Mỹ: Khủng hoảng trứng; Xả súng ở Cali; Giải thể SCORPION; Tịch thu sổ của Biden; Cuộc đua vào Nhà Trắng bắt đầu

MỸ KHỦNG HOẢNG TRỨNG

(Ảnh minh hoạ).

Nhà sản xuất ở Mỹ đổ lỗi cho cúm gia cầm khiến giá trứng tăng vọt, song nhiều nông dân đang dấy lên cáo buộc doanh nghiệp nâng giá trục lợi.

Những vỉ trứng đã trở thành biểu tượng của lạm phát ở Mỹ, theo Guardian.

Vào cuối năm 2022, giá đã tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái, gây sức ép lên khoản chi dành cho kỳ nghỉ của các hộ gia đình trên cả nước.

Buôn lậu qua biên giới Mexico

Một số người đã “động não” kiểu Mỹ để có được trứng gà giữa cuộc khủng hoảng: Mua lậu qua biên giới Mỹ - Mexico.

Lực lượng tuần tra biên giới Mỹ cho biết các nỗ lực mua lậu trứng qua biên giới gia tăng. Cơ quan này cảnh báo số lượng trứng gia cầm lậu bị bắt giữ tăng 108% từ ngày 1/10/2022 đến ngày 31/12/2022.

Người mua cũng đang tìm kiếm nguồn cung ở các trang trại địa phương, nơi trứng có thể rẻ hơn. Những nông dân chăn nuôi đã đùa vui về tình trạng này bằng các clip trên TikTok, tự gọi mình là “những người buôn trứng” và cân những quả trứng gia cầm như thể cân mỗi kg ma túy.

Hôm 24/1, ở Upper East Side của Manhattan, một trong những khu dân cư đắt đỏ nhất nước Mỹ, giá trứng ở mức cao khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Tại Eli's Market, một cửa hàng tạp hóa dành cho người sành ăn, một tá trứng hữu cơ có giá 12,99-17,99 USD.

"Có thật không?!", một khác hàng hỏi lại đầy băn khoăn sau khi biết giá.

“Thật điên rồ”, vị khách nói thêm.

Quản lý cửa hàng từ chối bình luận, theo Guardian.

Cách đó vài dãy nhà, giá trứng có phần “dễ thở” hơn một chút, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với giá thông thường.

Maria Tripodis, một đầu bếp tại gia, đã xem qua các vỉ trứng có giá từ 7,49 USD đến 9,99 USD. “Đây là những quả trứng đẹp, nhưng chúng đắt hơn bình thường rất nhiều”, cô nói.

Tình trạng được cho là có dấu hiệu sắp biến chuyển, khi cơ quan chức năng vào cuộc. Cơ quan Marketing Nông nghiệp của USDA hứa hẹn một lối ra trong thời gian gần: Kể từ ngày 20/1, giá trứng tại nguồn đã giảm 52% so với mức cao trong tuần ghi nhận vào ngày 18/12.

Tuy nhiên, nhà báo Alaina Demopoulos - tác giả bài viết trên Guardian - cho biết tại các cửa hàng mà cô ghé, sự sụt giảm đó rõ ràng chưa tới được với người tiêu dùng.

Tranh cãi

American Egg Board đổ lỗi tình trạng tăng giá cho sự bùng phát chưa từng có tiền lệ của H1N1, một chủng cúm gia cầm đặc biệt nguy hiểm có tỷ lệ tử vong gần 100% ở các loài chim. Việc giảm nguồn cung gia cầm đẻ trứng này đã khiến giá tăng vọt. Tuy nhiên, Farm Action - một nhóm vận động ủng hộ nông dân - cáo buộc các nhà sản xuất trứng lớn đã đẩy giá trong “kế hoạch thông đồng” nhằm tăng lợi nhuận.

Nhóm này đã kiểm tra dữ liệu tài chính công khai từ ngành công nghiệp trứng. Trong một lá thư kêu gọi FTC điều tra về giá trứng cao kỷ lục, Farm Action nêu bật lên rằng đợt bùng phát dịch cúm gia cầm chỉ có “tác động nhẹ đối với ngành”, nói chung làm giảm quy mô trung bình của một đàn gà đẻ trứng không quá 6% so với năm 2021.

“Giá trứng trung bình bán cho người tiêu dùng tại cửa hàng tạp hóa đã tăng gấp ba lần kể từ năm ngoái”, bà Angela Huffman, đồng sáng lập kiêm Phó chủ tịch của Farm Action cho biết.

“Các tập đoàn trứng lớn đang đổ lỗi cho lạm phát và cúm gia cầm là nguyên nhân khiến giá tăng, nhưng nếu họ chỉ tăng giá để bù đắp chi phí này, thì tại sao lợi nhuận thu về lại cao gấp năm lần?”.

Cuộc điều tra của Farm Action bắt đầu với một phân tích của USDA, trong đó lưu ý rằng ngành công nghiệp trứng gia cầm đã không thực hiện các bước thích hợp để tăng quy mô đàn và thay thế những con gia cầm bị mất vì cúm gia cầm.

“Câu trả lời duy nhất là các công ty đang thông đồng để tận dụng những cái cớ này, dùng dịch cúm gia cầm và lạm phát để đẩy giá cao hơn với người tiêu dùng”, bà Huffman nói.

Bà lưu ý rằng mối đe dọa của dịch cúm gia cầm là có thật, nhưng nó “không biện minh được” cho việc đẩy giá trục lợi.

Farm Action đã kêu gọi FTC điều tra các nhà sản xuất trứng, điều này có thể buộc họ phải bồi thường cho những khách hàng bị thiệt hại. Farm Action đã chuyển thư tới Bộ Tư pháp và USDA, khuyến khích họ giúp FTC thực thi luật chống độc quyền.

“Hiện tại, mọi người đang thực sự gặp khó khăn và tôi nghĩ việc các công ty này lợi dụng người dân Mỹ theo cách này thực sự tàn nhẫn”, bà Huffman nhấn mạnh.

Max P Bowman, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính của Cal-Maine, nhà cung cấp trứng lớn nhất nước Mỹ, phủ nhận những cáo buộc đó. Ông đã đưa ra một tuyên bố đề cập đến bộ phận kiểm tra sức khỏe động vật và thực vật của USDA, báo cáo rằng có 306 triệu con gà đẻ trứng để bán trên thị trường tính đến ngày 1/1, giảm 6% so với một năm trước đó.

“Ngoài ra, giống như tất cả ngành công nghiệp khác, sản xuất trứng đang bị ảnh hưởng bởi chi phí đầu vào tăng”, ông Bowman nêu rõ trong tuyên bố. “Đặc biệt, chi phí thức ăn, lao động, nhiên liệu và bao bì đã tăng lên đáng kể, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và do đó ảnh hưởng đến giá bán buôn và bán lẻ của trứng”.

Cho dù giá có bị thổi phồng bởi các nhà sản xuất hay không, chính các cửa hàng sẽ quyết định chi phí cuối cùng.

Tại các cửa hàng ở góc phố mà nhà báo Alaina Demopoulos ghé thăm, giá trứng rẻ hơn so với siêu thị nhưng vẫn vẫn ở mức ngoài sức tưởng tượng so với một một năm trước, dao động từ 6,90 USD đến 8,99 USD một tá. John Philips, chủ nhà hàng Mansion Diner lâu đời, cho biết nhu cầu đối với món trứng tráng và các món trứng khác vẫn cao, bất chấp giá tăng gần đây.

“Giá tăng không ngăn mọi người đặt bữa sáng, nhưng điều đó sẽ biến khách hàng năm ngày một tuần thành khách hàng bốn ngày một tuần, hoặc khách hàng ba ngày một tuần”, ông Philips nói.

Philips cho biết thêm nhà hàng của ông hàng ngày gọi điện cho 5 công ty để hỏi giá trứng, họ mua theo 30 thùng, mỗi thùng 12 quả trứng. “Giá tăng từ 85 USD lên 165 USD”, ông cho hay. “Đó là một sự thay đổi lớn. Tại một số thời điểm, chúng tôi có thể mua được trứng rẻ hơn từ một trang trại hữu cơ ở ngoại ô New York so với mua từ nơi bán buôn”.

Ông và các nhân viên nhà hàng thường xuyên thay đổi nhà cung cấp. “Thật phức tạp”, ông Philips nói. “Tôi bán bánh mì kẹp pho mát để kiếm sống, và bây giờ tôi phải suy tính như một nhà kinh tế học khi mua những quả trứng”, ông chủ nhà hàng này bức xúc.

(Nguồn: Zing News)

MỸ: XẢ SÚNG LIÊN TIẾP Ở CALIFORNIA, VỤ MỚI NHẤT Ở KHU NHÀ GIÀU

Cảnh sát Mỹ cho biết 3 người chết, 4 người bị thương trong vụ xả súng tại khu phố cao cấp ngoại ô TP Los Angeles, bang California. Đây là vụ xả súng thứ 3 ở bang California chỉ trong một tuần

Vụ việc xảy ra lúc 2 giờ 30 sáng 28-1 (giờ địa phương) tại một ngôi nhà thuộc khu phố cao cấp Beverly Crest, phía Bắc Beverly Hills.

Theo hãng tin AP, ngôi nhà nằm ở khu phố Beverly Crest yên tĩnh, nép mình trong dãy núi Santa Monica, nơi có những ngôi nhà lớn và đắt tiền. Ngôi nhà này ước tính trị giá 3 triệu USD, nằm trong một ngõ cụt và được mô tả trên các nền tảng bất động sản trực tuyến là hiện đại và riêng tư với hồ bơi và vòi sen ngoài trời.

Tại cuộc họp báo, người phát ngôn sở cảnh sát Los Angeles - ông Bruce Borihanh - cho biết cảnh sát nhận nhiều cuộc gọi khẩn cấp báo cáo một vụ nổ súng ở một ngôi nhà cho thuê.

Thượng sĩ Frank Preciado thuộc Sở cảnh sát TP Los Angeles nói thêm 3 nạn nhân bị giết khi đang ngồi trong một chiếc xe hơi. Hai trong số 4 nạn nhân đã được đưa đến các bệnh viện trong khu vực bằng xe riêng, trong khi 2 người khác được chở bằng xe cứu thương.

Theo người phát ngôn Borihanh, 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát chưa tiết lộ độ tuổi và giới tính của các nạn nhân.

Ông Borihanh nói rằng cảnh sát đang xác định xem liệu có một bữa tiệc hay tụ tập diễn ra tại ngôi nhà cho thuê khi vụ xả súng xảy ra hay không.

Trước mắt, cảnh sát không có thông tin về nghi phạm và đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tấn công. Cảnh sát đang phỏng vấn những người thuê nhà, hàng xóm, cũng như kiểm tra camera giám sát.

Vụ việc ngày 28-1 là vụ xả súng thứ 3 chỉ trong vòng 1 tuần và là vụ xả súng thứ 6 ở bang California trong tháng này.

Hai vụ xả súng mới đây nhất ở bang này khiến tổng cộng 18 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Cụ thể, vụ thảm sát kinh hoàng tại một vũ trường, ở ngoại ô Los Angeles vào tuần trước khiến 11 người chết và 9 người bị thương. Tiếp đó là vụ xả súng ở TP Half Moon Bay, khiến 7 người chết và 1 người bị thương.

Các vụ bạo lực súng đạn chết người thời gian qua giáng một đòn mạnh vào bang California, nơi có luật kiểm soát về súng nghiêm ngặt và tỉ lệ tử vong do súng thấp nhất nước Mỹ. Giới chức California kêu gọi đưa ra các biện pháp kiểm soát súng chặt chẽ hơn nữa.

Theo dữ liệu do tổ chức phi lợi nhuận The Gun Violence Archive (TGVA) chuyên theo dõi các vụ bạo lực súng đạn tại Mỹ, năm 2022 là năm thứ 3 liên tiếp Mỹ ghi nhận hơn 600 vụ xả súng hàng loạt, trong đó mỗi vụ có ít nhất 4 người chết hoặc bị thương.

(Nguồn: Soha)

MỸ GIẢI THỂ ĐƠN VỊ CẢNH SÁT SAU VỤ ĐÁNH CHẾT NGƯỜI

(Ảnh minh hoạ).

Sở cảnh sát Memphis thông báo giải thể SCORPION, đơn vị đặc trách có thành viên liên quan vụ 5 sĩ quan đánh chết thanh niên Tyre Nichols.

Sở cảnh sát thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ, hôm 28/1 thông báo giải thể vĩnh viễn đơn vị đặc trách SCORPION sau khi cảnh sát trưởng đối thoại với gia đình thanh niên Tyre Nichols, các lãnh đạo cộng đồng và hàng loạt sĩ quan trong lực lượng.

"Đây là biện pháp mang lại lợi ích tốt nhất cho tất cả các bên. Toàn bộ sĩ quan trong đơn vị đều đồng tình với biện pháp này", thông cáo của Sở cảnh sát Memphis có đoạn.

SCORPION là viết tắt của Chiến dịch Đối phó Tội phạm Đường phố nhằm Phục hồi Bình yên ở Khu dân cư, là đơn vị đặc trách được Sở cảnh sát Memphis thành lập hồi tháng 10/2021 để tập trung vào những điểm nóng tội phạm trong thành phố. Những người chỉ trích cho rằng đơn vị chuyên biệt như SCORPION thường lạm dụng các phương pháp hành động mạnh tay.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh ít nhất 11 thành phố trên khắp nước Mỹ đã chứng kiến các cuộc biểu tình sau khi cảnh sát Memphis công bố video 5 sĩ quan đánh chết thanh niên Tyre Nichols hôm 7/1. Một số sĩ quan trong nhóm này phục vụ trong đơn vị SCORPION trước khi xảy ra sự việc.

5 sĩ quan bị sa thải sau khi cuộc điều tra nội bộ cho thấy họ đã "vi phạm nhiều chính sách, trong đó có sử dụng vũ lực quá mức". Cả 5 người đang bị giam chờ ngày xét xử với cáo buộc giết người cấp độ hai, hành hung và bắt cóc.

Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu điều tra nhanh chóng, đầy đủ và minh bạch về sự việc, đồng thời kêu gọi người dân biểu tình ôn hòa. Nhà Trắng cho biết đã thông báo cho thị trưởng của hơn 10 thành phố về biện pháp hỗ trợ của chính quyền liên bang trong trường hợp xảy ra biểu tình.

Sự việc của Nichols gợi lại trường hợp của người đàn ông da màu George Floyd, bị cảnh sát ghì chết năm 2020. Cái chết của Floyd sau đó thổi bùng các cuộc biểu tình khắp nước Mỹ và lan sang cả các quốc gia khác trên thế giới.

(Nguồn: Vnexpress)

NBC: FBI TỊCH THU SỔ GHI CHÉP CỦA TỔNG THỐNG BIDEN

Những cuốn sổ tay mà Tổng thống Joe Biden sử dụng trong thời gian làm Phó Tổng thống đã bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tịch thu trong cuộc khám xét tại nhà riêng của ông vào tuần trước, nguồn thạo tin tiết lộ với NBC.

Đài NBC ngày 28/1 cho biết những cuốn sổ nói trên tuy không được đóng dấu “Mật” nhưng vẫn bị tịch thu vì trong đó có nội dung liên quan đến công việc của ông Biden dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, bao gồm cả chi tiết về các mối quan hệ ngoại giao.

Theo Đạo luật Hồ sơ Tổng thống, những văn bản dù không có dữ liệu nhạy cảm cũng có thể được coi là tài sản nhà nước, vì liên quan đến các hoạt động của chính phủ.

Nguồn tin cho biết ông Biden có một số lượng “lớn” những cuốn sổ này, nhưng không cung cấp con số chính xác.

Khi được hỏi, người phát ngôn của luật sư riêng của ông Biden – Bob Bauer từ chối bình luận về thông tin trên.

NBC cho biết việc ông Biden lưu trữ những cuốn sổ ghi chép từ thời còn làm Phó Tổng thống “đặt ra câu hỏi liệu ông có tuân thủ đúng các quy trình bảo quản hồ sơ hay không”, cũng như “các Phó Tổng thống và Tổng thống khác đã xử lý những cuốn sổ ghi chép khi còn đương nhiệm như thế nào”.

Cuộc tìm kiếm kéo dài 13 giờ do FBI tiến hành tại nhà của Tổng thống Biden ở Wilmington (bang Delaware) đã dẫn đến việc phát hiện thêm sáu tài liệu mật , bao gồm một số tài liệu có từ thời ông còn là thượng nghị sĩ.

Tổng thống Biden đã gặp rắc rối sau khi có thông tin tiết lộ vào đầu tháng này rằng một số giấy tờ của chính phủ, bao gồm cả tài liệu tuyệt mật từ hai nhiệm kỳ Phó Tổng thống của ông (năm 2009 – 2017), đã được tìm thấy trong văn phòng ở Trung tâm Penn Biden cũng như nhà riêng của ông ở Delaware. Một công tố viên đặc biệt đã được chỉ định để điều tra việc xử lý tài liệu sai cách của vị tổng thống 80 tuổi.

Bình luận về vụ bê bối vào tuần trước, Tổng thống Biden nói với các nhà báo rằng “không có gì đáng kể” và ông “không hối tiếc” về tình huống này. Những bình luận của ông đã dẫn đến phản ứng dữ dội ngay cả từ các thành viên đảng Dân chủ, bao gồm cả Thượng nghị sĩ Joe Manchin, người nói rằng việc ông Biden không bảo quản bí mật nhà nước là “không thể tin được” và “hoàn toàn vô trách nhiệm”.

(Nguồn: CafeF)

MỸ CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG CUỘC ĐUA VÀO NHÀ TRẮNG, ÔNG TRUMP “NỔ PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN"

(Ảnh minh hoạ).

Cuộc đua vào Nhà Trắng đã chính thức khởi động. Cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên đầu tiên của đảng Cộng hòa, hôm qua (28/1) chính thức tuyên bố bắt đầu cuộc đua.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (28/1) đã khởi động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024, khi đến thăm hai bang bỏ phiếu sớm ở Mỹ là New Hampshire và South Carolina. Đây là 2 trong bốn bang đầu tiên thường tổ chức tranh cử tổng thống, mang lại tầm ảnh hưởng lớn cho các ứng viên ở Mỹ.

Trái ngược với các cuộc vận động rầm rộ trước hàng nghìn tín đồ mà ông Trump thường tổ chức, các sự kiện hôm 28/1 tương đối im ắng.

Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Ủy ban đảng Cộng hòa New Hampshire ở thị trấn Salem, ông Trump tuyên bố quyết tâm hơn bao giờ hết trong cuộc đua trở lại Nhà Trắng: "Giờ đây, tôi đang giận dữ và quyết tâm hơn bao giờ hết. Cơn giận của tôi đang lớn dần, mức độ cam kết để khẳng định quyết tâm trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 của tôi vì thế cũng lớn hơn bao giờ hết".

Cựu Tổng thống Trump cho đến nay vẫn là ứng cử viên duy nhất của đảng Cộng Hòa chính thức khởi động chiến dịch tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Hàng loạt thành viên đảng Cộng hòa cũng xem xét chạy đua vào Nhà Trắng, trong đó có Thống đốc Florida Ron DeSantis, người được coi là đối thủ lớn nhất với ông Trump. Những người thách thức tiềm năng, bao gồm cả cựu Phó Tổng thống Mike Pence và cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley, dự kiến ​​sẽ bắt đầu các chiến dịch của họ trong những tháng tới.

Trong khi đó, theo nhiều đồn đoán, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng sẽ công bố chiến dịch tái tranh cử sau khi đọc diễn văn Thông điệp Liên bang vào ngày 7/2 tới. Ông Trump từng là nhân vật trung tâm của Đảng Cộng hòa, nhưng hiện tại có ngày càng nhiều nghị sĩ của Đảng này bày tỏ lo ngại về khả năng ông có thể đánh bại Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bối cảnh nhiều khả năng ông Biden sẽ quyết định tái tranh cử.

Bên cạnh đó, nhiều đảng viên Cộng hòa cáo buộc là nguyên nhân khiến đảng này nhận kết quả không như kỳ vọng trong cuộc bầu cử giữa kỳ hồi tháng 11/2022. Cựu tổng thống Mỹ được cho là đã ủng hộ những ứng viên trung thành hơn với ông nhưng lại có khả năng thắng cử không cao.

(Nguồn: VOV)

(Xem thêm:

=> Mỹ: Lạm phát hạ nhiệt; Biểu tình khắp cả nước; Tâm điểm dồn vào SCORPION; Dự luật kho dự trữ dầu; Khẩu chiến TQ )

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang