Khuyến cáo phòng tránh sét đánh & bảo hiểm ô tô nhà ở

ác yếu tố ảnh hưởng và liên quan đến việc hình thành sét như gió bão, độ ẩm, ma sát và áp thấp khí quyển và năng lượng mặt trời luôn được đề cập tới. Thường sét hay xuất hiện lúc có giông. Trung bình trên toàn thế giới có khoảng 8 triệu lần sét đánh mỗi ngày, trong khi đó số lượng giông hàng năm được cho là khoảng 16 triệu. Tuy nhiên sét không chỉ xuất hiện lúc có giông mà cả những lúc núi lửa hoạt động, có bão cát hay cháy rừng... Với tốc độ di chuyển khoảng 36.000 km/h và nhiệt độ lên đến 30.000 độ C, sét có sức phá huỷ không chỉ dừng lại ở mức chết người. Tuy xác suất bị sét đánh của mỗi người rất ít chỉ ở mức tối đa 1/600.000, song sự việc xảy ra mới đây tại một sân gôn thuộc vùng bắc Hessen gần thành phố Kassel đã làm cho nhiều người phải lo sợ. Để tránh cơn giông mùa hè đột ngột trút xuống, trong lúc họ đang có mặt trên sân gôn, bốn phụ nữ đã tìm chỗ trú thân tại một lán gỗ nhỏ có ghế ngồi với diện tích khoảng 2 x3 m được dựng lên nhiều nơi trong sân đó. Chỉ ít phút sau, một luồng sét mạnh đã giáng xuống làm ba người chết tại chỗ và người thứ tư bị thương nặng trong tình trạng chết lâm sàng nhưng sau đó được cứu sống lại bằng hô hấp nhân tạo. Tuy nhiên người đàn bà xấu số này cũng chỉ sống thêm được vài ngày nữa mặc dù đã được cứu chữa tại một bệnh viên đặc biệt ở Hannover. Theo trung tâm dịch vụ thời tiết Đức DWD, bình quân ở Đức mỗi năm có khoảng 40 đến 50 người ở Đức bị sét đánh trực tiếp hoặc gián tiếp. Trong số đó, có khoảng 10% nạn nhân bị đến tử vong.

DWD khuyến cáo

Trong tình trạng thời tiết nhiều sấm sét, tốt nhất nên trú mình trong các ngôi nhà được bảo vệ kín, có bộ phận chống sét như cột thu lôi. Đóng kín cửa và chỉ dùng loại điện thoại tường đã được chống sét, điện thoại di động có thể tiếp tục sử dụng một cách bình thường. Nếu cần thiết, tắt và ngắt các loại máy móc điện tử dễ bị sét đánh như TV, máy tính... ra khỏi ổ cắm điện.

Trường hợp ở ngoài trời, nguyên tắc tuyệt đối là „không trú mưa dưới gốc cây cao“. Sét thường đánh vào các vật như cây cao hay tòa nhà nơi trơ trọi. Chỗ đồng không mông quạnh phải chú ý làm sao để bản thân mình không phải là vị trí cao nhất so với xung quanh, không trú mưa dưới cột điện hay các lán chòi, chọn các đường trũng hoặc phía dưới mép bờ đê để đi. Cũng không nên vì quá sợ mà nằm xuống sẽ vô tình tạo điều kiện cho sét đánh vì thêm diện tích do cơ thể trải dài. Tốt hơn là quỳ thấp hoặc ngồi xuống, bó người càng gọn càng tốt, đầu cúi gập hai tay ôm và bạo vệ đầu. Nếu có ô thì gập lại ném xa ra khỏi chỗ trú ẩn. Cây cao hay cột điện là nơi nguy hiểm, ngược lại rừng rậm với nhiều cây đồng đều là nơi trú ẩn tương đối an toàn.

Bảo hiểm

Ô tô cũng là nơi trú ẩn an toàn khi có sét, tuy nhiên tất cả các cửa sổ phải đóng kín, để cách điện, và phải đậu xa các cây cao, tránh trường hợp cây bị sét đánh đổ.

Trong trường hợp ô tô bị xảy ra thiệt hại, bảo hiểm toàn phần Vollkasko sẽ chịu trách nhiệm đền bù.

Bảo hiểm bán phần Teilkasko chịu trách nhiệm khi có bão, từ cấp 8 trở lên kèm theo.

Đang trong thời gian xây nhà dở dang, bị sét đánh gây thiệt hại, bảo hiểm Feuerrohbauversicherung sẽ chịu trách nhiệm bồi thường. Thường các hãng bảo hiểm đều kèm theo chế độ này lúc ký hợp đồng bảo hiểm tòa nhà Gebäudeversicherung.

Nguyễn Văn Nghĩa

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang