- Thời sự
.jpg)
Bà Mai Thị Vân khai do mâu thuẫn gia đình đã sát hại cháu nội 8 và 12 tuổi sau đó tự tử nhưng bất thành.
Tối 31/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" liên quan đến vụ bà nội sát hại 2 cháu ở xã Như Quỳnh.
Trước đó, khoảng 7h45 cùng ngày, người dân trong thôn thôn Nhạc Miếu phát hiện thi thể bé trai 8 tuổi trên sông.
Lực lượng chức năng sau đó phát hiện bà Mai Thị Vân (bà nội của cháu bé) trong tình trạng bị thương nặng, bên cạnh là thi thể bé trai 12 tuổi (anh của cháu bé) đã tử vong.
Bà Vân được đưa đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, tối hôm trước, anh Nguyễn Văn P. (bố của 2 bé, ngụ xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng) đưa các con đến phòng trọ của bà nội.
Bà Vân khai do có mâu thuẫn với gia đình nên sát hại 2 cháu rồi tự sát.
***Bị can có thể đối diện mức hình phạt cao nhất
Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường bày tỏ quan điểm, trong vụ việc trên, thông tin bước đầu cho thấy xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt, không đáng có nhưng người bà đã nhẫn tâm sát hại cả 2 người cháu rồi tự vẫn là một hành vi quẫn trí và tàn ác.
Hai đứa trẻ - nạn nhân trong vụ án không có tội gì cả, không có lý do gì để phải mất mạng vì mâu thuẫn bực tức của người lớn. Bởi vậy, hành vi của người phụ nữ này có thể được xác định là có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn, ngoài ra sát hại người dưới 16 tuổi cũng là những tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bởi vậy người phụ nữ này sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người.
Hành vi giết nhiều người, giết người dưới 16 tuổi, hành vi có tính chất côn đồ là những tình tiết tăng nặng có thể áp dụng để xử lý người phụ nữ này với mức hình phạt cao nhất.
Quá trình giải quyết vụ án này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ vấn đề tâm lý, nhận thức của người phụ nữ, làm rõ nguyên nhân động cơ sự việc để làm căn cứ giải quyết vụ việc đồng thời làm cơ sở để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm. Với những người có tâm lý bất ổn, nhận thức hạn chế, cần phải có những kiểm soát để tránh thực hiện các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt là có thể xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của trẻ em như vụ án này.
Ngày 1/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) và Công an phường An Phú đã bắt được nghi phạm đập phá taxi giữa đường ở phường An Phú (phường Bình Chuẩn, tỉnh Bình Dương cũ).
Người này được xác định là Nguyễn Văn Hoàng Khanh (SN 2000, quê tỉnh Long An cũ). Công an TPHCM đang tiến hành các hoạt động điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Vào khoảng 22h20 ngày 29/8, ông B. lái taxi công nghệ mang biển 50H-631.xx trên đường Nguyễn Văn Luông, hướng từ TPHCM đi tỉnh Đồng Nai.
Khi xe đến khu phố Bình Phước B, phường An Phú, TPHCM, Nguyễn Văn Hoàng Khanh chạy xe máy theo và yêu cầu ông B. dừng ô tô. Taxi đến trạm thu phí tại đoạn đường trên, Khanh đi bộ lại xe ông B. rồi chửi bới, còn ông B. hỏi người này tại sao chặn taxi.
Sau đó, nam thanh niên dùng mũ bảo hiểm đập vào kính ô tô bên phía tài xế, làm bể kính. Sau đó, Khanh tiếp tục dùng tay tháo biển số phía trước rồi ném vào kính, dùng chân đạp vào gương chiếu hậu.
Khi được người dân can ngăn, Khanh mới dừng lại và lái xe máy bỏ đi. Ông B. sau đó đến Công an phường An Phú trình báo vụ việc. Nhận tin báo, công an phường đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera.
Vào cuộc điều tra, truy xét, Công an TPHCM đã bắt được Nguyễn Văn Hoàng Khanh.
.jpg)
Trong 4 đêm liên tiếp, đối tượng Phi đã trộm 128 cọc sắt cắm cờ Tổ quốc trên đường ven biển Xuân Diệu để bán lấy tiền tiêu xài.
Ngày 1.9, Công an phường Quy Nhơn đã bắt giữ Đặng Trường Phi (SN 1981, trú phường Quy Nhơn Nam) để điều tra hành vi trộm cắp cọc sắt cắm cờ Tổ quốc trên tuyến đường Xuân Diệu.
Trước đó, cuối tháng 8.2025, nhiều người dân bức xúc khi hàng loạt cọc sắt cắm cờ trang trí dọc đường ven biển Xuân Diệu liên tiếp bị kẻ gian nhổ trộm.
Nhận tin báo, Công an phường Quy Nhơn tổ chức mật phục vào ban đêm. Đến khoảng 3h sáng 31.8, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Phi đang thực hiện hành vi trộm cắp.
Phi khai trong 4 đêm liên tiếp (từ 28 đến 31.8) đã trộm tổng cộng 128 cọc sắt, sau đó đem bán cho một cửa hàng thu mua phế liệu trên đường Hoàng Văn Thụ để lấy tiền tiêu xài. Đối tượng từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản.
Công an phường Quy Nhơn cho biết việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng đã góp phần giữ vững an ninh trật tự và khôi phục mỹ quan tuyến đường ven biển trong dịp lễ lớn của đất nước.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị chức năng xử lý một đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên YouTube.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP.Hà Nội, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Hà Nội đã phát hiện một kênh YouTube đăng tải bài viết với nội dung quảng cáo bán nhiều loại súng có sức sát thương lớn như súng Glock 34, Glock 19, súng AKMS, súng AKX, súng MK16, súng MP7, súng M18… đều sử dụng bắn đạn bi nhựa, bi sắt. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.
Ngày 22/8, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an phường Xuân Phương tiến hành kiểm tra hành chính một căn hộ tại chung cư C6 khối 2, phường Từ Liêm, TP.Hà Nội.
Tại đây, cơ quan công an phát hiện đối tượng P.V.C. (SN 2001, trú tại: Phú Diễn, Hà Nội) đang đóng gói súng để giao cho khách. Cơ quan công an đã thu giữ 44 khẩu súng gas bắn bi nhựa, bi sắt có sức sát thương lớn cùng nhiều loại phụ kiện như bi sắt, bi nhựa, hộp tiếp đạn, ống nhòm, bình gas... Đây là loại súng đồ chơi nguy hiểm có nguy cơ gây mất an ninh, trật tự xã hội. Hiện Công an phường Xuân Phương đang lập hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Hà Nội khuyến cáo người dân:
Mọi hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm, bất kể dưới hình thức nào.
Hãy tỉnh táo trước những lời quảng cáo hấp dẫn trên mạng. Không tham gia vào các hội, nhóm kín có nội dung rao bán vũ khí, công cụ hỗ trợ. Những sản phẩm này đều không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy hiểm cho chính bạn và những người xung quanh.
Khi phát hiện các cá nhân, tổ chức có hành vi nghi vấn liên quan đến mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội, hãy ngay lập tức cung cấp thông tin cho cơ quan công an gần nhất.
Nguồn: Kenh14; Dân Trí; Lao Động; Người Đưa Tin
Việt Nam: Ca sĩ hát 3 bài giá 1,2 tỷ đồng; “Nhà dưỡng lão” miễn phí; Điều chỉnh quy hoạch hồ Hoàn Kiếm; Làm tượng Phật tạc thẳng vào núi; Xây hầm dìm dưới biển
Việt Nam: Được IMD xếp hạng 27; Phạt tiền sử dụng chung cư sai mục đích; Truy tố chủ cửa hàng bán giày giả; Từ hợp tác đến cùng kiến tạo với Pháp
Việt Nam: Lập kỷ lục chưa từng có; Bị tập đoàn Ý thâu tóm; Vụ Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Cô giáo Hương; Kết nối cung ứng Tây Ninh; Không để “cò” làm thủ tục đất nhanh hơn dân
Người Việt hải ngoại: Biệt thự Tuấn Hưng bỏ lại; Góp sức cho đất nước tại Lào; Kiều bào tìm về nguồn cội; Tiếp nhận 86 người lừa đảo ở Campuchia; Trưởng khoa Ung thư tại Nhật
Người Việt hải ngoại: Đoàn người thoát nạn ở Nepal; Bản đồ nguồn lực kiều bào; Mang vốn, nghề từ Nhật về quê; CLB Đà Nẵng bổ sung cầu thủ Việt kiều; 1 người bị Nhật truy nã
Việt Nam: Đại lộ đẹp như Châu Âu; Cuộc đua đầu tư đường sắt 67 tỷ USD; Trung Quốc báo tin vui, thu hàng tỷ USD; Top 3 châu Á giữ chân du khách
Người Việt hải ngoại: Kết nối trí tuệ toàn cầu; Phó Chủ tịch nước gặp cộng đồng ở Bishkek; 50 năm Vinamilk vươn ra thế giới; Tiếng Việt lan tỏa ở Malaysia; Tặng 500 phần quà tại Siem Reap
Việt Nam: Xác minh giao dịch 100 triệu; Nhà hàng kính dưới nước lớn nhất thế giới; Ngân hàng đóng cửa 135 phòng giao dịch; Tham gia thị trường CCS; Công việc nhận lương 850 triệu đồng/tháng
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá