Mỹ: Nổ súng tại lễ hội; Dịch cúm đáng sợ bùng phát; Khám tư gia của Biden; Điều tra khủng hoảng biên giới

NỔ SÚNG TẠI LỄ HỘI TẾT NGUYÊN ĐÁN Ở CALIFORNIA, NHIỀU NGƯỜI BỊ THƯƠNG

(Ảnh minh hoạ).

Cảnh sát ở California cho biết đang ứng phó với một vụ nổ súng khiến nhiều người bị thương tại thành phố Monterey Park, nơi hàng nghìn người đang ăn mừng Tết âm lịch.

Los Angeles Times dẫn lời giới chức cho biết đã có "một số thương vong", nhưng hiện chưa có nhiều thông tin cụ thể.

Vụ việc xảy ra ở gần một địa điểm tổ chức lễ hội Tết Nguyên đán thuộc thành phố Monterey Park, cách Los Angeles khoảng 13km về phía đông, vào khoảng 22h ngày 21/1 (giờ địa phương), BBC đưa tin.

Hàng nghìn người đã tập trung tại đây để bắt đầu lễ hội kéo dài hai ngày. Đây là một trong những địa điểm tổ chức lễ hội Tết Nguyên đán lớn nhất trong khu vực.

Seung Won Choi, chủ nhà hàng Clam House đối diện với nơi xảy ra vụ nổ súng, cho biết có ba người lao vào nhà hàng của anh và yêu cầu anh khóa cửa lại. Họ nói rằng có một người đàn ông với một khẩu súng máy trong khu vực, theo Los Angeles Times. Những người này cũng nói với Choi rằng kẻ bắn súng mang theo đạn trên người và có nạp lại đạn.

John - 27 tuổi, người sống gần địa điểm nổ súng và từ chối cho biết họ của mình - về nhà khoảng 22h và nghe thấy khoảng 4 hoặc 5 tiếng súng, anh cho biết. Sau đó, anh nghe thấy tiếng xe tuần tra của cảnh sát.

Anh cho biết đã đến hiện trường vụ nổ súng và thấy một người được đặt trên cáng. Một người khác có một miếng băng trên cánh tay. Video trên mạng xã hội cho thấy cảnh sát và các đơn vị cứu hỏa tập trung tại một khu vực trên đại lộ Garvey và chữa trị cho các nạn nhân.

(Nguồn: Zing News)

DỊCH CÚM 'ĐÁNG SỢ HƠN COVID' BÙNG PHÁT Ở MỸ

Dịch cúm tại Mỹ bùng phát mạnh cuối năm 2022, đầu năm 2023 do virus đến sớm, hệ miễn dịch người dân suy yếu sau hai năm không mắc cúm, được các chuyên gia cho rằng "đáng sợ hơn Covid-19".

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ ghi nhận ít nhất 25 triệu ca nhiễm, 270.000 ca nhập viện và 17.000 trường hợp tử vong do cúm trong năm 2022. Dữ liệu cũng cho thấy chỉ trong một tuần, kể từ 7/1 đến ngày 14/1, Mỹ có hơn 6.300 người nhập viện.

Trung tuần tháng 1, CDC báo cáo 6 ca trẻ em tử vong liên quan đến cúm. Tổng số ca tử vong ở trẻ em từ đầu năm đến nay là 85.

Theo các chuyên gia, mùa cúm là lời nhắc nhở rằng Covid-19 không phải mầm bệnh truyền nhiễm duy nhất cộng đồng phải đối mặt. Hai mùa đông, bệnh cúm không bùng phát nhờ những biện pháp phòng dịch Covid-19. Tuy nhiên, đến nay, virus vẫn là mối đe dọa sức khỏe cộng đồng lớn, dễ khiến các bệnh viện quá tải, cướp đi sinh mạng hàng nghìn người.

John Huddleston, chuyên gia phòng thí nghiệm Bedford tại Trung tâm Ung thư Fred Hutchinson, nhận định đây là một trong số những mùa cúm tồi tệ nhất 10 năm qua, bên cạnh mùa cúm 2014-2015.

Vào năm 2014-2015, tỷ lệ nhập viện do cúm lên tới 9 trên 100.000 người. Năm 2022, mức cao nhất là 8,7 trên 100.000, được ghi nhận vào ngày 3/12/2022. Trong khi đó, năm 2021, ở đỉnh dịch cúm, tỷ lệ nhập viện là 1,2 trên 100.000 người.

Theo các chuyên gia, hiện còn quá sớm để đưa ra kết luận chính thức, song mùa cúm hiện tại số người chết cao tương tự những năm nghiêm trọng khác. Ngày 13/1, CDC ước tính khoảng 16.000 đến 48.000 người đã chết vì bệnh cúm. Con số cuối cùng có thể gần bằng hoặc vượt qua kỷ lục 52.000 người chết năm 2017-2018 hoặc 51.000 người của năm 2014-2015.

Tiến sĩ Panagis Galiatsatos, bác sĩ y học về phổi và chăm sóc tích cực tại Johns Hopkins Medicine, cho biết mùa đông năm nay đặc biệt khó khăn đối với các nhân viên y tế. Lực lượng lao động vẫn đang đối mặt với tình trạng kiệt sự, thiếu nhân sự hậu đại dịch.

"Sự khác biệt lớn nhất khiến mùa đông năm nay có vẻ khủng khiếp là hệ thống y tế đang kiệt quệ. Covid-19 đã hút cạn mọi thứ. Chúng tôi đã quá mệt mỏi rồi", ông nói.

Đối với cộng đồng nói chung, mùa cúm hiện tại đặc biệt nghiêm trọng, lây nhiễm cho nhiều người hơn bình thường. Một phần nguyên nhân là virus đến sớm bất thường. Tuy nhiên, theo hướng tích cực, dịch có thể đạt đỉnh sớm hơn. Thông thường, cao điểm mùa cúm là vào tháng 1 hoặc tháng 2. Nay, các nhà nghiên cứu tin rằng số ca nhiễm đạt mức cao nhất vào tháng 12/2022, tức đỉnh dịch đã qua.

Theo CDC, lý do khiến mùa cúm đến sớm là có ít người mắc bệnh trong hai năm đại dịch. Hệ miễn dịch suy yếu khiến cộng đồng có khả năng nhiễm virus cao hơn.

Galiatsatos cũng nhận định nhiều người nhiễm cúm trong khi đang chờ tiêm vaccine, họ không ngờ mầm bệnh bùng phát sớm đến vậy. Đây có thể là lý do khiến số ca nhập viện tăng đột biến vào tháng 10, trong khi thông thường dịch không đến trước tháng 11.

CDC cho biết tiêm phòng hàng năm là cách tốt nhất để tăng khả năng miễn dịch với cúm mùa. Năm nay, chỉ 40% người trưởng thành Mỹ được tiêm phòng kể từ ngày 30/10/2022 đến ngày 26/11/2022.

Nora Colburn, bác sĩ về bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Wexner của Đại học bang Ohio, cho biết đối với nhiều người Mỹ, bệnh cúm mùa hiện đáng sợ hơn Covid-19.

(Nguồn: Vnexpress)

TƯ GIA CỦA ÔNG BIDEN BỊ LỤC SOÁT

(Ảnh minh hoạ).

Các điều tra viên thuộc Bộ Tư pháp Mỹ khi lục soát nhà riêng của Tổng thống Joe Biden ở bang Delaware đã tìm thấy thêm 6 tài liệu đánh dấu mật.

Theo tờ The Hill, ông Bob Bauer, luật sư của Tổng thống Mỹ, cho biết những tài liệu mật trên được phát hiện sau khi các điều tra viên của Bộ Tư pháp lục soát nhà riêng của ông chủ Nhà Trắng tại thành phố Wilmington thuộc bang Delaware hôm 20/1.

“Bộ Tư pháp đã yêu cầu chúng tôi không thông báo cho công chúng biết về quá trình lục soát tại nhà riêng của ông Biden, nhằm tuân thủ những quy trình hoạt động của cơ quan này. Dĩ nhiên, chúng tôi đã nhất trí hợp tác. Các nhân viên thuộc Bộ Tư pháp có toàn quyền truy cập vào các tài liệu bên trong nhà ông Biden, bao gồm các ghi chú viết tay cá nhân, hồ sơ, giấy tờ, bản ghi nhớ, danh sách việc cần làm hay lịch trình", ông Bauer cho biết.

“Cơ quan này đã thu giữ nhiều giấy tờ có liên quan đến cuộc điều tra hiện tại, trong đó gồm có 6 tài liệu được đánh dấu mật. Một số tài liệu mới được tìm thấy là những văn bản ông Biden nhận được khi còn làm việc ở Thượng viện Mỹ, số còn lại ông Biden có được trong thời gian giữ chức Phó tổng thống. Khi các nhân viên của Bộ Tư pháp lục soát, các đại diện thuộc nhóm pháp lý của ông Biden và Văn phòng cố vấn Nhà Trắng cũng có mặt ở đó”, ông Bauer nói thêm.

Tổng thống Biden đang đi nghỉ cuối tuần tại nhà của ông ở thành phố Rehoboth Beach, bang Delaware, cách Wilmington khoảng 145km về phía Nam.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã từ chối đưa ra bình luận khi được hỏi liệu việc Tổng thống đi nghỉ dưỡng có liên quan đến quá trình lục soát tại nhà riêng ở Wilmington hay không.

Ở một diễn biến khác, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Mỹ, ông Richard Sauber tuyên bố ông Biden đã chỉ đạo cho các luật sư “hợp tác toàn diện với Bộ Tư pháp”. “Ngay từ đầu, Tổng thống Biden đã cam kết xử lý việc này một cách có trách nhiệm, bởi ông ấy rất coi trọng việc này”, ông Sauber cho biết.

(Nguồn: Vietnamnet)

ỦY BAN GIÁM SÁT HẠ VIỆN HOA KỲ MỞ CUỘC ĐIỀU TRA VỀ KHỦNG HOẢNG BIÊN GIỚI DƯỚI THỜI CHÍNH PHỦ TT BIDEN

Hôm 19/01, Ủy ban Giám sát Hạ viện do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo điều tra cách chính phủ TT Biden quản lý cuộc khủng hoảng biên giới trong bối cảnh số lượng kỷ lục người ngoại quốc nhập cư bất hợp pháp từ Mexico vào Hoa Kỳ và tiếp tục buôn lậu fentanyl vào nước này.

Dân biểu James Comer (Cộng Hòa-Kentucky), chủ tịch ủy ban, đã gửi một lá thư (pdf) cho ông Alejandro Mayorkas, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa (DHS), yêu cầu các tài liệu và thông tin liên lạc nội bộ của DHS “để hiểu các chính sách của DHS, chi phí của các biện pháp khẩn cấp cần thiết để ứng phó với cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng này và rủi ro an ninh quốc gia do các chính sách này tạo ra.”

Ông cũng kêu gọi các quan chức tuần tra biên giới làm chứng tại phiên điều trần sắp tới sẽ được tổ chức vào tuần bắt đầu từ ngày 06/02. Cảnh sát trưởng lực lượng tuần tra biên giới Jason Owens, ông Gregory Bovino, ông Gloria Chavez, và quyền giám đốc Patricia McGurk-Daniel, người giám sát các khu vực biên giới ở Texas, Arizona và California, đã được gọi để làm chứng tại phiên điều trần về “cách các nhân viên Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ đang quản lý cuộc khủng hoảng và tác động của cuộc khủng hoảng đối với sứ mệnh bảo vệ biên giới của họ.”

“Nghị trình biên giới mở cấp tiến của TT Biden đã gây ra cuộc khủng hoảng biên giới tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Các hành động có chủ ý của Chính phủ TT Biden đang thúc đẩy nạn buôn người, thúc đẩy hoạt động của các băng đảng ma túy, tạo điều kiện cho các loại thuốc gây tử vong như fentanyl tràn vào các cộng đồng của Mỹ và khuyến khích những người nhập cư bất hợp pháp coi thường luật nhập cư của Hoa Kỳ,” ông Comer cho biết trong một tuyên bố công bố cuộc điều tra biên giới này.

“Đảng Cộng Hòa sẽ buộc Chính phủ TT Biden phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng nhân đạo, an ninh quốc gia và sức khỏe cộng đồng đang diễn ra đã biến mọi thị trấn thành thị trấn biên giới.”

Văn phòng của ông Comer thông báo rằng ông Mayorkas đã được yêu cầu cung cấp các tài liệu “về vai trò của DHS trong việc phá hoại các nỗ lực bảo vệ biên giới phía nam”.

Những tài liệu như vậy bao gồm thông tin liên lạc về số lượng người ngoại quốc nhập cư bất hợp pháp được phóng thích từ nơi giam giữ của DHS vào Hoa Kỳ, cũng như thông tin liên lạc về bất kỳ kế hoạch nào để bảo vệ biên giới và tăng tỷ lệ thu giữ các loại thuốc nguy hiểm như fentanyl.

Ông Comer cũng yêu cầu các thông tin liên quan đến quyết định chấm dứt chính sách “Ở lại Mexico” (Quy định Bảo vệ Người di cư) của cựu TT Donald Trump; thông tin liên lạc về mức độ gia tăng lượng người vượt biên trái phép đã ảnh hưởng đến việc duy trì, tuyển dụng, và tinh thần của các nhân viên biên phòng; và nhiều hơn nữa.

“DHS sẽ phản hồi đến các thành viên của Quốc hội thông qua các kênh chính thức,” một phát ngôn viên của DHS cho biết trong một tuyên bố.

‘Các chính sách thất bại’

Trong bức thư gửi cho ông Mayorkas, ông Comer đã cáo buộc chính phủ TT Biden đã không bảo đảm rằng hệ thống nhập cư của Hoa Kỳ là an toàn, trật tự và nhân đạo. Chủ tịch Giám sát cũng cáo buộc TT Joe Biden đã “đợi cho đến khi Đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại Hạ viện mới đi thị sát biên giới” hồi đầu tháng Một.

“Tuy nhiên, chuyến thị sát này đã diễn ra rất lâu sau khi DHS hủy bỏ các chính sách tập trung vào ngăn chặn vốn đang có tác dụng giảm số lượng các vụ vượt biên trái phép,” ông Comer nói với ông Mayorkas, đồng thời cho biết thêm rằng việc hủy bỏ này đã trao quyền cho các nhóm buôn người và băng đảng tội phạm trong hai năm qua.

Ông Comer cũng cáo buộc rằng “chương trình ân xá” được chính phủ TT Biden công bố gần đây dành cho những người đến từ Cuba, Nicaragua và Haiti là “sự lạm dụng bất hợp pháp quy trình ân xá.”

“Khi cuộc khủng hoảng biên giới trở nên tồi tệ hơn, DHS và Chính phủ của ông Biden tiếp tục thực hiện các chính sách thất bại,” ông Comer viết và nói thêm, “Thay vì làm việc để giải quyết tình hình, Chính phủ của ông Biden đang nói dối người dân Mỹ rằng biên giới vẫn an toàn — bất chấp hàng ngàn người ngoại quốc nhập cư bất hợp pháp và số lượng lớn fentanyl gây tử vong đang được thu giữ mỗi ngày — và kiên trì với mục tiêu cuối cùng của họ là ban hành một lệnh ân xá lớn cho hàng triệu người ngoại quốc bất hợp pháp.”

Kể từ khi ông Biden nhậm chức vào năm 2021 và thu hẹp quy mô hoặc chấm dứt các chính sách quan trọng của thời cựu TT Trump, tình trạng nhập cư bất hợp pháp đã tăng vọt lên mức kỷ lục.

Kể từ đó, DHS đã phải vất vả để quản lý dòng người nhập cư bất hợp pháp, mặc dù ông Mayorkas đã nhiều lần tuyên bố rằng biên giới đã bị đóng cửa và không có khủng hoảng nào tồn tại. Hơn 2.3 triệu vụ bắt giữ đã được ghi nhận tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico trong năm tài chính 2022, kết thúc vào ngày 30/09/2022 — tăng khoảng 37% so với năm trước.

Đảng Cộng Hòa đã đe dọa đàn hặc ông Mayorkas, với Dân biểu Pat Fallon (Cộng Hòa-Texas) hồi đầu tháng Một đã đệ trình ba điều khoản đàn hặc người đứng đầu DHS. Nhưng DHS đã xác nhận rằng ông Mayorkas không có kế hoạch từ chức. Bộ khẳng định rằng các cáo buộc nhằm vào ông Mayorkas không chỉ không chính xác về mặt thực tế mà còn không đáp ứng tiêu chuẩn hiến pháp về “tội phản quốc, hối lộ hoặc các tội nghiêm trọng và tội nhẹ khác”.

Trong khi đó, ông Biden, hồi đầu tháng Một, đã phản đối các thành viên Đảng Cộng Hòa trong quốc hội vì đã “từ chối” yêu cầu của chính phủ ông vào tháng 12/2022 về khoản tài trợ bổ sung 3.5 tỷ USD cho DHS mà ông nói sẽ “bảo vệ biên giới”. Ông Biden cũng nói rằng Quốc hội cũng đã từ chối yêu cầu tài trợ của ông cho 2,000 quan chức và nhân viên tị nạn mới, và 100 thẩm phán nhập cư mới “để mọi người không phải đợi nhiều năm để yêu cầu của họ được xét xử.”

Ông Tom Homan, cựu Quyền giám đốc ICE và là học giả thỉnh giảng của Viện Di sản, nói với The Epoch Times trong một tuyên bố gửi qua thư điện tử hôm thứ Sáu (20/01) rằng: “Ông Joe Biden là tổng thống đầu tiên trong đời tôi cố tình phá vỡ an ninh biên giới. Bằng cách ban hành hơn 90 sắc lệnh, ông ấy đã hủy bỏ các chính sách thành công thời ông Trump vốn đã đưa tỷ lệ nhập cư bất hợp pháp xuống mức thấp nhất trong 40 năm và mang lại cho chúng ta biên giới an toàn nhất trong cuộc đời của chúng ta.”

Ông nói thêm rằng, “Hơn bao giờ hết, nhiều người Mỹ đang tử vong vì fentanyl tràn qua biên giới phía tây nam. Nhiều phụ nữ và trẻ em bị lạm dụng và tấn công tình dục trên hành trình nguy hiểm qua Trung Mỹ và Mexico. Nhiều người di cư được tìm thấy đã thiệt mạng trên đất Mỹ hơn bao giờ hết. Đem lại lợi nhuận cho các băng đảng khi họ vận chuyển và buôn lậu số lượng lớn ma túy và người qua biên giới. Điều này là vô nhân đạo.”

“Đó là một sự sỉ nhục đối với những nam và nữ nhân viên của Lực lượng Tuần tra Biên giới, những người hoàn toàn bị quá tải, cũng như các nhân viên ICE, những người đã được thông báo rằng họ không thể giam giữ hoặc trục xuất hầu hết những người vi phạm luật của chúng ta. Ông Joe Biden và Bộ trưởng Mayorkas đã chấp nhận mở rộng biên giới vì lợi ích chính trị, và những người vô tội là những người đang phải gánh chịu hậu quả.”

(Nguồn: Epoch Times)

(Xem thêm:

=> Mỹ: Khủng hoảng dầu đá phiến; Đồng USD khuynh đảo thế giới; Bảo trợ người tị nạn; Trump bỏ đơn kiện; Dừng rút dầu từ kho ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang