Nghi án 'phân xác'; Hỗn chiến ở đám cưới; Xông vào nhà chém người; Thuê người tạt sơn, đòi nợ; Ổ cung cấp khí cười

Nghi án 'phân xác' tại Bình Dương: Phát hiện thêm 2 cánh tay nữ giới tại hiện trường

(Ảnh minh họa).

Kết quả khám nghiệm cho thấy, ngoài đôi chân bị cháy sém, cơ quan chức năng còn phát hiện thêm hai bàn tay nữ giới tại hiện trường. Nạn nhân được xác định khoảng 35 tuổi, tử vong hơn 10 ngày trước.

Trưa nay (25/5), đại diện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết kết quả khám nghiệm ban đầu vụ phát hiện đôi bàn chân người bị cháy sém tại bãi đất trống ở phường Tân Phước Khánh (TP. Tân Uyên).

Qua khám nghiệm tại khu vực hiện trường, cơ quan công an cho kết quả ban đầu về vụ việc. Cụ thể, thi thể người trong bãi đất trống tại tổ 1, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Trên bãi đất trống phát hiện 1 túi màu đỏ được bọc trong túi nilon màu đen (bị cháy phía trên) có 2 tay, 2 chân bị nhiệt hóa một phần, đang trong thời kỳ phân hủy.

Đặc điểm nhận dạng, tay phải nạn nhân có xương cánh tay dài 21 cm; Tay trái xương cánh tay dài 17 cm, trên hai bàn tay có gắn móng giả; Hai chân bị nhiệt hóa, xương chân dài 35cm. Nhận định nạn nhân là nữ giới, khoảng từ 30-35 tuổi. Chiều cao nạn nhân khoảng 1,55 m-1,59 m.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định thời gian nạn nhân tử vong vào khoảng từ ngày 14/5/2023. Các phần của tử thi được đặt trong một túi không xác định được nhãn hiệu, đặc điểm riêng.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, đại tá Tạ Văn Đẹp - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, truy tìm người có liên quan.

Trước đó, một nhóm trẻ đi chơi trong bãi đất trống nói trên thì phát hiện chiếc va li bị cháy nên mở ra xem và thấy có đôi chân người bên trong nên hoảng sợ bỏ chạy đi thông báo với người dân sống gần khu vực hiện trường.

(Nguồn: Soha)

Hai nhóm thanh niên nhà trai và nhà gái lao vào hỗn chiến tại nhà cô dâu

Trước ngày đón dâu, nhóm thanh niên nhà trai lên nhà cô dâu chơi và xảy ra mâu thuẫn với thanh niên tại đây rồi lao vào hỗn chiến, gây náo loạn.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 21-5, tại đám cưới chị L.T.T., ngụ xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Vào thời điểm trên, nhóm thanh niên nhà trai (ở cùng xã) tới đám cưới nhà cô dâu để chúc mừng, chung vui.

Do mâu thuẫn trong đám cưới, 2 nhóm thanh niên nhà trai và nhà gái đã lao vào hỗn chiến gây náo loạn đám cưới.

Hậu quả, anh Lê Quang T. và Lê Xuân Ph. bị thương phần mềm phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh.

Hiện vụ việc hỗn chiến tại nhà cô dâu đang được Công an huyện Như Thanh tiếp tục điều tra, làm rõ.

(Nguồn: Kenh14)

Tạm giữ đối tượng cầm đầu nhóm xông vào nhà chém 7 người nhập viện

http

(Ảnh minh họa).

Sau cuộc nhậu, cho rằng gia đình ông Tùng (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) nói xấu bố mẹ của mình nên cả nhóm rủ nhau mang hung khí đến nhà để trả thù.

Ngày 24/5, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã triệu tập và tạm giữ nhiều thanh niên để điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ở xã Hiệp An.

Những người được xác định gây ra vụ cố ý gây thương tích, bị cơ quan Công an tạm giữ gồm: Lê Sơn Chung (18 tuổi), Lê Sơn Trang (26 tuổi), Lê Khắc Linh (20 tuổi), Nguyễn Ngọc Thành (27 tuổi) cùng ngụ xã Hiệp An và Đỗ Lê Hoàng Anh, 19 tuổi ngụ xã Hiệp Thạnh.

Như Người Đưa Tin đã phản ánh, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 19/5, ông Phạm Xuân Tùng (55 tuổi, ngụ tại xã Hiệp An) đang ăn tối tại nhà em trai và gia đình thì bất ngờ bị khoảng 10 thanh niên mang theo hung khí xông vào nhà hành hung.

Nhóm thanh niên này dùng xe máy lao vào bàn ăn rồi dùng dao chém các thành viên trong gia đình, làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu. Hậu quả làm 7 thành viên trong gia đình bị thương nặng, trong đó có người bị nứt hộp sọ, chấn thương sọ não.

Hiện Công an huyện Đức Trọng đã xác định được hành vi, triệu tập tất cả những người liên quan để làm rõ. Đồng thời trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích của những người bị hại để khởi tố theo luật định.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

Chủ nợ thuê người tạt sơn đòi tiền, hứa trả công 500 triệu đồng

Thanh niên được chủ nợ thuê đi tạt sơn nhà bố mẹ người vay tiền nhằm gây áp lực và hứa sẽ cho 500 triệu đồng khi đòi được nợ.

Công an TP.Thủ Đức hiện đang lập hồ sơ xử lý đối với T.T.V.H. (29 tuổi, ngụ quận 3) về hành vi tạt sơn vào nhà người khác nhằm “khủng bố”, gây áp lực đòi nợ.

Theo điều tra, Đ.V.N. (37 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) vay tiền của G.T.D.T. (35 tuổi, ngụ quận 7). Do tình hình dịch bệnh, làm ăn thua lỗ nên N. mất khả năng chi trả.

T. tìm đến nhà mẹ của N. để đòi tiền và bà này có 2 lần trả. Khi còn số nợ 1,2 tỷ đồng thì gia đình N. cũng không chi trả được nữa. Ngoài ra, T. cũng không liên lạc được với N .để đòi nợ được.

Vì vậy, T. đã thuê H. tạt sơn vào nhà mẹ ruột của N. ở đường Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú, để gây áp lực đòi tiền. T. có nói, sẽ cho H. 500 triệu đồng, nếu đòi được tiền.

Tối 23/5, H. mang khẩu trang che kín mặt, chạy xe gắn máy và mang theo sơn đỏ chạy đến nhà mẹ của N. và tạt sơn vào hàng rào. Sau đó, H. còn dùng điện thoại quay phim lại để gửi cho T. nhằm báo cáo. Tuy nhiên, khi T. thấy tạt sơn còn ít nên yêu cầu H. quay lại làm tiếp nhưng H. đã bỏ về.

Khi nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, công an địa phương vào cuộc và nhanh chóng xác định, mời H. về làm việc.

Tại cơ quan công an, H. đã thừa nhận hành vi. Chiều 24/5, công an đã đưa H. trở lại hiện trường, yêu cầu tẩy xóa, làm sạch những vết sơn mà H. đã gây ra.

(Nguồn: Vietnamnet)

Phát hiện ổ cung cấp khí cười số lượng lớn ở Bình Dương

(Ảnh minh họa).

Sau khi phát hiện thanh niên 26 tuổi đang bán khí cười giá 1,3 triệu đồng, Công an Bình Dương mở rộng điều tra, phát hiện hàng trăm bình khí cười tại một kho hàng khác.

Ngày 25/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương, cho biết, công an tỉnh mới phối hợp với các đơn vị có liên quan, phát hiện và xử lý tụ điểm mua bán khí cười số lượng lớn.

Theo điều tra, tối 23/5, tại một khu trọ thuộc khu phố Bình Đường 4 (TP Dĩ An, Bình Dương), lực lương chức năng phát hiện T.V.L. (SN 1997, ngụ phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đang bán bình khí cười (N2O) cho người khác với giá 1,3 triệu đồng.

Qua kiểm tra, L. không xuất trình được giấy phép mua bán khí cười. L. sau đó đã tự giao nộp thêm một bình khí cười đang giấu trong ô tô, đồng thời khai nhận đang cất giữ nhiều bình khí cười tại một ki ốt trên đường Phạm Ngọc Thạch thuộc phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Kiểm tra căn ki ốt của L., lực lượng chức năng thu giữ thêm 7 bình khí cười, trong đó có 6 bình đã qua sử dụng.

Mở rộng điều tra, rạng sáng 25/5, Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra kho hàng tại khu phố 1, phường Phú Mỹ (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) do N.P.D. (SN 1998, ngụ phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) làm chủ.

Tại đây, công an phát hiện có 71 bình khí cười loại 2,5kg, 61 bình khí cười loại 20kg, 26 vỏ bình khí cười các loại, máy sang chiết khí và nhiều tang vật có liên quan.

D. chưa xuất trình được giấy phép sang chiết và mua bán khí cười cho người sử dụng cũng như giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, mỗi đêm, những người này thường cung cấp từ 10 đến 20 bình khí cười cho các quán bar, club, karaoke, chung cư cao tầng trên bàn Bình Dương và thu lợi bất chính với số tiền rất lớn.

Công an TP Thủ Dầu Một đang mở rộng điều tra vụ việc.

(Nguồn: Dân Trí)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang