Lê Dương Bảo Lâm xin lỗi; Quế Vân & lùm xùm từ thiện; HN vào mùa ô nhiễm không khí; Sống phập phồng dưới chân núi sạt lở

LÊ DƯƠNG BẢO LÂM XIN LỖI

Lê Dương Bảo Lâm giải thích về hành động nhai cơm rồi bón cho Võ Tấn Phát trong phiên livestream gây tranh cãi ngày 10/10.

Chiều 12/10, Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng xin lỗi vì hành động phản cảm trong phiên livestream hai ngày trước.

Cụ thể, khi diễn tiểu phẩm mẹ bón cơm cho con, nam diễn viên đã nhai đồ ăn rồi đưa vào miệng Võ Tấn Phát . Hành động này bị khán giả phản ứng, cho rằng anh cố tình làm lố, thiếu tôn trọng đồng nghiệp và mất vệ sinh.

Nhận thức hành động của mình là sai, Lê Dương Bảo Lâm xin lỗi và rút kinh nghiệm.

“Trong 18 tiếng livestream liên tục, đến tiểu phẩm mẹ bón cơm cho con, tôi hóa thân mẹ, bón cơm cho Phát là con. Như thường lệ, Phát sẽ từ chối nhưng Phát không nhìn thấy và ăn luôn nên nhiều ý kiến trái chiều. Tôi xin lỗi vì làm mọi người khó chịu. Cảm ơn những góp ý của mọi người”, Lê Dương Bảo Lâm cho hay.

Về Võ Tấn Phát, Lê Dương Bảo Lâm nhấn mạnh anh thương đàn em và bù đắp sau.

Bên cạnh đó, nam diễn viên giải thích về việc không giữ hình tượng, câu view bất chấp bằng chiêu trò.

“18 tiếng lo giữ mạng, giữ view là chính, hình tượng gì lúc này. Mỗi sản phẩm tôi chỉ có 3 phút để làm tiểu phẩm và chốt sale nên liều mình. Ăn mì cũng phải ngồi trong live vì nhãn hàng muốn tôi có mặt để test. Tại sao ăn mì mà không ăn cơm vì ăn mì no lâu và dễ nuốt hơn. Tại sao mặc đồ công nhân mà không mặc đồ đẹp vì đồ công nhân dễ hóa thân hơn”, nam diễn viên phân trần.

Khi được khán giả khen thái độ dám đối diện với dư luận, Lê Dương Bảo Lâm thừa nhận mình từng mắc nhiều sai lầm trong quá khứ và mong muốn tốt hơn mỗi ngày.

Lê Dương Bảo Lâm là Quán quân Cười xuyên Việt 2015. Anh được biết đến phần lớn do những ồn ào đời tư và trò lố khi livestream bán hàng, tham gia game show.

Hồi tháng 5, Lê Dương Bảo Lâm bị chỉ trích vì chiều hư con gái 4 tuổi, dạy con sai cách. Cụ thể, trong video đăng trên mạng xã hội, con gái 4 tuổi của nam diễn viên đòi gấu bông từ một nhân viên. Lê Dương Bảo Lâm dỗ con gái và bắt buộc người này mang gấu bông cho con.

"Mang gấu bông xuống cho con nhanh, mai mua con khác trả lại. Lấy con gấu cho con đi, bao nhiêu tiền thì trả lại. Đừng để con buồn hay giận", Lê Dương Bảo Lâm nói.

Sau khi khán giả góp ý, Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng xin lỗi vì nhận thấy anh chưa đúng trong cách dạy con.

"Tôi thấy mọi người nói đúng. Tôi có ba con rồi mà chưa có kinh nghiệm gì. Tôi ít có thời gian cho con, đi cả tháng mới về nên thương con quá. Tôi xin lỗi và hứa nghiêm khắc với con hơn, mong mọi người bỏ qua", Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ.

 

 

TRƯỚC KHI DÍNH LÙM XÙM TỪ THIỆN, QUẾ VÂN GIÀU CỠ NÀO?

Quế Vân từng sở hữu cơ ngơi nhiều người mơ ước nhưng gần đây cô tiết lộ phải rao bán tài sản, mất hết công việc.

Những ngày qua, cựu người mẫu Quế Vân gây chú ý khi tiết lộ đang phải rao bán nhà vì bị hủy hợp đồng, không còn nguồn thu nhập. Cô cho biết, nửa năm qua đã cố gắng xây dựng hình ảnh tích cực, thực hiện nhiều hoạt động từ thiện nhưng vì lùm xùm “làm màu từ thiện” mà cô đã mất tất cả. Việc rao bán nhà, tài sản cá nhân là để cô có tiề.n bắt đầu lại việc làm ăn và thuê luật sư đòi lại uy tín, danh dự cho bản thân.

Trước khi lâm vào tình cảnh khó khăn này, Quế Vân dù không có nhiều hoạt động nghệ thuật nổi bật nhưng cũng được biết đến là một sao nữ có cuộc sống sang chảnh và cơ ngơi đáng kể.

Quế Vân sinh năm 1982, xuất thân là người mẫu, sau đó lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Con đường nghệ thuật của chân dài quê Bắc Giang không có nhiều dấu ấn nổi bật, nhưng cô lại nổi tiếng trên mạng xã hội vì lùm xùm đời tư và những cuộc “khẩu chiến” gây xôn xao dư luận.

Vài năm gần đây, Quế Vân chủ yếu làm kinh doanh. Năm 2023, cựu người mẫu chính thức chuyển về Bắc Giang sinh sống. Cơ ngơi của Quế Vân trị giá 11 tỷ đồng, nằm trên mặt phố và được thiết kế sang trọng. Cô còn tổ chức một buổi tiệc tân gia hoành tráng, có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như vợ chồng Ưng Hoàng Phúc, Trà Ngọc Hằng, Lều Phương Anh…

Quế Vân tiết lộ, cô đã bán hết của cải để gom tiề.n xây căn nhà này với mong muốn có được nơi an cư lạc nghiệp, sống an phận với các con ở quê nhà.

Trên trang cá nhân, Quế Vân cũng đăng tải nhiều hình ảnh về cuộc sống sang chảnh. Cô diện hàng hiệu, check-in tại khu nghỉ dưỡng, di chuyển bằng máy bay hạng thương gia…

Tháng 2/2024, Quế Vân thừa nhận đã bỏ 600 triệu đồng để mua giải á hậu 1 của một cuộc thi nhan sắc tại Mỹ vào năm 2013. Tại thời điểm đó, cũng từng vướng lùm xùm thi chui và bị nghi vấn mua giải.

Quế Vân đội vương miện và nói trên livestream: “Cái vương miện này nó tốn bao nhiêu tiề.n của chị đấy các em ơi! Nếu như được chọn lại thì tôi sẽ dùng số tiề.n này để giúp cho người khó khăn tốt hơn nhưng mà khổ quá, những năm tháng đó, tôi bắt đầu trở lại showbiz sau khi lấy chồng. Tôi chẳng hiểu gì về truyền thông cũng chẳng hiểu gì về showbiz. Ánh hào quang đán.h dập nát đời tôi.

Sau này có rất nhiều ca sĩ trẻ có tài năng người ta lên, mình không thể nào lại được, thế nên mình phải làm bằng cách gì biết không? Mình sang bên Mỹ mình diễn chương trình thi hoa hậu nha. Cả một chương trình chỉ mua giải là mua giải. 20 thí sinh thì mua hết cả 20 thí sinh luôn. Thế là tôi hát chương trình đó, người ta mới bảo mua giải đi, bán cho cái giải á hậu 1.

Tôi bảo nhưng mình có chồng rồi, có con rồi sao mua được, bị chử.i chế.t. Xong mọi người xui càng chử.i càng nổi nên thích lắm. Ngu làm theo luôn. Tôi mua cái này hết bao nhiêu tiề.n đấy. Cái này là tôi mua với giá 600 triệu”.

Trong những chia sẻ gần nhất, Quế Vân cho biết cô sẽ bán căn nhà 11 tỷ đang ở rồi rồi mua tạm một ngôi nhà vừa túi tiề.n để mấy mẹ con sinh sống, số tiề.n dư sẽ để vốn làm ăn sau này.

 

 

HÀ NỘI VÀO MÙA Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

Mùa gặt đang đến, ô nhiễm không khí tại Hà Nội gia tăng do việc đốt rơm rạ. Điều này không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà còn làm chất lượng không khí xấu đi.

Những ngày gần đây, ô nhiễm không khí tại Hà Nội vẫn đang ở mức báo động, đặc biệt là trong thời điểm mùa gặt.

Theo ghi nhận, dọc các cánh đồng, không khó để tìm thấy những điểm đốt rơm rạ. Sau giờ nghỉ trưa, khi trời hanh khô và nóng nhất, người dân bắt đầu đốt. Một số người cho rằng đây là phương pháp nhanh gọn để dọn dẹp rơm rạ, mặc dù có thể gây hại cho sức khỏe.

Khi được hỏi về sự độc hại của khói từ việc đốt rơm, nhiều người tỏ ra thờ ơ. Họ cho rằng việc đốt này là cần thiết để máy móc hoạt động hiệu quả trong vụ mùa mới. Tuy nhiên, việc đốt rơm rạ này lại làm chất lượng không khí ngày càng xấu đi.

Vụ gặt sẽ là thời kỳ cao điểm của vấn đề quản lý đốt rơm rạ. Trong những năm vừa qua, dù đã có nhiều những cái giải pháp để giảm bớt tình trạng đốt rơm rạ, tuy nhiên là chừng nào những giải pháp để xử lý rơm rạ chưa thành công, chưa thể đáp ứng được nhu cầu về tốc độ phân hủy rơm rạ ở trên các cánh đồng của người dân thì chừng đó vấn đề quản lý đốt rơm rạ sẽ còn gặp nhiều khó khăn.

Hiện mới bắt đầu mùa ô nhiễm không khí, những tháng tới, tình hình có thể nghiêm trọng hơn khi thời tiết chính thức vào đông khi trời ít mưa và nhiều ngày xuất hiện sương mù.

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: "Từ nay đến hết tháng 10, khả năng xuất hiện 1 - 2 đợt không khí lạnh nữa, những đợt không khí lạnh này chưa mạnh, chỉ gây rét về đêm và sáng ở vùng núi, còn đồng bằng trời se lạnh. Tiếp theo, về dự báo mùa đông 2024 - 2025, theo nhận định của chúng tôi, hiện tượng La Nina sẽ xuất hiện từ nay đến cuối năm với xác suất 70 - 80%".

Mùa đông năm nay khả năng trải qua một mùa đông rét hơn so với ba mùa đông gần đây. Và hiện tượng rét, nhiệt độ trung bình ngày dưới 20 độ C xuất hiện vào khoảng nửa cuối tháng 11, còn rét đậm, rét hại tức khi nhiệt độ trung bình ngày xuống dưới 15 độ C có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12/2024. Rét đậm, rét hại tập trung trong thời kỳ từ nửa tháng 12, trong tháng 1 và tháng 2. Nhiều khả năng kèm theo băng giá, sương muối, thậm chí mưa tuyết.

Bảo vệ sức khỏe ô nhiễm không khí

Trong bối cảnh ô nhiễm không khí đang gia tăng, chị Thu Hiền chia sẻ những biện pháp đơn giản để bảo vệ sức khỏe cá nhân và hạn chế khói bụi.

Nên sử dụng khẩu trang đảm bảo chất lượng và đúng quy cách

Nhỏ mắt và vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý Hạn chế sử dụng bếp than tổ ong, củi, đốt rơm rạ

Tăng cường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng Nên hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào khi không khí bị ô nhiễm nặng

Trồng cây xanh giúp ngăn bụi và làm sạch không khí

Tăng cường vệ sinh nhà cửa và làm thông thoáng môi trường sống Tránh những hoạt động ngoài trời lúc không khí ô nhiễm

Trang bị các máy lọc không khí

Đối với những người đã có bệnh tim mạch hay hô hấp mạn tính, cần tìm đến sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa

 

 

THẤP THỎM SỐNG DƯỚI CHÂN NÚI SẠT LỞ

Huyện miền núi Sơn Hà (Quảng Ngãi) đối mặt mùa mưa bão năm nay với nhiều điểm sạt lở núi cũ lẫn mới, có hàng trăm hộ và hàng ngàn dân nằm trong vùng nguy hiểm.

Tối đến là đi tìm chỗ ngủ

Những ngày mưa vừa qua, chúng tôi đến chân núi Van Cà Vãi, thuộc tổ dân phố Làng Dầu, TT.Di Lăng (H.Sơn Hà, Quảng Ngãi). Cách đây chừng 5 năm, khu nhà dân ở đây lưng dựa vào núi, mặt nhìn ra dòng sông Rin uốn lượn đẹp như tranh. Còn bây giờ, mưa đến là dân nhìn lên núi Van Cà Vãi đỏ lòm, thấp thỏm không biết có bị sạt đất xuống nữa không.

Năm 2021, núi Van Cà Vãi bất thần đổ đất đá xuống nhà của 5 hộ dân dưới chân núi, lấp nhà bếp, làm sập nhà trong đêm. Vào tháng 6.2021, H.Sơn Hà quyết định đầu tư 3 tỉ đồng để khẩn cấp chống sạt lở núi Van Cà Vãi, dự án thi công từ 19.6.2021 - 30.10.2022.

Thế nhưng sau khắc phục, núi Van Cà Vãi lại bị sạt lở tiếp vào mùa mưa năm 2023. Bà Trần Thị Thọ (65 tuổi) cho biết, cách đây 4 năm, đất đá từ núi Van Cà Vãi đổ xuống làm nhà bà bị sập. Rất may là 6 người trong nhà không ai bị thương. Trong đêm tối mịt mùng hôm ấy, cả nhà được chính quyền xã, huyện đưa đi ở nhờ nơi khác. "Năm vừa rồi (mùa mưa năm 2023) núi lại sạt nữa, nhưng không đè nhà tôi mà là nhà người khác", bà Thọ cho biết.

Theo bà Thọ, nhà ông Đinh Văn An và con gái là Đinh Thị Thẻo có 2 lần bị sạt lở núi làm sập, nứt tường. Cũng theo bà Thọ, đã 4 năm rồi sau khi núi Van Cà Vãi sạt lở, chính quyền 2 lần chi tiền tỉ để chống sạt lở, nhưng vẫn chưa an tâm. "Khắc phục rồi lại sạt nữa, cũng chỗ này luôn. Nay đã 4 năm rồi, năm nào cứ mưa là tụi tui phải chạy. Khi khắc phục sạt lở núi, gia đình tui tối nào cũng đi ngủ nhờ chỗ khác", bà Thọ nói.

"Năm nay thì yên tâm chưa?", chúng tôi hỏi. Bà Thọ nói chưa biết tình hình ra sao, còn chính quyền xã và huyện thì khuyên nên đi, không nên ở lại.

Trò chuyện với ông Đinh Văn An, 2 lần bị sập nhà do sạt lở núi Van Cà Vãi (năm 2021 và 2022), chúng tôi mới biết ông rất muốn đi chỗ khác tái định cư, vì ở đây mưa xuống là lòng thấp thỏm, phập phồng không yên. Mấy hôm nay nước mưa chảy vào phòng khách, nhìn dòng nước đỏ lòm, gia đình lại gói ghém đồ đạc, cứ đêm mưa là phải bỏ nhà đi ngủ nhờ.

83 điểm có nguy cơ sạt lở

Trao đổi với PV Thanh Niên, UBND H.Sơn Hà cho biết, qua thống kê, rà soát, hiện trên địa bàn toàn huyện có 83 điểm có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian tới. Cụ thể, có 27 điểm có nguy cơ sạt lở núi, 47 điểm có nguy cơ ngập sâu, 9 điểm có nguy cơ lũ quét…

Trong tháng 9 vừa qua, huyện phát hiện thêm điểm sạt lở núi Mang Kà Muồng ở thôn Tang, xã Sơn Bao. Theo ông Đinh Văn Sen, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Bao, có thể điểm sạt núi xuất hiện vào những trận mưa lớn cuối năm 2023, qua kiểm tra thì phát hiện có vết sạt. Tháng 8 vừa qua, sau những cơn mưa giông buổi chiều, xã Sơn Bao kiểm tra ngọn núi phát hiện vết nứt, sạt núi lớn hơn, nên báo cáo cho UBND H.Sơn Hà.

Trò chuyện với chúng tôi, người dân ở đây rất lo lắng. "Vết nứt ai cũng sợ, nhất là trẻ em đi học. Lỡ bị sạt núi vào ban đêm thì không biết làm sao. Vào ban đêm, bà con ai cũng sợ, cứ thấy mưa là bỏ nhà đi hết, không ai dám ngủ", anh Đinh Văn Buốt ở thôn Mang Kà Muồng cho biết.

Ông Phan Anh Quang, Phó chủ tịch UBND H.Sơn Hà, cho biết khi đến thực địa tại hiện trường sạt lở núi Mang Kà Muồng, phát hiện điểm sạt lở núi đã xuất hiện các vết nứt đất dài 60 m, đoạn sụt lún sâu nhất khoảng 2 m. Vết sạt lở này đã đe dọa trực tiếp nhà ở của 4 hộ dân (hơn 20 khẩu, có 4 người già, 2 trẻ em) dưới chân núi, điểm trường mầm non Hướng Dương có 1 cô giáo và 27 trẻ, nhà văn hóa thôn.

Bên cạnh đó, nguy cơ sạt lở còn gây ảnh hưởng đến nhà ở của 5 hộ dân sống lân cận, 5.000 m2 đất nông nghiệp phía trên đỉnh núi và cây keo trồng trên đất. Ngoài ra, vết sạt lở còn có nguy cơ gây tắc nghẽn tuyến đường ĐH77 nối dài đi hồ chứa nước Nước Trong, ảnh hưởng đến đời sống của 80 hộ dân xóm Mang Kà Muồng, Nhà máy thủy điện Nước Trong, nhà điều hành Trạm quản lý thủy nông số 7, điểm Trường tiểu học Sơn Bao.

Ông Quang cho biết hiện cô giáo và 27 cháu học sinh mầm non đã được dời ra khỏi trường, mượn nơi khác dạy học để tránh sạt lở núi Mang Kà Muồng. Với các nhà dân dưới chân núi, xã Sơn Bao sẽ theo dõi chặt chẽ, khi mưa lớn và kéo dài sẽ đưa dân ra khỏi nhà, đến nơi trú ngụ an toàn.

Ngày 3.10, khi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra vết sạt lở núi Mang Kà Muồng, phát hiện các vết nứt, sạt núi này như hình vòng cung, đã lan rộng hơn so 20 ngày trước đó. Các vết trượt của núi rộng ra từ 2 - 2,3 m; điểm nứt núi dài nhất đến 60 m, ít nhất 45 m, thân sườn núi bị nứt ngang, với diện tích vết sạt núi khoảng 1.500 m2 đất.

Trong đêm 8.10, mưa lớn diễn ra ở miền núi H.Sơn Hà, chính quyền xã Sơn Bao đã huy động lực lượng đưa 4 hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở đến ở tạm tại nhà người thân để đảm bảo an toàn.

Ngoài vết sạt lở núi Mang Kà Muồng, theo UBND H.Sơn Hà, tại thôn Làng Bồ, TT.Di Lăng (H.Sơn Hà) cũng đang có vết sạt lở núi rất đáng ngại, đe dọa khoảng 30 hộ dân sống dưới chân núi. Địa phương đang theo dõi chặt chẽ thời tiết và lên phương án để di dời dân khẩn cấp khi có mưa lớn và diễn ra dài ngày.

Theo ông Phan Anh Quang, trước mắt, với các nhà dân dưới chân núi, xã Sơn Bao sẽ theo dõi chặt chẽ, khi mưa lớn và kéo dài sẽ đưa dân ra khỏi nhà, đến nơi trú ngụ an toàn. UBND xã Sơn Bao còn tổ chức dựng biển cảnh báo nguy hiểm, rào lưới B40 để hạn chế đá lớn lăn ra đường giao thông và thông báo rộng rãi cho nhân dân trong vùng biết để phòng tránh nguy hiểm tại điểm sạt lở.

 

Nguồn: Soha; Dân Trí; Kenh14; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang