.jpg)
BÁO ĐỘNG KINH TẾ TRUNG QUỐC: GẦN 1/4 DOANH NGHIỆP BÁO LỖ, MỨC CAO NHẤT 23 NĂM, CHẬT VẬT VỚI DƯ CUNG VÀ LỢI NHUẬN BỊ BÀO MỎNG
Gần 1/4 doanh nghiệp niêm yết tại Trung Quốc ghi nhận lỗ ròng trong 9 tháng đầu năm. Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ khi dữ liệu được thống kê vào năm 2002. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tình trạng sản xuất dư thừa và nhu cầu nội địa yếu.
Tờ Nikkei đã khảo sát hơn 5.300 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết tại thị trường Trung Quốc đại lục. Kết quả cho thấy 24% công ty báo lỗ trong ba quý đầu năm. Tỷ lệ này tăng thêm 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.
Con số các doanh nghiệp báo lỗ đã tăng dần đều từ đáy 7% của năm 2017, do nhu cầu nội địa phục hồi chậm sau đại dịch Covid-19.
Trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 9, hơn 30% doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận ròng giảm so với cùng kỳ và chỉ khoảng 40% báo cáo tăng trưởng.
Bất động sản tiếp tục là điểm nghẽn lớn
Ngành bất động sản chịu áp lực lớn nhất từ khi chính phủ siết tín dụng vào năm 2020. Trong 100 doanh nghiệp được khảo sát, 48 doanh nghiệp báo lỗ trong ba quý đầu năm 2025. Tổng mức lỗ toàn ngành đạt 64,7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 9,14 tỷ USD).
Doanh số bán nhà mới xây tính theo diện tích sàn giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. China Vanke là doanh nghiệp lỗ nặng nhất với 28 tỷ nhân dân tệ. Nội bộ doanh nghiệp đang gặp biến động nhân sự, khi một lãnh đạo cấp cao rời vị trí chỉ sau chưa đầy một năm.
Các ngành liên quan bất động sản cũng bị ảnh hưởng nặng. Hơn 30% doanh nghiệp xây dựng rơi vào tình trạng thua lỗ.
Công nghiệp chịu sức ép dư cung, giá bán giảm sâu
Nhiều ngành sản xuất ghi nhận tình trạng cung vượt xa cầu, dẫn đến cạnh tranh giá và bào mòn lợi nhuận. Ngành năng lượng mặt trời là ví dụ điển hình nhất. Các nhà sản xuất lớn như Jinko Solar đều báo lỗ ở tất cả mảng. Dù doanh nghiệp đặt kỳ vọng vào mảng lưu trữ năng lượng, các kế hoạch mở rộng có thể khiến tình trạng dư cung nghiêm trọng hơn.
Trong ngành ô tô, 6/21 doanh nghiệp xe du lịch và xe thương mại báo lỗ trong ba quý đầu năm. Lợi nhuận ròng toàn ngành giảm 10%. Doanh nghiệp nhà nước Guangzhou Automobile Group ghi nhận lỗ 4,3 tỷ nhân dân tệ. Lợi nhuận của BYD giảm 8%.
Lượng xe bán ra tăng 13% lên 24,36 triệu chiếc. Dù thị trường mở rộng nhờ các chương trình hỗ trợ đổi xe, giá bán xe điện và xe năng lượng mới giảm mạnh. Giới chức Trung Quốc dường như chấp nhận mặt bằng giá thấp hơn để tăng sức cạnh tranh của ô tô Trung Quốc ở thị trường quốc tế.
Những ngành được ưu tiên bật tăng
Tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực được chính phủ ưu tiên. Ngành bán dẫn hưởng lợi từ trợ cấp, ưu đãi thuế và các chính sách thúc đẩy sản xuất chip trong nước, gồm cả chip AI. Lợi nhuận ròng của ngành tăng 50% so với cùng kỳ, cao hơn nhiều mức tăng 23% của năm 2024. Mức tăng đến từ mảng gia công, thiết kế, phát triển và sản xuất thiết bị.
Tổng lợi nhuận ròng của hơn 5.300 doanh nghiệp khảo sát chỉ tăng 2%, phụ thuộc lớn vào nhóm ngành được hỗ trợ chính sách. Con số này đã giảm khoảng 10% so với mức đỉnh năm 2022.
Trong khi chính phủ đẩy mạnh chiến lược công nghệ cao, các ngành tiêu dùng chịu áp lực do chi tiêu yếu. Tổng lợi nhuận của ngành thương mại và bán lẻ giảm 5%. Ngành thực phẩm cũng ghi nhận mức giảm tương tự.
SẮP DIỄN RA CUỘC ‘ĐẠI CHIẾN’ TẠI NỀN KINH TẾ LỚN THỨ 2 THẾ GIỚI: KỶ LỤC 3,7 TRIỆU NGƯỜI CẠNH TRANH GIÀNH ‘BÁT CƠM SẮT’, TỶ LỆ 1 CHỌI GẦN 100, ÔN THI BẤT KỂ NGÀY ĐÊM
Trong thời buổi kinh tế khó khăn, nhiều người ở Trung Quốc đang quay trở lại tìm kiếm công việc ổn định trong khu vực công.
Cuối tuần này, khoảng 3,7 triệu người sẽ tham dự kỳ thi công chức tại Trung Quốc, con số cao nhất từ trước tới nay.
Đây là kỳ thi đầu tiên kể từ khi chính phủ tăng giới hạn độ tuổi cho 1 số vị trí nhất định. Giới hạn tuổi với ứng viên chung tăng từ 35 lên 38, còn với người có bằng sau đại học tăng từ 40 lên 43.
Hàng triệu ứng viên sẽ cạnh tranh cho 38.100 vị trí công chức trên toàn quốc – trung bình 97 người chọi 1 suất. Một số vị trí thu hút lượng đăng ký áp đảo. Theo số liệu truyền thông Trung Quốc, vị trí có nhiều ứng viên nhất là nhân viên kiểm soát xuất nhập cảnh tại thành phố Ruili (tỉnh Vân Nam), giáp Myanmar. Riêng công việc này đã có 6.470 người được duyệt hồ sơ.
Diễn biến này phản ánh xu hướng ngày càng nhiều lao động muốn tìm kiếm sự ổn định trong khu vực công thay vì làm việc ở khu vực tư nhân.
Tháng 10, Trung Quốc thông báo nâng giới hạn tuổi dự thi công chức nhằm phù hợp với lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của nước này.
Dân số già hóa nhanh và quỹ hưu trí thu hẹp buộc Trung Quốc phải điều chỉnh độ tuổi nghỉ hưu vốn đã được giữ nguyên từ những năm 1950. Kế hoạch được phê duyệt năm ngoái sẽ nâng tuổi nghỉ hưu của lao động nữ từ 50 lên 55 với nhóm lao động phổ thông, và từ 55 lên 58 với lao động trí óc. Với nam giới, độ tuổi nghỉ hưu sẽ tăng từ 60 lên 63.
Dù lương công chức không cao, thậm chí một số địa phương ngập trong nợ nần còn chậm trả lương, nhưng công việc nhà nước ngày càng được săn đón nhờ sự ổn định giữa bối cảnh kinh tế khó lường. Tại Trung Quốc, đây được xem là “bát cơm sắt”, ý chỉ công việc ổn định trọn đời.
Trong giai đoạn cải cách mở cửa, thanh niên Trung Quốc từng đổ xô vào khu vực tư nhân với khẩu hiệu xiahai – “nhảy xuống biển”. Giờ đây, họ nói đến shangan – “lên bờ” – để mô tả hành trình vượt qua kỳ thi công chức và tìm chỗ đứng trong khu vực công.
Giáo sư nghiên cứu George Magnus thuộc Trung tâm Trung Quốc của Đại học Oxford nhận định: “Cơ cấu việc làm ở Trung Quốc đã thay đổi đáng kể trong khoảng một thập kỷ qua. Xu hướng chuyển từ các công việc tay nghề cao, lương cao trong sản xuất và xây dựng sang các công việc lương thấp, kỹ năng thấp trong khu vực phi chính thức. Những lĩnh vực này hầu như không có bảo hiểm hay lương hưu, hợp đồng lao động cũng lỏng lẻo. Với 12 triệu sinh viên tốt nghiệp mỗi năm, việc người trẻ ưu tiên công việc ổn định trong khu vực nhà nước là điều dễ hiểu”.
Tỷ lệ thất nghiệp chung của Trung Quốc hiện ở mức 5,1%, trong khi nhóm 16–24 tuổi (không tính sinh viên đại học) là 17,3%. Năm 2023, Bắc Kinh từng tạm ngừng công bố số liệu thất nghiệp thanh niên sau khi con số chạm kỷ lục 21,3%, rồi sau đó công bố lại với phương pháp tính mới loại trừ sinh viên.
Căng thẳng thương mại, tiêu dùng suy yếu hậu Covid-19 và triển vọng kinh tế mờ nhạt khiến nhiều người trẻ chọn “nằm thẳng” – từ chối theo đuổi những công việc họ cho rằng không xứng đáng với trình độ học vấn hoặc không mang lại phúc lợi tương xứng. Năm tới, Trung Quốc dự kiến sẽ có số lượng sinh viên tốt nghiệp cao kỷ lục là 12,7 triệu người.
Việc nâng trần tuổi dự thi công chức được nhiều người hoan nghênh, đặc biệt vì điều này có thể giúp lao động tránh được “lời nguyền tuổi 35” khi các công ty thường ngại tuyển lao động ngoài độ tuổi này.
Kỳ thi công chức Trung Quốc nổi tiếng với mức độ khó, bao gồm câu hỏi về luật, vật lý, sinh học, chính trị và logic. Từ năm ngoái, đề thi thêm phần lý luận chính trị, tập trung đánh giá khả năng phân tích và giải quyết vấn đề thông qua các lý luận đổi mới của Đảng. Nhiều câu hỏi trong kỳ thi năm trước xoay quanh các bài phát biểu lớn của Chủ tịch Tập Cận Bình và các hội nghị trung ương của Đảng Cộng sản.
Một bà mẹ 35 tuổi chia sẻ lịch học của mình trên mạng xã hội Xiaohongshu khi ôn thi năm nay: thức dậy từ lúc tờ mờ sáng, tranh thủ học vào mọi khoảng trống giữa lúc chăm con, và chỉ ngủ 4–5 tiếng mỗi đêm. “Ban ngày dành cho PowerPoint, ban đêm dành cho công thức và truyện tranh, 4 giờ sáng là lúc để học bài”.
VÌ SAO NGƯỜI GIÀU CÓ VÀ QUYỀN LỰC KHÔNG THỂ KHƯỚC TỪ EPSTEIN?
.jpg)
Đó là một trong những sự kiện lớn vào năm 2019 ở Washington.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Michael Cohen, cựu luật sư của Donald Trump, khi ông điều trần trước một ủy ban của Hạ viện về về sếp cũ Donald Trump.
Một dân biểu Dân chủ trong ủy ban là bà Stacey Plaskett đang chuẩn bị chất vấn ông Cohen và máy quay ghi lại được cảnh bà đang nhắn tin với ai đó trên điện thoại.
Cho tới tận tuần này công chúng mới biết danh tính người nhận tin nhắn ấy – tội phạm tình dục Jeffrey Epstein.
Theo các email do phía đại diện tài sản của Epstein công bố theo trát đòi hồ sơ, ông Epstein đã thúc đẩy bà Plaskett đặt câu hỏi về một nhân viên của Trump Organization. Sau khi bà làm vậy, Epstein nhắn lại cho bà: "Làm tốt lắm."
Tầm ảnh hưởng của Epstein
Nhìn lại, sự việc này khiến nhiều người vỡ lẽ về tầm ảnh hưởng của Epstein đối với tầng lớp tinh hoa ở Mỹ.
Bà Plaskett phủ nhận việc bà xin Epstein lời khuyên, khẳng định rằng hôm đó bà nhắn tin với nhiều người, trong đó có Epstein – người khi ấy là một cử tri của bà. Bà nói rằng mình là một cựu luật sư có thói quen tìm thông tin từ mọi nguồn – kể cả những người bà không ưa.
"Tôi cảm thấy ghê tởm trước những hành vi lệch lạc của Epstein. Tôi rất ủng hộ các nạn nhân của ông ta và ngưỡng mộ sự dũng cảm của họ. Từ lâu tôi đã tin rằng toàn bộ hồ sơ liên quan đến Epstein cần được công bố," bà nói trong một tuyên bố gửi BBC.
Bà cho biết cuộc trao đổi giữa họ diễn ra trước khi Epstein bị bắt về hành vi buôn bán tình dục. Nhưng nó lại diễn ra khá lâu sau khi ông ta bị kết án về hành vi môi giới mại dâm vào năm 2008.
Hòn đảo riêng của ông ta ở vùng lãnh thổ thuộc Mỹ cũng đã được nhắc đến trong một cuộc điều tra gây chấn động của tờ Miami Herald một năm trước đó. Đó được coi là một trong những nơi ông ta xâm hại tình dục nhiều bé gái vị thành niên.
Chỉ sáu tháng sau cuộc trao đổi nói trên giữa hai người, nhà tài phiệt tai tiếng Epstein được tìm thấy đã chết trong phòng giam. Điều tra viên y khoa kết luận nguyên nhân cái chết là tự sát.
Cái chết của ông ta, cùng những thuyết âm mưu xung quanh, đã kích hoạt một cuộc truy cứu trách nhiệm chấn động Washington và Wall Street khiến nhiều người từng là bạn thân của Epstein rớt đài.
Cuộc trao đổi nói trên chỉ là một trong rất nhiều nội dung trong lô tài liệu cá nhân mới nhất gồm hơn 20.000 trang, tiết lộ khả năng của Epstein trong việc duy trì các mối quan hệ với giới tinh hoa ngay cả sau khi bị kết án hình sự và sau loạt bài phanh phui của tờ Miami Herald.
Việc những mối quan hệ này vẫn tồn tại, trong khi những người bạn khác cắt đứt với ông ta, cho chúng ta thấy nhiều điều về động lực vận hành trong các vòng tròn xã hội ở thượng tầng xã hội Mỹ – cũng như về tầm ảnh hưởng của Epstein.
"Ông ta là một con quái vật quỷ quyệt, nhưng đồng thời cũng vô cùng thông minh, xét theo hướng có thể duy trì một mạng lưới đáng kinh ngạc có sự góp mặt của một số nhân vật quyền lực nhất thế giới," Barry Levine, tác giả cuốn The Spider: Inside the Criminal Web of Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell (Con nhện: Bên trong mạng lưới tội phạm của Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell), nhận xét.
"Ông ta có một sự cuốn hút nhất định giúp bản thân ở vị thế mà người khác tìm đến."
'Ông ta sử dụng những thông tin thu được'
Epstein coi bản thân là một "người sưu tầm con người," người tạo dựng các mối quan hệ vì mục đích trao đổi, ông Levine nói.
"Ông ta sẽ dùng những thông tin mình thu thập được… với mục đích cuối cùng là đổi lấy điều gì đó – có thể là sự giúp đỡ, tiền bạc, hoặc theo một nghĩa đen tối hơn, tôi nghĩ là tống tiền một số cá nhân."
Mối quan hệ giữa Epstein và ông Peter Mandelson thuộc Đảng Lao động Anh bị soi xét kỹ ở Anh, với việc Mandelson cuối cùng bị cách chức đại sứ Anh tại Mỹ vào tháng Chín.
Các tài liệu do Quốc hội Mỹ công bố cho thấy Mandelson vẫn duy trì liên lạc với tội phạm ấu dâm này tới cuối năm 2016 – thời điểm trước loạt điều tra của Miami Herald nhưng sau khi Epstein đã bị kết án.
Trong một email đề tháng 11/2015, Epstein viết cho Mandelson sau ngày sinh nhật: "63 tuổi rồi. Ông làm được rồi."
Chưa đầy 90 phút sau, Lord Mandelson trả lời: "Vừa đủ. Tôi quyết định kéo dài tuổi thọ của mình bằng cách dành nhiều thời gian hơn ở Mỹ."
Ông kiên quyết phủ nhận việc có biết về tội lỗi của Epstein hay bất kỳ hành vi sai trái nào, và bày tỏ sự hối tiếc vì đã tiếp tục liên lạc với ông ta.
Mạng lưới quan hệ đa dạng: học giả, doanh nhân và chính trị gia
Các tài liệu do phía quản lý tài sản của Epstein công bố đã hé lộ một mạng lưới quan hệ đa dạng của ông ta, bao gồm những học giả tên tuổi, những trùm kinh doanh và nhiều chính trị gia.
Ông Levine nói không vô lý khi cho rằng một số người có mối quan hệ xã giao với Epstein có thể không biết các hành vi của ông ta – hoặc quá ấn tượng với những kết nối có tầm ảnh hưởng của ông ta mà bỏ qua điều đó.
"Người ta hay quên," ông nói. "Uy tín của Epstein trong giới quyền lực là cực kỳ cao, và tôi nghĩ nhiều người có lẽ đã xem nhẹ bản án trước đó của ông ta."
Những người khác có thể đơn thuần là bị choáng ngợp trước sự giàu có của ông ta, theo nhận định của một số nhà báo và người quen Epstein.
"Giờ thì một án tù chẳng còn nghĩa lý gì nữa," David Patrick Columbia, nhà sáng lập tờ New York Social Diary, nói với The Daily Beast vào năm 2011, sau bản án đầu tiên của Epstein. "Chỉ có cái nghèo mới khiến một người bị xã hội New York tẩy chay."
Larry Summers, cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ và sau này là Chủ tịch Đại học Harvard, từng nhờ Epstein tư vấn chuyện tình cảm – bao gồm một trao đổi vào tháng 11/2018, tháng mà loạt điều tra của Miami Herald được đăng. Khi ấy, Summers dường như đã chuyển tiếp email của một phụ nữ cho Epstein để hỏi xem mình nên trả lời thế nào.
Epstein đáp: "Cô ta có vẻ bắt đầu xiêu rồi đấy :) hay đấy."
Những tương tác này với người bạn tâm giao cũ đã khiến Summers phải trả giá vào tuần trước – ông tuyên bố rút lui khỏi các cam kết công chúng và ngừng giảng dạy tại Harvard.
"Tôi vô cùng xấu hổ về hành động của mình và nhận thức được nỗi đau mà chúng gây ra," ông Summers nói.
Epstein cũng được cho là đã dùng kỹ năng tài chính của mình để giúp nhà ngôn ngữ học nổi tiếng Noam Chomsky – người có nhiều năm trao đổi thư từ với Epstein và từng được mời ở lại tại các dinh thự của ông ta.
Sự tâng bốc diễn ra theo cả hai chiều. Trong một lá thư ủng hộ không ghi ngày tháng, nằm trong lô email công bố lần này, Chomsky hết lời ca ngợi Epstein, nói rằng hai người đã có "nhiều cuộc trò chuyện dài và thường rất sâu sắc."
Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với Wall Street Journal, học giả 96 tuổi này nói rằng Epstein từng giúp ông chuyển tiền giữa các tài khoản mà "không lấy của tôi một xu nào."
"Tôi biết ông ấy và chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau," Chomsky chia sẻ.
Trong cùng bài báo đó, ông nói thêm: "Điều người ta biết về Jeffrey Epstein là ông ấy đã bị kết án và đã thi hành xong bản án. Theo luật pháp và chuẩn mực của Mỹ, điều đó đồng nghĩa ông ấy đã có một trang giấy trắng."
Ông không trả lời yêu cầu bình luận của BBC.
Chomsky là một trong những khách hàng tài chính nổi tiếng của Epstein, trong đó có những người mà ông ta được cho là đã giúp tiết kiệm hàng tỷ đô la, theo Levine.
Epstein làm được điều này vì ông ta "hiểu luật thuế và tài chính, có lẽ còn tốt hơn cả những người được trả lương cao nhất ở Wall Street," ông Levine nói.
Những người đã cắt đứt quan hệ
Xuyên suốt 23.000 trang tài liệu Epstein, có một cái tên có vẻ xuất hiện nhiều hơn bất cứ ai khác.
Ông Trump không gửi hay nhận bất kỳ tin nhắn nào trong hàng ngàn tin nhắn nêu trong tài liệu, do đã cắt đứt quan hệ với Epstein.
Năm 2002, Trump mô tả Epstein là "một người tuyệt vời". Sau này, Epstein từng khẳng định: "Tôi là người bạn thân nhất của Donald suốt 10 năm."
Tuy nhiên, mối quan hệ này cuối cùng đã xấu đi. Theo ông Trump, họ cắt đứt quan hệ vào đầu những năm 2000, hai năm trước khi Epstein bị bắt lần đầu tiên. Đến năm 2008, Trump nói rằng ông không còn "thích ông ta nữa."
Ông Trump phủ nhận mình biết bất cứ điều gì về việc Epstein buôn bán tình dục. Nhà Trắng cũng cho biết Trump đã đuổi Epstein ra khỏi câu lạc bộ của mình "cách đây nhiều thập kỷ vì ông ta quấy rối nhân viên nữ."
Ông Levine nói rằng còn rất nhiều người cảm thấy xấu hổ vì những tin nhắn với Epstein sau các bản án của ông ta, dù điều đó không có nghĩa là họ tham gia vào bất kỳ hành vi phạm pháp nào của Epstein.
"Mỗi người, tất nhiên, đều thấy hối tiếc về cái ngày họ liên lạc với Jeffrey Epstein hoặc đã dành thời gian với ông ta," ông nói. "Đây là một trong những câu chuyện khó tin nhất thời đại chúng ta – quyền lực, đặc quyền và hành vi săn mồi."
Nhưng ít nhất có một người ngay lập tức nhận ra rằng Epstein thật "kinh tởm".
Howard Lutnick, hiện là Bộ trưởng Thương mại, là hàng xóm sát vách của Epstein trong 10 năm. Ông kể với podcast của New York Post rằng lần gặp Epstein đầu tiên cũng là lần cuối cùng.
Không lâu sau khi Lutnick chuyển vào căn nhà ở Upper East Side vào năm 2005, ông kể rằng Epstein đã dẫn ông và vợ đi tham quan dinh thự rộng lớn của ông ta.
Sau khi thấy một bàn massage có nến bao quanh đặt trong phòng ăn của Epstein, Lutnick hỏi Epstein thường sử dụng nó bao lâu một lần.
"Ông ta nói: 'Hằng ngày.' Rồi ông ta tiến lại gần tôi một cách kỳ quặc và nói: 'Và là kiểu massage chuẩn'."
Lutnick kể rằng ông và vợ cùng nhìn nhau, cáo lỗi và rời đi.
"Tôi quyết định sẽ không bao giờ ở chung phòng với gã kinh tởm đó thêm lần nào nữa," ông nói.
THÊM DIỄN BIẾN VỤ CHÁY CHUNG CƯ HỒNG KÔNG
Giới chức Hồng Kông tuyên bố để tang 3 ngày sau khi xảy ra vụ cháy chung cư chết chóc nhất hàng thập kỷ, khiến ít nhất 128 người thiệt mạng, ngoài ra đã bắt thêm 8 người.
Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) thông báo bắt đầu để tang từ hôm nay (29.11) để tưởng niệm nạn nhân vụ cháy khu chung cư Hoằng Phúc Uyển. Các cơ quan công quyền, văn phòng làm việc sẽ treo cờ rủ tới ngày 1.12, theo South China Morning Post. Trong thời gian để tang 3 ngày này, các hoạt động công cộng không cần thiết bị hủy bỏ.
Ngoài ra, cơ quan chức năng hôm 28.11 thông báo đã bắt giữ thêm 8 người liên quan cuộc điều tra vụ cháy chung cư. Nhưng người bị bắt bao gồm 2 giám đốc một đơn vị tư vấn bảo trì khu chung cư, 2 quản lý dự án chịu trách nhiệm giám sát công trình, 3 người thầu phụ quản lý giàn giáo và một người trung gian.
Trước đó, giới chức đã bắt 3 người khác, là nhân viên làm trong một công ty xây dựng, bị nghi ngờ “ngộ sát do tắc trách nghiêm trọng”. Ba người này được tại ngoại và phải trình diện cảnh sát vào đầu tháng 12.
Số người chết trong vụ cháy ở Hồng Kông vượt mốc 100, còn 200 người mất tích
Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được tiết lộ. Theo cơ quan chức năng, hệ thống báo cháy tại toàn bộ 8 tòa chung cư đều không hoạt động khi đoàn đến kiểm tra. Hiện chưa rõ hệ thống có hoạt động vào thời điểm xảy ra vụ cháy hay không. CNN dẫn lời một số nhân chứng cho biết họ không nghe chuông báo cháy.
Cơ quan chức năng tin rằng vụ cháy bùng phát từ tầng thấp của tòa chung cư số 6 trong cụm 8 chung cư. Người đứng đầu cơ quan an ninh Hồng Kông Đặng Bình Cường cho hay ngọn lửa lan nhanh đến các tấm nhựa dẻo dễ cháy được đặt gần cửa sổ, khiến cửa sổ vỡ ra và ngọn lửa lan vào bên trong, theo CNN. Giàn giáo tre và lưới phủ dễ cháy bắt lửa, khiến ngọn lửa nhanh chóng lan sang các tầng.
Vụ cháy chung cư Hồng Kông ngày 26.11 đã khiến ít nhất 128 người chết và còn khoảng 200 người chưa rõ tung tích. Đám cháy đã được khống chế và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Giới chức Hồng Kông cho biết gia đình có người thiệt mạng sẽ được hỗ trợ khoảng 25.700 USD, những gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ cháy cũng được hỗ trợ phí sinh hoạt khoảng 6.400 USD.
Nguồn: Soha; CafeF; BBC; Thanh Niên
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá