Làn sóng phá sản ở HQ; Tiểu thương gốc Hoa ở Mỹ lao đao; Đàm phán thuế đối ứng; 60.000 quân Nga sắp tràn vào Sumy; Đường dây sữa giả ở Ấn Độ

LÀN SÓNG PHÁ SẢN TẠI HÀN QUỐC

Hàn Quốc là một trong nhiều quốc gia đang chứng kiến “lạm phát bữa trưa” nhanh nhất, khi có người thậm chí phải bỏ bữa trưa để tiết kiệm tiền.

Jeon Sae-mi, 30 tuổi, dành thời gian để canh ứng dụng, tranh suất mua bữa tối với giá giảm 50%. Tất cả đều là những sản phẩm cận date, sắp hết hạn sử dụng.

Ứng dụng có tên Lucky Meal, giúp kết nối người dùng với các nhà hàng, quán cà phê và tiệm bánh mong muốn bán thực phẩm tồn với giá giảm khoảng một nửa để thanh lý. Vợ chồng Jeon rất thích ứng dụng này bởi gia đình họ đang cắt giảm chi tiêu trong bối cảnh lạm phát.

Xu hướng chạy đua giành suất mua những bữa ăn cận date đang nở rộ ở Hàn Quốc. Các cửa hàng vừa giảm lãng phí thực phẩm, trong khi người dân cũng có nguồn hàng giá rẻ để dùng.

“Lượng rác thực phẩm của chúng tôi đã giảm đáng kể”, một chủ tiệm bánh ở Seoul nói.

Một ứng dụng khác, Rife, thì cung cấp gói đăng ký cà phê giá rẻ. Chỉ với khoảng 40.000 won (730.000 đồng) mỗi tháng, khách hàng có thể uống một ly cà phê bất kỳ trong danh sách hơn 300 quán.

Rife giúp các tiệm giữ doanh thu ổn định bằng cách hút khách vào cả giờ vắng, đồng thời tăng cơ hội bán thêm món tráng miệng hoặc đồ ăn nhẹ.

“Quán tôi nằm ở góc yên tĩnh ngoại ô, nhưng khách Rife ghé đều mỗi ngày khiến không khí trở nên sôi động. Điều này cũng tạo ấn tượng tốt với các khách khác”, một chủ tiệm nói.

Hiện tại, nhóm khách có nhu cầu dùng sản phẩm cận hạn sử dụng giúp các ứng dụng liên kết giữa hai bên ngày càng phát triển. Đây cũng chính là cách để doanh nghiệp nhỏ nỗ lực tồn tại trong bối cảnh kinh tế quá khó khăn.

Hai tháng qua, Hàn Quốc có gần 200.000 hộ kinh doanh đã đóng cửa. Trong tháng 1, số người kinh doanh tự do là 5,5 triệu, thấp nhất trong 2 năm trở lại đây. Các mô hình mới đang phải đáp ứng nhu cầu chi tiêu từ nhóm tiêu dùng trẻ như Jeon, phần lớn vừa thắt chặt chi tiêu, vừa thạo công nghệ. Nhóm này chiếm gần 70% trong tổng số khoảng 100.000 người đã từng sử dụng ứng dụng Lucky Meal.

“Mọi thứ giờ đều đắt đỏ nên có cơ hội tiết kiệm là rất quý”, Choi, sinh viên cao học ở Seoul, nói.

Theo The Guardian, Hàn Quốc là một trong nhiều quốc gia đang chứng kiến “lạm phát bữa trưa” nhanh nhất, khi có người thậm chí phải bỏ bữa trưa để tiết kiệm tiền. Các chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn như BGF Retail và GS Retail của Hàn Quốc, phụ thuộc vào các nhà cung cấp nhỏ, cho biết việc tăng giá là không thể tránh khỏi trong bối cảnh lạm phát.

CU, một trong những thương hiệu nhượng quyền tiện lợi lớn nhất do BGF Retail điều hành, đã giới thiệu hộp cơm trưa có thịt heo cốt lết với giá 6.900 won (hơn 125 nghìn đồng). Mức giá này khá cao vì hầu hết người tiêu dùng đều mong đợi trả dưới 5.000 won (3,61 USD).

Theo Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc, giá thực phẩm tại các cửa hàng bán lẻ và nhà hàng trên toàn quốc đều đang tăng. Các công ty cho rằng việc tăng giá là bước đi tất yếu trước bối cảnh đà tăng giá phi mã.

“Giá nguyên liệu thực phẩm tăng đang gây thêm áp lực cho các nhà cung cấp và bên nhượng quyền. Họ không thể tiếp tục duy trì mức giá tiêu dùng như hiện tại”, một quan chức cho biết.

“Lạm phát bữa trưa” cũng đang lan rộng tại Nhật Bản - nơi nhân viên văn phòng phải chọn bữa trưa siêu rẻ. Trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới vật lộn với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt khi giá của hơn 30.000 mặt hàng thực phẩm thay đổi, không có gì ngạc nhiên khi tiết kiệm trở thành việc cấp thiết.

Trong một cuộc khảo sát năm ngoái của dịch vụ cho vay xã hội Lendex có trụ sở tại Tokyo, gần một nửa số nhân viên văn phòng trong độ tuổi 20-50 cho biết họ chỉ dám chi dưới 500 yen (3,28 USD) một ngày cho bữa trưa. Nhiều người mang theo cơm từ nhà để tiết kiệm.

Theo một cuộc khảo sát khác do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán Edenred tại Nhật Bản thực hiện hồi cuối năm 2024, khoảng 40% nhân viên văn phòng đã hạn chế chi phí ăn trưa. Gần 70% không dám ăn những món yêu thích để tiết kiệm.

 

 

TIỂU THƯƠNG GỐC HOA Ở MỸ LAO ĐAO VÌ THƯƠNG CHIẾN

Quyết định áp thuế nặng với nhiều hàng hóa Trung Quốc của ông Trump khiến các tiểu thương gốc Hoa tại Mỹ nơm nớp lo mất khách, thiếu hàng.

Tuần trước, gói bánh gạo tại cửa hàng tạp hóa Sun Vin trên phố Mulberry, khu Chinatown ở thành phố New York, có giá 4,99 USD. Nhưng tuần này, sau khi mức thuế mới của Mỹ lên hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực, giá của nó tăng lên 6,99 USD.

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn áp thuế đối ứng đối với hầu hết các đối tác trong vòng 90 ngày, cuộc chiến thương mại ăn miếng trả miếng của ông với Trung Quốc đã dẫn tới quyết định áp thuế 145% lên toàn bộ sản phẩm Trung Quốc và 245% với một số mặt hàng, ảnh hưởng tới tất cả doanh nghiệp quy mô gia đình ở các khu phố người Hoa tại Mỹ.

Nhiều cộng đồng người Trung Quốc nhập cư dựa vào các khu phố người Hoa (Chinatown) khắp đất nước để mua bán những mặt hàng quan trọng trong văn hóa Trung Quốc và có rất ít lựa chọn thay thế.

"Cuộc chiến này sẽ gây tác động rất lớn", Jasmine Bai, quản lý Sun Vin, cửa hàng nhỏ chủ yếu bán sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, trong đó có những sản phẩm đặc thù khó tìm ở nơi khác như miến đậu xanh, bột củ sen, nói. "Sau này, có lẽ chúng tôi sẽ ít khách hơn, khách cũng mua ít thực phẩm hơn".

Các đòn áp thuế trả đũa giữa hai nước đã làm chao đảo việc kinh doanh của các tiểu thương Chinatown, trong đó có Eva Sam, chủ cửa hàng Popular Jewelry ở New York, doanh nghiệp gia đình kinh doanh các mặt hàng dây chuyền gắn đá được giới nghệ sĩ hiphop ưa chuộng.

"Những thay đổi đột ngột và mức thuế leo thang khiến chúng tôi không thể ổn định giá cả hoặc thông báo giá nhất quán cho khách hàng", bà nói.

Popular Jewelry nhập vàng 24 cara, đá ngọc bích được cắt và đánh bóng từ Trung Quốc. Sam cho hay cửa hàng đã phải tăng giá 10% đối với trang sức nhập khẩu.

"Rất khó để đưa ra quyết định cả trong dài hạn lẫn ngắn hạn, bởi không thể biết được mức thuế này có áp dụng lâu dài hay không, hoặc liệu ông Trump sẽ áp thuế hay dỡ thuế với mặt hàng nào", William Wong, con trai của Sam đang giúp mẹ làm việc trong cửa hàng, nói.

Cư dân Chinatown ở khu vực Manhattan mỗi năm chi 1,15 tỷ USD cho hàng hóa và dịch vụ bán lẻ, khoảng 80% doanh nghiệp địa phương trong khu phố phục vụ trực tiếp cho cộng đồng người Hoa, theo cơ quan Dịch vụ Doanh nghiệp Nhỏ của thành phố New York.

Tổng thống Trump bày tỏ Mỹ có thể đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, nhưng vẫn cáo buộc Bắc Kinh đã "tước đoạt" của Washington trong thời gian dài. "Đại diện mọi quốc gia, kể cả Trung Quốc, đều muốn gặp tôi", ông chia sẻ trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 17/4.

Bắc Kinh chưa thông báo có kế hoạch đàm phán thương mại với Washington hay không. Trung Quốc đã trả đũa bằng cách áp thuế 125% lên hàng hóa nhập khẩu Mỹ. Bộ Thương mại Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ ngừng "gây áp lực cực đoan" lên Trung Quốc và tuyên bố hai nước vẫn chưa quyết định bên nào sẽ mở lời đàm phán thương mại.

Theo Welcome to Chinatown, tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu phố người Hoa ở New York, đa số cửa hàng chỉ còn đủ hàng dự trữ cho một hoặc hai tháng nữa. Daniel Dellaratta, dược sĩ của hiệu thuốc Villy KX Pharmacy, người đã làm việc 30 năm trong Chinatown, cho biết không tích trữ nhiều hàng.

"Chúng tôi dự kiến trong vòng 90 ngày, giá cả của đa số mặt hàng sẽ tăng đáng kể", ông nói.

Eliz Digital Inc, tiệm ảnh trong Chinatown New York, cho biết giá vật tư như giấy, hóa chất từ Trung Quốc dùng để tráng ảnh, cũng tăng lên. Dù đã lâu cửa hàng không tăng giá, mức thuế mới có thể buộc họ phải thay đổi.

"Tôi nghĩ cuối cùng chúng tôi sẽ phải tăng giá bởi vì mọi thứ đều tăng, giá nguyên liệu đầu vào chắc chắc cũng tăng rất nhiều", Kesh, chủ cửa hàng, nói.

Các tiểu thương khu Chinatown ở San Francisco cũng đang trải qua giai đoạn bất ổn. Họ hy vọng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ có hiệu quả, theo Edward Siu, chủ tịch Hiệp hội thương nhân Chinatown San Francisco.

"Nhiều người không biết sắp tới tình hình thế nào. Họ đang lo lắng và thất vọng", Siu, người điều hành công ty du lịch 40 năm trong khu phố, nói.

Khu Chinatown ở San Francisco nằm dọc 30 dãy nhà, là cộng đồng người Mỹ gốc Hoa lâu đời nhất nước Mỹ. Mạng lưới gắn kết chặt chẽ giữa cư dân và doanh nghiệp gốc Hoa giúp họ vượt qua nhiều khó khăn hậu Covid-19, như khủng hoảng chuỗi cung ứng và đà phục hồi kinh tế chậm chạp ở thành phố.

Selena Lee, chủ cửa hàng bán ngọc Linda Boutique trên phố Grant Avenue của Chinatown, cho biết giá lô hàng mới nhất đã tăng gấp ba từ sau khi mức thuế mới có hiệu lực. Ngọc bích của cửa hàng được khai thác từ Myanmar, nhưng được cắt gọt và đánh bóng ở Trung Quốc.

"Nếu muốn thay đổi, chúng tôi phải chuyển đổi hoàn toàn mô hình kinh doanh, việc vốn không dễ dàng chút nào", cô nói.

Mei Zhu, chủ cửa hàng tạp hóa nhỏ trên phố Stockton, cho biết hàng tồn kho đã hết vì khách hàng đã tích trữ sản phẩm đề phòng tăng giá.

"Không còn gì để bán", Zhu nói, chỉ vào thùng bìa các tông rỗng ghi nhãn "muối", cho biết nhiều khách hàng mua tới 10 lọ muối dù đây không phải mặt hàng nhập từ Trung Quốc.

Siu kêu gọi chính phủ Mỹ và Trung Quốc quan tâm tới những người bị ảnh hưởng do chính sách như ông và những chủ doanh nghiệp người Mỹ gốc Hoa khác.

"Chúng tôi bây giờ đang trong vùng nguy hiểm", ông nói. "Tôi không muốn chiến tranh thương mại leo thang".

 

 

TRIỂN VỌNG ĐÀM PHÁN VỀ THUẾ ĐỐI ỨNG

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã bày tỏ sự lạc quan về một thỏa thuận thuế quan tiềm năng giữa hai nước trong cuộc gặp tại Nhà Trắng.

Trong cuộc gặp hôm 17-4, ông Donald Trump tuyên bố 100% sẽ có thỏa thuận thương mại trong khi bà Meloni cũng chắc chắn họ có thể đạt được thỏa thuận. Cũng trong cuộc gặp, bà Meloni nhấn mạnh lập trường bảo thủ chung, tuyên bố bà muốn làm phương Tây vĩ đại trở lại. Ông Donald Trump lặp lại lời chỉ trích đối với châu Âu, cho rằng châu Âu cần phải "thông minh hơn" về vấn đề nhập cư và tăng chi tiêu quốc phòng cho NATO.

Theo kênh Al Jazeera, các lãnh đạo châu Âu đang trông cậy vào bà Meloni để truyền tải thông điệp của Liên minh châu Âu (EU) tới ông Donald Trump một cách "dễ nghe hơn". Bà Meloni là nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên gặp ông Donald Trump kể từ khi ông áp thuế 20% lên hàng xuất khẩu của EU, hiện được tạm hoãn trong 90 ngày, tương tự hầu hết đối tác khác của Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn với đài Al Jazeera, bà Federiga Bindi, giáo sư tại Trường ĐH Rome Tor Vergata (Ý), nhận định bà Meloni đang ở trong một vị thế khó khăn khi phải cân bằng lợi ích của cử tri Ý trong khi vẫn cố gắng làm hài lòng toàn bộ EU.

Cùng ngày 17-4, Tổng thống Donald Trump ám chỉ khả năng chấm dứt đợt tăng thuế quan trả đũa với Trung Quốc. Ông chủ Nhà Trắng lý giải ông không muốn tiếp tục tăng thuế vì làm vậy người dân sẽ không muốn mua hàng nữa. Theo đài NHK, Tổng thống Donald Trump cho biết ông tin rằng sẽ có các thỏa thuận thương mại với Trung Quốc và mọi quốc gia khác. Tổng thống Mỹ hy vọng mọi thỏa thuận sẽ được hoàn tất trong vòng 3-4 tuần tới.

Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto hôm 17-4 thông báo sẽ tăng nhập khẩu thực phẩm và hàng hóa từ Mỹ, đồng thời giảm đơn đặt hàng từ các quốc gia mà nước này đang mua. Ông Airlangga đang có mặt tại Washington với tư cách là thành viên của phái đoàn cấp cao đàm phán về mức thuế 32% mà Mỹ áp lên hàng xuất khẩu của Indonesia. Cụ thể, quốc gia vạn đảo đề xuất tăng lượng hàng nhập khẩu từ Mỹ lên tới 19 tỉ USD, gồm khoảng 10 tỉ USD nhập khẩu năng lượng, để xóa bỏ thặng dư thương mại với Washington. Indonesia cũng sẽ khai thác các khoáng sản quan trọng và đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến nhập khẩu sản phẩm làm vườn từ Mỹ. Sau cuộc gặp giữa đoàn Indonesia với Đại diện Thương mại và Bộ trưởng Thương mại Mỹ, hai nước đã nhất trí hoàn tất đàm phán trong vòng 60 ngày tới.

Từ Tokyo, Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản George Glass hôm 18-4 bày tỏ sự lạc quan về việc Mỹ - Nhật Bản sẽ nhất trí về một thỏa thuận thương mại sau các cuộc hội đàm của đặc phái viên Tokyo tại Washington. Tổng thống Donald Trump cũng khen ngợi "tiến triển lớn" trong các cuộc đàm phán thuế quan với Nhật Bản hôm 16-4.

Các công ty Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất tại Mỹ và Nhật Bản là đồng minh chiến lược quan trọng của Washington ở châu Á - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn phải chịu mức thuế 10% mà chính quyền ông Donald Trump áp lên hầu hết đối tác bên cạnh mức thuế cao hơn đối với ô tô, thép và nhôm. Tổng thống Donald Trump cũng áp mức thuế đối ứng đối với Nhật Bản là 24%. Bộ trưởng Bộ Phục hồi kinh tế Nhật Bản Ryosei Akazawa có cuộc gặp Tổng thống Donald Trump hôm 16-4 và hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng như Đại diện Thương mại Jamieson Greer. Hiện chưa có đột phá nào nhưng vòng đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra trước cuối tháng này.

 

 

60.000 QUÂN NGA TIẾN GẦN SUMY, GÂY SỨC ÉP LÊN UKRAINE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vào ngày 17/4 rằng, Moscow đã tập hợp 60.000 quân qua biên giới từ tỉnh Sumy của Ukraine như một phần của cuộc tấn công rộng lớn hơn nhằm gây sức ép với Ukraine trước các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng.

Ông Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo rằng: "Mục đích của các hành động tấn công của họ - bắt đầu trong những ngày gần đây và được lên kế hoạch trên các mặt trận khác - là tạo áp lực để giành được vị thế có lợi trên bàn đàm phán".

Ông nói thêm rằng Nga muốn xây dựng liên minh với các quốc gia khác và củng cố lợi ích ở những khu vực mà nước này chiếm đóng tại Ukraine. Ông Zelensky sau đó nhắc lại rằng Nga đang sử dụng những động thái này để duy trì đòn bẩy đối với Ukraine.

“Để đạt được mục tiêu này, họ cần phải hành động trên các mặt trận khác để chứng minh với các đối tác của chúng tôi rằng Nga sẵn sàng nhượng bộ”, ông Zelensky nói thêm.

“Họ đang cố gắng đưa những thành công của mình theo những hướng khác. Ví dụ, ở Sumy có một sự tập trung quân đội lớn. Đó là lý do tại sao họ hoạt động theo hướng đó, và họ cũng đang cố tình pháo kích Chernihiv”, ông Zelensky giải thích.

Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng mặc dù lực lượng này đe dọa Sumy, quân đội Nga vẫn chưa đủ sức mạnh để tiến hành một cuộc tấn công toàn diện.

Trước đó, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) chia sẻ với hãng tin NHK của Nhật Bản rằng tình báo Ukraine không loại trừ khả năng Nga sẽ cho quân đội Triều Tiên tham gia vào cuộc tấn công vào hai tỉnh Sumy và Kharkov.

 

 

ẤN ĐỘ 'RÚNG ĐỘNG' TRƯỚC ĐƯỜNG DÂY LÀM SỮA GIẢ SIÊU LỢI NHUẬN TỪ HÓA CHẤT

Để thu lời cao, một doanh nhân Ấn Độ đã sản xuất sữa giả từ các loại hóa chất gây nguy hiểm cho sức khỏe con người suốt 20 năm.

Vào năm 2024, Ajay Agarwal, một thương nhân ở thành phố Bulandshahr thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã bị bắt giữ sau khi tạo ra 500 lít sữa giả từ 1 lít hóa chất.

Theo nhà chức trách, Agarwal, chủ một cơ sở chuyên kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa, đã trộn chất tạo ngọt và hương nhân tạo vào hóa chất để làm cho dung dịch này trông giống như sữa thật. Đối tượng bị cáo buộc đã bán sữa và phô mai giả trong 20 năm.

Trong cuộc đột kích của Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm Ấn Độ (FSSAI), một cửa hàng và 4 kho hàng của Agarwal đã bị niêm phong cùng với nhiều hóa chất pha trộn sẵn.

"Agarwal vẫn chưa tiết lộ các hóa chất mà ông ta đã sử dụng để làm sữa giả, nhưng chỉ với 5ml hóa chất, ông ta có thể tạo ra 2l sữa giả", một quan chức Ấn Độ chia sẻ với tờ Times of India. Quan chức này nói thêm rằng, Agarwal còn sử dụng các chất tạo mùi để người mua khó có thể phân biệt được sữa giả với sữa thật bằng mắt thường hoặc ngửi.

Trong quá trình kiểm tra, các quan chức FSSAI đã thu giữ nhiều loại hóa chất như kali hydroxit (KOH), bột váng sữa, sorbitol và mỡ đậu nành tinh chế dường như được Agarwal sử dụng để tạo ra sữa giả. Đáng chú ý, các chất tạo ngọt nhân tạo phục vụ quá trình đã hết hạn từ 2 năm trước.

Thậm chí, đối tượng Agarwal còn chia sẻ công thức làm sữa giả với những người bán sữa khác trong làng để tối đa hóa hoạt động kinh doanh.

KOH vốn là một hợp chất có tính kiềm mạnh, được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp. Chất này tồn tại ở dạng tinh thể kết tinh có màu trắng, mùi đặc trưng, có hút ẩm, tan hoàn toàn trong nước. Do có tính ăn mòn cao, nên KOH độc hại đối với con người. Nó có thể gây bỏng miệng, cổ họng và dạ dày nếu nuốt phải. Ngoài ra, nó còn gây đau dữ dội, sưng tấy và tổn thương mô. Nếu hít phải, KOH có thể gây kích ứng phổi và cổ họng, dẫn đến khó thở. Khi hóa chất này tiếp xúc với da hoặc mắt sẽ gây bỏng, tấy đỏ và thậm chí tổn thương vĩnh viễn.

Trong khi đó, sorbitol là một loại rượu đường có trong các loại trái cây như táo, lê, và quả mọng. Nó được sử dụng rộng rãi như chất tạo ngọt, chất dưỡng ẩm, và thuốc nhuận tràng. Việc tiêu thụ quá nhiều sorbitol có thể dẫn tới đầy hơi, và khó tiêu.

Làm sữa từ chất tẩy rửa, dầu gội đầu

Trước đó, vào năm 2019, dư luận Ấn Độ bàng hoàng trước thông tin cảnh sát đặc nhiệm (STF) tại khu vực Gwalior-Chambal thuộc bang Madhya Pradesh đã đột kích 3 nhà máy sản xuất sữa giả chuyên cung cấp cho các cửa hàng có thương hiệu tại 6 tiểu bang bao gồm Delhi, Rajasthan, Haryana, Uttar Pradesh và Maharashtra.

Cảnh sát phát hiện các nhà máy này sản xuất sữa giả cực độc được làm từ sơn và hóa chất. Theo đài truyền hình NDTV, trong mỗi lít sữa giả chứa tới 30% dầu tinh luyện, chất tẩy rửa, dầu gội, sơn trắng và bột glucose.

Cơ quan chức năng cho biết, tổng cộng có 20 xe bồn và 11 xe bán tải chở sữa giả cùng nhiều sản phẩm khác đã bị thu giữ. Ngoài ra, chất tẩy rửa dạng lỏng, dầu tinh luyện và bột glucose cũng bị thu giữ với số lượng lớn.

Một trong những thành phần chính được sử dụng để sản xuất sữa giả là maltodextrin, một chất làm đặc màu trắng khiến lượng đường trong máu tăng đột biến và có thể gây nguy hiểm cho người mắc bệnh tiểu đường. Một chất pha trộn khác là dung dịch tẩy rửa không chỉ làm hỏng niêm mạc dạ dày, mà còn gây ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Ngoài ra, các loại hóa chất khác có trong sữa giả có thể gây ung thư và các vấn đề cho tim mạch.

Ít nhất 57 đối tượng đã bị bắt giữ liên quan đến vụ bê bối sản xuất sữa giả. Theo các nguồn tin, chi phí để sản xuất sữa giả là 5 rupee/lít, nhưng khi bán ra thị trường được nâng lên thành 45 - 50 rupee/lít. Thậm chí, phô mai giả còn được bán với giá cao hơn là 100 - 150 rupee/kg.

Vào tháng 9/2018, một quan chức thuộc Cơ quan Phúc lợi động vật Ấn Độ cho hay, 68% sữa và các sản phẩm từ sữa ở nước này được cho không đạt tiêu chuẩn do FSSAI ban hành. Sau đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã khuyến cáo chính phủ Ấn Độ cần phải kiểm soát tình trạng pha trộn sữa ở nước này.

 

Nguồn: Soha; Vnxpress; CafeF; Dân Việt; Vietnamnet

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

YOUTUBE: Lễ Trao tặng Huy hiệu Danh dự, tôn vinh ông Bùi Quang Huy & 8 nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất

Lễ vinh danh chín nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất Leipzig trong những năm qua, được tổ chức trang trọng tại Hội trường, Tòa Thị chính Thành phố Leipzig.

Trước sự chứng kiến ​​của các nhân vật trọng yếu, các phó thị trưởng, hội đồng thành phố, ban đối ngoại, sở văn hóa, đặc trách ngoại kiều, các ban nghành thành phố, Thị trưởng Burkhard Jung, cổ đeo vòng dây chuyền vàng Goldketten uy nghi, trịnh trọng trao tặng huy hiệu, bảng vàng danh dự, bằng khen của Thành phố Leipzig cho 9 nhà hoạt động cộng đồng  xuất sắc nhất trên các lĩnh vực xã hội, văn hóa, chính trị.

Tác giả Đức Thúy

Tỷ phú Elon Musk rơi lệ trên sóng truyền hình khi nhắc đến Việt Nam – Chuyện gì đã xảy ra?

Elon Musk – người đàn ông đứng sau SpaceX, Tesla, và hàng loạt công nghệ thay đổi thế giới - đã bất ngờ bật khóc ngay trên sóng truyền hình trực tiếp khi được hỏi về Việt Nam. Khoảnh khắc ấy khiến cả thế giới sững sờ, còn người dẫn chương trình không dám hỏi thêm một lời nào. Điều gì ẩn sau giọt nước mắt của một tỷ phú từng được xem là "người thép"? Trong video này, bạn sẽ được chứng kiến toàn bộ câu chuyện chưa từng được công bố: Từ bức thư cũ mà Elon nhận được từ một cậu bé Việt Nam, cho đến lời hứa bí mật giữa ông và một người lính gốc Á năm xưa. Mỗi chi tiết hé lộ một phần của sự thật – một sự thật có thể thay đổi cách thế giới nhìn về Việt Nam mãi mãi.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Đức

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Leipzig, CHLB Đức

Chiều Chủ Nhật, ngày 06.04.2025, tại thành phố Leipzig, Hội Đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, để tưởng nhớ, tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Buổi lễ thu hút hàng trăm người Việt và gốc Việt từ khắp nơi trên nước Đức, và các đại biểu, khách mời các Hội đoàn Âu châu và tại Đức cùng về dâng hương, tưởng nhớ tổ tiên trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Tác giả: Thu Hằng - Phương Hoa - Thanh Tùng (TTXVN)

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2025

Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Lên đầu trang