Kinh doanh cần biết: Phạt tù tội trốn thuế từ 50.000 Euro

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Hồi đó, Tòa án Tối cao liên bang BGH (Bundesgerichtshof) đã đưa ra án quyết chỉ đạo (Grundsatzurteil) xiết chặt hơn nữa khung hình phạt, đưa ra hướng dẫn tuyên án tù giam đối với tội hình trốn thuế gây thiệt hại từ 50.000 Euro. Với hành động trốn thuế từ 1 triệu Euro trở lên, bị can sẽ không được hưởng án treo (Bewährung).

Theo án quyết nói trên của BGH, tội trốn thuế „mức độ lớn“ nói chung sẽ không phạt bằng tiền (Geldstrafe), bị cáo bị kết án sẽ nhận án tù giam (Freiheitsstrafe) từ 6 tháng đến 10 năm, nếu thiệt hại về thuế trên mức 50.000 Euro. Điều này có nghĩa chỉ trong những trường hợp rất đặc biệt, chiếu cố „có các lý do giảm nhẹ quan trọng“, các tòa án mới được tuyên án bị cáo án án treo.

Với án quyết mới, các tòa án sẽ tự động không tiến hành thủ tục phạt tiền (Strafbefehlsverfahren) như trước, mà bắt buộc phải đưa ra xét xử với tội hình trốn thuế. Thẩm phán Toà tối cao Armin Nack nói rằng tội hình trốn thuế có thể so sánh với tội lừa đảo (Betrug). Do đó không có lý do gì để đối xử với người trốn thuế mức độ khác so với những kẻ lừa đảo.

Án quyết Toà tối cao nói trên liên quan tới một vụ án do phủ tòa Landgericht Landshut hồi đó tuyên phạt bị cáo mức án một năm 11 tháng tù giam vì tội trốn thuế và biển thủ tiền lương công nhân. Bị cáo - chủ một doanh nghiệp xây dựng, trong một thời gian dài đã sử dụng phần lớn công nhân làm chui để trốn tránh đóng thuế và bảo hiểm xã hội. Thiệt hại về thuế trong vụ đó lên tới hàng triệu Euro. Sau khi bị kết án, bị cáo kháng án với lý do xử không đúng luật (Revision) và hy vọng được hưởng án treo. Đơn khiếu nại của bị cáo đã bị tòa Tối cao BGH bác bỏ với án quyết chỉ đạo nói trên.

Án quyết chỉ đạo của toà án đưa ra, sẽ buộc nhiều trường hợp sau khi bị kiểm tra thuế, lao động, bán hàng lậu, lập tức bị truy tố trước toà án, chỉ cần mức trốn thuế được phát hiện trên 50.000 Euro.

Trước đây 10 năm, sau khi kiểm tra thuế, lao động, bán hàng lậu, Sở Tài chính chỉ tập trung truy thu là chính. Đưa ra toà án truy tố hình sự chỉ những trường hợp có hành vi chủ đích trốn thuế hoặc số tiền lậu thuế tới triệu Euro. Nay những ai khai sai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, hoặc thuê lao động chui (đồng nghiã trốn thuế lương), bán lậu (trốn thuế giá trị gia tăng lẫn thuế thu nhập) đều phải tính đến khả năng phải đối diện với án hình sự phạt tù, nếu gây thiệt hại từ 50.000 Euro trở lên.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang