Kinh hoàng 20 tấn mỹ phẩm hết Date; Khi ngân hàng 'chạy deadline'; Khởi tố vụ án cây xanh Công Minh; Làn sóng trả mặt bằng chưa dứt

KINH HOÀNG PHÁT HIỆN 20 TẤN MỸ PHẨM, KEM ĐÁNH RĂNG HẾT DATE CHUẨN BỊ TUỒN RA THỊ TRƯỜNG

Lực lượng chức năng Tp.Hà Nội vừa đột kích một kho xưởng trên địa bàn và phát hiện hơn 20 tấn mỹ phẩm hết hạn đang được dập lại date.

Chiều 9/7, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 22, Cục QLTT Tp.Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm tiến hành kiểm tra đột xuất 5 gian hàng kinh doanh tại khu vực đường Nguyễn Đình Tứ, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Lực lượng chức năng xác định chủ hộ kinh doanh là ông Lại Vũ Thắng, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú số 58 ngõ 401 đường Xuân Đỉnh phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 50.000 sản phẩm với tổng khối lượng hơn 20 tấn hàng hoá là mỹ phẩm, dầu gội, kem đánh răng trẻ em các nhãn hiệu như: ACLEAF Repair toner, OHBT, MAMACOS, O-ZONE...do nước ngoài sản xuất, có dấu hiệu hết hạn sử dụng.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng ghi nhận một lượng lớn hàng hóa là kem đánh răng trẻ em nhãn hiệu O-ZONE và nhiều mỹ phẩm đang được tẩy date cũ đã hết hạn sử dụng và in, dập date mới với hạn sử dụng vài năm so với hạn sử dụng đã hết trước đó.

Làm việc với Đoàn kiểm tra, những người liên quan đến số hàng hoá trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hoá. Đoàn kiểm tra đang tiến hành kiểm đếm và phân loại hàng hóa, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ

KHI NGÂN HÀNG “CHẠY DEADLINE”: BƠM 480.000 TỶ RA NỀN KINH TẾ

Trong tháng 6, ngành ngân hàng bơm thêm 480.000 tỷ đồng ra nền kinh tế, cao hơn tổng số vốn hấp thụ 5 tháng đầu năm.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đến hết tháng 6 tăng khoảng 6% so với đầu năm, đạt gần 14,4 triệu tỷ đồng. Con số này phần nào hoàn thành được mục tiêu về tăng trưởng tín dụng của Thủ tướng Chính phủ giao ngành ngân hàng.

Cụ thể, riêng trong tháng 6, tín dụng tăng 3,6%, tương đương nền kinh tế hấp thụ được 480.000 tỷ đồng, cao hơn so với tổng lượng tiền được hấp thụ trong 5 tháng đầu năm.

Tăng trưởng tín dụng đột biến trong tháng 6 có sự đóng góp của khoản tín dụng kỷ lục 1,8 tỷ USD của "big 3" gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank cho Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Giai đoạn 1. Đây là dự án có số tiền tài trợ vốn lớn nhất ngành ngân hàng, riêng Vietcombank tham gia tài trợ vốn 1 tỷ USD.

Bên cạnh đó, theo đánh giá của FiinRatings, đơn vị xếp hạng tín nhiệm, tín dụng tăng trưởng phần nào do nhu cầu đi vay và phát hành trái phiếu của doanh nghiệp tăng tốc nửa cuối năm.

Đơn vị này dự báo nhu cầu vay vốn nửa cuối năm sẽ tăng tốc nhờ kinh tế vĩ mô hồi phục.

Nửa đầu năm nay, xuất khẩu cũng tăng trở lại nhờ các thị trường chính phục hồi. Trong khi đó, nhập siêu trong tháng 5 do tăng nhập khẩu nguyên liệu cho thấy dấu hiệu phục hồi của các ngành sản xuất. Điều này mở ra tín hiệu tích cực đối với khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp, báo cáo viết.

Đồng thời, lĩnh vực sản xuất có những tín hiệu hồi phục khi chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng qua ước tăng 6,8%; chế biến - chế tạo tăng 7,3% so với cùng kỳ.

Tổ chức này cũng đánh giá, tăng trưởng tín dụng cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản triển vọng hồi phục khi các vướng mắc về pháp lý dần tháo gỡ khi các bộ luật mới có hiệu lực.

KHỞI TỐ VỤ ÁN CÔNG TY CÂY XANH CÔNG MINH TRÚNG THẦU “VÔ ĐỊCH”

Trước khi vụ án được khởi tố, Công ty cây xanh Công Minh và hệ sinh thái của DN này đã trúng nhiều gói thầu ở khắp các tỉnh thành.

Tham gia vào việc xây dựng giá gói thầu từ giai đoạn lập dự án

Chiều 8/7, tại cuộc họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm nay, đại diện Cục An ninh điều tra, Bộ Công an (A09) cho hay, ngày 8/5/2024, cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh (Công ty Công Minh) và các địa phương liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra xác định, Công ty Công Minh đã thông đồng với các chủ đầu tư để được tham gia vào việc xây dựng giá gói thầu từ giai đoạn lập dự án. Sau khi giá hợp đồng được phê duyệt, công ty này sẽ được chỉ định trúng thầu hoặc sử dụng các pháp nhân khác trong hệ thống để tham giá đấu thầu và được trúng thầu.

Hệ sinh thái 50 công ty vươn vòi khắp các tỉnh thành

Kết quả rà soát cho thấy, có khoảng 50 công ty thuộc hệ sinh thái của Công ty Công Minh tham gia đấu thầu trên 600 gói thầu tại nhiều địa phương.

Công ty Cây xanh Công Minh được thành lập năm 1993, tiền thân là một cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng và cây xanh đô thị tại tỉnh Đồng Nai rồi chuyển về huyện Phước Long - Sông Bé (tỉnh Bình Phước hiện nay).

Đến năm 1999, công ty này thành lập thêm cơ sở cây xanh và sinh vật cảnh, giống cây trồng Công Minh tại TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Từ năm 2006, Công ty Công Minh mở rộng thêm lĩnh vực thi công nạo vét thoát nước, thi công các công trình vỉa hè, sân bê tông, điện chiếu sáng. Các công trình có quy mô và tổng mức đầu tư của công ty này ngày càng tăng theo từng năm.

Trúng nhiều gói thầu 'khủng'

Theo tổng hợp sơ bộ trên mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Công Minh đã tham gia 228 gói thầu tại khắp các tỉnh, thành với tỷ lệ trúng thầu cao. Loại trừ các gói thầu chưa có kết quả, bị hủy, tỉ lệ trúng thầu của Công Minh là 172/209 gói thầu, tương đương hơn 82%.

Tổng hợp của VietNamNet cho thấy, tại TP.HCM, tháng 6/2022, Phòng quản lý đô thị (UBND TP. Thủ Đức) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án chăm sóc cây xanh trên địa bàn Thành phố năm 2022-2023 trị giá hơn 64 tỷ đồng. Theo đó, Liên danh Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 2 - Công ty TNHH Xây dựng Môi Trường Xanh - Công ty Công Minh đã trúng thầu với giá trúng thầu hơn 51,7 tỷ đồng.

Tiếp đó, tháng 7/2022, Phòng quản lý đô thị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án nạo vét hệ thống thoát nước TP. Thủ Đức năm 2022-2023 với giá trị mời thầu là 94,8 tỷ đồng. Liên danh nhà thầu Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 2 - Công ty Công Minh - CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hà Thành trúng thầu với giá trúng thầu là 92,9 tỷ đồng.

Tại Long An, tháng 4/2022, Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị UBND TP. Tân An đã phê duyệt kết quả gói thầu dịch vụ cấp điện, chiếu sáng đô thị cho liên danh Công ty Công Minh - Công ty CP Điện chiếu sáng Thiên Minh với giá trúng thầu là 10,1 tỷ đồng.

Tại Bình Dương, tháng 3/2021, Ban quản lý tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu trồng, thay thế cây xanh xung quanh khu vực Trung tâm hành chính tỉnh. Liên danh Công ty Công Minh và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng môi trường Duy Tân trúng thầu với giá trị là 9,45 tỷ đồng.

Tại Bình Phước, tháng 1/2022, Xí nghiệp Công trình công cộng TP. Đồng Xoài cũng lựa chọn nhà thầu là Công ty Công Minh thực hiện gói thầu duy trì, chăm sóc cây xanh và thảm cỏ trên địa bàn TP. Đồng Xoài năm 2022 với giá trị mời thầu là hơn 24,78 tỷ đồng. Giá trúng thầu của Công ty Công Minh là 24,68 tỷ đồng.

Tháng 1/2020, Liên danh Công Minh - Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng thương mại Huy Hoàng được Phòng kinh tế hạ tầng huyện Phú Riềng thông báo trúng thầu gói thầu trồng cây xanh và xây dựng hạ tầng công viên trung tâm huyện với giá trị gói thầu là 6,13 tỷ đồng.

Tại tỉnh Đắk Nông, Công ty Công Minh thực hiện nhiều gói thầu trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, hai gói thầu Công ty Công Minh liên danh với Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa Hà gồm: Gói thầu Vệ sinh đường nội thị và vệ sinh hoa viên; Khơi rãnh thoát nước; Phát quang cắt cỏ, làm cỏ khu vực Hồ Tây và khu vực nội thị trấn Đắk Mil; Vận hành hệ thông điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2020-2021 (giá trị trúng thầu hơn 1,7 tỷ đồng).

Ngoài ra là gói thầu Vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2021-2022 (giá trị trúng thầu hơn 2,8 tỷ đồng).

Hai gói thầu doanh nghiệp này trúng thầu độc lập gồm: Xây dựng Công trình hoa viên trung tâm thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, vào năm 2018 giá trị hơn 8 tỷ đồng và gói thầu thi công xây dựng công trình Hoa viên cây xanh khu vực cầu vượt Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông (Quốc lộ 14, đoạn qua thị xã Gia Nghĩa), giá trị hơn 6 tỷ đồng vào năm 2018.

Một bài viết trên báo Pháp luật TP.HCM đã mô tả khá chi tiết hệ sinh thái liên quan công ty Công Minh khi liên tục trúng các dự án với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng ở Đắk Nông.

Theo thông tin được tờ báo này đăng tải, tháng 12/2014, Công ty TNHH Công Minh Đắk Nông được thành lập, đăng ký lần đầu tại Sở KH-ĐT tỉnh Đắk Nông. Đến tháng 2/2017, Công ty TNHH Công Minh Đắk Nông đổi tên thành Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Việt Nam Xanh (gọi tắt là Công ty Việt Nam Xanh). Người đại diện pháp luật của công ty cũng thay đổi liên tục trong các dự án mà Công ty Việt Nam Xanh trúng thầu ở Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông, TP Gia Nghĩa, Sở LĐ-TB&XH, các huyện.

Liên quan đến việc trúng các gói thầu trồng, chăm sóc cây xanh, dọn vệ sinh ở Đắk Nông còn có Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa Hà (gọi tắt là Công ty Nghĩa Hà), được thành lập từ năm 2002, ở phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa.

Công ty này cũng 6 lần thay đổi người đại diện pháp luật. Trong đó, có nhiều người từng làm giám đốc cho Công ty Việt Nam Xanh.

Theo tìm hiểu của báo Pháp luật TP.HCM, Công ty Công Minh Đắk Nông (tức Công ty Việt Nam Xanh), Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa Hà, Công ty TNHH Cây xanh Mina còn liên danh với Công ty TNHH Cấp thoát nước và dịch vụ môi trường (trụ sở ở xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) trúng nhiều dự án duy trì, chăm sóc cây xanh ở tỉnh Đắk Nông với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng.

LÀN SÓNG TRẢ MẶT BẰNG CHƯA DỨT

Sự bùng nổ của thương mại điện tử (TMĐT) cùng với thay đổi trong thói quen mua sắm của người tiêu dùng... tác động không nhỏ đến kinh doanh bán lẻ truyền thống. Thay vì đến cửa hàng, cửa hiệu để mua sắm, ăn uống, nhiều khách hàng đã chuyển sang đặt hàng trực tuyến.

Từ nhiều tháng nay, nhiều cửa hàng ở những tuyến phố sầm uất, trung tâm thương mại nổi tiếng tại Hà Nội, dù nằm ở các vị trí đắc địa, liên tục treo biển cho thuê nhưng vẫn ế khách thuê. Không ít tuyến phố có hàng chục cửa hàng treo biển sang nhượng, xả hàng để trả mặt bằng trong bối cảnh kinh doanh không mấy thuận lợi.

Dọc phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội), theo ghi nhận của PV Tiền Phong, có khoảng 20 mặt bằng bỏ trống, treo biển cho thuê. Các tuyến lân cận như Giảng Võ , Kim Mã, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, các phố mua sắm sầm uất như Bà Triệu, phố Huế, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, hay khu vực trung tâm phố cổ… cũng trong tình trạng “mặt bằng bỏ trống ngóng khách thuê”.

Theo người dân sinh sống trên phố Hàng Ngang, trước có căn nhà mặt tiền 6m vốn có giá thuê rất cao, nhưng từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, khách cũ trả mặt bằng, đến nay vẫn chưa tìm được người thuê dù giá cho thuê đã giảm một nửa.

Nằm ngay sát các khách sạn phố cổ, hằng ngày chứng kiến du khách quốc tế ra vào tấp nập, hàng quán xung quanh buôn bán khá hơn, nhưng bà Tô Quỳnh Trang (chủ cho thuê mặt bằng ở phố Hàng Gà) vẫn ngán ngẩm khi nhiều tháng nay chưa thể cho thuê căn nhà 2 tầng có cửa hàng diện tích tới 90m2 của gia đình.

Theo bà Trang, giá cho thuê cả căn nhà là 80 triệu đồng/tháng và giữ nguyên, không tăng trong suốt 5 năm qua. “Tôi cho thuê qua môi giới và rao trực tiếp nhiều tháng nay nhưng chưa tìm được người thuê”, bà Trang cho biết. Bà đang tính cho thuê theo tầng, chia nhỏ mặt bằng để dễ cho thuê với giá thấp hơn.

Tình cảnh đìu hiu cũng xảy ra ở nhiều trung tâm thương mại nổi tiếng ở Hà Nội . Không ít quầy, ki ốt bỏ trống, không khí mua sắm ảm đạm, có nơi chỉ lác đác người đi dạo, tránh nóng. Khu vực mua sắm, thời trang, gia dụng… đặc biệt vắng vẻ, có tầng khoảng một nửa mặt bằng để không.

Chị Vân Anh (bán hàng tại một trung tâm thương mại ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: ‘Ngày thường, khách ra vào rất ít, chứ đừng nói đến khách mua. Thông báo sắp mở cửa dán ở các quầy bỏ trống đã có từ cả năm trước, nhưng chỉ là thiết kế có sẵn của bên cho thuê, chứ thực tế mặt bằng vẫn đang trống, không ai thuê vì bán hàng cả tháng không đủ tiền trả mặt bằng”.

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, phần nhiều mặt bằng bỏ trống trước đây được dùng làm cửa hàng quần áo, phụ kiện, và một số là ăn uống. Đây cũng là những lĩnh vực ghi nhận thay đổi đáng kể trong thói quen mua sắm, sử dụng dịch vụ của khách hàng thời gian gần đây.

Kiểm tra ứng dụng mua sắm trực tuyến hay dùng, chị Phương Anh, nhân viên văn phòng (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, chị bị bất ngờ khi phát hiện mình đã đạt hạng thành viên kim cương chỉ sau nửa năm tham gia mua sắm trên mạng. Chỉ 10 ngày đầu tháng 7, chị Phương Anh đã đặt 13 đơn hàng qua ứng dụng chỉ hết 2,5 triệu đồng cho các nhu cầu ăn uống, thời trang, mỹ phẩm.

Khảo sát thói quen tiêu dùng tại Việt Nam do PwC thực hiện năm 2023 cho thấy, hình thức mua sắm trực tuyến vẫn tiếp tục chiếm ưu thế. 64% người khảo sát dự kiến sẽ tăng tần suất mua sắm trực tuyến .

Đối lập với sự ảm đạm của những tuyến phố hoạt động kinh doanh mua sắm sầm uất một thời, doanh thu các sàn TMĐT liên tục khởi sắc. Theo dự báo của nền tảng số liệu Metric, quý II/2024, tổng doanh số trên 5 sàn TMĐT lớn nhất Việt Nam (gồm Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktokshop) sẽ đạt khoảng 85.000 tỷ đồng.

Nguồn: Người Đưa Tin; Soha; Vietnamnet; Kenh14

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Đức

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Leipzig, CHLB Đức

Chiều Chủ Nhật, ngày 06.04.2025, tại thành phố Leipzig, Hội Đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, để tưởng nhớ, tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Buổi lễ thu hút hàng trăm người Việt và gốc Việt từ khắp nơi trên nước Đức, và các đại biểu, khách mời các Hội đoàn Âu châu và tại Đức cùng về dâng hương, tưởng nhớ tổ tiên trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Tác giả: Thu Hằng - Phương Hoa - Thanh Tùng (TTXVN)

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2025

Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang