Mỹ: Xả súng, 5 người chết; Mở lối ‘taxi bay’; Tình trạng khẩn cấp quốc gia; Chặng nước rút cuộc đua bầu cử; 13 nghìn tỷ đô treo lơ lửng

THIẾU NIÊN 15 TUỔI XẢ SÚNG KINH HOÀNG, 5 NGƯỜI THIỆT MẠNG

Chính quyền bang Washington cho biết 5 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một ngôi nhà gần Seattle và một cậu bé 15 tuổi đang bị giam giữ vì tội giết người.

Văn phòng Cảnh sát trưởng quận King cho biết trong một tuyên bố rằng 3 trẻ em và 2 người lớn đã thiệt mạng. Một bé gái sống trong ngôi nhà cũng bị thương.

Người phát ngôn của Văn phòng Cảnh sát trưởng quận King Mike Mellis nói với các phóng viên tại hiện trường rằng nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ mà không có sự cố nào.

Hiện vẫn chưa rõ liệu tất cả những người liên quan đến vụ nổ súng có phải là thành viên trong cùng một gia đình hay không. Văn phòng Cảnh sát trưởng quận King cho biết hiện họ vẫn đang làm việc để xác định động cơ của vụ xả súng.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng, các cảnh sát đã phản hồi nhiều cuộc gọi thông báo về vụ nổ súng tại một ngôi nhà ở Fall City, cách thành phố Seattle khoảng 16 km về phía Đông vào sáng sớm 21/10 (theo giờ địa phương). Một người hàng xóm "có một số chuyên môn về y tế đã thực hiện việc sơ cứu trước khi lực lượng ứng cứu đầu tiên đến hiện trường vụ bạo lực".

Cậu bé bị bắt đã bị giam giữ tại cơ sở giam giữ vị thành niên của quận King và dự kiến sẽ ra hầu tòa lần đầu tiên vào ngày 22/10 hoặc 23/10.

 

 

MỸ TÌM CÁCH MỞ LỐI CHO "TAXI BAY"

Những người ủng hộ taxi bay cho đây là giải pháp thay thế "sạch" đối với máy bay chở khách đốt nhiên liệu phản lực.

Các cơ quan quản lý liên bang tại Mỹ đã thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển taxi bay chạy bằng điện thông qua việc ban hành quy định cuối về việc vận hành máy bay và cách đào tạo phi công.

Cụ thể, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) mới đây đã hoàn thiện các quy tắc đào tạo toàn diện và cấp chứng chỉ phi công cho taxi bay. Động thái này giải quyết một rào cản quan trọng đối với việc triển khai máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng chạy bằng điện.

FAA gọi quy tắc này là "mảnh ghép cuối cùng trong câu đố để đưa những chiếc máy bay này vào hoạt động an toàn trong tương lai gần". Một số công ty hàng không hy vọng sẽ bắt đầu chở khách thương mại sớm nhất là vào năm 2025.

Máy bay đô thị tầm thấp hay còn gọi là eVTOL đã thu hút sự quan tâm lớn trên toàn cầu, với nhiều doanh nghiệp cung cấp sản phẩm này như Joby Aviation và Archer Aviation. Cổ phiếu Joby tăng 7% , trong khi Archer tăng 3% trong phiên giao dịch ngày 22/10.

FAA cho biết, "tiềm năng để sử dụng các dòng máy bay chuyên chở này rất lớn, từ vận chuyển hành khách ở khu vực đô thị và các hoạt động chặng ngắn như dịch vụ xe cứu thương hàng không và hoạt động vận chuyển hàng hóa cho đến khả năng phục vụ các cộng đồng quy mô nhỏ hơn theo thời gian".

Các hãng hàng không và doanh nghiệp khác đang xem xét phát triển các dịch vụ vận chuyển bằng máy bay chạy pin có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng để đưa hành khách đến sân bay hoặc các chuyến đi ngắn trong thành phố. Quyết định này cũng giúp hành khách tránh được tình trạng tắc đường trong giờ cao điểm.

Cựu quyền quản trị viên FAA Billy Nolen, hiện là giám đốc an ninh tại Archer, cho biết thông báo này là một cột mốc quan trọng đối với việc triển khai taxi bay. "Bây giờ chúng tôi đã có lộ trình", ông Billy Nolen khẳng định với Reuters.

Theo ông Mike Whitaker, quy định sẽ công nhận taxi bay là một loại máy bay hoàn toàn mới và sớm gia nhập cùng máy bay và trực thăng trên "thị trường" trên không.

Những chiếc máy bay này cất cánh và hạ cánh theo phương thẳng đứng, giống như trực thăng, nhưng bay như máy bay cánh cố định. Nhiều công ty đang nỗ lực đưa chúng ra thị trường, nhưng vẫn còn bị kìm hãm do thiếu các chế tài rõ ràng trong việc quản lý sử dụng máy bay.

Ông Whitaker cho biết FAA đang nhấn mạnh đến vấn đề an toàn khi nỗ lực đưa loại máy bay mới này vào không phận quốc gia. Theo đó, "máy bay nâng hạ bằng động cơ" là loại máy bay mới đầu tiên trong gần 80 năm, kể từ khi trực thăng ra đời và quy định này sẽ cho phép chúng được vận hành rộng rãi.

Những người ủng hộ taxi bay cho đây là giải pháp thay thế "sạch" cho máy bay chở khách đốt nhiên liệu phản lực. Tuy nhiên, với công nghệ hiện tại, kích cỡ của các chiếc máy bay chở khách này vẫn còn bị hạn chế và có khả năng sẽ được tối ưu hóa sử dụng ở các khu vực đô thị.

Một trong những công ty trong lĩnh vực mới này - Joby Aviation có trụ sở tại California, đã ca ngợi quy định FAA mới thông qua. Tổng giám đốc điều hành JoeBen Bevirt cho biết các quy định này "sẽ đảm bảo Mỹ tiếp tục đóng vai trò lãnh đạo toàn cầu trong việc phát triển và áp dụng chuyến bay sạch".

Các hãng hàng không hiện coi taxi bay là công cụ tiềm năng để chuyên chở hành khách đến các sân bay. Delta Air Lines cho biết vào năm 2022 sẽ đầu tư 60 triệu USD vào Joby, trong khi Toyota tháng này mới công bố khoản đầu tư 500 triệu USD. United Airlines đang phối hợp với một công ty khác có trụ sở tại California, Archer Aviation, với đơn đặt hàng 200 máy bay họ tiết lộ có thể trị giá 1 tỷ USD.

 

 

BOEING, INTEL KHỦNG HOẢNG, MỸ ĐỐI DIỆN TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP QUỐC GIA

Các tập đoàn lớn nhất của Mỹ đang trải qua một thời kỳ kinh doanh khó khăn, có thể dẫn tới nhiều hệ lụy.

Bất chấp nguồn tài nguyên năng lượng giá rẻ sẵn có và tình hình nhìn chung thuận lợi hơn so với nhiều doanh nghiệp tại châu Âu, các công ty hàng đầu trong ngành công nghệ cao của Mỹ vẫn đang chịu lỗ và có nguy cơ sụp đổ.

Chúng ta đang nói về tập đoàn sản xuất máy bay Boeing cùng với nhà sản xuất bộ vi xử lý cũng như các sản phẩm công nghệ cao khác là Intel. Tạp chí Wall Street Journal (WSJ) gọi những gì đang xảy ra chính là tình trạng khẩn cấp quốc gia.

"Intel cùng với Boeing từng là tiêu chuẩn vàng trong việc sản xuất các sản phẩm công nghệ mang tính cách mạng.

Trong 5 năm qua, tổng vốn hóa của doanh nghiệp đã giảm đi một nửa. Nguy cơ sụp đổ của hai huyền thoại là tình trạng khẩn cấp đối với nền kinh tế Mỹ", tờ WSJ cho biết.

Ấn phẩm nói thêm, gã khổng lồ kỹ thuật số Intel đã ghi nhận khoản lỗ 1,6 tỷ USD chỉ trong quý 2 năm nay.

Là một phần của việc tối ưu hóa chi phí, họ dự định cắt giảm 15% nhân viên. Xu hướng này có thể dẫn tới sụp đổ hoàn toàn, kéo theo sự phụ thuộc ngày càng tăng của Mỹ vào công nghệ từ Trung Quốc.

Ngoài ra nhà sản xuất máy bay lớn nhất của Mỹ là Boeing cũng đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Tập đoàn đã buộc phải giảm sản xuất đồng thời cố gắng ngăn chặn một cuộc đình công quy mô lớn của nhân viên. Trong bối cảnh gặp nhiều vấn đề, các cơ quan xếp hạng đã hạ cổ phiếu Boeing đến mức gọi là “rác”.

Trong trường hợp tình hình kinh doanh của Boeing và Intel tiếp tục xấu đi, không loại trừ khả năng chính phủ Mỹ sẽ phải triển khai một gói cứu trợ khẩn cấp cho hai doanh nghiệp, bất chấp lời chỉ trích về hỗ trợ thiếu công bằng.

 

 

CUỘC ĐUA BẦU CỬ BƯỚC VÀO CHẶNG NƯỚC RÚT

Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ, bà Kamala Harris, và đối thủ Donald Trump bên đảng Cộng hòa, hôm 21/10 đã đưa ra những thông điệp khác nhau hoàn toàn trên đường vận động tranh cử tổng thống Hoa Kỳ trong lúc họ tìm cách tranh thủ sự ủng hộ của những cử tri còn do dự hai tuần trước Ngày bầu cử.

Phó Tổng thống Harris, vận động tranh cử cùng cựu dân biểu Cộng hòa Liz Cheney, đã cố gắng thuyết phục những phụ nữ ngoại ô bảo thủ tại 3 tiểu bang chiến trường ở miền Trung Tây rằng cựu Tổng thống Trump là mối đe dọa đối với quyền phá thai, an ninh quốc gia và nền dân chủ.

Khi cuộc bầu cử ngày càng đến gần, bà Harris đã tăng cường công kích sự phù hợp của ông Trump, thường gọi ông là "bất ổn" hoặc "mất trí" và hoài nghi về tính khí của ông.

"Trên nhiều phương diện, Donald Trump là một người thiếu nghiêm túc, nhưng hậu quả của việc ông ấy trở thành tổng thống Hoa Kỳ là vô cùng nghiêm trọng", bà Harris, 60 tuổi, phát biểu tại một sự kiện ở Malvern, Pennsylvania, vốn là 1 trong 7 tiểu bang chiến trường dự kiến sẽ quyết định người chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5/11.

Ông Trump, 78 tuổi, thường xuyên bác bỏ bất kỳ quan điểm nào cho rằng ông là mối đe dọa đối với nền dân chủ, và lập luận rằng đảng Dân chủ mới là mối đe dọa thực sự vì các cuộc điều tra hình sự mà ông và các đồng minh phải đối mặt vì những nỗ lực của ông nhằm lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020.

Trong khi bà Harris ám chỉ ông Trump không phù hợp để làm tổng thống, cựu tổng thống đã đặt câu hỏi về năng lực của chính quyền Biden.

Tại một trong nhiều điểm dừng chân hôm 21/10 tại North Carolina, vốn là tiểu bang cực kỳ cạnh tranh, ông Trump đã kêu gọi những ủng hộ viên ở những vùng núi bị bão đánh tơi tả đi bỏ phiếu bất chấp những khó khăn mà họ phải đối mặt.

Ông cũng lặp lại lời chỉ trích cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của chính phủ liên bang (FEMA) và tìm cách kết nối với những người ủng hộ thuộc tầng lớp lao động bằng cách ca ngợi những nỗ lực không ngừng của ông vì bản thân ông.

“Tôi đã làm việc suốt 52 ngày không nghỉ, điều mà nhiều người ở đây tôn trọng", ông Trump nói từ bục phát biểu cạnh đống đổ nát sau trận lũ lớn tàn phá khu vực này vào tháng trước.

Với các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy một cuộc đua sít sao, hai ứng cử viên đang tăng tốc và lịch trình vận động điên cuồng của họ cho thấy tầm quan trọng của các nhóm cử tri nhỏ, vốn có thể đưa một trong hai ứng viên lên đầu.

Chúa và lương tâm

Ông Trump kết thúc ngày tranh cử của mình tại một sự kiện Cơ đốc giáo Phúc âm ở Concord, North Carolina. Ông nói với đám đông ông nghĩ rằng trong vụ ám sát ông bất thành vào ngày 13/7 tại Butler, Pennsylvania, ông đã thoát chết khi "được một bàn tay siêu nhiên đẩy xuống đất".

Trong bài phát biểu của mình, ông Trump đã tránh sử dụng một số lời lẽ khiếm nhã vốn thường thấy trong các bài phát biểu gần đây của ông. Ông nói khi nhìn lại cuộc đời mình, "giờ đây tôi nhận ra rằng chính bàn tay Chúa đã đưa tôi đến ngày hôm nay".

Nhà lãnh đạo Tin lành Franklin Graham đã cầu nguyện cho ông Trump sẽ đắc cử.

"Các cuộc mít tinh tranh cử và kết quả thăm dò tốt sẽ không giúp giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này", ông Graham nói. "Mà Chúa mới là người quyết định".

Ông Trump đến bang North Carolina trong lúc các đồng minh Cộng hòa của ông lo ngại rằng thiệt hại nặng nề do cơn bão Helene gây ra sẽ làm giảm tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở các vùng núi bảo thủ của tiểu bang chiến trường này.

Khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất của bão Helene là thành trì vững chắc của đảng Cộng hòa. Hồi năm 2020, ông Trump đã giành được khoảng 62% số phiếu bầu tại 25 hạt được tuyên bố là khu vực thảm họa sau cơn bão Helene, trong khi ông Biden giành được khoảng 51% ở phần còn lại của tiểu bang, theo phân tích của Reuters.

“Rõ ràng là chúng tôi muốn họ đi bỏ phiếu nhưng chúng tôi muốn họ vẫn sống và đứng vững, hạnh phúc và khỏe mạnh, bởi vì đây thực sự là một thảm họa", ông Trump phát biểu tại một điểm vận động tranh cử ở Swannanoa, nơi có dân số 5.300 người, sau khi đi thăm các khu vực bị bão tàn phá.

Tại một sự kiện tranh cử của bà Harris ở Royal Oak, Michigan, cựu dân biểu Cộng hòa Cheney đã cố gắng làm cho những cử tri Cộng hòa đang lưỡng lự cảm thấy việc ủng hộ ứng viên Dân chủ là chính đáng mà không lo nhận hậu quả.

"Tôi chắc chắn có nhiều cử tri Cộng hòa sẽ nói với tôi rằng, 'Tôi không thể công khai.' Họ lo lắng về nhiều thứ, trong đó có bạo lực, nhưng họ sẽ làm điều đúng đắn", bà Cheney nói. "Và tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người, nếu quý vị có gì đó lo lắng, quý vị có thể bỏ phiếu theo lương tâm mà không bao giờ phải nói gì với ai cả".

Sau đó, tại Brookfield ở Wisconsin, bà Cheney gọi mình là "ủng hộ sự sống" nhưng cho biết bà bất mãn về các hạn chế phá thai ở bang này vốn đã ngăn phụ nữ không có được sự chăm sóc y tế mà họ cần.

Bà Cheney và cha bà Dick Cheney, phó tổng thống dưới thời Tổng thống George W. Bush hiện vẫn bị nhiều đảng viên Dân chủ chê trách vì biện hộ cho cuộc xâm lược Iraq, là những người bảo thủ kiên trung và là hai trong số những đảng viên Cộng hòa có tên tuổi nhất đã ủng hộ bà Harris.

Trong một bài đăng trên Truth Social hôm 21/10, ông Trump đã gọi bà Liz Cheney là "ngu như bò" (dumb as rock) và là "kẻ hiếu chiến". Ông cáo buộc bà là muốn gây chiến với "mọi quốc gia Hồi giáo có trên thế giới" giống như cha bà, người mà ông gọi là "người đã thúc đẩy ông Bush đi gây chiến ở Trung Đông một cách lố bịch”.

 

 

KHOẢN TIỀN 13 NGHÌN TỶ USD Ở NƯỚC NGOÀI ĐE DỌA KINH TẾ MỸ

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ Gary Gensler đã cảnh báo rằng khoản tiền mặt 13 nghìn tỷ USD trong các ngân hàng nước ngoài có thể đe dọa sự ổn định tài chính của Mỹ.

Tình hình kinh tế Mỹ đã trở thành vấn đề hàng đầu của cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới. Từ các nhà phân tích cho đến người dân Mỹ bình thường đều cảnh báo về lạm phát, giá nhà và rủi ro liên quan đến khoản nợ liên bang 35,7 nghìn tỷ USD của Mỹ. Và lúc này, chuyên gia thị trường tài chính hàng đầu của quốc gia này còn cho biết có một mối đe dọa khác cần lo lắng.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ Gary Gensler đã cảnh báo rằng khoản tiền mặt 13 nghìn tỷ USD được giữ trong các ngân hàng nước ngoài có thể đe dọa sự ổn định tài chính của Mỹ và toàn cầu trong trường hợp cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 lặp lại, khiến phần lớn thế giới rơi vào cuộc suy thoái lớn kéo dài nhiều năm.

“Tôi muốn nêu bật một rủi ro bổ sung, mặc dù rủi ro này nằm ở lĩnh vực ngân hàng chứ không phải lĩnh vực phi ngân hàng. Liên quan đến tiền gửi ngân hàng, không chỉ có 20 nghìn tỷ USD tiền gửi trong các ngân hàng thương mại trong nước và tổ chức tín dụng. Còn có 13 nghìn tỷ USD ở nước ngoài tại các ngân hàng không phải của Mỹ. Nhiều khoản tiền gửi đô la ở nước ngoài này không được bảo hiểm. Chúng tôi đã chứng kiến căng thẳng trên các thị trường Eurodollar làm gián đoạn nền kinh tế trên toàn cầu, chẳng hạn như trong cuộc khủng hoảng năm 2008", Gensler cho biết trong bài phát biểu tại Washington vào thứ Ba. "Eurodollar" là thuật ngữ dùng để chỉ các khoản tiền gửi không được bảo đảm bằng đô la Mỹ tại các ngân hàng nước ngoài hoặc tại các chi nhánh ở nước ngoài của các ngân hàng Mỹ. Vì được giữ bên ngoài nước Mỹ, eurodollar không phải chịu sự quản lý của Hội đồng Dự trữ Liên bang, bao gồm cả các quy định liên quan đến yêu cầu dự trữ.

Ông Gensler cũng đề cập rằng các quỹ nước ngoài này đã khiến Cục Dự trữ Liên bang phải vào cuộc như một vị cứu tinh toàn cầu nhiều hơn một lần.

Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, Fed đã bơm hàng tỷ USD vào các ngân hàng nước ngoài để ngăn hệ thống sụp đổ. Năm 2020, Fed đã phải mua nhiều trái phiếu doanh nghiệp trong nước để ổn định thị trường trái phiếu đô la toàn cầu.

Vai trò của ngân hàng trung ương Mỹ như một bên cho vay quốc tế cuối cùng không chỉ là vấn đề của Mỹ. Các cuộc khủng hoảng và biến động toàn cầu đang buộc Mỹ phải cứu trợ các ngân hàng quốc tế và ổn định thị trường toàn cầu.

Theo báo cáo của Fed Atlanta, đợt mua sắm năm 2020 của ngân hàng không chỉ nhằm mục đích giúp các công ty Mỹ mà còn nhằm mục đích cứu hệ thống toàn cầu. Rủi ro ở đây là sự thống trị của đồng đô la Mỹ có thể gây tổn hại cho chính nước Mỹ khi các hệ thống tài chính nước ngoài bắt đầu sụp đổ.

"Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang vận hành các đường dây hoán đổi thanh khoản của ngân hàng trung ương với một số ngân hàng trung ương được chọn, tôi tin rằng có thể có nhiều việc hơn cho những người như chúng tôi trong cộng đồng quản lý toàn cầu để đảm bảo khả năng phục hồi trên các thị trường Eurodollar ở nước ngoài", ông Gensler nói thêm, nhắc tới các biện pháp được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ thực hiện sau năm 2008 để cải cách các quỹ thị trường tiền tệ và những căng thẳng đè lên chúng "trong cuộc chạy đua giành tiền mặt vào năm 2020" và suy thoái kinh tế thời đại đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến hầu hết toàn cầu.

Bình luận của ông Gensler được đưa ra trong bối cảnh có những dấu hiệu cảnh báo rằng Mỹ có thể đang hướng đến suy thoái khi các nhà đầu tư và các quốc gia đổ xô đến vàng - một nơi trú ẩn an toàn đã được khẳng định trong thời kỳ kinh tế khó khăn, và khi các quốc gia Nam Toàn cầu (Global South) đang từng bước rời xa các tổ chức tài chính toàn cầu do Mỹ thống trị nhằm thực thi trật tự thế giới kinh tế và địa chính trị do Washington lãnh đạo.

Nợ quốc gia của Mỹ đạt 35,6 nghìn tỷ USD

Nợ quốc gia của Mỹ liên tục phá vỡ kỷ lục. Hiện tại, con số này là hơn 35,6 nghìn tỷ USD. Thâm hụt liên bang đã tăng vọt lên 1,8 nghìn tỷ USD trong năm tài chính vừa qua, do chi tiêu của chính phủ tăng trong bối cảnh áp lực kinh tế.

Thâm hụt gia tăng đang khiến Mỹ khó quản lý tài chính hơn, đặc biệt là khi lãi suất đang tăng. Lãi suất trung bình của khoản nợ đã tăng lên 3,35%, khiến chính phủ phải trả nợ nhiều hơn.

Khoản nợ này được chia thành hai loại chính: nợ do công chúng nắm giữ và nợ nội bộ chính phủ. Loại nợ do công chúng nắm giữ bao gồm trái phiếu mà các cá nhân, tập đoàn và chính phủ nước ngoài sở hữu. Nợ nội bộ chính phủ là số tiền mà chính phủ nợ chính mình, chẳng hạn như tiền nợ An sinh xã hội.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), mức nợ công toàn cầu đang tiến gần đến 100 nghìn tỷ USD, trong đó Mỹ và Trung Quốc là những nước đóng góp nhiều nhất.

IMF đã cảnh báo rằng mức nợ cao là không bền vững và có thể dẫn đến hậu quả kinh tế toàn cầu lớn nếu không được quản lý đúng cách và nhanh chóng.

 

Nguồn: CafeF; Kinh tế & Đô thị; Soha; VOA; Báo Tin Tức

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang