.jpg)
NGƯỜI MỸ THẮT CHẶT CHI TIÊU MÙA BLACK FRIDAY GIỮA LẠM PHÁT VÀ ÁP LỰC KINH TẾ
Người tiêu dùng dự định chi trung bình 622 USD trong khoảng từ ngày 27/11 đến 1/12, giảm 4% so với năm ngoái - đánh dấu sự khởi đầu mùa mua sắm Giáng sinh với các đợt giảm giá mạnh mẽ.
Black Friday, ngày thứ Sáu sau Lễ Tạ ơn ở Mỹ, là một trong những ngày mua sắm lớn nhất trong năm, đánh dấu sự khởi đầu mùa mua sắm Giáng sinh với các đợt giảm giá mạnh mẽ.
Nhưng giữa những lo ngại về tình hình kinh tế, lạm phát dai dẳng và làn sóng tăng thuế quan mới nhất của Tổng thống Donald Trump, người tiêu dùng có thể sẽ không còn hào hứng chi tiêu mạnh tay trong mùa này.
Theo một khảo sát mới của công ty kiểm toán Deloitte công bố ngày 24/11, người tiêu dùng dự định chi trung bình 622 USD trong khoảng từ ngày 27/11 đến 1/12, giảm 4% so với năm ngoái. Deloitte cho biết việc thắt chặt chi tiêu chủ yếu là do chi phí sinh hoạt tăng cao và những hạn chế về tài chính.
Tuần lễ từ Black Friday đến Cyber Monday (ngày thứ Hai sau Lễ Tạ ơn - ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất năm với nhiều ưu đãi hấp dẫn trên các trang thương mại điện tử) thường được xem là thời điểm khởi động không chính thức cho mùa mua sắm dịp lễ, mặc dù năm nay nhiều người đã bắt đầu sớm hơn để tận dụng các sự kiện giảm giá và đón đầu những đợt tăng giá do thuế quan.
CNBC dẫn lời chuyên gia phân tích bán lẻ Stephanie Carls tại RetailMeNot đánh giá rằng nhìn chung, người mua hàng đang cố gắng phân bổ chi tiêu theo cách “chiến lược hơn." Điều này cũng bao gồm việc kết hợp nhiều ưu đãi tiết kiệm, chẳng hạn ghép các chương trình giảm giá với mã khuyến mãi hoặc phiếu giảm giá, cũng như những ưu đãi hoàn tiền.
Theo nhiều nghiên cứu, các vấn đề về nợ đã ảnh hưởng đến ngày càng nhiều người tiêu dùng ở mọi mức thu nhập. Đối với nhiều người Mỹ, mức tăng lương nhìn chung không theo kịp lạm phát dai dẳng, khiến họ khó cân đối chi tiêu hàng tháng.
Tuy vậy, theo Deloitte, người mua vẫn có xu hướng dựa vào các chương trình khuyến mãi trong tuần Lễ Tạ ơn để mua quà: khoảng 60% đã cho sẵn những mặt hàng vào giỏ hàng để mua trong cuối tuần mua sắm này, nhưng 38% cho biết họ chỉ định mua những món hàng giảm ít nhất 50%.
Ông Brian McCarthy, nhà tư vấn và lãnh đạo chiến lược bán lẻ tại Deloitte Consulting, cho biết giá trị tiếp tục là trọng tâm của mùa lễ.
Các báo cáo khác cũng cho thấy khả năng người tiêu dùng sẽ cắt giảm mua sắm trong năm nay. Theo báo cáo gần đây của LendingTree, 64% người Mỹ dự định mua sắm vào Black Friday, nhưng 39% cho biết giá cả tăng cao sẽ khiến họ chi tiêu ít hơn.
Theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ (NRF), một “trở ngại đáng kể” là đợt đóng cửa chính phủ liên bang dài nhất trong lịch sử nước Mỹ, kéo dài 43 ngày. Người Mỹ đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong một nền kinh tế tiêu dùng ngày càng phân hóa. Các gián đoạn thu nhập ngay trước mùa mua sắm cao điểm khiến việc lập ngân sách trở nên đặc biệt khó khăn.
Một mùa lễ hình chữ “K”
Theo ông Scott Wren, chiến lược gia thị trường toàn cầu cấp cao tại Viện Đầu tư Wells Fargo, tăng trưởng kinh tế tổng thể của Mỹ vẫn tốt, nhưng không phải người dân nào cũng được hưởng lợi.
Trong nền kinh tế “hình chữ K," một số người tiêu dùng đang gặp khó khăn tài chính vì thu nhập của họ không theo kịp lạm phát trong 5 năm qua. Ông Wren viết trong một ghi chú nghiên cứu rằng điều đó có nghĩa là sức mua của họ đã giảm khi mức giá chung của hàng hóa và dịch vụ tăng lên rõ rệt.
Trong khi đó, những người tiêu dùng thuộc nhóm thu nhập cao có tình hình tài chính mạnh hơn, phần lớn nhờ hưởng lợi từ đà tăng của thị trường chứng khoán và giá nhà đất. Ông Wren cho rằng thu nhập khả dụng của họ tiếp tục mạnh mẽ và là nguồn tài chính cho việc mua ôtô, nhà cửa, kỳ nghỉ và ăn uống tại nhà hàng.
Tuy nhiên, theo khảo sát của Deloitte, ngay cả các hộ gia đình có thu nhập cao cũng dự định cắt giảm chi tiêu trong tuần Black Friday-Cyber Monday.
Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ giảm mạnh
Theo báo cáo của Đại học Michigan công bố ngày 21/11, niềm tin của người tiêu dùng Mỹ tháng 11 giảm xuống mức thấp nhất từng được ghi nhận, khi đánh giá của người dân về tình hình tài chính cá nhân trở nên bi quan hơn. Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 11 giảm xuống 51,1 từ mức 53,6 của tháng 10, giảm mạnh so với mức trên 70 đầu năm 2025.
Người dân Mỹ tiếp tục tỏ ra lo lắng về chi phí sinh hoạt cao và tính an toàn việc làm. Cụ thể, người tiêu dùng dự đoán giá cả sẽ tăng với tốc độ 4,5% trong vòng một năm tới. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây cho thấy việc tìm kiếm công việc mới ngày càng trở nên khó khăn.
Báo cáo của Đại học Michigan cũng đề cập đến sự chênh lệch ngày càng lớn về ổn định tài chính giữa nhóm người tiêu dùng giàu có và nhóm thu nhập thấp hơn.
ALASKA LỘ ‘KHO BÁU’ KHỔNG LỒ: MỸ BẤT NGỜ CÓ LỢI THẾ MỚI – THẾ ĐỘC TÔN CỦA TRUNG QUỐC "CHAO ĐẢO"
Mỏ Graphite Creek - được mệnh danh là mỏ lớn nhất nước Mỹ - hiện chứa các vật liệu đạt tiêu chuẩn quốc phòng, bao gồm neodymium.
Kênh Fox News (Mỹ) đưa tin, một dự án được Thống đốc bang Alaska (Mỹ) Mike Dunleavy công bố và được Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy, dự kiến sẽ giáng một đòn mạnh vào sự thống trị của Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ nano, năng lượng và ô tô, khi mỏ Graphite Creek của công ty Graphite One gần thành phố Nome tại bang Alaska phát hiện ra trữ lượng đất hiếm khổng lồ - mà trước đây Trung Quốc chiếm 90% sản lượng.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tính đến năm 2024, Mỹ phụ thuộc ít nhất 93% vào việc nhập khẩu cả nguyên tố đất hiếm và than chì, và mỏ Graphite Creek đã được mệnh danh là mỏ lớn nhất thuộc loại này ở Mỹ.
Tuy nhiên, theo một nguồn tin thân cận, thông báo trong tuần qua về việc phát hiện thêm nguyên tố đất hiếm bên cạnh than chì tại mỏ Graphite Creek báo hiệu một bước tiến mà Mỹ có thể thực hiện để đối phó với Trung Quốc thông qua chương trình nghị sự "thống trị năng lượng của Mỹ" của Tổng thống Trump.
Theo nhà phân phối thông cáo báo chí PRNewswire có trụ sở chính tại Chicago (Mỹ), pin, công nghệ năng lượng tái tạo, sợi quang, đèn, nam châm và các thiết bị điện tử tiêu dùng như điện thoại và máy tính bảng đều phụ thuộc vào đất hiếm. Điều này thường khiến Mỹ gặp bất lợi trong quá trình sản xuất, đặc biệt là khi Trung Quốc áp đặt hạn ngạch xuất khẩu nguyên tố đất hiếm liên quan đến nam châm vào năm 2024.
Anthony Huston - Chủ tịch GraphiteOne - cho biết phát hiện tại Nome là bằng chứng về một "khoáng sản thực sự của nhiều thế hệ" tại mỏ Graphite Creek. Một số vật liệu từ mỏ này sẽ được vận chuyển đến một nhà máy sản xuất vật liệu than chì và anode pin tiên tiến ở bang Ohio (Mỹ).
Ông Huston đã xác nhận sự hiện diện của hai vật liệu đủ điều kiện theo Đạo luật Sản xuất Quốc phòng của Mỹ, và cho biết rằng "với sự hiện diện của đất hiếm tại mỏ Graphite Creek, việc thu hồi [đất hiếm] như một sản phẩm phụ trong quá trình sản xuất than chì của chúng tôi sẽ giúp tối đa hóa giá trị".
Các loại nguyên tố đất hiếm được phát hiện bao gồm neodymium, praseodymium, dysprosium và terbium, cùng với các mỏ quặng chứa garnet. Nhà địa chất trưởng của mỏ Graphite Creek lưu ý rằng garnet có thể chứa một số loại nguyên tố đất hiếm nhất định trong cấu trúc khoáng sản của chúng.
Trong bài phát biểu về tình hình bang Alaska đầu năm nay, Thống đốc bang Dunleavy đã ca ngợi dự án của GraphiteOne là dự án lớn nhất Bắc Mỹ và khuyến khích dự án tiếp tục phát triển với sự hỗ trợ của cả chính quyền bang và Washington.
Chủ tịch GraphiteOne Huston cho biết Thống đốc bang Alaska Dunleavy đã hiểu đúng vai trò của Alaska như một nguồn cung cấp kim loại và khoáng sản quan trọng của nước Mỹ, "biến đổi thế kỷ 21" và giúp Mỹ giảm bớt sự phụ thuộc vào các nguồn cung nước ngoài, bao gồm cả "các thực thể đáng quan ngại".
Theo Fox News, ngoài Alaska, những nguyên tố đất hiếm đã được phát hiện ở bang Pennsylvania, với việc Dân biểu Lou Barletta - một đảng viên Cộng hòa - từng cố gắng thu hút sự chú ý đến những khoáng sản này trong nhiệm kỳ của ông tại Quốc hội Mỹ vào những năm 2010.
Các mỏ than antracite ở vùng núi Appalachian thuộc bang Pennsylvania đã được phát hiện chứa tới 17 loại nguyên tố đất hiếm khác nhau, điều này có thể giáng một đòn mạnh vào sự thống trị của Trung Quốc.
Vào năm 2018, ông Barletta nói với Fox News rằng nguồn tài trợ đã được đảm bảo cho một chương trình thí điểm nhằm nghiên cứu việc chiết xuất nguyên tố đất hiếm từ nước thải than ở các mỏ than bị bỏ hoang lâu nay nằm rải rác khắp nơi từ Shamokin đến Audenried - nơi sau này thuộc Quận Carbon của bang Pennsylvania.
Mặc dù so với những nỗ lực của Alaska, Pennsylvania chưa có nhiều động thái trong việc khai thác các khoáng sản này kể từ thời điểm đó, nhưng các nhà nghiên cứu tại Đại học bang Pennsylvania cho biết hồi tháng 9 rằng họ đã phát triển các phương pháp để thu hồi cobalt, manganese và nickel từ nước thải mỏ axit và tro bay.
TÀI SẢN CỦA GIA ĐÌNH ÔNG DONALD TRUMP 'BỐC HƠI' MẠNH
.jpg)
Thị trường tiền điện tử toàn cầu đang trải qua giai đoạn lao dốc mạnh nhất trong năm, kéo theo những hệ quả nặng nề không chỉ đối với giới đầu tư mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Từng hưởng lợi lớn từ sự bùng nổ của crypto trong nhiệm kỳ thứ 2, gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump giờ đây phải đối diện với một thực tế đầy khắc nghiệt đó là sự biến động dữ dội luôn tiềm ẩn bên trong thị trường tài sản số.
Theo chỉ số của Bloomberg, tài sản của gia đình ông Trump đã giảm từ 7,7 tỷ USD xuống còn khoảng 6,7 tỷ USD chỉ trong vòng 2 tháng, tức bốc hơi 1 tỷ USD. Nguyên nhân chính đến từ các khoản đầu tư crypto, đây là lĩnh vực mà gia đình ông Trump mở rộng mạnh mẽ suốt thời gian qua. Cú sập này nằm trong làn sóng “rút tiền lớn” khỏi thị trường tài sản số, mất hơn 1.000 tỷ USD giá trị.
Cú trượt giá lan rộng tác động trực tiếp đến nhiều dự án crypto mang dấu ấn của gia đình ông Trump. Đồng memecoin mang thương hiệu Trump đã giảm hơn 25% kể từ tháng 8. Cổ phần của con trai thứ 2 Eric Trump trong một công ty khai thác Bitcoin cũng mất khoảng một nửa giá trị. Trong khi đó, cổ phiếu công ty mạng xã hội Trump - đơn vị bắt đầu tích trữ Bitcoin từ năm nay cũng đang chạm mức thấp kỷ lục.
Điều đáng chú ý là bất kỳ nhà đầu tư nào mua token của ông Trump vào thời điểm công bố chính thức nhậm chức đến hiện tại gần như mất sạch vốn. Tuy nhiên, phản ứng từ gia đình ông Trump lại khá khác thường. Eric Trump tỏ ra đầy lạc quan và cho rằng đây chính là thời điểm tốt để mua vào, tuyên bố với tờ Bloomberg News: “Những người biết chấp nhận biến động và mua khi thị trường giảm mới là người chiến thắng cuối cùng. Tôi chưa bao giờ lạc quan về crypto như lúc này”.
Trên thực tế, gia đình ông Trump không chỉ nắm giữ token và cổ phần các công ty crypto mà còn tham gia sâu vào việc xây dựng hệ sinh thái tiền điện tử. Điển hình là nền tảng World Liberty Financial, dự án crypto lớn nhất của họ. Token WLFI từng đạt mức định giá gần 6 tỷ USD, nhưng hiện chỉ còn khoảng 3,15 tỷ USD. Dù vậy, gia đình ông Trump đã kịp thu về gần 900 triệu USD tiền mặt từ việc bán token và cổ phần cho một công ty đại chúng nhỏ tên là Alt5 Sigma Corp., dù cổ phiếu của công ty này sau đó đã giảm tới 75%.
Trump Media - công ty điều hành Truth Social - từng chi khoảng 2 tỷ USD để mua bitcoin và các tài sản liên quan. Với 11.500 bitcoin, được mua khi giá khoảng 115.000 USD, đến hiện tại khoản đầu tư này đã lỗ khoảng 25%. Công ty còn tích lũy token CRO của Crypto.com, nhưng giá trị token này cũng đã giảm một nửa so với cuối tháng 9. Không chỉ dừng lại ở việc nắm giữ, Trump Media và Crypto.com đang phát triển một nền tảng dự đoán thể thao và chính trị bằng crypto, mang tên Truth Predict.
Cú sập thị trường cũng ảnh hưởng mạnh đến American Bitcoin Corp., công ty được thành lập sau lễ nhậm chức của Tổng thống Trump với sự tham gia của 2 người con trai Eric và Donald Trump Jr. Cổ phiếu công ty từng đưa giá trị cổ phần của Eric Trump lên 630 triệu USD, nhưng đến hiện tại đã giảm hơn một nửa, khiến tài sản của gia đình ông Trump "bốc hơi" hơn 300 triệu USD. Một nhà đầu tư mua cổ phiếu công ty từ khi IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu) đến nay đã chịu lỗ hơn 45%.
Giá memecoin Trump đã giảm thêm khoảng 25% kể từ cuối tháng 8. Theo ước tính của Bloomberg, gia đình ông Trump giữ khoảng 40% tổng số token thông qua World Liberty Financial, tương đương khoảng 310 triệu USD, giảm 117 triệu USD.
Tuy nhiên, từ tháng 7 đến nay, khoảng 90 triệu token mới đã được mở khóa cho nhóm nội bộ tạo dự án, trong đó Bloomberg ước tính có khoảng 40% thuộc về gia đình ông Trump. Số token mới này trị giá khoảng 220 triệu USD, đồng nghĩa với việc tài sản crypto của gia đình Trump vẫn tăng ròng, bất chấp thị trường đỏ lửa. Hiện chưa rõ liệu gia đình ông Trump có bán số token này ra thị trường hay chưa...
Giới chuyên gia tài chính nhận định rằng gia đình ông Trump đang ở một vị thế đặc biệt, họ không chỉ đầu tư vào crypto mà còn trực tiếp tham gia vào việc tạo ra token, bán token và thu lợi từ chính giao dịch của người mua. Trong khi nhà đầu tư phổ thông có thể mất trắng vì biến động thị trường, thì gia đình Trump vẫn có nguồn thu ổn định từ các giao dịch và cấu trúc hợp đồng mà họ tham gia xây dựng.
Giáo sư Jim Angel của Đại học Georgetown nhận định: “Nhà đầu tư cá nhân chỉ có thể đặt cược, còn gia đình ông Trump không chỉ đặt cược, họ tạo ra cuộc chơi”.
GẦN 200.000 NGƯỜI UKRAINE ĐIÊU ĐỨNG Ở MỸ VÌ CHÍNH SÁCH NHẬP CƯ CỦA DONALD TRUMP
Kateryna Golizdra đã trải qua sáu tháng trong tình trạng pháp lý bấp bênh - ít nhất là cho đến lúc này.
Cô tin mình có thể cầm cự thêm nửa năm nữa, trong khi chờ chính quyền Donald Trump quyết định số phận của một chương trình nhân đạo từng cho phép khoảng 260.000 người chạy trốn chiến sự ở Ukraine được sinh sống và làm việc tại Mỹ, theo Reuters.
Khi tình trạng hợp pháp của cô hết hiệu lực hồi tháng Năm, cô Golizdra, 35 tuổi, lập tức rơi vào diện có nguy cơ bị trục xuất.
Cô mất giấy phép lao động và buộc phải nghỉ công việc quản lý tại khách sạn Ritz-Carlton ở Fort Lauderdale, nơi cô kiếm hơn 50.000 USD mỗi năm.
Cô Golizdra cũng mất bảo hiểm y tế vốn dùng để vốn dùng để khám định kỳ cho căn bệnh về gan.
Cô không còn khả năng gửi tiền cho mẹ mình – người cũng phải di tản và hiện sống ở Đức.
Theo dữ liệu nội bộ của chính phủ Mỹ mà Reuters xem xét, việc chính quyền Trump trì hoãn xử lý hồ sơ trong chương trình nhân đạo dành cho người Ukraine – vốn được triển khai dưới thời cựu Tổng thống Dân chủ Joe Biden – đã khiến gần 200.000 người có nguy cơ mất quyền cư trú hợp pháp tính đến ngày 31/3.
Số lượng người Ukraine bị ảnh hưởng bởi các trì hoãn này trước đây chưa từng được công bố.
Chương trình nhân đạo, triển khai từ tháng 4/2022, đã cho phép gần 260.000 người Ukraine nhập cảnh Mỹ trong giai đoạn đầu kéo dài hai năm.
Con số này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số 5,9 triệu người tị nạn Ukraine trên toàn thế giới, trong đó 5,3 triệu người đang sống tại châu Âu, theo số liệu của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc.
Golizdra cho biết cô hoàn toàn không rõ khi nào – hoặc liệu – quyền lưu trú tại Mỹ của mình có được gia hạn hay không, khiến cảm giác an toàn ngắn ngủi của cô tại đây bị lung lay.
Trong thời gian chờ cập nhật hồ sơ, cô thậm chí có thể bị lực lượng di trú liên bang bắt giữ, theo lời ba cựu quan chức nhập cư.
‘Lúc nào cũng căng thẳng’
Sáu tháng qua khiến cô có cảm giác như đang chạy mãi trên một "bánh xe hamster", Golizdra nói.
"Lúc nào cũng căng thẳng, lo âu," cô nói.
"Nếu phải rời Mỹ, tôi sẽ lại phải gây dựng mọi thứ từ đầu."
Reuters trao đổi với khoảng hai chục người Ukraine mất giấy phép lao động – và mất việc – do chậm trễ trong quá trình gia hạn. Họ gồm nhân viên công nghệ, giáo viên mầm non, cố vấn tài chính, nhà thiết kế nội thất và cả sinh viên đại học.
Những người này cho biết họ phải rút tiền tiết kiệm, tìm sự hỗ trợ từ cộng đồng và vay nợ để tự trang trải trong lúc chờ quyết định về tình trạng cư trú.
Một số người được Reuters phỏng vấn lo sợ có thể bị giới chức nhập cư Mỹ bắt giữ. Những người khác nói họ gần như chỉ ở trong nhà, hoặc đã rời Mỹ sang Canada, châu Âu và Nam Mỹ.
Trở về Ukraine không phải lựa chọn. Ngôi nhà của cô Golizdra ở Bucha, một ngoại ô Kyiv, đã bị thiêu rụi vào tháng 3/2022 khi quân Nga tràn vào thành phố.
Sau khi lực lượng Ukraine giành lại quyền kiểm soát, họ phát hiện hàng trăm thi thể, trong đó có nhiều dân thường bị hành quyết ngoài pháp luật.
Chính sách Ukraine thay đổi dưới thời Trump
Chính quyền Trump đã tạm dừng việc xử lý hồ sơ mới và gia hạn của chương trình nhân đạo dành cho người Ukraine từ tháng Một, với lý do an ninh.
Sau một cuộc họp căng thẳng tại Phòng Bầu dục với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, Trump nói hồi tháng Ba rằng ông đang cân nhắc việc hủy bỏ hoàn toàn quyền cư trú hợp pháp của người Ukraine tại Mỹ – một kế hoạch được Reuters đưa tin đầu tiên.
Cuối cùng, ông Trump không chấm dứt chương trình và đến tháng Năm, một thẩm phán liên bang ra lệnh các cơ quan chức năng phải nối lại việc xử lý hồ sơ gia hạn.
Tuy nhiên, kể từ đó, giới chức nhập cư Mỹ mới giải quyết được khoảng 1.900 hồ sơ gia hạn của người Ukraine và các quốc tịch khác – chỉ là một phần rất nhỏ so với số người sắp hết thời hạn được phép cưrtrú hợp pháp, theo dữ liệu của chính phủ Mỹ công bố tuần trước trong khuôn khổ một vụ kiện.
Bên cạnh đó, gói chi tiêu ông Trump ký thành luật hồi tháng Bảy áp thêm khoản phí 1.000 USD cho những hồ sơ xin hỗ trợ nhân đạo như trên – bên cạnh mức phí 1.325 USD cho mỗi cá nhân.
Nhà Trắng chuyển các câu hỏi liên quan đến chương trình nhân đạo cho người Ukraine sang Bộ An ninh Nội địa Mỹ, nhưng cơ quan này không phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.
Dân biểu Mike Quigley, đảng Dân chủ tại khu vực Chicago, cho biết văn phòng của ông đã nhận được đề nghị hỗ trợ từ hơn 200 người Ukraine mắc kẹt trong tình trạng pháp lý bấp bênh.
"Nhiều người sợ rằng nếu chưa hoàn tất hồ sơ, chưa đi hết quy trình, họ có thể bị trục xuất," ông Quigley nói.
Anne Smith, giám đốc điều hành và cố vấn pháp lý của Ukraine Immigration Task Force – một liên minh pháp lý được lập ra để hỗ trợ những người chạy trốn chiến tranh sang Mỹ – cho biết mạng lưới luật sư của bà nhận được nhiều cuộc gọi mỗi tuần từ các gia đình có người thân bị cơ quan nhập cư tạm giữ.
Bà nói có trường hợp người Ukraine bị bắt tại công trường xây dựng, khi giao đồ ăn, lái Uber hoặc xe tải, cũng như trong các đợt truy quét rộng hơn tại thành phố Chicago và vùng Cleveland.
Brian Snyder, quản lý tiếp thị sản phẩm ở thành phố Raleigh, bang North Carolina, người đã bảo trợ ba gia đình Ukraine, nói rằng những người tuân thủ đúng quy định đang bị đối xử bất công.
Ông kể có một phụ nữ Ukraine gần đây hỏi liệu ông có thể là người liên hệ khẩn cấp của cô nếu cô bị bắt hay không.
Ông cũng biết một gia đình khác mà tình trạng pháp lý của cậu con trai tuổi vị thành niên được gia hạn, trong khi bố mẹ và hai em nhỏ vẫn phải chờ đợi.
"Tất cả sự rối loạn và bất định này đang gieo áp lực khổng lồ lên cuộc sống của các gia đình," ông nói.
'Tự trục xuất'
Sáu trong số 24 người Ukraine được Reuters phỏng vấn đã rời Mỹ thay vì chịu rủi ro bị giam trong trại di trú hoặc bị trục xuất sang Mỹ Latinh hay châu Phi, như cách chính quyền Trump từng thực hiện với những người khó trục xuất khác.
Yevhenii Padafa, kỹ sư phần mềm 31 tuổi chuyển đến Brooklyn vào tháng 9/2023, đã nộp đơn xin kéo dài thời hạn được phép cư trú hợp pháp vào tháng Ba. Hồ sơ của anh bị chờ xử lý cho đến khi hết hạn vào tháng Chín.
Lo sợ rằng nếu tiếp tục ở lại Mỹ mà không có giấy tờ hợp pháp, anh có thể bị cấm nhập cảnh trong tương lai, anh Padafa đã cố "tự trục xuất" bằng ứng dụng của chính phủ mang tên CBP One.
Hồi tháng Năm, chính quyền Trump hứa sẽ cung cấp vé máy bay miễn phí và khoản "tiền thưởng xuất cảnh" 1.000 USD cho những người dùng ứng dụng này.
Anh Padafa quyết định đến Argentina, nơi chi phí sinh hoạt thấp hơn các nước khác và có chương trình nhân đạo dành cho người Ukraine.
Tuy nhiên, ứng dụng không đặt được vé cho anh tới Argentina. Một quan chức biên giới Mỹ nói rằng vé phải được đặt đến Ukraine, theo lời anh kể lại.
Anh trông chờ vào vé máy bay miễn phí và khoản tiền thưởng 1.000 USD. Khi đến Buenos Aires giữa tháng 11 với một ít tiền, anh dự định bán một chiếc laptop để trang trải tiền thuê nhà ban đầu.
"Nếu tôi về Ukraine, tôi sẽ chỉ có ra tiền tuyến," anh nói.
"Tôi thà sống vô gia cư ở đâu đó còn hơn quay về Ukraine."
Nguồn: VietnamPlus; Soha; Tiền Phong; BBC
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá