Mỹ: Lạm phát hạ nhiệt; Biểu tình khắp cả nước; Tâm điểm dồn vào SCORPION; Dự luật kho dự trữ dầu; Khẩu chiến TQ

LẠM PHÁT TẠI MỸ TIẾP TỤC HẠ NHIỆT TRƯỚC CUỘC HỌP QUAN TRỌNG CỦA FED

(Ảnh minh hoạ).

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), chỉ số thường được Fed sử dụng để đánh giá mức độ lạm phát, chỉ tăng 0,1% trong tháng 12 năm ngoái, sau khi tăng cùng mức trong tháng 11.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 27/1 cho biết, tình hình lạm phát tại Mỹ tiếp tục có nhiều dấu hiệu hạ nhiệt, giúp Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể giảm tốc độ tăng lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới.

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), chỉ số thường được Fed sử dụng để đánh giá mức độ lạm phát, chỉ tăng 0,1% trong tháng 12 năm ngoái, sau khi tăng cùng mức trong tháng 11.

Tính đến tháng 12/2022, chỉ số giá PCE hằng năm của Mỹ chỉ tăng 5,0%, mức tăng theo năm thấp nhất kể từ tháng 9/2021, giảm so mức tăng hằng năm 5,5% trong tháng 11 và mức tăng hằng năm gần 7% vào tháng 6 năm ngoái.

Chỉ số PCE lõi (không tính giá các mặt hàng năng lượng và thực phẩm) trong tháng 12 tăng 0,3%, sau khi tăng 0,2% trong tháng 11.

Tính theo chu kỳ 12 tháng, chỉ số PCE lõi của Mỹ tăng 4,4% trong tháng 12, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 10/2021, giảm so với mức tăng 4,7% trong tháng 11 và mức cao gần đây là 5,2% trong tháng 9.

Cùng với các dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt, tiền lương của người lao động Mỹ đã tăng 0,3% trong tháng 12 vừa qua, tương đương mức tăng của tháng 11, giúp sức mua của người tiêu dùng tăng lên.

Thu nhập của các hộ gia đình Mỹ trong tháng 12 tăng 0,2% sau khi tính đến yếu tố lạm phát, trong khi tỷ lệ tiết kiệm tăng lên mức cao nhất trong vòng 7 tháng, đạt 3,4%, so với mức 2,9% của tháng 11.

Các chuyên gia đánh giá, các số liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ tiếp tục hạ nhiệt sẽ giúp Fed có thể đưa ra mức tăng lãi suất thấp trong cuộc họp sắp tới từ ngày 31/1-1/2.

Thị trường tài chính dự báo Fed sẽ công bố mức tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 3/2022.

(Nguồn: VietnamPlus)

BIỂU TÌNH KHẮP NƯỚC MỸ SAU VỤ 5 CẢNH SÁT ĐÁNH CHẾT NGƯỜI DA MÀU

Biểu tình bùng phát tại loạt thành phố Mỹ sau khi cảnh sát nước này công bố video 5 cảnh sát đánh chết thanh niên da màu Nichols.

Ít nhất 11 thành phố trên khắp nước Mỹ đã chứng kiến các cuộc biểu tình sau khi Sở Cảnh sát thành phố Memphis, bang Tennessee, công bố video 5 sĩ quan đánh chết thanh niên da màu Tyre Nichols hôm 7/1.

Vài giờ sau khi video được công bố, đám đông biểu tình bắt đầu đổ xuống đường phố Memphis, tràn lên cây cầu nối bang Tennessee với Arkansas. Họ hô vang khẩu hiệu "không có công lý, không có hòa bình" và "đòi công lý cho Tyre", khiến cây cầu bị đóng cửa trong khoảng ba giờ, trước khi đám đông giải tán trong hòa bình.

Nhóm người biểu tình cũng tập trung ở Atlanta, bang Georgia, và thành phố New York, bang New York, trong đó một số người quá khích dường như đã bị cảnh sát bắt.

Tại Chicago, bang Illinois, nhiều người biểu tình đã tập trung trước sở cảnh sát thành phố để bày tỏ bất bình trước cái chết của Nichols cũng như kêu gọi chú ý tới trường hợp của Anthony Alvarez, người bị cảnh sát Chicago bắn chết năm 2021.

Đám đông biểu tình liên tục hô vang và giơ các khẩu hiệu "Công lý cho Tyre Nichols" và "Chấm dứt bạo lực cảnh sát".

Các nhà hoạt động đã lên kế hoạch tổ chức các cuộc biểu tình tiếp theo ở Memphis và nhiều thành phố lớn khác tại Mỹ, trong đó có New York, Washington, Philadelphia, Chicago, Detroit, Boston và Portland.

Gia đình của Nichols cũng như giới chức Mỹ đã kêu gọi người biểu tình không có hành động bạo lực.

"Tôi hy vọng người tham gia biểu tình hãy ôn hòa. Nếu các bạn tới đây vì tôi và Tyre Nichols, các bạn hãy biểu tình thật ôn hòa", RowVaughn Wells, mẹ của Nichols, nói.

Cảnh sát thành phố Memphis hôm 27/1 công bố video cho thấy 5 sĩ quan tìm cách bắt Nichols, 29 tuổi, cố hạ gục anh này bằng súng điện. Khi nam thanh niên bỏ chạy, nhóm cảnh sát đã đuổi theo. Nichols sau đó liên tục khóc gọi mẹ và rên rỉ khi nhóm cảnh sát đấm đá và dùng dùi cui đánh anh này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu điều tra nhanh chóng, đầy đủ và minh bạch về sự việc, đồng thời kêu gọi người dân biểu tình ôn hòa. Nhà Trắng cho biết đã thông báo cho thị trưởng của hơn 10 thành phố về biện pháp hỗ trợ của chính quyền liên bang trong trường hợp xảy ra biểu tình.

Sự việc của Nichols gợi lại trường hợp của người đàn ông da màu George Floyd, bị cảnh sát ghì chết năm 2020. Cái chết của Floyd sau đó thổi bùng các cuộc biểu tình khắp nước Mỹ và lan sang cả các quốc gia khác trên thế giới.

(Nguồn: Vnexpress)

SỰ CHÚ Ý ĐỔ DỒN VÀO ĐƠN VỊ SCORPION SAU CÁI CHẾT CỦA TYRE NICHOLS

(Ảnh minh hoạ).

Đơn vị thực thi pháp luật chuyên biệt SCORPION - nơi phụ trách 5 sĩ quan tham gia vụ đánh đập người da đen Tyre Nichols - đang trở thành tâm điểm chú ý.

Trong thập kỷ qua, cảnh sát thành phố Memphis từng gây ra một số bê bối, song họ hầu như chưa bao giờ đối mặt với sự phản đối trên diện rộng, theo New York Times.

Điều này có thể xuất phát từ sự khác biệt trong chiến thuật hoạt động của cảnh sát Memphis so với các thành phố khác như New York hay Ferguson, và truyền thống bầu cảnh sát trưởng là người da đen. Memphis cũng là thành phố có tỷ lệ giết người cao nhất cả nước, do đó cảnh sát thường nhận được nhiều sự ủng hộ tại đây.

Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi sau cái chết của Tyre Nichols - tài xế da đen bị 5 sĩ quan cảnh sát chặn xe và đánh đập dã man hôm 7/1 vì nghi ngờ lái xe bất cẩn.

Memphis hiện là điểm nóng trong cuộc tranh luận trên khắp nước Mỹ về hoạt động trị an, đặc biệt là đơn vị thực thi pháp luật chuyên biệt SCORPION - nơi phụ trách 5 sĩ quan liên quan đến vụ đánh đập.

Cảnh sát trưởng thành phố Memphis Cerelyn Davis cho biết bà đã đình chỉ hoạt động của đơn vị SCORPION, đồng thời đề nghị Hiệp hội Cảnh sát trưởng Quốc tế và Bộ Tư pháp Mỹ kiểm tra hoạt động của tất cả đơn vị, theo Washington Post.

Thành tích nhiều hơn sai lầm?

Đơn vị SCORPION gồm 40 sĩ quan, bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2021, được mô phỏng theo các đội chống tội phạm thường xuất hiện ở nhiều thành phố lớn.

Đơn vị này có nhiệm vụ tuần tra các khu dân cư được coi là có nhiều tội phạm trên những chiếc ôtô không biển số, nhằm tìm kiếm thành viên băng đảng hoặc dấu hiệu phạm tội.

Tại Memphis, các quan chức thành phố đặt nhiều kỳ vọng vào đơn vị SCORPION. Khi giới thiệu lực lượng này vào tháng 1/2022, thị trưởng Memphis cho biết đây là “đơn vị trấn áp tội phạm” tập trung vào các vụ cướp xe, giết người và cướp của.

Trong những tháng đầu tiên, đơn vị SCORPION đã thực hiện hàng trăm vụ bắt giữ, thu giữ hơn 250 vũ khí và 100.000 USD tiền mặt.

Ngay cả sau cái chết của Nichols, thị trưởng thành phố vẫn công khai ghi nhận đơn vị SCORPION đã giúp giảm nhẹ tỷ lệ giết người của thành phố trong năm 2022.

Cảnh sát trưởng Davis cũng tin rằng đơn vị này đã hoạt động hiệu quả với nhiệm vụ giảm thiểu tội phạm, khẳng định họ đã làm được nhiều việc tốt hơn là gây hại trong 14 tháng qua.

“Đơn vị này đã làm việc rất chăm chỉ và giờ họ đang ở dưới một đám mây đen. Mọi người đang muốn vứt bỏ cả những thứ đáng giá vì một vài sai lầm”, bà nói.

Bà Davis cũng cho biết đơn vị đã bắt giữ tổng hơn 2.000 tội phạm bạo lực và thu hồi 800 khẩu súng bất hợp pháp, góp phần khiến số vụ giết người và tội phạm bạo lực trong thành phố giảm lần đầu tiên sau 4 năm.

“Mục đích là tăng khả năng hiện diện, giúp các cộng đồng thoát khỏi tình trạng bạo lực súng đạn. Họ đã làm việc hiệu quả và chúng tôi đã thành công rực rỡ. (Song) tôi cho rằng nhóm (5 sĩ quan) đã ‘đi chệch đường ray’ vào đêm đó”, bà Davis nhấn mạnh.

Mất lòng tin

Trên trang thảo luận về việc xây dựng lòng tin giữa người dân và cơ quan thực thi pháp luật, cảnh sát Memphis đã liệt kê một danh sách quy định giảm thiểu các vụ giết người của cảnh sát, yêu cầu “không sử dụng vũ lực” khi có thể và ngăn chặn hành vi bạo lực quá mức của đồng nghiệp trong mọi trường hợp.

Tuy nhiên, theo luật sư của gia đình Nichols, ông Ben Crump, trước vụ đánh đập tài xế 29 tuổi này, các sĩ quan thuộc đơn vị SCORPION đã sử dụng vũ lực quá mức trong nhiều vụ việc khác.

“Người dân đã liên hệ với chúng tôi và gia đình về những gì xảy ra với họ. Chúng tôi tin rằng điều này đã lặp lại nhiều lần và không được kiểm soát (đúng mức)”, ông nói.

Washington Post đã yêu cầu cảnh sát thành phố tiết lộ các khiếu nại hoặc hành động kỷ luật chưa được công khai đối với đơn vị này.

Vào ngày 27/1, ông Crump và luật sư Antonio Romanucci đại diện cho gia đình Nichols đã kêu gọi giải tán đơn vị SCORPION và kiểm tra các đơn vị tương tự trên toàn quốc.

“Đơn vị SCORPION này được thành lập dưới chiêu bài chống tội phạm”, ông Romanucci nói. Ý định tốt, (nhưng) kết quả cuối cùng là thất bại”.

Ông Earle Fisher, mục sư và là nhà hoạt động cộng đồng ở Memphis, cũng cho biết: “Thị trưởng và cảnh sát trưởng đã thành lập đơn vị này vào mùa thu năm 2021. Chỉ chưa đầy một năm rưỡi trôi qua, họ đã khiến một người thiệt mạng”.

“Đó không chỉ là ‘con sâu làm rầu nồi canh’. 5 người là đại diện cho một hệ thống”, ông chỉ trích, đồng thời nhấn mạnh toàn bộ hệ thống cảnh sát cần cải cách mạnh mẽ.

Trong khi đó, biểu tình nổ ra tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ từ Memphis đến New York, cũng như Sacramento, Los Angeles, Atlanta, Philadelphia và Seattle hôm 27/1, sau khi video 5 cảnh sát hành hung Tyre Nichols được công bố.

Ở Portland, các thành viên nhóm ANTIFA đang lên kế hoạch cho một “cuối tuần rất dài”, theo tin nhắn được chia sẻ bởi Andy Ngo.

Một thông điệp trong cuộc biểu tình của nhóm này về cái chết của Nichols đề cập đến “cơn thịnh nộ không thể ngăn cản”. “Cảnh sát nên sợ chúng tôi. Chúng tôi đã quá im lặng. Quá yên bình. Quá thụ động. Những ngọn lửa cần phải bùng cháy”.

(Nguồn: Zing News)

HẠ VIỆN MỸ THÔNG QUA DỰ LUẬT LIÊN QUAN KHO DỰ TRỮ DẦU QUỐC GIA

Ngày 27/1, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật hạn chế quyền của tổng thống trong việc mở kho dầu dự trữ khẩn cấp quốc gia, động thái được cho là có liên quan đến cách thức xử lý cuộc khủng hoảng xăng dầu hồi cuối năm ngoái của Tổng thống Joe Biden.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, dự luật được Hạ viện thông qua với 221 phiếu thuận và 205 phiếu chống, yêu cầu chính phủ phải xây dựng kế hoạch tăng tỷ lệ cho thuê đất liên bang để khai thác dầu và khí đốt nếu muốn rút một phần dầu khỏi Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR). Dự luật chỉ cho phép lấy dầu ra khỏi SPR trong trường hợp xảy ra “gián đoạn cung cấp năng lượng nghiêm trọng”.

Hạ nghị sĩ Jared Golden (bang Maine) là thành viên duy nhất của đảng Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ dự luật này, cùng với toàn bộ các thành viên của đảng Cộng hòa tại Hạ viện.

Trước khi dự luật được Hạ viện thông qua, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm cảnh báo dự luật sẽ khiến việc sử dụng SPR trong những tình huống khó khăn trở nên khó khăn hơn và dẫn đến tình trạng giá xăng tăng cao hơn.

Dự luật cũng vấp phải một số ý kiến chỉ trích khác từ các nhà phân tích năng lượng như Patrick De Haan, người đứng đầu bộ phận phân tích dầu mỏ tại GasBuddy. Theo Patrick De Haan, về cơ bản, dự luật cản trở chính quyền đưa ra phản ứng chiến lược.

Giới quan sát tại Mỹ nhận định dự luật khó có thể vượt qua được "ải" Thượng viện do đảng Dân chủ lãnh đạo và chính quyền Tổng thống Biden cũng đã tuyên bố sẽ phủ quyết dự luật này.

(Nguồn: Soha)

MỸ, TRUNG KHẨU CHIẾN TẠI TẠI CUỘC HỌP CỦA WTO

(Ảnh minh hoạ).

Trung Quốc và Hoa Kỳ chỉ trích nhau gay gắt tại cuộc họp của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO ngày 27/1. Bắc Kinh gọi Washington là ‘kẻ bắt nạt đơn phương’ và Hoa Kỳ cáo buộc đối thủ của họ về các biện pháp trả đũa bất hợp pháp.

Đại sứ Trung Quốc tại WTO Li Chenggang đã phát biểu tại một cuộc họp về tranh chấp thương mại ngay sau khi Hoa Kỳ đệ đơn kháng cáo một loạt phán quyết của WTO liên quan đến Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Na Uy và Thụy Sĩ cho rằng thuế quan kim loại của Hoa Kỳ vi phạm các quy tắc toàn cầu.

“Những hành vi đáng lo ngại này của Hoa Kỳ đã mô tả rõ ràng hình ảnh Hoa Kỳ là kẻ bắt nạt đơn phương, kẻ phá vỡ quy tắc và kẻ phá vỡ chuỗi cung ứng,” ông nói, theo bài phát biểu của ông mà Reuters có được.

WTO đã đưa ra các phán quyết quan trọng chống lại Hoa Kỳ trong những tuần gần đây, bao gồm phán quyết về kim loại liên quan đến Trung Quốc và một tranh chấp riêng với Hong Kong mà Washington cũng đã kháng cáo. Washington, từ lâu đã chỉ trích hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO và đang dẫn đầu các cuộc thảo luận về việc cải cách hệ thống này, đã chỉ trích cả hai phán quyết.

Hoa Kỳ cho biết lấy làm tiếc khi tranh chấp thuế quan kim loại với Trung Quốc có trong chương trình nghị sự tại cuộc họp và cáo buộc Bắc Kinh áp đặt ‘các biện pháp trả đũa đơn phương bất hợp pháp’ đối với hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ.

Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Maria Pagan, nói: “Một WTO phục vụ để bảo vệ các chính sách và thông lệ phi thị trường của Trung Quốc không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai”.

WTO sẽ không thể duyệt xét lại đơn kháng cáo của Washington về vụ kiện kim loại vì ban phúc thẩm hàng đầu của tổ chức này bị tê liệt sau khi Hoa Kỳ chặn các thẩm phán mới.

“Trung Quốc đã hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ thể hiện sự kiềm chế hợp lý để không kháng cáo mọi phúc trình bất lợi của ban hội thẩm vào khoảng trống mà chính Hoa Kỳ đã tạo ra,” ông Li nói.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 26/1, bà Pagan đã hạ thấp tầm quan trọng của việc Trung Quốc chỉ trích mạnh mẽ hơn Washington tại các cuộc họp của WTO. “Chúng tôi đang tiếp tục thảo luận với Trung Quốc,” bà nói.

(Nguồn: VOA)

(Xem thêm:

=> Mỹ: Bế tắc trước bạo lực súng; Cuộc chiến của Tim Cook; Rà soát tài liệu mật; 'Cuộc chiến' dầu mỏ; Trừng phạt lính Wagner ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang