.jpg)
LỄ HỘI ĐỘC LẬP - 80 NĂM TỰ HÀO VIỆT NAM: ĐIỂM DỪNG CHÂN Ý NGHĨA MÙA ĐẠI LỄ
Sự kiện quy tụ nhiều chương trình văn hóa - nghệ thuật đặc sắc dành cho người dân và du khách.
Trong 4 ngày nghỉ lễ nhân dịp Lễ Quốc Khánh 2/9 từ 30/8 đến 2/9, “Lễ hội Độc Lập - 80 năm tự hào Việt Nam” sẽ được tổ chức tại tại Không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm - Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, với nhiều chương trình văn hóa - nghệ thuật đặc sắc dành cho người dân và du khách.
Sự kiện do Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa - Thể thao thànhh phố Hà Nội phối hợp cùng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, nhằm nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2025).
"Lễ Hội Độc Lập - 80 Năm Tự Hào Việt Nam" không chỉ là một sự kiện văn hóa, nghệ thuật mà còn là lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi người Việt cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua và nuôi dưỡng khát vọng xây dựng một đất nước ngày càng giàu mạnh, hứa hẹn sẽ là một điểm đến hấp dẫn cho người dân Hà Nội và du khách trong dịp Quốc khánh 2/9, khẳng định vị thế của Hà Nội là trung tâm văn hóa và lịch sử của cả nước.
Trong suốt 4 ngày lễ hội, ngay tại vị trí đắc địa giữa lòng thủ đô, người tham dự sẽ được đắm chìm trong bầu không khí rực rỡ và tự hào với nhiều hoạt động đặc sắc như màn đồng diễn và diễu hành nghệ thuật, triển lãm Sáng tạo Sinh viên, không gian nghệ thuật Nụ cười Việt Nam.
Ngoài ra, công chúng còn có thể quay ngược thời gian xem lại những thước phim lịch sử “Dấu ấn Trường Sơn” bằng công nghệ thực tế ảo trực quan sinh động, hay tham gia trải nghiệm tại các khu vực tương tác Fandom yêu nước mang tinh thần trẻ trung và năng động. Đặc biệt, hoạt động CHECK-IN cùng lá cờ Việt Nam khổng lồ hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng của lễ hội - nơi hàng ngàn người cùng lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ bên màu cờ Tổ quốc.
Điểm nhấn của chương trình là hai đêm nhạc lớn tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, do MC Khánh Vy và MC Phí Linh dẫn dắt. Tối 31/8, đêm nhạc Tự Hào Bản Sắc Việt mang đến sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, với sự góp mặt của Hồng Nhung, Chillies, Mỹ Anh, Thanh Duy, Vũ Thảo My, Việt Max, NTK Nguyễn Minh Công cùng nhiều nghệ sĩ khác.
Tối 2/9, đêm nhạc Chuyến Xe Tự Hào sẽ là nơi để các thế hệ nghệ sĩ cùng thể hiện tiếng nói về tình yêu Tổ quốc, với sự tham gia của NSND Bạch Tuyết, NSND Thanh Hoa, Phương Thanh, Issac, Suboi, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi, Pháo, DTAP và nhiều gương mặt trẻ.
"Lễ Hội Độc Lập - 80 Năm Tự Hào Việt Nam" không chỉ là một sự kiện văn hóa, nghệ thuật mà còn là nơi quá khứ, hiện tại và tương lai giao hòa, để mỗi người Việt viết tiếp bản hùng ca dân tộc bằng tình yêu và trách nhiệm hôm nay.
Sự kiện được mở cửa tự do, chào đón tất cả người dân và du khách hoà mình vào không khí hứng khởi của dịp “Tết Độc lập” đặc biệt ý nghĩa này. Sự kiện hân hạnh nhận được sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) trong vai trò Nhà tài trợ Kim Cương; bên cạnh đó là các nhà đồng tài trợ khác gồm: Ứng dụng VietinBank iPay Mobile, Công ty Honda Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn MIK Group Việt Nam.
NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI NỔI BẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 9/2025
Từ tháng 9/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến ưu đãi đối với dự án công nghiệp; dạy ngoại ngữ trong trường học; điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo...
Chính sách ưu đãi đối với dự án công nghiệp
Chính phủ ban hành Nghị định số 205/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.
Một trong những điểm mới đáng chú ý là Nghị định bổ sung ba điều khoản mở rộng hỗ trợ cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong các lĩnh vực môi trường, pháp lý và kiểm định chất lượng.
Cụ thể, dự án phát triển khu công nghiệp hỗ trợ và cụm liên kết ngành được hưởng ưu đãi bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật. Chủ đầu tư sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên cũng được hưởng các hỗ trợ tương tự.
Về hỗ trợ pháp lý, doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên được tiếp cận các chính sách hỗ trợ theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Nghị định cũng quy định hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho nhiều hoạt động thử nghiệm, kiểm định, giám định và chứng nhận chất lượng sản phẩm, bao gồm: thuê phòng thử nghiệm, thử nghiệm mẫu, kiểm nghiệm hàng hóa mới, đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ, mã số mã vạch, cũng như các chi phí liên quan đến đo lường, hiệu chuẩn phương tiện đo.
Về chính sách ưu đãi đầu tư, dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước và được hưởng ưu đãi thuế cùng các chính sách đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành.
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2025.
Quy định mới về dạy và học bằng tiếng nước ngoài
Chính phủ ban hành Nghị định số 222/2025/NĐ-CP ngày 8/8/2025 quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9/2025.
Theo Nghị định, cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam được dạy và học một số môn học, hoạt động giáo dục hoặc một số nội dung của một số môn học, hoạt động giáo dục bằng tiếng nước ngoài, ưu tiên đối với các môn học thuộc các lĩnh vực toán học, khoa học tự nhiên, công nghệ và tin học.
Chương trình giáo dục thường xuyên được dạy và học một phần bằng tiếng nước ngoài. Giáo trình, tài liệu giảng dạy bằng tiếng nước ngoài do giám đốc cơ sở giáo dục thường xuyên chịu trách nhiệm lựa chọn đối với giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đã phê duyệt hoặc lựa chọn các tài liệu của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế phù hợp nhu cầu của người học và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục thường xuyên.
Điều 9 của Nghị định quy định rõ mức thu, sử dụng và quản lý học phí dạy và học bằng tiếng nước ngoài đối với từng loại hình cơ sở giáo dục. Trong đó, đối với cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, khoản thu học phí để tổ chức việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài được thực hiện theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, lấy thu bù chi và có sự đồng thuận của người học. Việc thu, sử dụng và quản lý học phí này thực hiện theo quy định của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...
Việc thu, sử dụng và quản lý học phí dạy và học bằng tiếng nước ngoài tại các trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
Việc sử dụng học phí để bảo đảm các chi phí cho việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài, bao gồm chi trả thù lao cho giáo viên. Các khoản chi từ học phí thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự
Chính phủ ban hành Nghị định số 211/2025/NĐ-CP quy định về hoạt động mật mã dân sự và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP.
Trong đó, Nghị định số 211/2025/NĐ-CP quy định về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.
Sản phẩm mật mã dân sự là các tài liệu, trang thiết bị kỹ thuật và nghiệp vụ mật mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước.
Dịch vụ mật mã dân sự gồm dịch vụ bảo vệ thông tin sử dụng sản phẩm mật mã dân sự; kiểm định, đánh giá sản phẩm mật mã dân sự; tư vấn bảo mật, an toàn thông tin mạng sử dụng sản phẩm mật mã dân sự.
Nghị định 211/2025/NĐ-CP quy định doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật An toàn thông tin mạng: Có đội ngũ quản lý, điều hành, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyên môn về bảo mật, an toàn thông tin; có hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với quy mô cung cấp sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; có phương án kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; có phương án bảo mật và an toàn thông tin mạng trong quá trình quản lý và cung cấp sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; có phương án kinh doanh phù hợp.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 9/9/2025.
Bổ sung quy định mới về thành lập, giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo
Chính phủ ban hành Nghị định số 210/2025/NĐ-CP ngày 21/7/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.
Nghị định số 210/2025/NĐ-CP sửa đổi Điều 5 Nghị định số 38/2018/NĐ-CP về Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo hướng mở rộng một số điều kiện như: Loại tài sản góp vốn (bổ sung góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật) và các hình thức đầu tư (công cụ chuyển đổi, quyền mua cổ phần); đồng thời, quy định rõ ràng và chặt chẽ hơn về việc sử dụng vốn nhàn rỗi và các khoản đầu tư vào tổ chức tín dụng.
Cụ thể, Nghị định số 210/2025/NĐ-CP nêu rõ: Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không có tư cách pháp nhân, có từ 2 đến tối đa 30 nhà đầu tư góp vốn thành lập trên cơ sở Điều lệ quỹ. Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không được góp vốn vào quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo khác.
Tài sản góp vốn có thể bằng đồng Việt Nam, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật và các tài sản khác có thể định giá được bằng đồng Việt Nam.
Danh mục hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo: Đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Tổng mức đầu tư không quá 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi nhận đầu tư; đầu tư các công cụ đầu tư có thể chuyển đổi; đầu tư quyền mua cổ phần tại doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Giao dịch này không được chuyển nhượng cho các bên thứ ba.
Nghị định 210/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2025.
Chế độ, chính sách cho lực lượng quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự
Chính phủ ban hành Nghị định số 213/2025/NĐ-CP ngày 30/7/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
Nghị định số 213/2025/NĐ-CP ngày 30/7/2025 quy định rõ chế độ, chính sách đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân (lực lượng) trong hoạt động quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
Đối tượng được hưởng phụ cấp gồm: Lực lượng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự Nhóm đặc biệt; Lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng; Lực lượng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng Nhóm I loại A không niêm cất, lấp phủ.
Các đối tượng trên được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc 0,2.
Nghị định quy định trường hợp huy động tham gia hoạt động quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự gồm: Huy động khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; huy động xử lý tình huống về an ninh, trật tự ảnh hưởng đến an toàn, bí mật của công trình quốc phòng và khu quân sự.
Trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn đối với cá nhân được huy động tham gia hoạt động bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự như sau: Mức trợ cấp ngày công lao động bằng mức trợ cấp đối với dân quân biển làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển; mức tiền ăn bằng tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh đang tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
Nghị định 213/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2025 và thay thế Nghị định số 04/CP ngày 16/1/1995.
CÁC TIN QUY HOẠCH TUẦN QUA: ĐỀ XUẤT KHÔNG LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ, SẼ THU HỒI 325 HA ĐẤT LÀM METRO NỐI CẦN GIỜ
.jpg)
Liên danh DonaCoop - VinaCapital sẽ nối dài metro Bến Thành - Suối Tiên về Long Thành; đề xuất không lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã; Hà Nội sẽ ưu tiên xây dựng trục thoát nước xuyên tâm; thu hồi 325 ha đất làm metro nối Cần Giờ... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.
Liên danh DonaCoop - VinaCapital sẽ nối dài metro Bến Thành - Suối Tiên về Long Thành
UBND tỉnh Đồng Nai vừa qua đã có Văn bản về việc chấp thuận nhà đầu tư đề xuất kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về TP Biên Hòa và Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Liên danh CTCP Đầu tư Hạ tầng DonaCoop và Tập đoàn VinaCapital là nhà đầu tư đề xuất dự án. Quy mô nghiên cứu kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về TP Biên Hòa và Sân bay Long Thành có tổng chiều dài tuyến khoảng 38,5 km. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 65.000 tỷ đồng.
Đề xuất không lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10/2025. Mới đây, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) đã tổ chức chương trình thảo luận và nêu lên nhiều nội dung góp ý chính sách.
Trong đó, đơn vị ủng hộ phương án không lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã, chỉ lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã. Bởi, duy trì quy hoạch sử dụng đất cấp xã dễ dẫn đến tình trạng trùng lặp, chồng chéo với quy hoạch cấp tỉnh; khi tỉnh điều chỉnh, xã cũng phải điều chỉnh theo, gây thiếu đồng bộ và chậm trễ thực hiện.
Theo VARS, cấp xã chỉ nên tham gia vào quy trình lập quy hoạch cấp tỉnh thông qua việc cung cấp số liệu thực tế, góp ý và phản biện, thay vì lập quy hoạch riêng.
Hà Nội sẽ ưu tiên xây dựng trục thoát nước xuyên tâm
Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định rõ phương án phát triển hệ thống thoát nước trên toàn địa bàn.
Theo đó, Hà Nội sẽ nâng cấp, xây dựng và phát triển hệ thống thoát nước mưa theo hướng hiện đại, có kết nối các khu vực đô thị, nông thôn và đồng bộ với hệ thống tiêu thoát nước thủy lợi.
Hoàn thiện hệ thống công trình đầu mối, xây mới, cải tạo, nâng cấp các trạm bơm tiêu đã xuống cấp, cải tạo, nạo vét hệ thống kênh, trục tiêu chính ở các vùng Bắc Hà Nội, Tả Đáy, Hữu Đáy. Bảo đảm năng lực tiêu thoát của các công trình tiêu lớn ra sông Hồng, sông Đáy.
Nhiệm vụ được ưu tiên là các trục thoát nước lớn, xuyên tâm, kết nối hệ thống thoát nước của khu vực trung tâm ra các trục tiêu thoát chính của thành phố. Xây dựng một hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh cho lưu vực tả và hữu sông Nhuệ.
Đồng Nai đề xuất Trung ương hỗ trợ 9.300 tỷ làm cầu Cát Lái
Để có điều kiện tiếp tục đầu tư xây dựng và nâng cấp sửa chữa các dự án giao thông quan trọng, hiện nay, tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Trung ương xem xét hỗ trợ địa phương nguồn kinh phí hơn 22.000 tỷ đồng.
Cụ thể, hỗ trợ kinh phí hơn 1.300 tỷ đồng để thực hiện sửa chữa các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh; hỗ trợ nguồn vốn hơn 9.300 tỷ đồng đối với cầu Cát Lái và hỗ trợ nguồn vốn khoảng 11.300 tỷ đồng đối với cầu Mã Đà và đường dẫn từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP HCM.
TP HCM dự kiến thu hồi 325 ha đất làm metro nối Cần Giờ
Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa qua đã có công văn gửi Sở Tài chính góp ý hồ sơ dự án metro đi Cần Giờ do VinSpeed, công ty thuộc Tập đoàn Vingroup, nghiên cứu đầu tư.
Tuyến metro đi trên cao, điểm đầu ở đường Nguyễn Văn Linh (đoạn giữa nút giao đường Nguyễn Thị Thập và Lý Phục Man, phường Tân Thuận, quận 7 cũ); điểm cuối tại Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, có hai nhà ga (Tân Thuận, Cần Giờ) và một depot trong khu đất rộng 39 ha.
Dự án đi qua 6 phường, xã gồm: Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới và Cần Giờ. Trong tổng diện tích 325 ha cần thu hồi có hơn 8 ha đất ở, gần 42 ha đất nông nghiệp, phần còn lại là đất giao thông, phi nông nghiệp, kênh rạch.
Lộ trình hoàn thành GPMB cho cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành qua Đồng Nai
Dự án Thành phần 5 bồi thường, hỗ trợ tái định cư thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng) - Chơn Thành (tỉnh Đồng Nai) đang được triển khai qua địa bàn tỉnh.
Công trình có chiều dài 101 km đi qua địa bàn 10 xã, phường của Đồng Nai. Tổng diện tích đất thu hồi của dự án là hơn 921 ha và hơn 2.150 hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án.
Theo kế hoạch đến tháng 12 này, Dự án Thành phần 5 thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ được giải phóng 70% mặt bằng. Trong tháng 4/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.
Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng sẽ thông tuyến trong năm nay
Đoàn kiểm tra của Chính phủ đã làm việc với các tỉnh về tiến độ cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng và một số dự án giao thông trọng điểm.
Cao tốc được khởi công từ 4/2024, với chiều dài hơn 43 km.Theo báo cáo của địa phương, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành hơn 96%, giá trị thi công đạt khoảng 35%.
Quá trình triển khai dự án gặp khó khăn về nguồn vốn do tăng thêm 2.700 tỷ đồng khi điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng quy mô đoạn tuyến Tân Thanh – Cốc Nam từ 2 lên 4 làn xe. Dự kiến cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng sẽ hoàn thành và thông tuyến trong năm 2025.
Quy hoạch khu du lịch 6.300 ha ở Tây Gia Lai
UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chung Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya đến năm 2050.
Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 6.300 ha, thuộc địa bàn xã Biển Hồ và phường Thống Nhất.
Đây sẽ là khu du lịch quốc gia, khu du lịch sinh thái - văn hóa trọng điểm phía Tây của tỉnh Gia Lai, có xây dựng quần thể du lịch sinh thái, đô thị sinh thái, du lịch trải nghiệm mang bản sắc đặc trưng vùng Tây Nguyên.
DÀN LÃNH ĐẠO CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM 'XỘ KHÁM' VÌ NHẬN HỐI LỘ
Hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cùng nhiều cán bộ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã bị khởi tố vì liên quan hành vi nhận hối lộ trong quá trình thẩm định hồ sơ, cấp phép và quản lý thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Tối 29/8, Bộ Công an cho biết, đang mở rộng điều tra vụ án “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ” tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế). Quá trình điều tra cho thấy nhiều sai phạm trong thẩm xét hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Căn cứ tài liệu, chứng cứ, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga cùng hai cán bộ cấp dưới về tội “Nhận hối lộ”.
Ngoài bà Nga, bảy bị can khác cũng bị khởi tố về các tội “Nhận hối lộ” và “Đưa hối lộ”. Một số người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, một số bị bắt tạm giam, trong đó có người đang bị tạm giam trong vụ án khác. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ sai phạm của từng cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Việc bà Trần Việt Nga bị bắt tạm giam được xem là diễn biến nối tiếp và mở rộng chuỗi điều tra về sai phạm xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm. Trước bà Nga, có nhiều người giữ vị trí chủ chốt tại Cục An toàn thực phẩm bị khởi tố.
Cụ thể, ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm và các công ty có liên quan. Đồng thời khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 18 bị can và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 25 địa điểm.
Trong đó, khởi tố bị can về tội "Nhận hối lộ" đối với: Nguyễn Thanh Phong - nguyên Cục trưởng; Nguyễn Hùng Long - nguyên Phó Cục trưởng; Đinh Quang Minh - nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm; Nguyễn Thị Minh Hải - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm.
Đáng chú ý, ông Nguyễn Thanh Phong bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 60 tỷ đồng.
Việc khởi tố ông Phong và những người liên quan nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án làm giả hàng trăm tấn thực phẩm chức năng do Nguyễn Năng Mạnh (Giám đốc Công ty MegaPhaco, Chủ tịch HĐQT Công ty MEDIUSA - trụ sở tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) và đồng phạm thực hiện.
Thông tin từ cơ quan chức năng, ông Phong cùng thuộc cấp đã có sai phạm trong việc thẩm định, hậu kiểm, cấp 4 giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt cho nhà máy MediPhar và nhà máy MEDIUSA. Đơn vị này còn cấp 20 giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm cho nhóm 9 công ty của Mạnh.
Nguồn: Soha; Báo Tin Tức; Vietnammoi; Vietnamnet
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá