- Thời sự
- Việt Nam
Bộ Công an nêu rõ mại dâm dưới hình thức đường dây gái gọi tiếp tục diễn ra tinh vi, liên tỉnh, có sự tham gia của diễn viên, người mẫu, thí sinh thi hoa hậu.
Bộ Công an đã có báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm từ năm 2003 đến 30-6-2023.
Thông qua mạng xã hội, diễn đàn, nhóm kín để thực hiện hoạt động mại dâm
Theo Bộ Công an, giai đoạn từ 2014 - 2023, hoạt động mại dâm có xu hướng sử dụng mạng Internet, ứng dụng công nghệ thông tin, thông qua các trang mạng xã hội, diễn đàn, nhóm kín như Facebook, Twitter.
Các ứng dụng OTT như Telegram, Zalo, Viber để trao đổi thông tin người bán và kết nối với người mua khi có nhu cầu (đăng tải những thông tin, hình ảnh giới thiệu, tiếp thị, thỏa thuận mua, bán dâm, môi giới mại dâm).
Người quản trị các nhóm này có thể là người chỉ môi giới hoặc là người bán dâm hoặc là người mua dâm lập ra.
Hiện nay, tại Việt Nam có khoảng 80 website dưới sự điều hành của hơn 15 tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới mại dâm.
Các đối tượng đăng thông tin gái bán dâm và số điện thoại liên lạc, khi người mua dâm có nhu cầu thì kết nối, thỏa thuận giá với gái bán dâm qua số điện thoại.
Các website này duy trì nhờ thu phí của người bán dâm, hoạt động quảng cáo cho các trang web tổ chức đánh bạc, đánh bạc, các trang web bất động sản và các mặt hàng đồ chơi kích dục và dịch vụ massage...
Bên cạnh đó, hoạt động qua các ứng dụng hẹn hò, kết bạn, làm quen và livestream truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy cùng với hoạt động mại dâm như MMLive, Bigolive, qqlive... người bán dâm chào hàng qua hình thức livestream trên app.
Mại dâm dưới hình thức đường dây “gái gọi” tiếp tục diễn ra tinh vi, kín đáo, hoạt động liên tỉnh, có sự tham gia bán dâm của một số người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật như thí sinh đã tham dự các cuộc thi sắc đẹp trong nước, quốc tế; diễn viên, người mẫu, ca sĩ, nghệ sĩ múa ...
Cũng theo thông tin Bộ Công an, thời gian qua đã xuất hiện một số loại hình mại dâm mới như mại dâm nam, mại dâm đồng tính, mại dâm biến tướng dưới hình thức “hợp đồng” nhận “con nuôi”, “bố nuôi” (sugar baby - sugar dady).
Loại hình này với phương thức hoạt động là lợi dụng Internet, mạng xã hội để đăng hình ảnh tiếp thị, thỏa thuận đến các địa điểm như biệt thự, căn hộ chung cư, trên tàu biển, tàu du lịch, tour du lịch, thể thao...
Thậm chí ra nước ngoài để hoạt động mại dâm đã xảy ra ở nhiều địa phương, nhất là các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM
Cùng với đó, Bộ Công an chỉ rõ tình trạng phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài hoạt động mại dâm tiềm ẩn phức tạp, khó kiểm soát.
Đáng chú ý thời gian gần đây đã xuất hiện đường dây đưa người Việt Nam sang các nước hoạt động mại dâm dưới hình thức xuất khẩu lao động giúp việc gia đình, hay một số lao động giúp việc gia đình, nhân viên người Việt Nam đang làm việc trong các cửa hàng chăm sóc sức khỏe, làm đẹp (salon, spa, massage) bỏ trốn ra ngoài để tham gia hoạt động mại dâm...
Xử lý các đối tượng hoạt động mại dâm trên mạng Internet rất khó khăn
Theo số liệu của Bộ Công an, từ năm 2003 đến 30-6-2023 lực lượng công an toàn quốc đã truy quét, đấu tranh giải quyết 3.599 tụ điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm.
Truy quét tại địa điểm công cộng 25.500 lượt, kiểm tra 17.760 lượt tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ; xử phạt hành chính 28.803 người bán dâm.
Từ năm 2003 đến 30-6-2023 số vụ phát hiện liên quan động mại dâm có quyết định khởi tố là 18.775 vụ.
Cũng qua đấu tranh cho thấy các đối tượng hoạt động mại dâm có phương thức, thủ đoạn mới như sử dụng mạng Internet, ứng dụng công nghệ thông tin, thông qua các trang mạng xã hội, diễn đàn, nhóm kín để trao đổi thông tin, hình ảnh, thỏa thuận, môi giới mua, bán dâm.
Quản trị viên (admin) của nhóm thường là những người môi giới mại dâm chuyên nghiệp hoặc vừa làm môi giới, vừa bán dâm.
Do việc ẩn danh và độ bảo mật cao của các ứng dụng công nghệ thông tin nên để phát hiện, đấu tranh, xử lý được các đối tượng là rất khó khăn.
Những năm gần đây số vụ, đối tượng được phát hiện bắt, xử lý còn ít, chỉ chiếm 4% - 10% trong tổng số vụ bắt giữ, xử lý.
Còn lại từ 80 - 90% số vụ, đối tượng bị bắt giữ, xử lý là các hành vi hoạt động mại dâm với các phương thức, thủ đoạn truyền thống.
Bị gã đàn ông giở trò đồi bại nhưng bé gái 10 tuổi không dám tri hô do sợ bị đánh.
Ngày 18-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Hồ Văn Cường (SN 1975; ngụ xã Phú Long, huyện Phú Tân) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, chiều 8-10, sau khi uống rượu cùng vài người bạn, Cường nhớ lại ở trong xóm có bé N. (SN 2013), cha mẹ đi làm ăn xa nên ở nhà với bà nội.
Lợi dụng bà nội của N. vắng nhà, Cường nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bé. Cường đi bộ đến nhà N. thì thấy bé đang nằm ngủ trên sàn.
Cường liền giở trò đồi bại với bé N. Do sợ bị Cường đánh nên N. không dám tri hô. Sau khi xâm hại nạn nhân, Cường đi về nhà.
Sự việc được N. kể lại cho mẹ và bà nội. Sau đó, gia đình N. đã làm đơn tố giác hành vi của Cường.
Trong cuộc nhậu, Bảo được cho đã chửi cháu ruột của mình, nên bị em trai là Công cùng vợ phản ứng và lấy đá ném vào người, Bảo đã dùng dao đâm em ruột của mình tử vong.
Ngày 18/11, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại căn nhà trong hẻm 141 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, khiến 1 người tử vong.
Theo điều tra ban đầu, chiều 17/11, Nguyễn Ái Bảo (SN 1979) cùng em ruột là anh Nguyễn Ngô Hoàng Thành Công (SN 1992) và 3 người đàn ông khác ngồi nhậu chung tại căn nhà trên.
Trong lúc nhậu, Bảo có chửi con của Công. Thấy vậy, Công cùng vợ phản ứng với Bảo, rồi lấy đá ném vào anh trai nhưng không trúng.
Sau đó, giữa Bảo và Công xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc xô xát, Bảo được cho đã dùng dao đâm Công.
Bị đâm bất ngờ, Công bỏ chạy ra ngoài rồi gục xuống, dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Bảo cũng bị cảnh sát bắt giữ, đưa về trụ sở để lấy lời khai.
Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa, khám nghiệm làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời ghi lời các nhân chứng để điều tra.
Giúp sức cho đồng phạm giữ "gái dịch vụ" ở cửa hàng quần áo không cho đi đâu, Nguyễn Thị Trang bị cơ quan chức năng khởi tố và truy nã.
Ngày 17-11, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) đang truy nã Nguyễn Thị Trang (24 tuổi, trú tại huyện Hoài Đức) về tội Giữ người trái pháp luật.
Theo cơ quan chức năng, Đặng Đạt Đích (29 tuổi) quản lý một số "gái dịch vụ" hoạt động tại khu vực xã Vân Côn, huyện Hoài Đức. Do có một số nhân viên bỏ trốn trong khi đi làm, Đích cùng đồng bọn đã tìm và đánh đập những người này.
Cơ quan điều tra xác định Trang biết việc này nên đưa các cô gái này ra cửa hàng bán quần áo của Trang để trông giữ, không cho đi đâu.
Ngày 15-8, Công an huyện Hoài Đức khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Trang với tội Giữ người trái pháp luật. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không rõ tung tích ở đâu.
Nhà chức trách đề nghị nếu phát hiện Nguyễn Thị Trang ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Công an huyện Hoài Đức qua số điện thoại: 093.625.1007, cơ quan công an nơi gần nhất, tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội.
Nguồn: Tuổi Trẻ; Người Lao Động; Dân Việt; Kenh14
NSƯT Đỗ Kỷ kêu cứu; Trào lưu ca sĩ kiêm nhạc sĩ; Hố 'tử thần' nuốt nhà dân; Vụ đưa con đi chữa bệnh nhận về hũ tro cốt
Nhát dao đoạn tuyệt tình anh em; Lãnh án vì dọa 'tự thiêu' cùng con; Trả thù cho em gái bị đánh; Đồng tiền chia lìa 'khúc ruột'
'Cuồng' hàng xách tay; Cảnh báo thị trường tổ yến; Sở hữu chéo, doanh nghiệp 'ma'; Người mua nhà 'kiệt sức' đòi quyền lợi
DN gặp khó về vốn; Hàng quán thi nhau đóng cửa; Cho vay kinh doanh BĐS tăng vọt; Tết này có thiếu tàu, xe?
Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt; Xóa tư cách chức vụ 2 cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh; Gia đình kiệt quệ vì sốt xuất huyết
Lê Dương Bảo Lâm bị đồn ngoại tình; Phim Việt đang thừa 'cảnh nóng'; Vụ 17 học sinh ngộ độc; Vụ cô gái lây truyền HIV
Lùm xùm giải thưởng Bùi Lan Hương; Nhiều nghệ sĩ rơi vào trầm cảm; Cháy hàng nghìn m2 rừng; Sai phạm chuyển cấp cứu tư nhân
Không có 'bão' mua sắm Black Friday; Vạch trần 'chiêu' gian lận thuế; Đất nền 'nóng' trở lại; Chặn lừa đảo từ xa trong BĐS
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá