Mẹ & con gái đi đánh ghen; Thầy giáo dâm ô nữ sinh; Điều nhân viên dưới 18 bán dâm; Bạn gái nhí bị tán, gọi người xử tình địch

Mẹ và con gái xông vào khách sạn đánh ghen, quay clip

(Ảnh minh họa).

Biết tin con rể đi khách sạn với nhân tình, mẹ vợ cùng con gái xông vào khách sạn đánh ghen, quay clip và cưỡng đoạt tài sản.

Chiều 28/5, Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối Nguyễn Thị Hà (53 tuổi), Nguyễn Thị Tiến (37 tuổi, con ruột Hà) và Phan Hồng Thùy (33 tuổi), cùng ngụ xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết điều tra, ngày 6/5, bà Hà biết con rể 37 tuổi vào khách sạn cùng bà N.T.A.E. (45 tuổi) nên rủ Thùy, Tiến và vài người đi đánh ghen.

Đến nơi, 3 người phụ nữ đập cửa xông vào phòng chửi mắng, quay clip và trấn lột 17 chiếc vòng vàng của bà E..

Bà E. đã trình báo sự việc tới công an. Vụ án đang được Công an thị xã Cai Lậy tiếp tục điều tra.

(Nguồn: Dân Trí)

Thầy giáo bị điều tra dâm ô nữ sinh học thêm

Ông Đậu Bình, giáo viên trường THCS Mỹ Duệ, huyện Cẩm Xuyên, bị cáo buộc có hành vi xâm hại tình dục nữ sinh lớp 6 khi em này đi học thêm.

Chiều 29/5, nhà chức trách huyện Cẩm Xuyên cho biết, ông Bình, 47 tuổi, đã bị khởi tố, bắt giam về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo điều 142 Bộ luật Hình sự.

Theo nhà chức trách khoảng 20h ngày 19/5, trong lúc đi học thêm ở xã Cẩm Duệ, bé gái đã bị ông Bình thực hiện hành vi dâm ô. Sự việc bị lộ khi nạn nhân nói với người thân.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Xuyên cho biết UBND huyện Cẩm Xuyên đã đình chỉ công tác với ông Bình. Các quyết định khởi tố, bắt giam đã được Công an huyện Cẩm Xuyên thông báo cho nhà trường.

Ông Bình là giáo viên dạy Toán, có hàng chục năm công tác trong ngành giáo dục, mới chuyển về dạy ở trường THCS Mỹ Duệ từ tháng 8/2020.

(Nguồn: Vnexpress)

"Tú bà" điều nữ nhân viên dưới 18 tuổi bán dâm 300 ngàn đồng/lượt

(Ảnh minh họa).

Mỗi lần có khách, Hà Thị Hương ở Thanh Hóa đứng ra môi giới cho 2 nữ nhân viên dưới 18 tuổi bán dâm với giá 300 ngàn đồng/lượt.

Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, đang tạm giữ Hà Thị Hương (SN 1982; ngụ huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra hành vi "Môi giới mại dâm".

Theo Công an huyện Thạch Thành, Hà Thị Hương mở quán kinh doanh trên địa bàn và nhận 2 thiếu nữ là P. và T. (đều dưới 18 tuổi) làm nhân viên.

Tối 25-5, "tú bà" này làm trung gian môi giới để 2 nữ nhân viên P. và T. bán dâm cho 2 người đàn ông tại một nhà nghỉ ở thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành với giá 300.000 đồng/lượt mỗi người.

Tại cơ quan công an, Hương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an huyện Thạch Thành đang tạm giữ 2 người đàn ông mua dâm để điều tra hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thạch Thành điều tra, làm rõ.

(Nguồn: Soha)

Bạn gái nhí bị tán tỉnh, thiếu niên huy động chiến hữu xử lý "tình địch"

Sau khi chặn đường, cướp tài sản của nạn nhân, nhóm đối tượng tổ chức ăn mừng ''chiến tích'' trong thùng container thì bị công an phát hiện, vây bắt.

Sáng 29/5, đại diện Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ vụ một người dân bị chặn đường đánh, cướp tài sản xảy ra tại phường Tân Đông Hiệp.

Theo thông tin từ cơ quan công an, rạng sáng cùng ngày, Công an phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An) tiếp nhận tố giác tội phạm của em T (14 tuổi) về việc bị một nhóm đối tượng chặn đường, dùng cây đuổi đánh rồi chiếm đoạt 1 xe máy, 1 điện thoại di động Iphone tại nghĩa trang Triều Châu thuộc khu phố Tân An.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Tân Đông Hiệp đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Dĩ An và phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Quá trình tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu, các trinh sát nhanh chóng xác định được lai lịch nhóm đối tượng gây án đều là trẻ vị thành niên bỏ nhà sống lang thang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác định được nơi các đối tượng lẩn trốn nên báo cáo lãnh đạo, tổ chức lực lượng bất ngờ áp sát, vây bắt khi nhóm đối tượng đang tổ chức ''ăn mừng chiến tích'' trong... một thùng container thuộc khu phố Tân An (phường Tân Đông Hiệp).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Nguyễn Bỉnh Ngọc Anh (17 tuổi) bực tức vì bạn gái là em Nguyễn Thị Tuyết T (14 tuổi) thường xuyên bị T nhắn tin tán tỉnh nên đã rủ các đối tượng: Lê Hoàng Thanh Nhớ (14 tuổi), Nguyễn Ngọc Nghĩa (17 tuổi), Nguyễn Khánh Nhuận (16 tuổi), Lê Đức Anh (17 tuổi) đều bỏ nhà sống lang thang dùng tài khoản Facebook của bạn gái Ngọc Anh nhắn tin dụ hẹn gặp để đánh T và cướp tài sản.

Về phía nạn nhân T, sau khi được rủ thì đồng ý hẹn gặp ở nghĩa trang Triều Châu. Khi em T vừa đến nghĩa trang theo định vị thì bất ngờ bị nhóm của Ngọc Anh đang núp sẵn trong nghĩa trang lao ra, dùng cây đuổi đánh, chiếm đoạt 1 xe mô tô và 1 điện thoại nhãn hiệu Iphone rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Tài sản sau đó được các đối tượng bán lấy tiền tiêu xài.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Dĩ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

(Nguồn: Kenh14)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang