“Khúc củi” Tất Thành Cang khó thoát khỏi “lò“ đang nóng

Sau sai phạm Thủ Thiêm, một loạt sai phạm ở các doanh nghiệp lớn liên quan đến Thành ủy Tp HCM bị phanh phui chỉ trong thời gian ngắn, liên quan đến ông Sáu Cang.

Riêng sai phạm bán rẻ “gà đẻ trứng vàng” Sadeco cho Nguyễn Kim, khiến 2 lãnh đạo doanh nghiệp thân cận với ông Cang là Tề Trí Dũng và Hồ Thị Thanh Phúc “vào lò”. Một số nhà quan sát bình luận rằng, lần này thì “khúc củi” Sáu Cang khó lòng thoát khỏi “cái lò” của TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Có ý kiến cho rằng, trước đây ông Trọng vẫn còn nể nang thế lực “bảo kê” cho Tất Thành Cang, nhưng bây giờ sau khi được tận tình cứu chữa mới tai qua nạn khỏi sau cơn tai biến, chính ông nhận ra rằng, ông không còn nhiều thời gian nữa. Cho nên, lần này ông không nể nang ai nữa mà quyết “đốt lò” càng nhanh càng tốt.

RFA bàn về Tất Thành Cang: phép thử cho người đốt lò. Không chỉ RFA, BBC mà nhiều trang “lề dân” nhận định lần này Sáu Cang khó thoát, vì hầu hết các báo “lề đảng” đồng loạt quy tội cho ông Cang trong sai phạm ở Tân Thuận và Sadeco, mức độ còn dày đặc hơn đỉnh điểm của vụ điều tra sai phạm Thủ Thiêm vào cuối năm 2018. Tuy nhiên, so về thiệt hại tiền bạc, sai phạm ở hai công ty trên tuy lớn, nhưng không thể sánh với thiệt hại liên quan đến đại án Thủ Thiêm, kể cả khi chỉ tính riêng 4 tuyến đường đắt nhất hành tinh.

Bài viết nhắc lại con số 36% ủy viên Ban Chấp hành TƯ CSVN ủng hộ Sáu Cang trong Hội nghị Trung ương 9 vào cuối năm 2018. Ông Trọng quyết tâm “đốt lò” nhưng không có gì bảo đảm 36% số ủy viên này chấp nhận thuần phục. Nên diễn tiến “đốt lò” ở thành Hồ sắp tới sẽ là phép thử lớn cho TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng.

Báo Lao Động có bài: Sai phạm tại Công ty IPC từng đặt lên bàn cơ quan điều tra từ 2017. Theo bài viết, năm 2017, Thanh tra TP HCM đã đề nghị, thậm chí bàn giao hồ sơ cho cơ quan điều tra về sai phạm ở Công ty Tân Thuận (IPC), sau khi phát hiện IPC còn có dấu hiệu cố ý làm trái và gây thất thoát tài sản nhà nước ở nhiều dự án khác.

Lúc đó, Kiểm toán Nhà nước đã có thông báo yêu cầu IPC xác định rõ trách nhiệm, xử lý sai phạm. Tuy nhiên, tới thời điểm Thanh tra TP HCM vào cuộc lại phát hiện sai phạm ở tòa nhà IPC khi chỉ sử dụng 1 phần trụ sở, còn lại cho 81 đơn vị khác thuê làm văn phòng, vi phạm quy định về quản lí sử dụng tài sản nhà nước.

Mời đọc thêm: Toàn cảnh sai phạm của Công ty Tân Thuận nơi ông Tề Trí Dũng làm tổng giám đốc (NLĐ). – IPC mượn danh thành uỷ “phá vốn” nhà nước như thế nào?(LĐ). – IPC xuống dốc ra sao từ khi ông Tề Trí Dũng làm tổng giám đốc (VNN). – Kinh doanh nhà đất của Tân Thuận ra sao trong nhiệm kỳ của Tề Trí Dũng? (DT). – Sai phạm từ việc Sadeco thuê HSC thẩm định giá (PLTP).

(Nguồn: Tiếng Dân)

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang