Người dưng ngược lối; Châm ngôn về phụ nữ - 1; Tuổi già cần nhất một người bạn tri kỷ

NGƯỜI DƯNG NGƯỢC LỐI

Ngày hôm ấy mặt trời như ngái ngủ
Gió quên về mây bỏ phố đi hoang
Căn phòng đơn cũng man mác nỗi buồn
Em lặng lẽ thu mình vào góc khuất.

Cố ngăn cho lệ đừng vương khóe mắt
Để đêm dài thôi trăn trở gọi tên
Đừng tiếc thương quá khứ hãy ngủ yên
Và không nhắc về ngày xưa thân ái.

Người đã xa sẽ là xa mãi mãi
Là quên rồi bao kỉ niệm dấu yêu
Để nơi đây luôn nhắc nhớ từng chiều
Và ấp ủ bóng hình trong trong tâm trí.

Ai từng bảo mãi mãi luôn chung thủy
Sẽ trọn đời chỉ yêu mỗi em thôi
Tháng ngày qua ghi khắc chẳng đổi dời
Tình yêu cuối luôn dành em tất cả.

Nào ngờ đâu giờ đây thành xa lạ
Như người dưng ngược lối cuối con đường
Chưa gặp gỡ chưa hò hẹn yêu thương
Đành thôi nhé từ nay hoài chia biệt.

Nguồn: FB Lê Thủy Trúc

 

CHÂM NGÔN VỀ PHỤ NỮ - 1

Lấy chồng như đánh bạc.
Luôn vẫn thế xưa nay.
Thông minh, xinh đẹp mấy,
Cũng không bằng vận may.

Phụ nữ khác nam giới
Về quan niệm vợ chồng.
Với họ, rất đơn giản -
Hoặc một, hoặc là không.

Đàn ông thì ngược lại,
Rất mập mờ chuyện này.
Miệng thì nói chung thủy,
Mà bắt cá nhiều tay.

Đàn ông thường coi nhẹ
Người đàn bà của mình.
Trong khi quá chú ý
Tới những người xung quanh.

Đàn bà thì chỉ biết
Người đàn ông của mình.
Trong khi không chú ý
Tới những người xung quanh.

Con gái giống trẻ nhỏ,
Thích lắc đầu nói “không”.
Con trai giống trẻ nhỏ,
Cứ tin lời nói “không:.

Phụ nữ vốn đã khổ.
Nhưng khổ nhất là khi
Cưới nhau xong mới biết
Thằng chồng chẳng ra gì.

Nhiều phụ nữ hiện đại
Ở các nước phương Tây
Tâm niệm hai nguyên tắc.
Đại khái như thế này:

Không nhất thiết người ấy
Có trách nhiệm nuôi mình.
Nhưng nhất thiết người ấy
Đủ giàu để nuôi mình.

Không nhất thiết người ấy
Làm lễ cưới với mình.
Nhưng nhất thiết người ấy
Có ý định lấy mình.

Hạnh phúc to lớn nhất
Với một người đàn bà -
Không phải nhiều đối tượng
Đeo đuổi và tặng hoa.

Họ chỉ mong tìm được
Duy nhất chỉ một người
Đáng để họ gắn bó
Và từ chối mọi người.

Cãi nhau, không cần biết
Ai sai, vợ hay chồng.
Nhưng để phụ nữ khóc
Là lỗi của đàn ông.

Không phải ai cũng xấu
Trong thế giới đàn ông.
Vấn đề là may mắn
Tìm đúng người, đúng chồng.

Tạm gạt chuyện duyên số,
Vấn đề là ở đời
Phải làm sao khôn khéo
Để không chọn nhầm người.

Nhiều chàng trai ngu ngốc
Lại tưởng mình thông minh.
Cứ nghĩ người con gái
Sẽ đứng đấy chờ mình.

Mọi cái có giới hạn,
Nhất là sự đợi chờ.
Đã yêu phải dứt khoát,
Không chơi trò mập mờ.

Gặp những chàng như thế,
Phải cương quyết nói không.
Mời anh biến, còn chỗ
Để tôi còn lấy chồng.

Đàn ông vốn nổi tiếng
Hời hợt và bạc tình,
Không xem vợ của họ
Là toàn bộ đời mình.

Vậy thì khuyên phụ nữ,
Dẫu coi trọng gia đình,
Không coi chồng của của họ
Là toàn bộ đời mình.

Bi kịch của phụ nữ
Là hy sinh quá nhiều,
Mà cái họ nhận được
Không phải là tình yêu.

Còn bi kịch hơn thế
Là phụ nữ xưa nay
Phần lớn vẫn lặng lẽ
Chịu đựng bất công này.

Khi muốn biết ai đó
Là loại người thế nào,
Chỉ cần xem người ấy
Yêu loại đàn ông nào.

Rất có thể phụ nữ
Biết ít hơn đàn ông.
Nhưng những gì đã biết,
Họ hiểu hơn đàn ông.

Với phụ nữ, đôi lúc
Im lặng và mỉm cười
Là một món trang sức
Và vũ khí chết người.

Muốn nói gì thì nói,
Cái đặt lên hàng đầu
Là tình yêu chung thủy
Và tôn trọng lẫn nhau.

Để thấy hết cái đẹp
Của một người đàn bà,
Người chồng phải kiên hẫn
Chờ đến lúc tuổi già.

Hãy đánh giá phụ nữ
Qua cái họ đã làm.
Đàn ông thì ngược lại -
Qua cái họ không làm.

Phụ nữ dễ tha thứ
Cho người làm hại mình.
Nhưng sẽ không tha thứ
Cho người khinh bỉ mình.

Ở đàn ông, phụ nữ
Trước hết yêu cái tài.
Sau mới để ý đến
Tiền bạc và vẻ ngoài.

Trái tim người phụ nữ
Không già vì tình yêu.
Nhưng nó sẽ ngừng đập,
Một khi không còn yêu.

Phụ nữ khác nam giới:
Yêu chân thành một người,
Họ trở nên kín đáo
Và đặc biệt ít lời.

Nguồn: FB Thái Bá Tân

         

TUỔI GIÀ CẦN NHẤT MỘT NGƯỜI BẠN TRI KỶ

Có lẽ khi còn trẻ, chúng ta nghĩ hạnh phúc phải là tiền bạc, nhà cửa, những chuyến đi xa hay những điều thật lớn lao.
Nhưng càng đi qua nhiều năm tháng, ta càng hiểu: Đến cuối đời, hạnh phúc đôi khi chỉ là có một người bên cạnh.
Một người cùng ta uống một chén trà, ăn một bữa cơm, kể nhau nghe vài câu chuyện cũ.
Một người khi trái gió trở trời vẫn hỏi: “Hôm nay ông có khỏe không?”, “Bà thấy trong người thế nào?”. Vậy là đủ.
Tuổi xế chiều, con cái đã trưởng thành, mỗi đứa một gia đình và cuộc sống riêng. Nhà vẫn đông người, nhưng đôi khi lòng mình lại trống trải.
Có những chuyện không tiện kể với con cháu. Có những nỗi buồn chỉ người cùng thế hệ mới thật sự hiểu.
Bởi vậy, tuổi già rất cần một người bạn tri kỷ. Có thể đó là người hàng xóm thường ngồi cùng bên ấm trà. Là người bạn học cũ lâu năm mới gặp lại. Hay một người từng cùng mình trải qua những ngày tháng khó khăn.
Hai người chẳng cần nói chuyện gì to tát. Chỉ cần ngồi cạnh nhau, nhắc về một thời tuổi trẻ, về những người đã từng quen, những năm tháng đã đi qua, rồi cùng cười, cùng thở dài.
Đôi khi, một lời hỏi thăm của người bạn già còn quý hơn rất nhiều món quà vật chất. Bởi tuổi già, thứ chúng ta thiếu không hẳn là tiền bạc. Mà là một người thật lòng lắng nghe, một người có thể cùng mình chia sẻ những buồn vui còn lại.

Nhưng tình bạn tuổi già cũng mong manh lắm. Hôm qua còn gặp nhau, hôm nay đã nghe tin một người trở về với cỏ đất. Những người bạn từng cùng ta đi qua cả một thời tuổi trẻ, nay người còn, người mất, người ở xa.
Càng lớn tuổi, ta càng hiểu rằng: mỗi cuộc gặp gỡ đều đáng quý, mỗi ngày còn được ngồi bên nhau đều là một món quà.

Và không chỉ cần một người bạn già, ta còn cần gìn giữ một mối tình già.Tình già không còn là những lời hứa ngọt ngào hay những cuộc hẹn lãng mạn. Tình già là sáng thức dậy còn thấy nhau bên cạnh. Là khi một người đau lưng, người kia biết lấy thuốc. Khi trời trở lạnh, biết nhắc nhau mặc thêm áo. Là đi đâu cũng muốn trở về cùng một mái nhà.
Ngày trẻ, người ta yêu nhau bằng trái tim nồng nhiệt. Về già, người ta ở bên nhau bằng tình nghĩa, sự bao dung và những năm tháng đã cùng nhau đi qua.
Có thể đến một lúc nào đó, chúng ta chẳng còn đẹp nữa. Bước chân chậm lại, trí nhớ kém đi, tính tình đôi khi cũng trở nên khó chịu. Nhưng nếu vẫn có một người nắm lấy tay mình và nói: “Thôi, già rồi, có nhau là được”. Thì đó chính là một trong những hạnh phúc lớn nhất của đời người.
Vì vậy, nếu bạn đang còn cha mẹ, hãy trân trọng những người bạn già của họ. Nếu bạn đang ở tuổi xế chiều, đừng khép lòng mình quá lâu. Hãy giữ lấy những người thật lòng với mình. Bởi đi đến cuối con đường, chúng ta mới nhận ra: tiền bạc có thể mua được nhiều thứ, nhưng không mua được một người thật tâm để cùng mình uống chén trà cuối chiều.
Tuổi già chẳng cần gì nhiều. Chỉ cần một mái nhà bình yên, một người tri kỷ, một bàn tay để nắm lấy… Và một người cùng mình đi hết đoạn đường còn lại.

Nguồn: FB Tĩnh Lặng Mỗi Đêm

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang