Kỷ luật 10 cán bộ diện Bộ Chính trị; Bắt nguyên Phó Cục trưởng ATTP; ‘Soi’ tiến độ dự án NƠXH; Tin quy hoạch tuần qua

KỶ LUẬT 10 CÁN BỘ DIỆN BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ QUẢN LÝ VÌ VI PHẠM KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 11.172 đảng viên; qua kiểm tra, giám sát kết luận 830 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. UBKT Trung ương kiểm tra, giám sát 145 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên.

Sáng 24/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trước khi diễn ra Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị đã dành 1 phút mặc niệm những người bị thiệt mạng do bão lũ và quyên góp, ủng hộ nhân dân vùng thiên tai sớm vượt qua khó khăn, mất mát.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã lãnh đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

UBKT Trung ương đã tập trung nghiên cứu, xây dựng, tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 44 quy định, quy chế, chương trình, hướng dẫn quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Trên cơ sở các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương đã chủ động cụ thể hóa và ban hành 32 quy định, quy chế, kế hoạch, hướng dẫn để triển khai tới cấp ủy, ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị.

Thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Tổng Bí thư giao, UBKT Trung ương đã triển khai và chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị vào cuộc tích cực, quyết liệt, phối hợp hiệu quả với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Đồng thời tích cực tham gia công tác chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

UBKT Trung ương đã khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ do Tổng Bí thư giao về chỉ đạo đẩy mạnh công tác giám sát thường xuyên, xây dựng, nâng tầm đội ngũ cán bộ, công chức và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của ngành Kiểm tra Đảng.

Trong nhiệm kỳ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã kiểm tra 232.401 tổ chức đảng và 1.284.298 đảng viên, có 289.101 người là cấp ủy viên các cấp, trong đó: Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 60 đoàn kiểm tra do các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư làm trưởng đoàn, kiểm tra 172 tổ chức đảng.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 852 tổ chức đảng, 5.422 đảng viên, có 1.947 cấp ủy viên. Qua kiểm tra, kết luận: 545 tổ chức đảng, 4.213 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; phải thi hành kỷ luật 231 tổ chức đảng, 2.885 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 155 tổ chức đảng và 2.615 đảng viên.

UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 13.612 tổ chức đảng và 38.378 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận: 8.766 tổ chức đảng và 30.107 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; phải xem xét, thi hành kỷ luật 1.156 tổ chức đảng và 13.847 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 827 tổ chức đảng, 12.371 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đối với 135.145 tổ chức đảng.

UBKT các cấp kiểm tra tài chính đảng đối với 20.785 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và sản xuất kinh doanh. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra đối với 38 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh; ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị kiểm tra đối với 20.747 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh và kiểm tra 110.857 tổ chức đảng và 990.712 đảng viên về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Kiểm tra, kiểm soát tài sản, thu nhập: UBKT các cấp kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 11.172 đảng viên; qua kiểm tra, giám sát kết luận 830 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. UBKT Trung ương kiểm tra, giám sát 145 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên.

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã giám sát chuyên đề 176.229 tổ chức đảng và 596.688 đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp giám sát chuyên đề đối với 123.906 tổ chức đảng và 174.472 đảng viên.

Cấp ủy các cấp đã giải quyết tố cáo đối với 5 tổ chức đảng và 32 đảng viên. Ban Bí thư đã kết luận giải quyết tố cáo đối với 1 tổ chức đảng theo thẩm quyền.

Ủy ban kiểm tra các cấp xem xét, giải quyết tố cáo đối với 170 tổ chức đảng và 4.347 đảng viên.

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 1.624 tổ chức đảng và 73.135 đảng viên, có 13.302 cấp ủy viên; trong đó: Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật 65 tổ chức đảng và 228 đảng viên.

UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 679 tổ chức đảng và 24.265 đảng viên, trong đó: UBKT các địa phương, đơn vị thi hành kỷ luật 398 tổ chức đảng và 23.662 đảng viên; UBKT Trung ương thi hành kỷ luật 281 tổ chức đảng và 628 đảng viên.

 

 

BẮT NGUYÊN PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỖ HỮU TUẤN

Ngày 22/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Hữu Tuấn (nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm), Lê Mạnh Hùng (Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm), Vũ Huy Long (Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm).

Theo đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự "Đưa hối lộ và Nhận hối lộ" quy định tại Điều 364 và Điều 354 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Quá trình mở rộng điều tra, căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 21/11, Văn phòng Cơ quan CSDDT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can đối với 14 bị can, trong đó ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 bị can về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể: Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Hữu Tuấn, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; Lê Mạnh Hùng, Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm; Vũ Huy Long, Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm.

Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thu Quỳnh, Chuyên viên Phòng giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông; Nguyễn Thị Yến, Phó Chánh Văn phòng, Cục an toàn thực phẩm; Phạm Hoàng Giang, Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm; Trần Thị Hồng Nhung, Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm và Trần Thị Tuyết, Chuyên viên Phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm.Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 

 

'SOI' TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI

Trong khi cung nhà ở xã hội vừa thiếu, vừa chậm thì có một nguồn nhà tái định cư bỏ hoang, lãng phí rất lớn chưa được tận dụng. Đây là nghịch lý tồn tại đã lâu trên địa bàn TP.HCM mà nếu hóa giải, sẽ cung cấp cho TP một số lượng nhà rất nhanh với chi phí ít tốn kém nhất.

Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM phải hoàn thành gần 215.000 căn nhà ở xã hội (NƠXH), cao nhất cả nước. Vậy tiến độ các dự án hiện nay ra sao?

Dự án nhiều nhưng cung nhà ít

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, hiện TP đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 17 dự án NƠXH với quy mô gần 14.000 căn hộ trong năm 2025. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc năm tài chính nhưng thực tế các dự án vẫn còn khá ngổn ngang. Đơn cử dự án NƠXH Phú Thọ DMC ở Q.10 cũ do Đức Mạnh Group làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng 1.102 căn hộ, diện tích căn từ 48 - 79 m2. Dự án có vị trí đắc địa ngay trung tâm Q.10 cũ nên được nhiều khách hàng quan tâm. Dù đã cơ bản hoàn thành phần thô và đang đi vào phần thi công hoàn thiện, tuy nhiên vì lý do vướng mắc về pháp lý, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa mở bán.

2 dự án khác là khu NƠXH MR1 nằm trong khu dân cư Tân Thuận Tây (Q.7 cũ) có diện tích khoảng 6.994 m2 và Dragon E-Home của Công ty Phú Long nằm tại khu vực TP.Thủ Đức cũ cũng tương tự. Cả hai dự án này từng khởi công vào giữa năm 2022, nhưng vì chưa hoàn thành pháp lý nên đã dừng, đến nay mới khởi động trở lại.

Cùng phân khúc này, Công ty Lê Thành đang đầu tư hai dự án NƠXH tại H.Bình Chánh và Q.Bình Tân cũ. Trong đó, dự án Lê Thành - Tân Kiên (H.Bình Chánh cũ) có quy mô lớn, khoảng1.445 căn NƠXH, diện tích từ 40 - 60 m2/căn. Dự án này một thời gian dài bị vướng mắc do liên quan đến vấn đề chuyển đổi quy hoạch 1/500 nhưng đến nay cũng đã khởi công trở lại và dự kiến giao nhà vào năm 2026. Dự án Lê Thành - Tân Tạo 2 (Q.Bình Tân cũ) dự kiến cung cấp cho thị trường 495 căn hộ, diện tích phổ biến 42 - 50 m2. Chủ đầu tư cho biết dự án sẽ hoàn thành và giao nhà cho khách hàng năm 2027. Đây là hai dự án NƠXH hiếm hoi tại TP.HCM chỉ cho thuê 49 năm thay vì bán như các dự án khác.

Hồi tháng 8.2025, Tập đoàn HUD cũng đã khởi công dự án NƠXH Thủ Đức nằm trong khu đô thị Vạn Phúc City (TP.Thủ Đức cũ) gồm 3 khối nhà cao 7 tầng, cung cấp 209 căn hộ cho người thu nhập thấp. Tuy nhiên sau khi làm lễ khởi công, dự án đã quây tôn im lìm đến nay. Doanh nghiệp này cũng là chủ đầu tư dự án NƠXH An Sinh thuộc khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ giai đoạn 1, nằm tại P.Chánh Hiệp (trước đây là P.Chánh Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ), có quy mô 2,7 ha, gồm 6 khối nhà cao 12 tầng với tổng cộng 978 căn hộ. Trong đó, có 810 căn thuộc loại NƠXH (648 căn để bán và 162 căn cho thuê). Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM, giai đoạn đầu, HUD dự kiến mở bán 273 căn thuộc các tháp A4, A5 và C, với diện tích từ 38,5 - 67,9 m2, có giá bán tạm tính 15,8 triệu đồng mỗi mét vuông sàn thông thủy. Giá cho thuê dự kiến 76.000 đồng/m2/tháng, chưa gồm thuế và chi phí bảo trì. Người dân có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký mua hoặc thuê từ ngày 20 - 25.11.

Có thể thấy, số lượng dự án được duyệt không ít, nguồn cung căn hộ cũng tương đối; thế nhưng vì đủ lý do, hầu hết các dự án chưa có sản phẩm đưa ra thị trường. Cơn khát NƠXH vì thế chưa bao giờ giảm nhiệt. Thế nhưng có một quỹ nhà tái định cư bỏ hoang rất lâu lại chưa được tận dụng.

Đề xuất chuyển nhà tái định cư sang làm NƠXH

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, thừa nhận giai đoạn trước đây khu vực TP.HCM cũ rất ít dự án NƠXH được xây dựng. Một số dự án dù đã được khởi công nhưng "trùm mền" do chưa xong pháp lý. Nhưng bước sang năm 2025, các dự án này cơ bản đã được tháo gỡ về thể chế, thực thi pháp luật, pháp lý nên đã có những chuyển biến tích cực. Trên toàn địa bàn TP.HCM cho đến hết tháng 10 đã hoàn thành 80% NƠXH của năm 2025 và có khả năng hoàn thành mục tiêu năm 2025. Đến năm 2030 TP.HCM tiếp tục phải hoàn thành gần 215.000 căn. Dù vậy, đa phần các dự án hoàn thành trong giai đoạn này nằm ở khu vực tỉnh Bình Dương cũ. Vì thế, cung NƠXH trên địa bàn TP.HCM cũ vẫn thấp so với nhu cầu thực tế.

Vậy làm thế nào để tăng cung NƠXH? Thực tế cơ chế hiện nay đã cho phép mua nhà ở thương mại làm NƠXH. Tuy nhiên, giá bán nhà ở thương mại rất cao, những đối tượng đủ điều kiện cũng khó mà mua được. Trong khi đó TP.HCM hiện có một quỹ nhà tái định cư rất lớn, lên đến hàng chục ngàn căn, nhưng để hoang lâu nay rất lãng phí. Từ năm 2014, ông Lê Hoàng Châu đã kiến nghị chuyển số căn nhà tái định cư này làm NƠXH. Thời điểm đó Chủ tịch UBND TP.HCM đã có chủ trương chuyển khu tái định cư Vĩnh Lộc B thành NƠXH, nhưng đến nay vẫn chưa xong. "Khu nhà này mới có 10% cư dân là người được tái định cư dọn về ở, 90% còn lại bỏ không nhiều năm trời. Ngay cả khu tái định cư Thủ Thiêm cũng vậy, hàng chục ngàn căn nhà bỏ hoang nhiều năm, lãng phí cực lớn. Trong khi đó, TP đã nhiều lần mang đấu giá nhưng không ai mua vì nhiều lý do khác nhau", ông Châu chỉ rõ.

Từ hiện trạng đó, ông Châu lập luận, hiện đã có cơ chế cho mua nhà ở thương mại làm NƠXH, vậy tại sao không chuyển nhà tái định cư sang NƠXH? "Nên tới đây khi sửa luật Nhà ở, cần đưa vào luật quy định này, vì vừa tạo lập chỗ ở cho người dân, vừa hạn chế lãng phí, thất thoát", ông Lê Hoàng Châu kiến nghị.

Chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang cũng đồng tình, trong khi hàng ngàn hộ dân tại TP.HCM đang chật vật tìm một căn NƠXH vừa túi tiền thì ở nhiều nơi, những khối chung cư tái định cư vẫn im lìm, đèn không sáng, căn hộ bỏ trống nhiều năm. Sự đối lập ấy đặt ra câu hỏi lớn, tại sao nhà không người ở mà người có nhu cầu lại không có nhà để mua? Để hóa giải nghịch lý này, TP.HCM cần tính toán phương án chuyển đổi quỹ nhà tái định cư sang NƠXH. Cách đó vừa giúp TP không mất thời gian xây dựng, có thể đưa vào sử dụng ngay, vừa tránh lãng phí tài sản công, giảm chi phí bảo trì, quản lý, góp phần cân bằng thị trường NƠXH đang khan hiếm.

 

 

TIN QUY HOẠCH NỔI BẬT TUẦN QUA: TP HCM ƯU TIÊN XÂY 3 TUYẾN METRO, HÀ NỘI CÓ THỂ KHỞI CÔNG TRỤC ĐẠI LỘ SÔNG HỒNG VÀO THÁNG TỚI

TP HCM tập trung hoàn thành tối thiếu ba tuyến metro trước năm 2030; đề xuất tăng vốn Metro Bến Thành - Tham Lương lên 52.000 tỷ đồng; Đà Nẵng kiến nghị Trung ương bố trí 19.000 tỷ đồng GPMB đường sắt cao tốc... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.

TP HCM tập trung hoàn thành tối thiếu ba tuyến metro trước năm 2030

Mới đây, lãnh đạo thành phố đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo và làm việc với Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP HCM về chiến lược phát triển mạng lưới đường sắt trên địa bàn thành phố.

Với ba tuyến metro trọng điểm (metro số 2 Bến Thành – Tham Lương, metro số 2 Bến Thành – Thủ Thiêm, và tuyến Thủ Thiêm – Long Thành), lãnh đạo thành phố yêu cầu phải hoàn thành trước năm 2030, yêu cầu rõ ràng từng mốc tiến độ, phân công trách nhiệm cụ thể, tránh tình trạng trì trệ, chồng chéo.

Dự kiến khởi công trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại Hà Nội vào 19/12

Ngày 15/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ xem xét Đồ án quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic, Thủ đô Hà Nội.

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 5 trục chiến lược đã được thể hiện cụ thể trong Quy hoạch chung Thủ đô. Dự án này có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, trải dài trên 40 km dọc tuyến sông Hồng, đi qua 16 xã, phường khu vực bên trong Vành đai 4, tác động tới 40.000 người dân. Thủ tướng lưu ý Hà Nội cần nỗ lực khởi công dự án này vào ngày 19/12 tới.

Bộ Nội vụ: Không có chủ trương sáp nhập còn 16 tỉnh thành

Theo VnExpress, ngày 17/11, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), cho biết Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã. Thời gian qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin cả nước sẽ sáp nhập từ 34 xuống 16 tỉnh thành, song ông khẳng định đây là "tin thất thiệt, không chính xác".

Theo ông Tuấn, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo nghị định hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính, nhằm thay thế hai nghị định ban hành năm 2018 và 2023. Hồ sơ dự thảo không có bất kỳ phụ lục nào liên quan danh sách sáp nhập các địa phương từ 34 xuống 16 tỉnh thành như đồn đoán.

Hà Nội duyệt phương án cầu 460 tỷ đồng vượt sông Đáy ở Vân Đình

Vừa qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội đã ký ban hành Quyết định phê duyệt phương án tuyến cầu Lê Thanh vượt sông Đáy và đường giao thông hai bên cầu, tỷ lệ 1/500 tại các xã Hồng Sơn, Vân Đình.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của cầu Lê Thanh là hơn 460 tỷ đồng với nguồn vốn ngân sách thành phố. Tuyến có điểm đầu giao với tỉnh lộ 419, điểm cuối giao với đê Tả Đáy, chiều dài khoảng 2,6 km.

Đề xuất tăng vốn Metro Bến Thành - Tham Lương lên 52.000 tỷ đồng

Vừa qua, Ban Quản lý đường sắt đô thị (MAUR) đã gửi UBND TP HCM và Sở Xây dựng báo cáo điều chỉnh dự án Metro số 2, đoạn Bến Thành – Tham Lương. Trước đó, thành phố đã thống nhất chuyển nguồn đầu tư dự án từ vốn vay ODA sang dùng ngân sách TP HCM.

Theo phương án mới, Metro Bến Thành - Tham Lương có tổng chiều dài hơn 11 km, tăng hơn 200 m so với trước. Tổng mức đầu tư tuyến tàu điện này được đề xuất tăng từ 47.890 tỷ đồng lên 52.047 tỷ, do bổ sung quy mô xây dựng, cập nhật công nghệ, trượt giá.

Kiến nghị đầu tư cao tốc Gia Nghĩa - Phan Thiết

Theo đề xuất của liên danh Trung Nam Group, CTCP Đầu tư và Phát triển INDEL - Indel Corp với Chính phủ, cao tốc Gia Nghĩa - Phan Thiết đi qua 12 xã phường của Lâm Đồng gồm Bình Thuận, Hàm Thạnh, Đông Giang, La Dạ, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 4, Quảng Khê, Bắc Gia Nghĩa và Trường Xuân, dài gần 141 km.

Do khu vực Tây Nguyên có nhiều khó khăn, khả năng thu hồi vốn thấp, nên liên danh nhà đầu tư đề nghị vốn ngân sách hỗ trợ dự án tỷ lệ 70% (khoảng 25.430 tỷ đồng), vốn nhà đầu tư huy động 30% (10.900 tỷ).

Đà Nẵng kiến nghị Trung ương bố trí 19.000 tỷ đồng GPMB đường sắt cao tốc

Ngày 20/11, Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam (đoạn qua Đà Nẵng) tổ chức Phiên họp thứ hai.

Diện tích thu hồi dự án dự kiến khoảng 866,26 ha. Nhu cầu tái định cư khoảng 5.100 lô đất, xây dựng 34 khu tái định cư và 13 khu nghĩa trang. Tổng mức đầu tư giải phóng mặt bằng và tái định cư là hơn 19.500 tỷ đồng.

Đà Nẵng kiến nghị Bộ Tài chính bố trí 19.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương phục vụ giải phóng mặt bằng, phần còn lại do ngân sách thành phố đảm bảo.

Chốt thời gian hoàn thành cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Bến Lức - Long Thành

Tại Công văn ngày 20/11, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu.

Về thi công, Phó Thủ tướng yêu cầu Ban Quản lý dự án hoàn thành dự án thành phần 1 thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong năm nay. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo thông xe tuyến chính (Dự án thành phần 2 thuộc Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) trong năm nay.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ bàn giao 0,3 km của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành; phạm vi cầu vượt ngang trên đường ĐT 770B của Dự án thành phần 2 thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 30/11.

Phú Thọ muốn xây cao tốc Việt Trì - Hòa Bình

UBND tỉnh Phú Thọ vừaqua đã đề nghị Bộ Xây dựng bổ sung cao tốc Việt Trì - Hòa Bình vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tuyến đường có điểm đầu giao với cao tốc CT.02 (đường Hồ Chí Minh qua Việt Trì), điểm cuối giao với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, với chiều dài khoảng 42 km.

Hà Nội quy hoạch loạt phân khu đô thị hàng chục nghìn ha

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch nhiều phân khu đô thị trên địa bàn. Trong đó có phân khu đô thị XB-5, thuộc các xã Nội Bài, Sóc Sơn, Quang Minh, Phúc Thịnh, quy mô nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 3.971 ha.

Tiếp đến là phân khu đô thị E5-1A, E5-1B. Khu vực lập quy hoạch nằm trong khu vực đô thị phía Đông Bắc Hà Nội, thuộc địa giới hành chính xã Đông Anh và xã Phù Đổng. Quy mô diện tích nghiên cứu khoảng 3.272 ha.

Trước đó vào đầu tháng 11, UBND TP Hà Nội cũng lần lượt ban hành các quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, bao gồm khu A 3.280 ha; khu B (4.560 ha; khu C 4.498 ha và khu D 3.743 ha.

 

Nguồn: Dân Việt; Kenh14; Thanh Niên; Vietnammoi

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang