München: Chồng giết cả vợ lẫn con vợ - Vết máu trong rừng

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Tìm thấy đồ vật của gia đình trong rừng

Cảnh sát tìm thấy vật chứng là tấm thảm trải nhà cùng tấm thảm chùi chân của gia đình nghi phạm vứt trong rừng Truderinger Forst, nằm bên đường mòn, giữa các cây cối, được lấp bởi lá cây. Cơ quan điều tra phát hiện được vết máu của nạn nhân dính trên đó.

Khai báo

Nghi phạm trình báo cảnh sát, vợ cùng con gái vợ mất tích. Ngày 13 tháng 7 vừa qua, cả hai lái xe đi mua sắm tại siêu thị Perlacher gần nhà và không trở lại.

Lệnh bắt giữ nghi phạm với cáo buộc tội gây chết người và giết người

Cảnh sát hỏi, tại sao thảm nhà và thảm chùi chân biến mất khỏi căn hộ, dính đầy máu và ném trong rừng, nghi phạm không giải thích. Cảnh sát cho rằng, đầu tiên nghi can đánh chết vợ, sau đó sợ lộ nên giết luôn con gái vợ có mặt tại hiện trường. Vì vậy cảnh sát thực hiện lệnh bắt giữ đối với nghi phạm với cáo buộc tội làm chết người đối với vợ (chưa rõ có chủ đích hay không) và tội giết người đối với con gái vợ (có chủ đích).

Maria và Tatiana đã chết như thế nào - bị đâm hay bị đánh chết, chỉ có thể khẳng định được khi tìm thấy thi thể. Tuần qua, cảnh sát đã mở 5 cuộc lục soát tìm kiếm trong rừng với quy mô lớn, có tổng số 650 cảnh sát tham gia. "Tiến hành lục soát từng mét và rất tốn thời gian – Cơ quan điều tra cho biết. Trong đó, có những khu vực đầm lầy, một hồ nước, sườn dốc và bụi rậm. Nếu không tìm kỹ như vậy, vật chứng có thể dễ dàng bị bỏ qua.

Các nhà điều tra cho rằng nạn nhân đã chết

Sử dụng chó nghiệp vụ đánh hơi, toàn bộ khu rừng được tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm thấy xác nạn nhân. Cảnh sát cho rằng mẹ và con gái đã chết. Cả hai đã mất liên lạc kể từ ngày 13 tháng 7. Điện thoại di động bị tắt. Nạn nhân cũng không rút tiền từ ngân hàng. Suốt một tháng không hề có dấu hiệu nhỏ nhất nạn nhân còn sống.

Các nhà điều tra cho rằng cả 2 mẹ con đã chết trong đêm 13 tháng 7.

Nghi phạm vẫn im lặng

Nghi phạm có thể đã mang 2 thi thể qua thang máy xuống tầng hầm để xe của tòa nhà chung cư trong đêm và sau đó chở đi bằng ô tô. Roman H. có một chiếc VW Tiguan, một chiếc SUV với hệ dẫn động bốn bánh. Vợ sở hữu một chiếc ô tô nhỏ của Hyundai.

Một nhân chứng đã báo với cảnh sát, trông thấy Roman H. vào ngày 13.07 trong rừng Truderinger Forst. Cảnh sát hy vọng, người đi bộ hoặc dẫn chó dạo rừng có thể phát hiện được dấu hiệu khả nghi nào đó liên quan tới nghi phạm. Hiện cảnh sát đã nhận được tổng cộng hơn 100 cuộc gọi trình báo. Trong khi đó, Roman H. bị giam giữ trong nhà tù Stadelheim vẫn im lặng, không hợp tác điều tra. “Nhưng đó là quyền của mọi nghi phạm", cảnh sát cho biết.

Về động cơ giết người, cảnh sát hiện chỉ có thể suy đoán. Nghi phạm thường đi dạo trong rừng và tìm nấm. Vì vậy, nghi phạm có thể chôn giấu nạn nhân chỗ mà chỉ nghi phạm biết người khác khó phát hiện.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang