Luật mới: Bắt đầu thay đổi thời hạn nộp tổng kết thuế

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Nguyên tắc

Thời hạn, tức ngày cuối cùng phải nộp: Ngày 31.07.2019.

Trước đây, thời hạn trên là 31.05. Như vậy theo luật mới được tăng thêm 2 tháng.

Ngooại lệ

Do có thể nhiều nguyên nhân bất khả kháng không thể thực hiện, như ốm đau, nhiều công việc khác, thiếu hồ sơ giấy tờ, nên được quyền gia hạn đến hết ngày 31.12.2019, (có nghĩa Sở tài chính phải chấp nhận mà không cần nêu lý do). Tuy nhiên ai cẩn thận có thể đệ đơn lên Sở Tài chính và yêu cầu trả lời bằng văn bản.

Trường hợp ủy quyền cho Steuerberater khai thuế

Thời hạn trên là ngày 28.02.2020.

Ai đã ủy quyền cho tư vấn thuế khai thuế từ những năm trước, thời hạn trên được bảo đảm tự động không cần phải đệ đơn.

Những ai, thuế năm 2018 mới ủy quyền cho tư vấn thuế, thì phải thông báo cho Sở tài chính biết, hoặc yêu cầu tư vấn thuế thông báo. Chỉ trong trường hợp đó mới không bị sở tài chính nhắc nhở (Mahnung) khi hết thời hạn gia hạn chót 31.12.2019.

Chú ý

Nếu không thuê Steuerberater và tới ngày 31.07.2019 cũng không thể nộp tổng kết thuế, thì phải đệ đơn xin gia hạn sớm, không nên chờ đợi cho tới khi nhận được giấy tự ấn định thuế Schätzungsbescheid do sở tài chính gửi đến. Bởi lúc đó họ sẽ tính phí nộp muộn và người khai thuế phải đệ đơn xin gia hạn.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang