Nghịch lý năng lượng VN; Dừng dự án điện rác nghìn tỷ; Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Bê bối tại Cục Đăng kiểm

NĂNG LƯỢNG VN: NGHỊCH LÝ TĂNG THAN DÙ THỪA ĐIỆN MẶT TRỜI VÀ CÂU HỎI VỀ ĐIỆN KHÍ LNG - BÀI 1

(Ảnh minh hoạ).

Việt Nam có kế hoạch tăng nhập khẩu than để sản xuất điện, ít nhất trong thập kỷ tới, bất chấp đang thừa điện mặt trời và mới ký thỏa thuận trị giá hơn 15 tỷ USD hỗ trợ từ các nước phát triển để giảm điện than.

Việc này cũng đặt ra một câu hỏi là Việt Nam có nên tập trung đầu tư khí hóa lỏng (LNG) vì có ý kiến cho rằng chúng rẻ hơn và ít rủi ro hơn so với năng lượng tái tạo.

Tăng nhập than...

"Kế hoạch tăng nhập than của Việt Nam sẽ làm căng thẳng thêm năng lực nhập khẩu than hiện tại.

"Chỉ riêng việc nhập khẩu than đã có thể đòi hỏi phải có thêm các cơ sở hạ tầng mới, ngay khi Việt Nam vừa tiến một bước gần hơn tới cam kết phát thải bằng không", ông Ryan Driskell Tate, Giám đốc Chương trình Than của Global Energy Monitoring nói với BBC News Tiếng Việt.

Việc 'tiến một bước gần hơn' mà ông Ryan Driskell Tate đề cập, là ám chỉ thỏa thuận JETP mà Việt Nam ký cuối 2022 để nhận khoản hỗ trợ hơn 15,5 tỷ USD từ các nước phát triển nhằm chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Trên thực tế, ngành than Việt Nam dự kiến sẽ tăng gấp đôi lượng than nhập khẩu mỗi năm cho sản xuất công nghiệp trong thập kỷ tới, theo tờ trình chính phủ cuối năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Theo đó, tổng nhu cầu than trong nước năm 2022 hơn 108,4 triệu tấn, sẽ tăng lên:

2025: gần 115 triệu tấn

2030: 137,3 triệu tấn

2040: 150,5 triệu tấn

Để đáp ứng nhu cầu nói trên, Việt Nam có kế hoạch nhập:

Từ nay đến 2025: 71 triệu tấn than mỗi năm

2025-2030: 90 triệu tấn mỗi năm

2030-2035: 105 triệu tấn mỗi năm

2035-2040: 107 triệu tấn mỗi năm

Chỉ từ 2045 Việt Nam mới dự kiến giảm dần lượng than nhập khẩu xuống còn 32-35 triệu tấn/ nắm, với kỳ vọng đảm bảo được cam kết phát thải bằng 0 vào năm 2050 mà chính phủ Việt Nam đã đặt ra tại Thượng định Khí hậu của Liên Hiệp Quốc (COP26).

Trong khi đó, Việt Nam được đánh giá là nước dồi dào năng lượng mặt trời và gió vào bậc nhất Đông Nam Á.

Nghịch lý là các doanh nghiệp điện gió và mặt trời tại Việt Nam đang lao đao, thậm chí lâm vào nguy cơ phá sản do nhiều nguyên nhân như:

Nhà nước thiếu cơ chế giá phù hợp cho loại hình điện tái tạo

Quy trình cấp phép chưa rõ ràng

Điện từ mặt trời và gió sản xuất ra chỉ bán được cho Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) khoảng 50%, do lưới điện quốc gia bị 'quá tải'

Chưa có quy hoạch quốc gia về không gian biển (cho phát triển điện gió ngoài khơi)...

Tự 'mua dây buộc mình'

Theo bà Courtney Weatherby, Phó Giám đốc Chương trình Đông Nam Á của Trung Tâm Stimson, kế hoạch tăng nhập khẩu than trong ngắn hạn của Việt Nam là 'có thể hiểu được', khi mà năng lượng tái tạo còn là lĩnh vực mới mẻ với nước này.

"Việt Nam chỉ mới làm quen với năng lượng tái tạo trong vòng 5 năm qua và lưới điện quốc gia vẫn còn lạc hậu, chưa theo kịp sự chuyển đổi, do đó chưa thể tải hết lượng điện mặt trời và gió...."

Tuy nhiên, bà Weatherby cảnh báo rằng nếu Việt Nam tiếp tục quay trở lại đầu từ cho điện than thì sẽ chẳng khác nào 'mua dây buộc mình', tự 'trói' mình vào một loại năng lượng đã 'hết thời'.

Bà Weatherby cũng cảnh báo khả năng các công ty đa quốc gia đang đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam sẽ tìm đến các quốc gia khác - nơi chính phủ quan tâm đầu tư hơn cho năng lượng tái tạo.

Còn theo số liệu do bà Flora Champenois, chuyên gia phân tích tại Global Energy Monitor cung cấp cho BBC, ngoài các nhà máy điện than đang hoạt động, Việt Nam còn có 11 nhà máy điện than mới đang và sẽ được xây dựng trong những năm tới.

Hầu hết trong số đó là vốn đầu tư từ Trung Quốc.

Việt Nam hiện chỉ đứng sau Trung Quốc về điện than trong số các quốc gia thuộc tiểu vùng sông Mekong.

Có nên đầu tư LNG?

Giới chức Việt Nam và nhà đầu tư đã nói nhiều về đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhập khẩu và tiêu thụ khí tự nhiên hoá lỏng (LNG), coi đây là một nguồn năng lượng rẻ hơn và bớt rủi ro hơn đầu tư vào năng lượng tái tạo.

Việt Nam cũng nổi lên là một trong những thị trường nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cho phát điện tiềm năng nhất ở châu Á với các dự án tỉ đôla, gắn với các tên tuổi như Exxon và AES Corporation.

Về vấn đề này, bà Courtney Weatherby cho rằng Việt Nam cần đầu tư vào cả năng lượng tái tạo và LNG, trong đó cần tập trung hơn vào chuyển đổi sang năng lượng tái tạo về mặt lâu dài.

"Hai cản trở lịch sử đối với năng lượng tái tạo là giá thành và tính rủi ro, hay còn gọi là tính không ổn định. Tuy nhiên, giá thành của năng lượng tái tạo đã hạ rất nhiều và đến nay không còn là vấn đề nữa," bà Courtney Weatherby nói với BBC News Tiếng Việt.

"Ví dụ, giá điện mặt trời đã giảm xấp xỉ 85% từ năm 2009 và tiếp tục giảm bởi quy trình sản xuất được mở rộng và cải thiện. Điện gió cũng giảm ở mức tương tự trong cùng khung thời gian.

"Thậm chí ngay giữa đại dịch, Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế đã chỉ ra rằng chi phí cho cả hai nguồn năng lượng tái tạo trên tiếp tục giảm và đang ngày càng trở nên cạnh tranh."

Trong khi đó, ông Robert Rozansky, nhà phân tích và nghiên cứu LNG tại tổ chức Global Energy Monitoring không tán thành việc đầu tư vào LNG. Ông nới với BBC:

"Năm vừa qua đã nhấn mạnh những rủi ro - đặc biệt là ở châu Á - khi phụ thuộc vào LNG.

"Sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, thị trường LNG toàn cầu đầy biến động đã làm giảm nhu cầu đối với LNG trên khắp châu Á, khiến các dự án mới bị đình trệ và thậm chí khiến một số nền kinh tế nhạy cảm về giá như Pakistan và Bangladesh, không có đủ nhiên liệu sản xuất điện.

"Về lâu dài, năng lượng tái tạo có lưu trữ là lựa chọn an toàn hơn và rẻ hơn cho Việt Nam so với LNG. Chi phí năng lượng tái tạo dự kiến sẽ tiếp tục giảm.

"Cơ sở hạ tầng LNG mới và các thỏa thuận mua bán sẽ trói Việt Nam vào việc phải nhập khẩu một loại nhiên liệu đắt tiền, dễ biến động trong nhiều thập kỷ, và thách thức khả năng đáp ứng các cam kết phát thải bằng không của Việt Nam," ông Robert Rozansky cảnh báo.

Theo nghiên cứu của Viện Kinh tế Năng lượng và Nghiên cứu Tài chính (IEEFA) công bố tháng 12/2022, nhu cầu LNG đang hạ ở các nước châu Á do giá cả không ổn định, đắt đỏ ( giá LNG tăng 300% vào tháng 10/2022 ở châu Á) và những thách thức về nguồn cung trên thị trường toàn cầu. Ở nhiều thị trường mới nổi, nhiều dự án nhập khẩu LNG đã bị hủy hoặc đình trệ.

Tổ chức Năng lượng Quốc tế (IEA) tuyên bố 'kỷ nguyên vàng của gas' đã chấm dứt.

Báo cáo Triển vọng Năng lượng Thế giới mới đây nhất của IEA đã dự đoán nhu cầu LNG sẽ giảm vào năm 2050 xuống 750 tỷ mét khối, thấp hơn 15% so với dự báo năm ngoái.

(Nguồn: BBC)

CHẤM DỨT DỰ ÁN ĐIỆN RÁC NGHÌN TỶ KHỞI CÔNG XONG RỒI... BỎ ĐÓ

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản gửi Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang về việc chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy điện rác Hậu Giang, sau hơn 2 năm khởi công.

Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy điện rác Hậu Giang (đặt tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp) do Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang làm chủ đầu tư . Đồng thời, thu hồi các quyết định của UBND tỉnh và công văn của Chủ tịch UBND tỉnh trước đó liên quan đến chủ trương đầu tư dự án.

UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật có liên quan.

Dự án nhà máy điện rác Hậu Giang có tổng diện tích hơn 23ha; tổng vốn đầu tư 1.320 tỷ đồng; khởi công ngày 27/9/2020.

Dự án được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 có công suất xử lý rác thải 300 tấn/ngày, phát điện 6MW; giai đoạn 2 nâng tổng công suất xử lý rác thải lên 600 tấn/ngày, phát điện 12MW.

Sau khi hoàn thành đưa vào hoạt động, dự án được kỳ vọng sẽ xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, rác thải nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan; đồng thời, phát điện lên lưới điện quốc gia, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Dự án dự kiến đưa vào vận hành vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, theo Sở KH&ĐT Hậu Giang, dự án được giao đất thực địa từ tháng 10/2016 và khởi công xây dựng vào tháng 9/2020 nhưng đến thời điểm tháng 3/2022, chủ đầu tư mới thi công được 2 ô chôn lấp rác tạm (diện tích 12.750m2), đắp ta-luy đê bao xung quanh, phủ bạt tại ô chứa tạm.

Dung lượng chứa của các ô tạm đã gần hết, không thể tiếp nhận thêm rác trong thời gian tới. Mặt khác, nước rỉ rác, nước mưa chảy tràn từ các ô tồn đọng gây ô nhiễm môi trường khu vực xung quanh dự án…

Theo chủ đầu tư thì quá trình thực hiện dự án gặp khó khăn trong việc huy động vốn vay trong và ngoài nước. Mặt khác, chi phí nguyên vật liệu tăng dẫn đến tổng mức đầu tư đội lên so với dự toán…

(Nguồn: Soha)

BÀ VÕ THỊ ÁNH XUÂN GIỮ QUYỀN CHỦ TỊCH NƯỚC

(Ảnh minh hoạ).

Sau khi Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, bà Võ Thị Ánh Xuân được Bộ Chính trị phân công giữ quyền Chủ tịch nước.

Chiều 18/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông báo Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Việc này căn cứ vào Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội và kết luận của Bộ Chính trị về phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ quyền Chủ tịch nước.

Nhiệm kỳ trước, sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ quyền Chủ tịch nước.

Võ Thị Ánh Xuân 53 tuổi, quê huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, trình độ cử nhân Sư phạm Hóa học, thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công. Bà là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa 12 và 13; đại biểu Quốc hội hai khóa 14, 15.

Bà Xuân từng bốn năm là giáo viên trường THPT Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên; sau đó làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy. Từ tháng 8/2001 đến 1/2013, bà làm Phó chủ tịch rồi Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu. Từ tháng 2/2013, bà giữ chức Phó chủ tịch tỉnh, Phó bí thư rồi Bí thư tỉnh An Giang.

Tháng 4/2021, bà được Quốc hội bầu làm Phó chủ tịch nước. Nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khi đó đánh giá bà Võ Thị Ánh Xuân đã thể hiện được năng lực qua nhiều vị trí công tác và hội tụ đủ 5 chữ T gồm "trí tuệ, tự tin, trẻ đẹp, tiến bộ và thành công".

(Nguồn: Vnexpress)

BÊ BỐI HỐI LỘ TẠI CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM: THÊM CỰU CỤC TRƯỞNG BỊ BẮT

Vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ tại Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục được mở rộng khi nguyên cục trưởng của cơ quan chuyên kiểm định chất lượng ô tô bị bắt giam và khởi tố hôm 17/1.

Truyền thông trong nước cho biết nguyên Cục trưởng Trần Kỳ Hình bị Công an thành phố Hồ Chí Minh thi hành lệnh bắt tạm giam về tội “nhận hối lộ” trong vụ án mà gần 100 người có liên quan đã bị khởi tố.

Ông Hình bị bắt chỉ một tuần sau khi Cục trưởng Đặng Việt Hà bị Công an TP.HCM bắt giam cũng vì hành vi “nhận hối lộ”. Ông Hà bị cáo buộc đã thường xuyên nhận tiền từ các trung tâm đăng kiểm, thuộc Bộ Giao thông Vận tải, ở nhiều nơi tại Việt Nam.

Công an TP.HCM đến nay đã khởi tố 89 bị can trong vụ án được bắt đầu điều tra từ tháng 10 năm ngoái. Hầu hết những người bị cáo buộc sai phạm là các lãnh đạo và nhân viên của các phòng kiểm định và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Việt Nam. Nhiều người trong số họ bị cáo buộc đã nhận tới hàng chục tỷ đồng tiền “bôi trơn” của các khách hàng đem xe đến đăng kiểm để được cho qua những lỗi kỹ thuật về an toàn và môi trường.

Trong vụ bắt giữ mới nhất hôm 17/1, ông Hình bị cơ quan điều tra xác định rằng trong thời gian là cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ 2014 đến 2021, đã “nhận tiền hối lộ” của một số giám đốc trung tâm đăng kiểm để ký duyệt cấp mã số đăng kiểm và giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đăng kiểm trong khi các trung tâm này chưa đủ điều kiện theo quy định, theo VietNamNetDân Trí.

Theo điều tra của Công an TP.HCM được các báo trích dẫn, ông Hình đã nhận tiền hối lội “định kỳ hàng tháng, hàng quý” của nhiều giám đốc trung tâm đăng kiểm và bỏ qua sai phạm của các trung tâm này trong việc nhận tiền hối lộ của chủ xe, đối tượng môi giới để cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Cùng ngày 17/1, Công an TP.HCM cũng khởi tố và bắt giam 4 người được cho là đã tạo ra phần mềm có thể chỉnh sửa kết quả kiểm định khí thải của xe cơ giới, vẫn theo VietNamNet và Dân Trí.

Nhóm 4 người – mà công an xác định gồm Hoàng Hữu Thịnh, Trương Duy Đức, Hồ Ngọc Nam và Trần Thế Khánh Hổ – bị cáo buộc đã viết ra phần mềm có thể đọc và sửa chữa các thông số kỹ thuật đối với xe cơ giới, trong đó có nồng độ khí thải, một cách trái phép. Theo Công an TP.HCM, nhóm này đã bán phần mềm cho một số trung tâm Đăng kiểm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật trong quá trình đăng kiểm xe cơ giới.

Theo ước tính của các nhà chức trách Việt Nam, có khoảng 70.000 phương tiện cơ giới được kiểm định không đúng tiêu chuẩn. Các trung tâm kiểm định có vi phạm được cho là đã cấp khoảng 52.300 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường trong vụ án này.

Nhận định về vụ án tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho rằng đây “không phải là tham nhũng vặt mà có hệ thống, có tổ chức, quy mô rất lớn”, theo Thanh Niên. Chính vì vậy, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học, được tờ báo này trích dẫn, nói rằng Ban Chỉ đạo “quyết định đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo vụ án này”.

Đây là vụ tham nhũng mới nhất bị phanh phui, theo sau các đại án đưa và nhận hối lộ, gồm vụ các chuyến bay “giải cứu” đưa người Việt hồi hương trong đại dịch liên quan tới nhiều bộ ngành, vụ thổi giá kít xét nghiệm COVID-19 ở công ty Việt Á có liên quan đến Bộ Y tế, và vụ “bảo kê” đường dây buôn lậu xăng dầu liên quan đến các tướng tá của Bộ đội Biên phòng.

(Nguồn: VOA)

(Xem thêm:

=> QH lại họp bất thường; Chưa thể đấu thầu dự án điện tái tạo giá rẻ; Vẫn vất vả đăng kiểm; Bỏ quy định bảo lãnh dự án nhà ở ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang