.jpg)
ĐÀM PHÁN THẬT BẠI, CÔNG NHÂN BOEING TIẾP TỤC ĐÌNH CÔNG
Công nhân hãng Boeing tiếp tục đình công sau khi từ chối thỏa thuận lương mới, gây áp lực lớn lên tình hình tài chính và sản xuất của hãng.
Ngày 23/10, công nhân nhà máy Boeing đã bỏ phiếu từ chối thỏa thuận lương mới, tiếp tục kéo dài cuộc đình công kéo dài hơn 5 tuần qua. Đây là một cú sốc lớn đối với kế hoạch của tân CEO Kelly Ortberg nhằm củng cố tình hình tài chính của hãng sản xuất máy bay đang gặp khó khăn.
Kết quả bỏ phiếu cho thấy 64% công nhân phản đối thỏa thuận, trong đó đề xuất tăng lương 35% trong vòng 4 năm. Trước đó, vào tháng 9 vừa qua, 95% công nhân đã bỏ phiếu chống lại một thỏa thuận đầu tiên, cho thấy sự bất mãn tích tụ sau nhiều năm đàm phán không thành công với Boeing.
Liên đoàn lao động Hoa Kỳ cho biết họ sẵn sàng nối lại đàm phán với Boeing, yêu cầu tăng lương 40% và khôi phục chế độ hưu trí theo định nghĩa. Boeing hiện đang đối mặt với nhiều áp lực tài chính khi đình công ảnh hưởng đến việc sản xuất các dòng máy bay bán chạy như 737 MAX, 767 và 777.
Sự đình trệ trong các cuộc đàm phán giữa Boeing và liên đoàn lao động diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5/11 tới.
NỖI LO NỘI CHIẾN HẬU BẦU CỬ
Nhiều cử tri Mỹ khi được hỏi đều lo ngại cuộc bầu cử tổng thống sắp tới có thể dẫn đến khủng hoảng chính trị, thậm chí là nội chiến.
Theo cuộc thăm dò gần đây của YouGov, khoảng 27% người Mỹ tin rằng một cuộc nội chiến có thể xảy ra sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. Cử tri cả hai ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris đều bày tỏ mối lo ngại này.
Cũng theo thăm dò của YouGov, 6% người được hỏi khẳng định sẽ nổ ra nội chiến, 21% cho rằng có thể xảy ra nội chiến.
Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 18/10 đến 21/10, cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa hay Dân chủ đều cho rằng kết quả bầu cử có thể dẫn đến khủng hoảng chính trị, thậm chí là nội chiến.
Các cử tri ủng hộ ông Trump cho rằng bạo lực sẽ nổ ra nếu ứng viên đảng Cộng hòa một lần nữa bị đánh bại với kết quả không thuyết phục. Về phía bà Harris, những người ủng hộ đảng Dân chủ cũng đưa ra một cảnh báo tương tự.
Cuộc thăm dò cũng cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Mỹ, khoảng 84% người được hỏi đồng ý rằng nước Mỹ không còn đoàn kết so với hai năm trước.
Những lo ngại trên có cơ sở bởi sau cuộc bầu cử năm 2020, hàng ngàn người ủng hộ Trump đã đổ về tòa nhà Quốc hội Mỹ ở đồi Capitol nhằm ngăn cản các nhà lập pháp công bố kết quả bầu cử. Lý do được đưa ra là Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gian lận và cướp lấy chiến thắng của ông Trump.
Cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành một cuộc bạo loạn. Chính quyền liên bang sau đó đã bắt giữ và buộc tội 1.457 người tham gia vụ bạo loạn đồi Capitol. Hầu hết đều bị buộc tội xâm phạm trái phép, một số đối mặt với các cáo buộc hình sự.
Bản thân ông Trump cũng phải đối mặt với các cáo buộc kích động cuộc bạo loạn bằng cách thúc giục những người ủng hộ ông chống lại việc quốc hội công nhận chiến thắng của ông Biden.
Dù vậy các luật sư của ông Trump khẳng định ông có toàn quyền đưa ra tuyên bố như vậy, đồng thời cho rằng ông cũng khuyến khích những người ủng hộ mình hành động "hòa bình và yêu nước".
Sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rút lui khỏi cuộc bầu cử và ủng hộ Phó tổng thống Harris thay thế mình, đảng Dân chủ đã một phần nào đó tìm lại được niềm tin từ các cử tri. Tuy nhiên, các cuộc khảo sát gần đây chỉ ra rằng ông Trump vẫn dẫn đầu ở hầu hết các bang chiến địa.
ELON MUSK TIẾP TỤC CHƠI TRỘI KHI TẶNG THÊM 44 TRIỆU ĐÔ LA ỦNG HỘ ÔNG TRUMP
.jpg)
Tỷ phú Elon Musk hiến tặng khoảng 44 triệu đô la cho nhóm chi tiêu ủng hộ ông Donald Trump trong nửa đầu tháng 10, theo tiết lộ của liên bang hôm 24/10, trong lúc tỷ phú này tăng cường nỗ lực hậu thuẫn ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Mỹ ngày 5 tháng 11 tới đây.
Các khoản đóng góp, được tiết lộ trong hồ sơ gửi lên Ủy ban Bầu cử Liên bang của nhóm America PAC của ông Musk, diễn ra sau một phúc trình trước đó cho thấy ông đã tặng cho nhóm khoảng 75 triệu đô la trong ba tháng từ tháng 7 đến tháng 9.
America PAC, tập trung vào việc vận động cử tri ở các tiểu bang cạnh tranh gay gắt có thể quyết định cuộc bầu cử, cũng tiết lộ đã chi hơn 47 triệu đô la trong nửa đầu tháng 10.
Chiến dịch tranh cử của ông Trump phần lớn phụ thuộc vào các nhóm bên ngoài để vận động cử tri, nghĩa là siêu PAC do ông Musk thành lập — người giàu nhất thế giới — đóng vai trò to lớn trong cuộc bầu cử được dự đoán là rất sít sao giữa ông Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris.
Riêng chiến dịch của ông Trump cho biết đã chi hơn 88 triệu đô la cho quảng cáo trong nửa đầu tháng, khiến ông còn 36 triệu đô la trong ngân hàng cho giai đoạn cuối của chiến dịch, theo một hồ sơ riêng gửi đến Ủy ban Bầu cử Liên bang.
Chiến dịch của ông Trump đã huy động được 16 triệu đô la trong giai đoạn này.
Chiến dịch của bà Harris, vốn đã huy động và chi tiêu nhiều hơn chiến dịch của ông Trump trong những tháng gần đây, báo cáo đã chi hơn 130 triệu đô la cho quảng cáo vào đầu tháng 10. Chiến dịch của bà Harris đã huy động được 97 triệu đô la trong nửa đầu tháng và có 119 triệu đô la trong ngân hàng vào ngày 16 tháng 10, theo tiết lộ của họ.
Một siêu PAC bảo thủ khác, Sentinel Action Fund, cũng báo cáo đã nhận được 2,3 triệu đô la từ ông Musk.
Các khoản quyên góp của ông Musk cho America PAC đã đưa ông vào câu lạc bộ độc quyền của những nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng hòa, một danh sách cũng bao gồm người thừa kế ngân hàng Timothy Mellon và tỷ phú sòng bạc Miriam Adelson.
Là một phần trong kế hoạch khuấy động sự ủng hộ cho ông Trump, America PAC đã trao tặng 1 triệu đô la mỗi ngày cho một người ký tên được chọn ngẫu nhiên vào bản kiến nghị trực tuyến, bản kiến nghị này chỉ dành cho những cử tri đã đăng ký ở các tiểu bang chiến trường.
Bộ Tư pháp đã gửi một lá thư cho America PAC cảnh báo rằng việc tặng quà có thể vi phạm luật liên bang, CNN đưa tin vào ngày 23/10.
Bản kiến nghị này nằm trong vùng xám của luật bầu cử và các chuyên gia pháp lý đang chia rẽ về việc liệu ông Musk có vi phạm lệnh cấm trả tiền cho mọi người để đăng ký bỏ phiếu hay không.
Ông Musk đã nêu tên hai người thắng giải thưởng, một ở Michigan và một ở Wisconsin, trong các bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X vào cuối ngày 24/10 sau cảnh báo của Bộ Tư pháp. America PAC không trả lời các yêu cầu bình luận về kiến nghị thư vừa kể.
MỸ SẴN SÀNG ĐIỀU MÁY BAY CHIẾN ĐẤU TỚI TRUNG ĐÔNG, CHUẨN BỊ KỊCH BẢN TẤN CÔNG IRAN
Mỹ sẵn sàng đưa ra phản ứng mạnh trước tình hình căng thẳng tại Trung Đông hiện nay.
Để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng và tình hình bất ổn trong khu vực, Phi đội tiêm kích số 480 của Không quân Mỹ đã được triển khai từ Đức đến Trung Đông.
Đơn vị tác chiến nói trên có trụ sở chính tại Căn cứ Không quân Spangdahlem, chuyên thực hiện vai trò vô hiệu hóa lực lượng phòng không để đảm bảo ưu thế trên không khi đối mặt với xung đột tiềm ẩn.
Đồng thời với bước đi này, Ngoại trưởng Mỹ Antony đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên bất chấp nỗ lực của các nhà ngoại giao, vẫn không thể thống nhất được việc từ bỏ cuộc tấn công trả đũa nhằm vào đối thủ chính của Tel Aviv trong khu vực.
Như vậy trong bối cảnh đối đầu ngày càng gia tăng với Iran và các đồng minh, Hoa Kỳ cùng với Israel thực sự đang chuẩn bị cho khả năng leo thang chiến sự trong khu vực.
Để đáp lại bước đi mới nhất từ phía Hoa Kỳ, đại diện của các lực lượng chống Israel tại Iran đã bắt đầu thảo luận về các lựa chọn cho hành động trả đũa, ám chỉ một cuộc tấn công lớn có thể xảy ra nhằm vào trung tâm chỉ huy tác chiến và thông tin của Hoa Kỳ.
“Nếu Mỹ đóng một vai trò trong cuộc tấn công này, chúng tôi sẽ không bỏ điều đó”, một trong những đại diện của lực lượng vũ trang thân Iran cho biết, đồng thời nói thêm rằng hành động quân sự mạnh mẽ vào các cơ sở quan trọng của Hoa Kỳ sẽ là phản ứng tốt nhất trước nguy cơ bị xâm lược tiềm tàng.
Nhiều nhà quan sát lưu ý rằng tình hình Trung Đông hiện nay gợi nhớ đến một ván cờ, nơi mọi nước đi đều cần phải lập kế hoạch cẩn thận. Bất kỳ sai lầm hoặc quyết định vội vã nào cũng có thể gây thiệt hại lớn cho cả Hoa Kỳ và các đồng minh cũng như đối thủ của họ.
Trong diễn biến mới nhất, có thông tin Israel đã bắt đầu triển khai đợt tấn công trả đũa quy mô lớn vào Iran, huy động tới cả trăm máy bay chiến đấu, rõ ràng tình hình sẽ ngày càng nóng bỏng hơn.
MỸ MUỐN DẬP LỬA TRUNG ĐÔNG BẰNG XĂNG
.jpg)
Khi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Anthony Blinken hối hả lên đường sang Tel Aviv ngày 22/10, trong một nỗ lực mới nhằm thúc đẩy việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, có lẽ không ít nhà phân tích quốc tế đã mong chờ một bước đột phá xuất hiện. Tuy nhiên…
Ở cuộc hội kiến giữa người đứng đầu ngành ngoại giao Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cuộc gặp mà Văn phòng Thủ tướng Israel đánh giá là “thân thiện và hiệu quả”, giữa hai phía vẫn tồn tại không ít bất đồng về các vấn đề liên quan Dải Gaza hậu chiến. Tuy vậy, cả Mỹ và Israel có một điểm chung trong lập trường: Họ đều không chấp nhận việc vùng đất này tiếp tục nằm dưới quyền quản lý của phong trào Hamas.
Nếu phía Mỹ mong muốn Gaza sẽ được trao về cho một chính quyền Palestine cải tổ, như bước tiếp theo hướng tới thực hiện “giải pháp hai nhà nước”, thì Tel Aviv lại chưa đưa ra bất cứ một quan điểm rõ ràng nào. Thậm chí, Thủ tướng Israel còn chưa nói gì đến chuyện chấm dứt xung đột. Ông Netanyahu không những không đồng ý giao Gaza cho chính quyền Palestine, mà còn phản đối thành lập Nhà nước Palestine ở cả đây lẫn Bờ Tây.
Xét cho cùng, bởi vì quân đội Israel đang chiếm được ưu thế rõ rệt trên chiến trường thực địa (kể cả trong việc làm sụt giảm dân số và tạo ra các vấn đề nhân khẩu học trầm trọng cho người Palestine ở Gaza), nên rõ ràng, Tel Aviv cũng chiếm “thượng phong” trong mọi cuộc đối thoại.
Đây chắc chắn không phải cách tiếp cận vấn đề mà cộng đồng quốc tế trông đợi.
Cùng ngày 22/10, Liên hợp quốc kêu gọi ít nhất phải có một lệnh ngừng bắn tạm thời ở phía bắc Dải Gaza, để thường dân có thể sơ tán khỏi chiến sự, trong khi hệ thống y tế tại đây đã cạn kiệt nguồn lực. Theo người đứng đầu Cơ quan Liên hợp quốc về Cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) Philippe Lazzarini, cuộc khủng hoảng nhân đạo đã leo thang đến mức tồi tệ. “Ở bắc Gaza, người dân chỉ chờ chết. Họ cảm thấy bị bỏ rơi, tuyệt vọng và cô đơn”, ông viết trên mạng xã hội X.
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đánh giá: Xung đột đã kéo mảnh đất này lùi về những năm 50 của thế kỷ trước. Trong khi đó, Ai Cập (quốc gia trung gian quan trọng cùng Mỹ và Qatar) cũng đề xuất ngừng bắn ngắn hạn, trao đổi tù nhân và con tin để có thể “đi đến một thỏa thuận lớn hơn”.
Song, với những gì diễn ra ở Văn phòng Thủ tướng Israel, dường như tất cả vẫn chỉ là những lời cầu nguyện vô vọng.
Kể cả việc đảng Dân chủ của Bộ trưởng Ngoại giao Anthony Blinken rất cần Israel kiềm chế, nhằm tránh xung đột bùng phát thành chiến tranh toàn diện ở khu vực Trung Đông, tạo ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ chuẩn bị diễn ra, thì Tel Aviv vẫn vô cùng “kiên định”.
Trong cách mà Israel công bố hiện trường phòng ngủ Thủ tướng Netanyahu bị tấn công bởi thiết bị bay không người lái (UAV) của lực lượng Hezbollah, hay trong cách Israel vừa tiếp tục oanh kích Lebanon, vừa loan tin hạ sát thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar ở Rafah, thật khó để cảm nhận được một chút gì, rằng Israel sẽ nhượng bộ để đạt được thỏa thuận - điểm mấu chốt trong mọi cuộc đàm phán.
Đây có lẽ vẫn là cuộc chiến không khoan nhượng, mà Israel theo đuổi đến cùng những mục tiêu đặt ra, vì lợi ích cốt lõi cũng như an ninh - quốc phòng của chính họ.
Nhưng, cũng chính là vì thế, ở phía ngược lại, có lý do gì để Hamas, Hezbollah và các nhóm vũ trang Hồi giáo thân hữu hạ súng, chấp nhận chấm dứt cuộc đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng cho Palestine?
Giải pháp hai nhà nước đã hiện hữu từ rất lâu, và đã được nói đến rất nhiều, nhưng trên thực tế, trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ của ông Donald Trump, nó xem như đã bị “phế bỏ” với Hiệp ước Abraham - nơi nước Mỹ làm trung gian để một số quốc gia Arab Hồi giáo bình thường hóa quan hệ với Israel, đồng thời bỏ mặc Palestine.
Còn hiện tại, nó vẫn được nhắc lại, nhưng là với khả năng Dải Gaza không còn nằm dưới sự kiểm soát của bất cứ lực lượng Palestine nào nữa. Ngọn lửa hận thù lại có thể được dập tắt theo cách như vậy hay sao!?.
Nguồn: VTV; Soha; VOA; Giáo dục & Thời đại; Nhân Dân
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá