Ngôi nhà, đồ đạc cháy bất thường; 76 trẻ mầm non ngộ độc; Tai nạn liên hoàn, 1 người chết; Điện ảnh đối mặt nhiều nỗi lo

Ngôi nhà, đồ đạc liên tục bốc cháy bất thường ở Thanh Hóa bị cháy rụi

(Ảnh minh họa).

Trong khi cơ quan chức năng chưa làm rõ được nguyên nhân đồ đạc trong nhà một hộ dân ở Thanh Hóa liên tục bốc cháy thì chiều ngày 22-5, ngọn lửa bất ngờ bùng lên thiêu rụi căn nhà thờ của gia đình.

Sáng ngày 23-5, ông Nguyễn Thế Phương, Chủ tịch UBND xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, đã có báo cáo gửi cơ quan cấp trên về vụ cháy mới nhất xảy ra tại gia đình ông Đặng Xuân Vinh, ngụ thôn Tiên Hòa 1, xã Hà Lĩnh.

Đây là ngôi nhà mà đồ đạc liên tục bốc cháy hàng chục lần suốt từ tháng 3-2022 đến nay mà chưa rõ nguyên nhân.

Theo báo cáo, vụ cháy xảy ra vào khoảng gần 16 giờ ngày 22-5. Nhận được tin báo, xã Hà Lĩnh đã huy động lực lượng đến hiện trường, cùng bà con nhân dân tham gia chữa cháy. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi 1 giường nằm; 2 tủ quần áo; 2 ghế gỗ; 1 bàn thờ gia tiên chính giữa, vật dụng, quần áo, 2/3 khung gỗ, luồng của ngôi nhà lợp ngói 4 gian dùng để thờ cúng gia tiên, nơi ngủ của vợ chồng ông Vinh.

Bà Hà Thị Diễm (SN 1955; vợ ông Vinh) cho biết khoảng 15 giờ 45 phút, bà đang cùng 3 cháu nhỏ ở trong nhà thì nghe tiếng nổ lẹt đẹt trong căn nhà thờ họ (ngay sát ngôi nhà gia đình bà sinh sống). Bà chạy lên nhà thờ thì thấy lửa bốc ra từ tủ quần áo. Ngọn lửa sau đó bùng lớn khiến toàn bộ đồ đạc trong nhà thờ bị thiêu rụi.

Chủ tịch UBND xã Hà Lĩnh Nguyễn Thế Phương cho biết hiện tượng cháy bất thường tại gia đình ông Vinh đã diễn ra từ lâu, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Thanh Hóa đã cử đoàn về khảo sát, kiểm tra nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân.

"Sở KH-CN, UBND huyện Hà Trung cũng đã có văn bản gửi Bộ KH-CN cử người về hỗ trợ tìm nguyên nhân, thế nhưng đến nay chưa có đoàn nào về địa phương làm rõ việc này" - ông Phương nói.

Từ tháng 2-2023, UBND xã Hà Lĩnh đã lắp đặt 2 mắt camera giám sát (1 mắt khu bếp nhìn ra hè ngôi nhà bị cháy và 1 mắt ở bên trong ngôi nhà của con ông Vinh, sát với ngôi nhà bị cháy).

Từ khi lắp đặt camera đến nay, đã xảy ra cháy 2 lần, đều vào lúc mất điện. Riêng vụ cháy ngày 22-5 thì camera lắp ở vị trí khu bếp nhìn ra hè ngôi nhà bị cháy không có dữ liệu ghi lại, camera lắp ở khu nhà con ông Vinh hoạt động và ghi lại dữ liệu bình thường nhưng không soi ra khu vực ngôi nhà thờ bị cháy.

"Trước đây ngọn lửa bốc cháy nhỏ, nhưng giờ cháy cả nhà thờ chúng tôi rất lo lắng. Đang trong thời điểm nắng nóng, nếu không sớm làm rõ việc cháy nhà có thể sẽ ảnh hưởng tới những nhà xung quanh, bởi đây là làng cổ, nhà toàn ở sát nhau. Trước mắt chúng tôi phải cắt cử người theo dõi, đồng thời hỗ trợ cho 3 cháu nhỏ và vợ chồng ông Đặng Xuân Vinh qua ở tạm nhà hàng xóm để xem tình hình những ngày tới thế nào" - ông Phương cho hay.

Một lãnh đạo UBND huyện Hà Trung cho biết ngay sau khi nắm bắt được sự việc, huyện đã cử người và các đoàn thể về nhà ông Vinh thăm hỏi, động viên. Bước đầu huyện hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng, xã hỗ trợ 10 triệu đồng, các đoàn thể hỗ trợ 5 triệu đồng giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống, đồng thời sẽ tiếp tục có văn bản báo cáo cấp trên làm rõ nguyên nhân.

(Nguồn: Kenh14)

Xác định nguyên nhân khiến 76 trẻ mầm non ngộ độc ở Nghệ An

Nguyên nhân khiến 76 trẻ mầm non từ 3-5 tuổi Trường mầm non Thuận Sơn (Đô Lương, Nghệ An) ngộ độc là do trong sữa chua tự làm có vi khuẩn S.aureus.

Ngày 23/5, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Nghệ An cho biết, đơn vị này đã có kết luận nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc ở trường mầm non Thuận Sơn (Đô Lương, Nghệ An) vào ngày 9/5 khiến 76 trẻ nhỏ phải nhập viện.

Theo đó, sau khi xảy ra vụ ngộ độc, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Nghệ An đã lấy 10 mẫu phẩm gồm 6 mẫu sữa chua và thức ăn, 4 mẫu chất nôn của bệnh nhân gửi Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân.

Kết quả, trong mẫu sữa chua lên men do các cô nuôi của nhà trường tự chế biến có vi khuẩn B. cereus, vi khuẩn Coliforms, vi khuẩn S.aureus.

Căn cứ kết quả kiểm nghiệm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhận định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm ngày 9/5 tại Trường mầm non Thuận Sơn do vi khuẩn S.aureus có trong sữa chua lên men.

Đây là vi khuẩn tụ cầu vàng (Staphylococcus), thường gây nhiễm trùng nhẹ trên da. Nếu chúng xâm nhập sâu hơn vào máu, khớp, phổi, tim, có thể dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng, nguy hiểm cho tính mạng người bệnh.

Sau sự việc, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Nghệ An đề nghị Trung tâm y tế huyện tham mưu UBND huyện Đô Lương xử lý vi phạm hành chính đối với bếp ăn tập thể Trường mầm non Thuận Sơn (xã Thuận Sơn, Đô Lương).

Trước đó như đã đưa tin, chiều 9/5 sau bữa ăn xế chiều ở Trường mầm non xã Thuận Sơn, có nhiều trẻ mầm non bắt đầu bị đau bụng, buồn nôn nên được đưa đi các cơ sở y tế cấp cứu. Từ chiều 9/5 đến tối cùng ngày, có tất cả 76 trẻ nhỏ phải nhập viện với các triệu chứng tương tự. Trưa 10/5, sức khỏe của 76 cháu bé ổn định và được xuất viện về nhà.

(Nguồn: Tổ Quốc)

Tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương

(Ảnh minh họa).

Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn vừa xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Cẩm Trung (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) giữa xe tải và xe máy khiến 1 người tử vong và 4 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 22/5, người dân sinh sống ven Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn ấp Tây, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bất ngờ nghe tiếng va chạm và tiếng phương tiện kéo lê dưới đường.

Lúc này nhiều người ra xem phát hiện 5 người đàn ông đang nằm dưới đường,. Bên cạnh các nạn nhân là 3 xe máy mang biển kiểm soát 59S3-109.71, 69F1-720.07 và 63C1-097.84.

Cách đó không xa, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 64H-017.99 cũng đang dừng lại trên đường. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 4 người còn lại bị thương và được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Trạm Kiểm soát Giao thông Trung Lương có mặt tại hiện trường phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng đã trích xuất camera tại hiện để phục vụ công tác điều tra.

(Nguồn: Tiền Phong)

Sau phim của Trấn Thành, Lý Hải, điện ảnh Việt đối mặt nhiều nỗi lo

Phim Việt gần như vắng bóng vào dịp hè năm 2023 sau thành công vang dội của Nhà Bà Nữ (Trấn Thành) và Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh (Lý Hải).

Phim chiếu rạp dịp hè - vắng bóng tác phẩm Việt

Đúng như nhận định từ giới làm phim, từ sau thành công với mức doanh thu trăm tỷ, điện ảnh Việt đứng trước nguy cơ yếu vào dịp hè. Đến thời điểm hiện tại, theo thống kê, ngoài phần 10 loạt phim đua xe Fast & Furious, hai bom tấn Barbie và Oppenheimer nằm trong số các phim chiếu rạp hè 2023.

Các tác phẩm thuộc thể loại hoạt hình vốn thu hút sự quan tâm của trẻ nhỏ gồm: Spider-Man: Into the Spider-Verse, Elemental, Ruby Gillman, Teenage Kraken (23/7) và Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem…

Nhìn vào thị trường điện ảnh Việt dịp hè không có tác phẩm nào dự kiến ra rạp nổi bật. Trong 19 phim có doanh thu từ 100 tỷ đồng trở lên, chỉ duy nhất Em Và Trịnh phát hành vào hè (tháng 6/2022). Còn lại đều là phim chiếu Tết, hậu Tết, lễ 30/4 - 1/5.

Như vậy, sau thành tích đạt 1.000 tỷ đồng doanh thu 5 tháng đầu năm, điện ảnh Việt đang đứng trước tình cảnh không có phim tốt ra rạp dịp hè. Điều này khiến cho doanh thu phim Việt thời điểm sắp tới sẽ đìu hiu và kém sôi động so với thời điểm đầu năm.

Lý giải cho điều này, đạo diễn Ngô Quang Hải, từng thành công vang dội với tác phẩm Chuyện Của Pao nhận định, sở dĩ điện ảnh Việt thường đìu hìu dịp hè vì các nhà sản xuất thường né bom tấn ngoại. Vào thời điểm tháng 6 - 8, bom tấn Hollywood và các nước có nền điện ảnh phát triển thường sẽ đổ bộ rạp Việt. ''Đây được xem là bài toán khôn ngoan từ các nhà làm phim tại Việt Nam. Tuy nhiên, chính tâm lý e ngại khiến phim Việt khó bứt phá so với các nước khác'', ông Hải nói.

"Nút thắt" sau thành công của phim trăm tỷ

Thống kê từ The Box Office, đơn vị khảo sát phòng vé độc lập, tổng doanh thu phim Việt sau 5 tháng năm 2023 đã thu về khoảng 1.000 tỷ đồng. Đạo diễn phim Chuyện Của Pao cho hay, thành tích này cho thấy tín hiệu khả quan của phòng vé sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

''Những phim trăm tỷ thời gian qua đều chủ yếu xoay quanh chủ đề gia đình, những mảng miếng hài quen thuộc và tận dụng chất liệu đơn giản. Hơn nữa, sau đợt phim này, mùa hè của phim Việt chứng kiến nhiều nỗi lo'', nam đạo diễn nhận định.

Dù đạt doanh thu kỷ lục, nhưng phim của đạo diễn, nhà sản xuất Trấn Thành Nhà Bà Nữ hay Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều của cả giới chuyên môn và khán giả về chất lượng.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam đánh giá, công chúng hay những người làm phê bình, truyền thông hiện nay đôi khi còn lúng túng khi xác định các dòng chảy, xu thế điện ảnh mới.

Vì lẽ đó, giới chuyên môn nhìn nhận, thành công của Trấn Thành và Lý Hải cùng các cộng sự chỉ mang yếu tố cá nhân. Muốn phát triển nền điện ảnh quốc nội, không thể mãi trông chờ vào sự tỏa sáng của một vài ngôi sao. Sự lép vế hoàn toàn của phim nội so với các dự án điện ảnh nhập ngoại cho thấy, khát vọng về một ngành công nghiệp điện ảnh chuyên nghiệp ở nước ta vẫn còn là hành trình đầy chông gai, khó khăn và xa vời.

(Nguồn: Soha)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang