Người đàn ông đánh bé trai; Giết bạn nhậu rồi đầu thú; Chém thiếu nữ; Khống chế chủ tiệm, cướp tài sản; Khủng bố để đòi nợ

Phú Yên: Xôn xao clip người đàn ông đánh bé trai trong tiệm ảnh

Mạng xã hội xôn xao clip người đàn ông đánh bé trai tại cửa tiệm ảnh ở Phú Yên.

Ngày 19/5, mạng xã hội xôn xao về clip người đàn ông tát liên tiếp vào mặt bé trai tại tiệm ảnh ở Tuy Hòa (Phú Yên) khiến những người trực tiếp chứng kiến phẫn nộ.

Là người lao vào can ngăn, anh Nguyễn Hùng Dũng cho biết, khoảng 17h ngày 18/5, anh vào tiệm ảnh trên đường Phan Đình Phùng (phường 1, TP Tuy Hòa) để lấy ảnh thì gặp người đàn ông đang quát mắng bé trai.

Người đàn ông bảo bé ghi tên trên ảnh. Khi bé chưa ghi xong, người đàn ông la hét và tát vào mặt bé. Khi tính tiền lấy ảnh, người đàn ông quát to rồi tiếp tục tát vào mặt bé.

Thấy vậy, nhiều người tới nhắc nhở. Một lúc sau, người đàn ông chở bé trai về.

Sự việc sau đó được chủ tiệm ảnh đăng tải trên mạng xã hội với chia sẻ: "Gặp biết bao nhiêu khách hàng mà lần đầu tiên thấy cảnh thằng bé rửa có 5 tấm ảnh mà chửi đánh thấy tội".

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh.

(Nguồn: Kenh14)

Giết bạn nhậu rồi đến công an đầu thú

Sau khi sát hại bạn nhậu, Lê Văn Đệ (ở Tây Ninh) đã kể cho người quen biết rồi đến công an đầu thú.

Ngày 20/5, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã có quyết định khởi tố bị can Lê Văn Đệ (44 tuổi, ở xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên) về tội Giết người.

Theo cơ quan chức năng, Đệ và ông N.P.B. (51 tuổi, ngụ cùng địa phương) thường xuyên uống rượu cùng nhau.

Khoảng 15h ngày 18/5, Đệ tổ chức uống rượu tại nhà của mình với ông B.. Sau khoảng một giờ, ông B. run rẩy đứng dậy đi vệ sinh và được bạn nhậu dắt.

Sau khi đi vệ sinh xong, ông N.P.B. nói: "Tao tới rồi". Nghe vậy, Đệ lấy con dao trên vách tường sát hại nạn nhân dã man.

Sau khi gây án, Lê Văn Đệ kể lại sự việc cho người quen biết và đến Công an xã Hòa Hiệp đầu thú.

(Nguồn: Dân Trí)

Hà Nội: Điều tra vụ chém trọng thương một thiếu nữ lúc rạng sáng

Khi đang “kẹp ba” đi tìm đối phương thì cả bọn nhìn thấy thiếu niên điều khiển xe Honda Wave đang đi cùng 2 người khác, nghĩ rằng đó là người trong nhóm đã đánh mình nên đã đối tượng đuổi theo và chém trọng thương một thiếu nữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Thế Đan (SN 2007; trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội); Kiều Anh Dũng (SN 2007; trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Đỗ Hùng Dũng (SN 2007, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra, làm rõ do có liên quan đến vụ chém một thiếu nữ thương tích, xảy ra rạng sáng 7/5 vừa qua.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, bước đầu xác định được như sau: Khoảng 3h40 rạng sáng 7/5, xe máy do N.V.C. (SN 2007, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) điều khiển chở theo N.H.Y. (SN 2006, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang di chuyển trên tuyến phố Hàng Bài rẽ hướng Hai Bà Trưng thì bất ngờ bị 3 thiếu niên đi xe máy ngược chiều chặn, đâm trúng khiến xe máy đổ ra đường.

Cùng đi với N.V.C, lúc đó còn có một nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave, nhưng đã nhanh chân bỏ chạy.

Thấy đối phương có hung khí, C. vội “bỏ của chạy lấy người”, bỏ luôn cả bạn nữ ở lại.

Không còn ai để trút giận, nhóm đối tượng bực tức, lao vào dùng tay chân, hung khí đánh chém Y., đập phá xe của C. rồi rủ nhau lên xe bỏ đi.

Nạn nhân Y. sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo kết luận, Y. bị 1 vết thương ở cẳng tay mặt sau lộ gân cơ duỗi bị đứt; vết thương mặt ngoài bàn chân, lộ gân cơ đầu chi; gãy 1/3 giữa thân xương cẳng tay trái, gãy thân đốt bàn ngón 5 chân trái.

Với sự vào cuộc của Công an quận Hoàn Kiếm, danh tính của các đối tượng gây án dần được làm sáng tỏ.

Theo đó, các đối tượng gây thương tích cho bị hại Y. được xác định là: Nguyễn Thế Đan; Kiều Anh Dũng và Đỗ Hùng Dũng (có lý lịch nêu trên).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Trước khi xảy ra vụ án trên, khoảng 2h30 cùng ngày, Đan và Kiều Dũng đang đi xe máy từ Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) rẽ sang Phạm Ngọc Thạch để về nhà thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên đi xe máy Honda Wave đuổi đánh, dùng chai thủy tinh ném và đập phá xe máy. Thế Đan và Kiều Dũng đã nói với Hùng Dũng việc bị đánh. Cả ba liền rủ nhau mang theo hung khí đi tìm nhóm đối tượng đi xe Honda Wave trả thù.

Khi đang “kẹp ba” đi tìm đối phương thì cả bọn nhìn thấy thiếu niên điều khiển xe Honda Wave đang đi cùng Y. và C., nghĩ rằng đó là người trong nhóm đã đánh mình nên đã đối tượng đuổi theo và gây ra vụ án chém người trên khiến Y. bị thương.

Hiện vụ án vẫn đang được Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục điều tra, xử lý.

(Nguồn: Đời sống & Pháp luật)

Bà Rịa- Vũng Tàu: Bắt kẻ khống chế chủ tiệm bán quần áo, cướp tài sản

Sau khi xông vào quán bán quần áo, đối tượng khống chế nữ chủ quán để yêu cầu đưa tài sản nhưng bị chống cự quyết liệt nên bỏ chạy, sau đó bị bắt giữ.

Chiều tối 19/5, Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tạm giữ hình sự Huỳnh Trung Thoại 23 tuổi, trú xã Long Sơn, Tp.Vũng Tàu để điều tra, làm rõ động cơ xông vào tiệm áo quần cướp tài sản, gây thương tích cho nữ chủ quán.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h chiều cùng ngày, tại một tiệm bán quần áo trên địa bàn xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vào thời điểm trên, Huỳnh Trung Thoại điều khiển xe máy đến tiệm bán quần áo của bà Nguyễn Thị Bích T. (45 tuổi), nằm trên Quốc lộ 56, thuộc thôn Tam Long, xã Kim Long.

Tại đây, Thoại bất ngờ dùng dao khống chế, lôi chủ tiệm vào phòng vệ sinh đồng thời yêu cầu đưa tài sản. Tuy nhiên, bị nạn nhân chống cự quyết liệt và hô hoán nên Thoại đã vào vùng cắt cổ bà T. gây thương tích rồi chạy ra bên ngoài lấy xe máy bỏ chạy.

Ngay lúc này, tổ tuần tra Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Đại úy Bùi Tuấn Anh làm tổ trưởng, đang tuần tra xử lý vi phạm gần đó nghe tiếng tri hô liền ra hiệu lệnh yêu cầu Thoại dừng xe.

Không chấp hành hiệu lệnh, Thoại rồ ga phóng chạy thì bị một cán bộ trong tổ tra bắn chỉ thiên cảnh cáo rồi vào quật ngã, khống chế. Sau đó, tổ tuần tra tiếp tục hỗ trợ đưa bà T. đi bệnh viện Bà Rịa cấp cứu với vết thương tích ở vùng cổ.

Bước đầu làm việc với công an, Thoại khai nhận từng có một tiền án về tội Giết người, vừa mới ra tù.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Châu Đức tiếp tục điều tra, làm rõ.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

Bắt nhóm cho vay nặng lãi, tạt sơn để ‘khủng bố’ đòi nợ ở TP.HCM

Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi thuê người vẽ bậy lên tường, tạt sơn vào nhà nhằm uy hiếp, “khủng bố” tinh thần người vay để đòi nợ.

Công an quận 12, TP.HCM đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Quân (33 tuổi, Bắc Giang), Phan Ngọc Sơn (22 tuổi, ngụ quận 12 TP.HCM) và Hoàng Xuân Du (18 tuổi, quê Bắc Kạn) để điều tra về các hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nạn nhân bị uy hiếp, khủng bố tinh thần để đòi nợ là chị N.T.L.P (ngụ quận 12)

Theo điều tra, chị P mượn của nhóm Quân số tiền 13 triệu đồng. Chị P đã trả được tổng số tiền lãi suất và gốc là 11,2 triệu đồng nhưng sau đó không trả nữa.

Sau 1 thời gian, Quân tính toán số tiền mà chị P còn nộ là 12,6 triệu đồng gồm tiền gốc và lãi mẹ đẻ lãi con.

Quân nhiều lần tìm đến tận nhà chửi bới, viết bậy lên tường nhà để uy hiếp, buộc chị P trả tiền. Vẫn không đòi được tiền, Quân thuê Sơn và Du mua sơn đến tạt vào nhà chị P vào rạng sáng 3/5 để gây áp lực.

Khi tiếp nhận trình báo của nạn nhân, Công an quận 12 đã vào cuộc và qua truy xét đã bắt giữ 3 đối tượng.

Nhóm đối tượng thừa nhận hành vi. Trong đó, Quân khai đã thuê Sơn và Du tạt sơn vào nhà chị P và trả công 1 triệu đồng.

(Nguồn: Vietnamnet)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang