị Yến quê gốc ở huyện Bắc Quang, Hà Giang. Năm 2010, sau khi tốt nghiệp đại học, cô Yến xung phong lên xã Đường Thượng công tác, làm giáo viên cắm bản tại trường mầm non Đường Thượng. Trong quá trình làm việc ở vùng cao, cô Mai Thị Yến gặp gỡ và lập gia đình với thầy giáo Nam. Vợ chồng cô sinh được hai người con. Hiện con lớn gửi ông bà nội nuôi, còn con nhỏ theo bố mẹ lên Hà Giang học.

Ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo, Bộ GD&ĐT cho biết, ngay khi nắm bắt được sự việc, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã chỉ đạo các Cục, Vụ gấp rút xem xét, đề xuất hình thức khen thưởng, tôn vinh cho cô giáo Mai Thị Yến.

Bộ GD&ĐT sẽ căn cứ vào các quy định của Luật thi đua khen thưởng để lập hồ sơ. Việc này sẽ do Vụ thi đua khen thưởng phụ trách.

Ông Đức cho biết thêm, đây là sự việc đau buồn, Cục Nhà giáo cũng đang tham mưu với Công đoàn ngành Giáo dục sớm có phương án hỗ trợ, kêu gọi ủng hộ, giúp gia đình sớm vượt qua khó khăn.

(Nguồn: Kenh14)

Nhiều ca tử vong liên quan COVID-19

Dịch COVID-19 ở TPHCM đang diễn biến phức tạp, hàng chục trường hợp phải thở máy, nhiều ca có bệnh nền tử vong sau khi nhiễm COVID-19. Ngày 5/5, Sở Y tế TPHCM có cuộc họp trực tuyến với tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn để lên phương án phòng chống dịch trong tình hình mới.

Số ca gia tăng

Báo cáo tại cuộc họp, BS Bùi Nguyễn Thành Long, Phó phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế TPHCM, cho biết, tính từ ngày 12/4 đến ngày 4/5, thành phố ghi nhận 2.255 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 1.045 trường hợp phải nhập viện điều trị. Trong ngày 4/5, số ca bệnh đang điều trị là 523 trường hợp, trong đó 160 bệnh nhân cần hỗ trợ hô hấp và 21 ca bệnh nặng cần phải thở máy.

Từ giữa tháng 4 đến nay, số ca bệnh đang tăng dần, cao điểm số ca mắc mới tăng liên tục vào cuối tháng 4. Trong nhóm cần nhập viện, bệnh nhân trên 65 tuổi, chiếm 62%, các bệnh nhân đang thở máy hầu hết đã tiêm 2 - 3 mũi vắc xin nhưng là những người có bệnh lý nền như tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, theo báo cáo của đại diện bệnh viện, đến ngày 5/5 có 33 trường hợp đang điều trị, chủ yếu là bệnh nhân trên 60 tuổi, có bệnh nền. Trong đó, 17 bệnh nhân nặng cần hỗ trợ thở ôxy, 5 bệnh nhân thở máy xâm lấn. Số ca bệnh đang nằm trong giới hạn tiếp nhận, chưa vượt quá khả năng của bệnh viện. Tương tự, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đang điều trị cho 37 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 1 ca phải thở máy.

Ngoài một trường hợp tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy được xác định là do mắc COVID-19, kỳ nghỉ lễ vừa qua, nhiều bệnh viện đã ghi nhận các trường hợp tử vong có liên quan COVID-19. Tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương trong 5 ngày nghỉ lễ có 2 trường hợp nặng xin về, trước đó các bệnh nhân đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Một trường hợp có bệnh nền viêm màng não mủ, trường hợp còn lại bị suy tim và bệnh lao. Các bệnh nhân tử vong được nhận định là do bệnh lý nền.

Tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định ghi nhận một bệnh nhân 83 tuổi, dương tính với SARS-CoV-2 tử vong. Qua đánh giá chuyên môn, phía bệnh viện nhận định bệnh nhân tử vong là do bệnh nền xuất huyết tiêu hóa. Hiện nay, bệnh viện đang điều trị cho 10 trường hợp mắc COVID-19 trong đó có 1 ca 59 tuổi đang phải thở máy với tình trạng tổn thương phổi, đông đặc đáy phổi bên phải trên nền bệnh suy thận mạn tính, cao huyết áp, đái tháo đường, béo phì.

Tại Bệnh viện Nhân Dân 115, khi dịch gia tăng trở lại, bệnh viện đã chuyển đổi công năng của khoa Bệnh Nhiệt đới thành đơn vị hồi sức COVID-19 với khả năng thu dung 45 bệnh nhân. Bệnh viện đang điều trị cho 32 trường hợp mắc COVID-19 trong đó có 4 ca phải thở máy xâm lấn, 10 trường hợp hỗ trợ thở ôxy. Theo lãnh đạo bệnh viện này, trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua, tại bệnh viện ghi nhận 2 trường hợp tử vong, trong đó một trường hợp ngừng tuần hoàn, hô hấp tại nhà được tổ cấp cứu 115 hồi sinh tim phổi và chuyển đến Bệnh viện Nhân Dân 115. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân dương tính với COVID-19, sau 8 giờ hồi sức tích cực, bệnh nhân không qua được nguy kịch. Trường hợp thứ hai cũng được chuyển đến Bệnh viện Nhân Dân 115 cấp cứu trong tình trạng ngưng tim do nhồi máu cơ tim cấp, tổn thương gan, tổn thương đa cơ quan. Bệnh nhân tử vong sau 10 giờ nhập viện, kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh dương tính với SARS-CoV-2.

Sẵn sàng nhiều phương án

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM, nói: “Số ca mắc đang tiếp tục có xu hướng tăng, cần phải tiếp tục theo dõi thêm vài tuần tới mới có thể nhận định được tình hình dịch bệnh đang diễn tiến ra sao sau đợt nghỉ lễ dài với nhiều hoạt động giao lưu, du lịch. Số ca bệnh nặng tại các bệnh viện đang tiếp tục tăng nhẹ, số ca thở máy ở mức trên dưới 20 ca mỗi ngày. Hiện nay, hầu hết các bệnh viện trên địa bàn thành phố đều đã tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19”.

Trước tình hình dịch COVID-19 có xu hướng gia tăng trở lại, Sở Y tế yêu cầu tất cả các đơn vị trực thuộc trên địa bàn thành phố tuân thủ các biện pháp phòng chống lây nhiễm trong cộng đồng và trong các cơ sở y tế đặc biệt là biện pháp mang khẩu trang, tăng cường vệ sinh, khử khuẩn. Chủ động phương án chuyển viện trên cơ sở hội chẩn chuyên gia đối với những ca mắc COVID-19 để chuyển đúng tuyến cần điều trị bệnh nền và các bệnh lý liên quan để đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Bên cạnh phương án sẵn sàng kích hoạt lại Bệnh viện Dã chiến Số 13 để giảm tải cho các bệnh viện, Sở Y tế cũng đã sẵn sàng phương án kích hoạt lại tổ điều phối ca bệnh COVID-19 nhằm hội chẩn chuyên môn trong trường hợp cần thiết khi số ca bệnh nặng tăng cao.

Số bệnh nhân phải thở máy tăng mạnh

Ngày 5/5, Việt Nam ghi nhận số ca mắc mới COVID-19, bệnh nhân nặng và thở máy cao nhất trong hơn 6 tháng qua. Trước diễn biến này, Bộ Y tế và các chuyên gia dịch tễ, truyền nhiễm tiếp tục đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiêm vắc xin cho người thuộc nhóm nguy cơ cao.

Hôm qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn kí công văn về việc tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, yêu cầu các cơ sở tăng cường bảo vệ người bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao như người bệnh nặng, thận nhân tạo, người cao tuổi, phụ nữ có thai....

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết: “Miễn dịch của vắc xin phòng COVID-19 không thật bền vững. Sau 4-6 tháng, miễn dịch giảm đi rất nhiều và cần tiêm nhắc lại. Lịch tiêm nhắc lại được khuyến cáo tiêm sau mũi cuối cùng đã tiêm khoảng 6 tháng”.

(Nguồn: Tiền Phong)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang