Mỹ: Số phận trần nợ công; Chống bài Do Thái; Tâm điểm dồn vào Casey DeSantis; Bầu cử sơ bộ; Cali khủng hoảng điện

Số phận trần nợ công Mỹ sắp được định đoạt

(Ảnh minh họa).

Các nhà lập pháp Mỹ đang được nghỉ lễ, nhưng họ có thể sẽ phải quay lại nơi làm việc để bỏ phiếu nếu các nhà đàm phán đạt được thỏa thuận về trần nợ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và nghị sĩ hàng đầu của Đảng Cộng hòa Kevin McCarthy dường như sắp đạt được thỏa thuận cắt giảm chi tiêu và nâng trần nợ 31,4 nghìn tỷ USD sau khi hai bên gặp nhau trực tuyến hôm 25/5.

“Ông McCarthy và tôi đã có cuộc trò chuyện hữu ích và nhân viên của chúng tôi sẽ tiếp tục gặp nhau. Cuộc đàm phán đang tiến triển tốt đẹp. Tôi tin rằng chúng ta sẽ đi đến một thỏa thuận để tiến lên phía trước và bảo vệ những người Mỹ chăm chỉ của đất nước này”, ông Biden lạc quan chia sẻ.

Thỏa thuận đang được các nhà đàm phán xem xét sẽ nâng trần nợ trong 2 năm, đồng thời hạn chế hầu hết các khoản chi tiêu của chính phủ, Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết.

Theo Reuters, thỏa thuận sẽ chỉ định tổng số tiền mà chính phủ có thể chi cho các chương trình tùy ý như nhà ở và giáo dục, nhưng không chia nhỏ số tiền đó thành các hạng mục riêng lẻ. Số tiền này có thể lên tới hơn 1 nghìn tỷ USD, và mục tiêu của hai bên hiện chỉ chênh nhau 70 tỷ USD.

Các nhà đàm phán của đảng Cộng hòa đã rút lại kế hoạch tăng chi tiêu quân sự trong khi cắt giảm chi tiêu phi quốc phòng. Thay vào đó, họ ủng hộ việc Nhà Trắng phân bổ ngân sách cho hai hạng mục này theo cách công bằng hơn.

Tuy nhiên, ông Biden và ông McCarthy vẫn có quan điểm khác nhau về việc ai sẽ chịu thiệt khi Mỹ cắt giảm các khoản chi tiêu.

“Tôi không tin rằng toàn bộ gánh nặng sẽ đổ lên lưng những người Mỹ thuộc tầng lớp trung lưu và người lao động, nhưng các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện lại không đồng ý”, Tổng thống cho biết.

Các đảng viên Đảng Dân chủ đã khẳng định họ sẽ không cho phép các ưu tiên phi quốc phòng như giáo dục và chăm sóc sức khỏe phải gánh chịu tất cả các khoản cắt giảm được đề xuất.

Không ai biết chính xác Quốc hội Mỹ còn bao nhiêu thời gian để hành động. Bộ Tài chính nước này đã cảnh báo rằng chính phủ liên bang có thể cạn tiền để thanh toán tất cả các hóa đơn sớm nhất là vào ngày 1/6 và nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đứng trước vụ vỡ nợ đầu tiên trong lịch sử.

Tuy nhiên, hôm 25/5, bộ này cho biết họ sẽ bán khoản nợ trị giá 119 tỷ USD sẽ đến hạn vào ngày 1/6. Điều này có nghĩa là họ có thể cầm cự thêm một khoảng thời gian.

Các trợ lý của Quốc hội cho biết, con đường để đạt được một thỏa thuận thông qua cả Hạ viện và Thượng viện sau đó đến tay Tổng thống đang ngày càng hẹp.

Nếu đàm phán diễn ra suôn sẻ và một thỏa thuận đạt được vào ngày 26/5, thời điểm sớm nhất để nó được thông qua tại Hạ viện là ngày 30/5 và tại Thượng viện một ngày sau đó.

Cả ông Biden và ông McCarthy đều đã phải đối mặt với những lời kêu gọi từ các thành viên bình thường trong các đảng yêu cầu không nhượng bộ trong giai đoạn cuối của cuộc đàm phán.

Neil Bradley, giám đốc chính sách tại Phòng Thương mại Mỹ cho biết: “Mọi chuyện sẽ bắt đầu trở nên khó khăn nếu không có thỏa thuận nào trong 24 giờ tới

(Nguồn: Người Đưa Tin)

Mỹ công bố chiến lược quốc gia chống chủ nghĩa bài Do Thái

Ngày 25/5, Nhà Trắng đã công bố chiến lược quốc gia chống chủ nghĩa bài Do Thái trong bối cảnh nước Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng bạo lực, phá hoại và lời lẽ hận thù nhắm vào các cộng đồng Do Thái ở mức cao kỷ lục.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, đây là lần đầu tiên chính quyền liên bang xây dựng một chiến lược chung để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái, kêu gọi hành động của Quốc hội, tăng cường giám sát bằng các nền tảng công nghệ và cải thiện về giáo dục cho người dân.

Cụ thể, chiến lược mới công bố bao gồm 4 trụ cột: nâng cao nhận thức và hiểu biết về chủ nghĩa bài Do Thái; cải thiện an toàn và an ninh trong các cộng đồng người Do Thái; đảo ngược quá trình bình thường hóa chủ nghĩa bài Do Thái và chống phân biệt bài Do Thái; xây dựng tình đoàn kết giữa các cộng đồng.

Phát biểu khi công bố chiến lược trên trong một sự kiện được tổ chức trực tuyến, Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu rõ: “Chiến lược phát đi một thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ: Ở Mỹ, cái ác sẽ không chiến thắng. Hận thù sẽ không chiến thắng. Nọc độc của chủ nghĩa bài Do Thái sẽ không thể là câu chuyện của thời đại chúng ta”.

Liz Sherwood-Randall, Cố vấn về an ninh nội địa của Nhà Trắng, cho biết chiến lược kêu gọi các công ty công nghệ thiết lập chính sách không khoan nhượng đối với các ngôn từ kích động thù địch trên nền tảng của mình và đảm bảo các thuật toán không lan truyền ngôn ngữ bài Do Thái. Trong khi đó, theo bà Susan Rice, Cố vấn chính sách đối nội sắp mãn nhiệm của Nhà Trắng, các cơ quan liên bang sẽ kết hợp tài liệu về cách giải quyết chủ nghĩa bài Do Thái trong các chương trình đào tạo đa dạng, công bằng, hòa nhập và khả năng tiếp cận trong tương lai.

Tháng 12/2022, chính quyền Tổng thống Biden đã thành lập một lực lượng đặc trách để điều phối các nỗ lực chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và các hình thức cố chấp tôn giáo khác. Nhiệm vụ đầu tiên của nhóm là tạo ra một chiến lược quốc gia để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái. Các quan chức đã bày tỏ lo ngại về số vụ việc bài Do Thái đang ở mức cao kỷ lục tại Mỹ, trong đó có hàng loạt cuộc tấn công quy mô lớn vào các giáo đường Do Thái và các cơ sở kinh doanh của người Do Thái, sự lan truyền của thuyết âm mưu bài Do Thái và hành vi phá hoại liên quan đến chữ Thập ngoặc - biểu tượng của chủ nghĩa phát xít.

(Nguồn: Báo Tin Tức)

Mọi ánh mắt đổ dồn vào bà Casey DeSantis

(Ảnh minh họa).

Ông DeSantis có thể muốn quên đi màn khởi động chiến dịch tranh cử đầy trục trặc trên Twitter nhưng phu nhân của ông với chiến lược "tủ đồ" thông minh vẫn không ngừng ghi điểm.

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cuối cùng cũng đã chính thức gia nhập cuộc đua vào Nhà Trắng. Cuộc “so găng” Trump-DeSantis được chờ đợi từ lâu sắp bước vào thời khắc vàng. Và trong khi ông DeSantis có thể là ngôi sao ở bề nổi, chính vợ ông - vốn sắm vai phụ - mới là người đang có những bước tiến đáng chú ý nhất.

Thống lĩnh cuộc chơi

Không khó để nhận ra sự nổi bật của bà Casey DeSantis, ít nhất là khi theo dõi vai trò của bà trong vài tháng qua ở hầu hết sự kiện chính của ông DeSantis, bao gồm lễ mừng tái đắc cử thống đốc vào tháng 11/2022, lễ nhậm chức vào tháng 1, bài phát biểu trước toàn bang vào tháng 3 và chuyến công du tới Nhật Bản vào tháng 4.

Xuyên suốt các sự kiện quan trọng đó, phu nhân thống đốc Florida - một phụ nữ 42 tuổi, từng là người dẫn chương trình tin tức truyền hình, người mẹ có 3 con nhỏ và từng đánh bại căn bệnh ung thư vú - đã chứng minh bà nắm bắt một cách thấu đáo “cuộc chơi” mà chồng mình đang là một trong những nhân vật chính.

Bà đã tạo nên điểm tựa với sức mạnh của tuyên bố trực quan và cách nó có thể nhắm vào tâm lý đám đông, điều vốn được coi là chiến lược và hoàn thiện bức tranh gắn liền với hình ảnh bất kỳ hậu phương nào của chính trị gia Mỹ trong ký ức hiện đại.

“Bà Casey DeSantis hiểu trò chơi hình ảnh và cách thống lĩnh nó”, Ron Bonjean, chiến lược gia của đảng Cộng hòa, người phụ trách truyền thông cho sự phê chuẩn Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Neil Gorsuch, nêu quan điểm. “Bà ấy biết làm thế nào để tối đa hóa đòn bẩy của sự chú ý và giới truyền thông”.

Nói cách khác, trong khi ông DeSantis có thể đang nói về chính sách của tổng thống, thì bà Casey DeSantis đã khiến ông ấy trông phù hợp hơn với chiếc ghế đó, trước hết bằng “cách ăn vận tươm tất của bà”, Kate Andersen Brower, tác giả của cuốn “First Women: The Grace and Power of America’s Modern First Lady”, bình luận.

Bằng cách sử dụng tất cả loại tín hiệu mạch thần kinh để kết nối những gì chúng ta thấy với những gì chúng ta nghĩ, phu nhân của thống đốc Florida đã kích hoạt các liên kết với những từ khóa như “Kennedy” và “Trump”, thậm chí là “hoàng gia”. Từ khóa “Kennedy” gắn liền với vị tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ tham gia cuộc tranh luận chạy đua bầu cử tổng thống trên truyền hình, còn từ khóa “Trump” gắn liền với tổng thống Mỹ đầu tiên từng là ngôi sao truyền hình thực tế - và bà DeSantis rõ ràng là học trò của cả hai.

Casey DeSantis luôn xuất hiện với mái tóc bồng bềnh, rực rỡ gợi nhớ tới nàng Belle trong “Người đẹp và quái vật” (phiên bản hoạt hình năm 1991), hay Công nương Catherine của xứ Wales, kết hợp với váy áo màu pastel nhã nhặn, đi kèm áo choàng trang trọng. Tom Broecker, nhà thiết kế trang phục cho “Saturday Night Live” và “House of Cards”, nhận xét rằng phu nhân của ông DeSantis “ăn mặc với phong cách của một công chúa hoặc đệ nhất phu nhân”.

“Có rất nhiều dụng ý và mục đích đằng sau mỗi lựa chọn trang phục của bà ấy”, ông nhận định.

Sự chú ý nhằm vào bề ngoài nổi bật đó không phải để giảm nhẹ giá trị thực chất của Casey DeSantis - đó là công sức của bà trong các vấn đề về sức khỏe tâm thần, nghiên cứu bệnh ung thư hay cứu trợ bão lụt - mà để ghi nhận sự hiểu biết tường tận của bà về thực chất cơ bản của chiến dịch vận động tranh cử hiện đại.

“Các chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ là cuộc M.R.I. cho tâm hồn. Mọi người không chỉ đánh giá vị trí của bạn, họ đang đánh giá bạn với tư cách là một con người. Sau cùng, người bạn đời đóng một vai trò thực sự quan trọng trong bức tranh đó”, David M. Axelrod, người sáng lập Viện Chính trị tại Đại học Chicago và là cựu cố vấn cấp cao của cựu Tổng thống Barack Obama, nói với New York Times.

M.R.I. là cụm từ viết tắt mang ý nghĩa “chụp cộng hưởng từ”.

Sự kết nối

Mặc dù bà DeSantis vốn luôn được coi là một người biết ăn mặc - kỹ năng nổi trội từ những ngày bà còn là người dẫn chương trình cho WJXT ở Jacksonville, Florida - sau khi bà và ông DeSantis gặp nhau, bà đã có sự thay đổi rõ rệt trong phong cách suốt năm qua.

Vào đêm bầu cử năm 2022, phu nhân thống đốc Florida mặc một chiếc váy xếp nếp lệch vai màu vàng, dài chạm sàn khiến bà trông như thể đang trên đường đến dự dạ tiệc quốc gia, chứ không chỉ đơn giản là bước lên sân khấu ở Trung tâm Hội nghị Tampa.

Tuy nhiên, chính bộ cánh của bà vào ngày chồng nhậm chức vào tháng 1 mới thực sự báo trước tham vọng của cặp đôi trong mắt công chúng: Một chiếc váy màu xanh bạc hà hiệu Alex Perry, với áo choàng buông dài từ vai, cùng đôi găng tay trắng.

Về màu sắc và đường nét, bộ cánh dường như bước ra từ thời Kennedy. Nó cũng đồng điệu với chiếc váy màu hồng tươi sáng mà bà DeSantis mặc trong bài phát biểu trước toàn bang của chồng, với đường viền cổ và thêm đôi găng tay trắng, một lần nữa lại khiến người ta nhớ về Jacqueline Kennedy, một trong những đệ nhất phu nhân sành điệu và được trọng vọng nhất trong lịch sử đất nước cờ hoa. Cũng cùng phong cách đó là chiếc váy màu xanh băng mà bà DeSantis đã mặc khi đi cùng chồng trong chuyến công du tới Nhật Bản, lần này bà vẫn tiếp tục diện áo khoác trùm vai tinh tế nhưng có thêm những điểm nhấn là một vài bông hoa nhỏ.

Theo nhận định của chuyên gia về thời trang Vanessa Friedman của New York Times, đó là một bước đi thông minh, ngay cả khi nó cũng có vẻ sáo rỗng. Michael LaRosa, một chiến lược gia truyền thông, người từng là phát ngôn viên của Đệ nhất phu nhân Jill Biden trong chiến dịch tranh cử sơ bộ vào Nhà Trắng năm 2020 của chồng bà, từng nói: “Người Mỹ yêu thích sự hào nhoáng, quyến rũ và hấp dẫn, những người nổi tiếng và truyền hình. Casey DeSantis nằm lòng tất cả điều đó”.

Bằng cách kết nối bản thân và chồng của mình một cách ngầm định với hình ảnh truyền thống nhà Kennedy, bà DeSantis kết nối với những ý tưởng lớn bám rễ sâu với người Mỹ: Tuổi trẻ và sự thay đổi của thế hệ, sự quyến rũ và thẩm mỹ.

Tất cả dụng ý được gửi gắm khi bà chọn mặc áo choàng và găng tay, các phụ kiện từ bộ trang phục mang đầy ý nghĩa, với vết tích của các vị vua và hoàng hậu cũng như vai trò về giới tính và đạo đức cổ điển. Bà Brower cho rằng trang phục đó vừa thể hiện chiến lược chính trị vừa cho thấy sự ủng hộ của vị phu nhân với quan điểm của chồng bà như một chiến binh cho các giá trị bảo thủ.

New York Post gọi bà DeSantis là “vũ khí chính trị không quá bí mật” của thống đốc Florida, trong khi bà được Politico gắn mác là “phu nhân siêu sao” có vị trí quan trọng khác thường.

“Bà ấy có thể dùng vị thế của mình để thể hiện thông điệp”, ông Bonjean cho hay.

Tương phản ngầm với nhà Trump

Và việc tạo dựng hình ảnh không chỉ dừng lại ở bản thân phu nhân thống đốc Florida. Giống như Công nương xứ Wales Catherine, bà DeSantis rất giỏi trong việc phối hợp màu sắc cho những nhóc tì của mình khi xuất hiện trước công chúng, tạo nên một sự gắn kết gia đình đáng ngưỡng mộ: Hai cô con gái nhỏ mặc váy xúng xính trong khi cậu con trai nhỏ trông như một phiên bản “mini” của cha.

Bà DeSantis và chồng thậm chí còn đi đôi ủng cao su màu trắng giống nhau khi thị sát thiệt hại sau cơn bão Ian năm 2022.

Tất cả tạo nên một sự tương phản ngầm với ứng cử viên hàng đầu hiện tại của đảng Cộng hòa, ông Donald J. Trump, khi các con của ông không buồn giấu giếm sự

chia rẽ trong chiến dịch tranh cử (Ivanka vắng mặt, Tiffany hầu như không xuất hiện) và vợ của ông, bà Melania, gần như biệt tăm từ khi ông Trump thông báo tranh cử.

Và mặc dù phu nhân của ông DeSantis chia sẻ một số đặc điểm phong cách nhất định với bà Melania Trump, trang phục của bà mang tính “aspirational” hơn là “elitist”, phần lớn có nguồn gốc từ thị trường đương đại, trái ngược với sự sang trọng xa vời.

Tất cả đều đồng điệu với câu chuyện dễ gần hơn mà chiến dịch tranh cử của chồng bà đang theo đuổi.

Nói cách khác, cả bà Casey DeSantis và bà Melania Trump có thể đã mặc những chiếc áo choàng trùm lưng mang sắc đỏ của đảng Cộng hòa trong sự kiện nào đó, nhưng trong khi phu nhân của ông Trump chọn thương hiệu Givenchy ở ngoài tầm với của số đông, thì bà DeSantis chọn sản phẩm của Trina Turk. Bà Brower gọi hiệu ứng này là “Melania nhẹ nhàng” - dễ tiêu hóa hơn đối với phần lớn công chúng.

Tuy nhiên, bà DeSantis cũng chọn một nhãn hiệu hình ảnh chính thức của mình: Chiara Boni La Petite Robe - được coi như đồng phục không chính thức của nữ giới nhà Trump. Ngay cả điều đó cũng nhấn mạnh lời tuyên bố của chồng bà rằng ông là sự thay thế hợp lý cho Donald Trump: Quen thuộc, nhưng bớt cồng kềnh hơn.

Đội tranh cử của ông DeSantis từ chối bình luận về vai trò của phu nhân, nhưng những ai vẫn một mực cho rằng tất cả sự xuất hiện của bà Casey DeSantis chỉ đơn giản là trùng hợp ngẫu nhiên thì hãy nhìn vào cuốn sách của ông DeSantis, ở đoạn ông nêu bật lên rằng rằng chính phu nhân đã yêu cầu ông mặc “đồng phục hải quân màu trắng” trong đám cưới, và đeo tất cả huy chương, mặc dù ông đã định mặc lễ phục thông thường.

Cũng trong cuốn sách, ông chia sẻ rằng vợ ông cũng tổ chức một cuộc thi trực tuyến để người xem có thể bình chọn xem bà ấy nên mặc chiếc váy cưới nào. Vị thống đốc Florida còn viết rằng khi bước vào lễ đường, “cô ấy trông không giống người dẫn chương trình truyền hình mà giống một công chúa hơn”.

Có thể nói bà DeSantis đã dụng công tạo dựng hình ảnh ngay từ đầu. Và điều đó vẫn đang tiếp diễn.

Theo nhận định của ông LaRosa, sau tất cả, khi một ứng viên có hậu phương tạo dựng được sự nổi bật, “điều đó tương đương với lợi thế của hai ứng cử viên”, thời gian lên sóng gấp đôi và sự chú ý cũng nhân đôi.

(Nguồn: Zing News)

Bầu cử sơ bộ Mỹ: Trump dẫn đầu, Đảng Cộng hòa khó xử?

Đa số cử tri Cộng hòa muốn cựu Tổng thống Donald Trump đại diện cho họ ra đối đầu với Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử vào năm tới, nhưng cũng có những người lo ngại ông Trump khó đem lại chiến thắng cho Đảng Cộng hòa, theo tìm hiểu của VOA.

Hiện giờ, ngoài ông Donald Trump, đã có bà Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, và ông Asa Hutchinson, cựu Thống đốc bang Arkansas, và vừa mới đây ông Ron DeSantis, Thống đốc bang Florida, đã tuyên bố ra tranh tấm vé đại diện cho Đảng Cộng hòa với ông Trump. Cựu phó Tổng thống Mike Pence dự kiến cũng sẽ tuyên bố ra tranh cử trong thời gian tới.

Theo một cuộc thăm dò chung của Washington Post/ABC News vào ngày 3/5, có 43% cử tri Cộng hòa và cử tri độc lập thân Cộng hòa chọn Trump đại diện cho đảng trong khi 20% chọn ông DeSantis. Tất cả ứng viên còn lại được ủng hộ ở mức 2% hoặc thấp hơn. Khoảng 1/4 cử tri Cộng hòa (27%) không cho biết họ muốn ai đại diện cho đảng.

‘Trump là ứng viên tốt nhất’

Từ Chicago, Illinois, ông Nguyễn Tường Tuấn, giáo viên dạy kỹ năng sống đồng thời là cử tri MAGA (Make America Great Again) trung thành, nói ông sẽ ủng hộ ông Trump đại diện Đảng Cộng hòa vì ‘ông Trump là ứng viên mạnh nhất trong Đảng theo kết quả các cuộc thăm dò’.

Ông Tuấn nói bản thân ông cũng thích ông DeSantis và khen ngợi sức trẻ cũng như trình độ học vấn của Thống đốc Florida.

“Tuy nhiên so với ông Trump, có một điểm mà ông DeSantis thiếu là kinh nghiệm. Điểm thứ hai là có vẻ ông ấy không có khả năng hấp dẫn lắm đối với quần chúng,” ông Tuấn nói.

Cử tri MAGA này đặt hy vọng vào một liên danh tranh cử giữa ông Trump và ông DeSantis và nói rằng ‘đây sẽ là điều tuyệt vời’

“Ông DeSantis chỉ mới là Thống đốc Florida. Nếu là phó tổng thống cho ông Trump thì đến năm 2028 vị thế ông ấy sẽ rất mạnh để ra tranh cử tổng thống,” ông phân tích.

“Ông DeSantis chưa bao giờ chứng minh khả năng làm tổng thống, trong khi ông Trump đã có một nhiệm kỳ bốn năm, trong bốn năm đó giá xăng ổn định, lạm phát ổn định, không có chiến tranh,” ông nói thêm.

Tuy nhiên, ông Trump có một số điểm yếu trong mắt cử tri. Cuộc thăm dò của Washington Post/ABC News cho thấy 56% người Mỹ nói rằng ông nên bị truy tố hình sự trong các cuộc điều tra về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020. Tương tự, 54% ủng hộ truy tố vai trò của ông Trump trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol vào ngày tháng 6/1 năm 2021 và việc ông Trump xử lý các tài liệu mật sau khi hết nhiệm kỳ.

Ông Trump đã bị truy tố 34 trọng tội ở New York về làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy khoản thanh toán cho một nữ diễn viên phim khiêu dâm nhằm che đậy mối quan hệ. Khoảng một nửa số người được vấn ý (49%) nói rằng việc truy tố này là ‘chính đáng để trừng trị ông Trump trước pháp luật như bất kỳ ai khác, trong khi 44% cho rằng nó ‘không chính đáng để làm tổn thương ông Trump về chính trị’.

Trong phạm vi cử tri Cộng hòa, đa số bảo vệ ông Trump. Có đến 82% cử tri Cộng hòa nói vụ truy tố ở New York là không chính đáng và họ cũng phản đối truy tố ông Trump đối với các cáo trạng còn lại. Nhưng đa số cử tri độc lập ủng hộ truy tố hình sự ông Trump trên tất cả cáo buộc này.

“Những vụ truy tố đó cộng lại liệu có lớn bằng hai vụ đàn hặc ông Trump trước Quốc hội của bà Nancy Pelosi mà không được gì không?” ông Tuấn lập luận. “Người Mỹ đã tỉnh táo trước những trò truy tố rồi. Đảng Dân chủ không nên tiếp tục những trò đó nữa vì nó sẽ không đi đến đâu hết.”

Ông nói những vụ truy tố này sẽ không làm lung lay sự ủng hộ của ông dành cho ông Trump ‘trừ phi chứng minh được là ông Trump có tội’. Tuy nhiên, ông lên án công tố viên độc lập Jack Smith, người đang điều tra ông Trump để quyết định có truy tố hay không, là ‘chống Trump hạng nặng’ và nói ông ‘sẽ không tin vào bất cứ quyết định nào của Jack Smith truy tố Trump’.

‘Bất lợi cho Cộng hòa’

Từ Atlanta, Georgia, ông Vũ Nguyễn Bảo Kỳ, đại cử tri Cộng hòa đại diện Georgia bầu tổng thống hồi năm 2016, nhận định với VOA rằng trong Đảng Cộng hòa ‘luôn có từ 35 đến 40% luôn ủng hộ ông Trump’ và con số này ‘có thể tăng lên 45%’ sau khi ông Trump bị truy tố.

“Tuy nhiên, nếu họ nhận thấy rằng ông Trump khó lòng thắng trong năm 2024 thì sẽ có một ứng viên Cộng hòa khác sẽ lôi kéo được họ,” ông phân tích và chỉ ra ông DeSantis đã được thành phần không cực đoan trong Đảng quay sang ủng hộ.

Từ bài học Đảng Cộng hòa rút ra sau thất bại liên tiếp trong các cuộc bầu cử 2018, 2020 và 2022, ông Bảo Kỳ chỉ ra những ứng viên Cộng hòa chống ông Trump ở Georgia như Thống đốc Brian Kemp hay ông Brad Raffensperger, quan chức bầu cử bang, đều chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

“Họ thắng vì họ hút được 10-15% lá phiếu của các cử tri Dân chủ và độc lập. Phải cần thêm số phiếu đó họ mới thắng được,” ông phân tích và cho rằng khối cử tri MAGA khó lòng thu hút sự ủng hộ của các khối cử tri khác.

Ông nói các cử tri Cộng hòa ôn hòa ‘khá cởi mở’ trên các vấn đề xã hội như phá thai chứ ‘không cực đoan như khối cử tri MAGA của ông Trump’.

Theo lời ông thì các lãnh đạo Cộng hòa phải cẩn thận để không mất phiếu của nhóm cử tri ôn hòa, nhưng nếu họ lên tiếng chỉ trích ông Trump thì ông Trump sẽ công kích họ, gây chia rẽ cho Đảng Cộng hòa.

“Bên Đảng Dân chủ cho dù ông Joe Biden có suy yếu đến mấy thì khối cử tri Dân chủ và độc lập cũng không đời nào ủng hộ ông Trump. Đó là yếu tố bất lợi cho Đảng Cộng hòa,” ông nói thêm.

Do đó, bài toán của các ứng viên Cộng hòa lúc này là ‘không tấn công trực diện ông Trump để không mất lòng khối cử tri MAGA’ nhưng bước vào giai đoạn tranh cử nước rút thì họ sẽ bắt đầu công kích. Do đó, việc họ lên tiếng ủng hộ Trump sau khi ông bị truy tố ‘chỉ là bề ngoài’, theo lời ông Bảo Kỳ.

Tuy nhiên, lợi thế sớm của ông Trump trong bầu cử sơ bộ lại là ‘bất lợi cho Đảng Cộng hòa’, cũng theo lời ông Bảo Kỳ, vì ông chiếm hết không gian trong Đảng khiến các ứng cử viên khác mất cơ hội.

“Ông Trump gây quỹ thêm được một đồng thì các ứng cử viên Cộng hòa khác mất một đồng,” ông giải thích.

Từ đó, ông đề xuất các ứng viên Cộng hòa muốn ra tranh cử cần ‘loan báo càng sớm càng tốt để tranh thủ cơ hội gây quỹ’ và ‘cần phải đoàn kết’ thì mới có thể ngăn được ông Trump giành tấm vé đại diện cho Đảng.

“Họ phải phân ra một người đứng mũi chịu sào tấn công rồi sau đó rút ra vì không đủ sự ủng hộ tài chính và sự ủng hộ của cử tri.”

Ông nói các ứng viên Cộng hòa phải làm sao nói cho các cử tri MAGA hiểu rằng ông Trump ‘không thể nào giúp họ lấy lại Nhà Trắng’.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Tường Tuấn nói ông vẫn tin vào cơ hội của ông Trump khi ra đấu với Đảng Dân chủ. Ông lập luận ‘có những cử tri thầm lặng bên Dân chủ và khối cử tri độc lập đặt nước Mỹ lên hết sẽ ủng hộ ông Trump’.

Ông dự đoán những cử tri độc lập đã từng bỏ phiếu cho ông Biden sẽ ‘nhìn vào kinh tế, nhìn vào di dân’ để chuyển lá phiếu của họ từ ông Biden sang cho ông Trump.

“Cứ nhìn vào các cuộc tập hợp mà ông Trump xuất hiện ở khắp các tiểu bang để vận động có đông người tham gia thì sẽ thấy ông Trump được ủng hộ nhiều,” ông chỉ ra.

Khi được hỏi về việc ông Trump đã thua trong các cuộc bầu cử ba lần liên tiếp, ông nói ‘có những người thua trước khi thắng’ và ‘hãy để cho ông Trump ra một lần nữa vào năm 2024, nếu ông ấy thua nữa thì xong’.

“Đảng Cộng hòa chưa có ai được ủng hộ nhiều như ông Trump. Khối cử tri MAGA rất lớn và tôi hãnh diện mình là người MAGA. Tôi chọn Trump vì ông đã làm những điều tốt đẹp cho đất nước,” ông nói.

(Nguồn: VOA)

Bang lớn nhất Mỹ thoát khủng hoảng điện

(Ảnh minh họa).

Mưa bão mùa đông làm các hồ chứa thủy điện của California đầy ắp, góp phần giúp bang lớn nhất Mỹ thoát nguy cơ khủng hoảng điện như mùa hè năm ngoái.

Mưa bão mùa đông khiến một lượng lớn tuyết và mưa trút xuống California, đủ để khởi động lại các nhà máy thủy điện đã ngừng hoạt động suốt giai đoạn hạn hán nghiêm trọng hồi năm ngoái.

Bang đông dân nhất nước Mỹ thường có thừa điện để cung cấp cho 39 triệu dân, nhưng lưới điện hay gặp sự cố khi trời nóng và nhu cầu sử dụng điều hòa tăng lên.

Hồi tháng 8/2020, trời nóng tới mức lưới điện California quá tải, buộc ba công ty cung cấp điện lớn nhất bang phải cắt điện hàng trăm nghìn hộ gia đình vài giờ mỗi ngày trong hai ngày liên tục.

Những đợt nắng nóng tương tự năm 2021 và 2022 đã đẩy lưới điện California vào nguy cơ sụp đổ. Giới chức bang đã phải khuyến nghị người dân tiết kiệm điện và sử dụng máy phát chạy dầu để ngăn một cuộc khủng hoảng điện diện rộng.

Tình trạng thiếu điện ở California chủ yếu do do hạn hán nghiêm trọng khiến mực nước ở nhiều hồ chứa thấp ở mức nguy hiểm. Năm 2021, mực nước hồ Oriville thấp tới mức nhà máy thủy điện cung cấp điện cho 80.000 hộ dân phải đóng cửa.

Tuy nhiên, tình trạng đó không tái diễn ở California năm nay. Ngoài nguồn thủy điện dồi dào do mực nước ở các hồ chứa tăng cao, gần 8.600 MW phong năng, quang năng sẽ hòa lưới điện trước ngày 1/9, theo Neil Millar, quan chức cơ quan quản lý điện California. Một MW điện đủ đáp ứng nhu cầu cho 750 hộ gia đình.

"Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nói rằng chúng ta đang trong tình huống khả quan hơn nhiều so với năm 2022", Siva Gunda, phó chủ tịch Ủy ban Năng lượng California, nói ngày 25/5.

Đáp ứng đủ điện cho bang giữa mùa nắng nóng luôn là vấn đề khiến Thống đốc Gavin Newson đau đầu. Ông luôn khuyến khích California từ bỏ nhiên liệu hóa thạch. California giàu tài nguyên điện mặt trời và điện gió, nhưng các nguồn năng lượng này không phải lúc nào cũng có sẵn.

Để tránh bị cắt điện trong các đợt nắng nóng, Thống đốc Newson và cơ quan lập pháp California đã chi 3,3 tỷ USD cho chương trình tăng mức độ tin cậy chiến lược của hệ thống điện.

Giới chức bang sử dụng số tiền này để kéo dài tuổi thọ một số nhà máy điện khí đã được lên kế hoạch đóng cửa, mua các máy phát điện cỡ lớn chạy bằng diesel. Tháng 9/2022, khi một đợt nắng nóng gay gắt đẩy nhu cầu điện trên toàn bang lên mức cao chưa từng có, nguồn dự trữ này đã cung cấp 1.416 MW điện.

Chương trình giúp người dân có điện sử dụng, nhưng đi ngược lại mục tiêu đạt 100% năng lượng sạch vào năm 2045 của bang. Năm 2021, 59% nguồn điện của California là điện tái tạo, giảm so với 64% năm 2019. Giới chức cho hay nguồn điện tái tạo giảm do hạn hán làm suy giảm công suất thủy điện.

Muốn sử dụng điện mặt trời, cần có hệ thống pin tích trữ điện vào ban ngày để sử dụng ban đêm. Gunda cho hay California đang trên đà cung cấp 5.000 MW điện từ pin tích trữ trước 1/6, tăng từ mức 250 MW năm 2019.

California có thể tránh được tình trạng thiếu điện mùa hè này, nhưng giới chức bang cảnh báo thời tiết có thể thay đổi mọi thứ. Cháy rừng là mối nguy lớn đe dọa đánh sập các đường dây truyền tải điện quan trọng và có thể kích hoạt cảnh báo tiết kiệm điện.

(Nguồn: Vnexpress)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang