Khởi tố cán bộ vì sai phạm ở sân bay Long Thành; Tinh gọn bộ máy 2026; Kỳ vọng ‘mạch nối’ nhiệm kỳ; ‘Sếu đầu đàn’ tăng tốc, dẫn nhịp tăng trưởng

HÀNG LOẠT CÁN BỘ BỊ KHỞI TỐ LIÊN QUAN SAI PHẠM Ở SÂN BAY LONG THÀNH

Nhiều cán bộ bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến sai phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất sân bay Long Thành.

Ngày 25/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, vụ án "Vi phạm về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" liên quan đến dự án sân bay Long Thành đang được mở rộng điều tra.

Đến nay, nhiều cán bộ thuộc Hội đồng bồi thường dự án đã bị khởi tố, bao gồm cả một số lãnh đạo chủ chốt. Những cá nhân này được xác định có hành vi vi phạm trong quá trình thẩm định, bồi thường và hỗ trợ tái định cư, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Trong đó, ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành cũ, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, cùng 5 cán bộ thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành và các đơn vị liên quan bị khởi tố để phục vụ công tác điều tra, gồm: Lê Quang Hùng, Giám đốc; Nguyễn Long Châu - Phó Giám đốc; 3 tổ trưởng tổ đền bù là Nguyễn Thái Bình, Lý Thanh Bình, Trần Nhật Linh.

Ngoài ra, có 3 lãnh đạo xã Bình Sơn, tỉnh Đồng Nai bị khởi tố, gồm: Dương Ngọc Đức, quyền Chủ tịch UBND xã; Hoàng Hữu Minh, Phó Chủ tịch UBND xã và Lâm Hoàng Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Những cá nhân trên bị khởi tố với cáo buộc “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các sai phạm chủ yếu liên quan đến quá trình xét duyệt và thẩm định hồ sơ đền bù cho các hộ dân có đất bị thu hồi tại dự án sân bay Long Thành.

Cụ thể, hồ sơ có dấu hiệu chỉnh sửa thời gian so với thực tế, làm ảnh hưởng đến quá trình áp giá đền bù và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét nơi lưu trữ hồ sơ thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện quản lý. Hơn 10.000 hồ sơ đã được thu giữ để phục vụ công tác điều tra, làm rõ các sai phạm.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng rà soát lại toàn bộ hồ sơ đền bù để xác định mức độ sai phạm và trách nhiệm của những người tham gia xác minh nguồn gốc đất, lập hồ sơ đền bù.

Những ngày qua, cơ quan chức năng mời làm việc với nhiều trưởng ấp ở xã Bình Sơn để làm rõ quá trình lập hồ sơ, xác minh nguồn gốc đất của các hộ dân nằm trong diện bị thu hồi.

Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân và cán bộ, viên chức cung cấp thông tin về sai phạm trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sân bay Long Thành để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, cơ quan điều tra khuyến khích các cá nhân có sai phạm tự giác trình báo, khắc phục hậu quả và giao nộp tài sản để hưởng chính sách khoan hồng.

Trường hợp không chủ động trình báo, các cá nhân sai phạm sẽ bị thu hồi tài sản và có thể bị xử lý hình sự về hành vi khai khống, gian dối để trục lợi, chiếm đoạt tài sản Nhà nước.

TINH GỌN BỘ MÁY NĂM 2026 THỰC HIỆN THEO HƯỚNG NÀO?

Năm 2026, lĩnh vực cải cách hành chính đặt mục tiêu hoàn thành sắp xếp tổ chức, tinh gọn cả cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, gắn với chuyển đổi số và tinh giản biên chế trước tháng 6.

2026 được xác định là bắt đầu giai đoạn tăng tốc cải cách hành chính, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030.

Trọng tâm là tinh gọn đầu mối, giảm biên chế và tái cấu trúc cả cơ quan hành chính lẫn đơn vị sự nghiệp công lập, với mốc thời gian quan trọng là tháng 6/2026 hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị.

Theo Quyết định 282/QĐ-TTg ngày 12/2 về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trọng tâm giai đoạn 2026-2030, việc rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính được gắn chặt với sắp xếp tổ chức bộ máy. Mục tiêu chung là xây dựng nền hành chính “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách chế độ công vụ.

Những nhiệm vụ này tiếp nối kết quả giai đoạn trước, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp bắt đầu được vận hành tại một số địa phương và số lượng đầu mối tổ chức đã giảm hơn 25% so với năm 2015.

Hoàn thành sắp xếp tổ chức ở trung ương trong tháng 6/2026

Ở cấp trung ương, trọng tâm cải cách năm 2026 là tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ.

Sau quá trình sắp xếp từ năm 2025, số bộ và cơ quan ngang bộ đã giảm từ 19 xuống 14, cơ quan thuộc Chính phủ giảm từ 8 xuống 5. Năm 2026 được xem là giai đoạn củng cố và tinh chỉnh để bảo đảm bộ máy vận hành đồng bộ với các nghị quyết của Đảng và chương trình cải cách hành chính.

Chính phủ yêu cầu hoàn thành sắp xếp tổ chức bên trong các cơ quan trung ương trong tháng 6/2026. Việc sắp xếp tập trung vào giảm tầng nấc trung gian, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị.

Cùng với đó, lộ trình tinh giản biên chế tiếp tục được triển khai gắn với cơ cấu lại đội ngũ theo vị trí việc làm. Việc cải cách thủ tục hành chính nội bộ được đẩy mạnh trên nền tảng dữ liệu số hóa, hướng tới cắt giảm quy trình, rút ngắn thời gian xử lý công việc.

Đồng loạt sắp xếp bộ máy ở địa phương

Song song với trung ương, các tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch cụ thể nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế trong giai đoạn mới.

Tại Hà Nội, kế hoạch cải cách hành chính tập trung sắp xếp bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành, đồng thời đẩy mạnh phân quyền và chuyển đổi số. Thành phố đặt mục tiêu giảm tối thiểu 20% biên chế cán bộ, công chức và hoàn thành việc sắp xếp trong năm 2026.

Vĩnh Long đặt nhiệm vụ hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, đồng thời tiếp tục tinh giản biên chế theo lộ trình của trung ương. Việc cải cách chế độ công vụ và sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập được xác định là trọng tâm trong năm.

Tại Lào Cai, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố được triển khai song song với kiện toàn tổ chức bộ máy và cắt giảm thủ tục hành chính. Địa phương cũng tiếp tục thu gọn đầu mối đơn vị sự nghiệp hưởng ngân sách, hướng tới hoàn thành việc sắp xếp trong năm 2026.

Tính chung cả nước, sau quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổng số biên chế khối hành chính nhà nước đã giảm khoảng 145.000 công chức, viên chức; chi thường xuyên giảm 39 nghìn tỷ đồng/năm.

Trong giai đoạn 2022-2026, biên chế công chức giảm hơn 5%, biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách giảm hơn 15%, với khoảng 146.800 người nghỉ việc theo chính sách tinh giản.

Nhiều địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp thôn, tổ dân phố theo chỉ đạo của Trung ương (dự kiến hoàn thành trong năm 2026), đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tinh giản khối đơn vị sự nghiệp công lập

Một điểm đáng chú ý trong giai đoạn mới là việc tinh gọn không chỉ dừng ở cơ quan hành chính mà chuyển mạnh sang hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập - khu vực sử dụng ngân sách lớn và có mạng lưới rộng khắp.

Các địa phương được yêu cầu tiếp tục sắp xếp đơn vị sự nghiệp theo hướng giảm đầu mối hưởng ngân sách, tăng tự chủ và cơ cấu lại đội ngũ viên chức theo vị trí việc làm. Việc sắp xếp gắn với cải cách chế độ công vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ công trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa.

Cùng với việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ tháng 7/2025 trên cả nước, năm 2026 được xem là thời điểm đánh giá hiệu quả mô hình mới, nhận diện khó khăn, vướng mắc và tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy.

KỲ VỌNG NHỮNG "MẠCH NỐI" NHIỆM KỲ - BÀI 1: MỆNH LỆNH TỪ THỰC TIỄN

Trong bối cảnh đất nước đang triển khai nhiều quyết sách chiến lược dài hạn, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và HĐND 2026-2031 được kỳ vọng trở thành "mạch nối" bảo đảm tính liên tục của các chương trình phát triển.

Lời tòa soạn: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ mở ra một nhiệm kỳ mới, mà còn đặt ra yêu cầu tiếp nối và hoàn thành những chương trình, chính sách đang được triển khai từ nhiệm kỳ trước. Trong bối cảnh đất nước đang thực hiện nhiều quyết sách lớn về phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thể chế và bảo đảm an sinh..., vấn đề đặt ra không chỉ là lựa chọn đại biểu, mà là làm thế nào để các cam kết và chương trình nghị sự không bị gián đoạn theo chu kỳ nhiệm kỳ.

Với tinh thần đó, Người Đưa Tin thực hiện tuyến 3 bài chủ đề "Kỳ vọng những "mạch nối" nhiệm kỳ" tập trung phân tích yêu cầu về tính liên tục của chính sách, trách nhiệm của đại biểu nhiệm kỳ mới trong việc theo đuổi đến cùng các vấn đề quốc kế dân sinh. Qua đó khẳng định "mạch nối nhiệm kỳ" cũng chính là mạch nối của trách nhiệm và niềm tin xã hội đối với bộ máy dân cử.

Yêu cầu tăng trưởng cao và tính liên tục của chính sách

Trải qua 15 khóa hoạt động, mỗi nhiệm kỳ Quốc hội đều gắn với những yêu cầu riêng của từng giai đoạn phát triển đất nước. Nếu ở những nhiệm kỳ trước, trọng tâm đặt vào ổn định thể chế, hoàn thiện khung pháp luật và ứng phó với những biến động lớn trong nước và quốc tế, thì Quốc hội khóa XVI được kỳ vọng chuyển mạnh từ "hoàn thiện" sang "dẫn dắt và mở đường cho phát triển", từ phản ứng chính sách sang kiến tạo các chiến lược dài hạn.

Ở cấp địa phương, cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cũng mang ý nghĩa tương tự. Đây không đơn thuần là việc hình thành một bộ máy mới, mà là lựa chọn lực lượng đủ năng lực và trách nhiệm để tiếp tục theo đuổi những chương trình, dự án và chính sách đang triển khai dang dở của nhiệm kỳ trước, từ đầu tư công, an sinh xã hội đến quản trị đô thị và nông thôn.

Nhiệm kỳ mới diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt khi đất nước bước vào giai đoạn triển khai đồng loạt nhiều quyết sách có tác động lâu dài tới cấu trúc phát triển kinh tế - xã hội và chất lượng quản trị quốc gia. Năm 2026 không chỉ mở đầu một chu kỳ kế hoạch mới, mà còn là thời điểm khởi động thực chất các mục tiêu chiến lược được xác định trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Theo Văn kiện Đại hội XIV, giai đoạn 2026-2030 là thời kỳ triển khai các chương trình hành động lớn gắn với tăng trưởng kinh tế, cải cách thể chế và nâng cao hiệu quả điều hành. Hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra, trong đó có đẩy nhanh đầu tư vào các dự án hạ tầng chiến lược quốc gia; hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng; phát triển hệ thống y tế và giáo dục theo hướng hiện đại; đồng thời tái cấu trúc bộ máy quản lý để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Các dự án hạ tầng quy mô lớn như đường bộ cao tốc Bắc - Nam, hệ thống logistics, hạ tầng số, cùng các chương trình đầu tư cho y tế cơ sở, bệnh viện tuyến cuối, trường học và đào tạo nhân lực... đang bước vào giai đoạn triển khai cao điểm. Đây đều là những chương trình có vòng đời kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, đòi hỏi sự ổn định trong hoạch định chính sách và tính liên tục trong tổ chức thực hiện.

Trong bài viết "Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!", Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Khoảng thời gian 5-10 năm tới chính là giai đoạn bản lề có ý nghĩa quyết định đối với 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Trong khoảng thời gian không dài này, chúng ta vừa phải hoàn thành các mục tiêu của chặng đường 5 năm 2026-2030, vừa tạo nền tảng vững chắc để vươn tới các mốc phát triển cao hơn vào năm 2045. Mục tiêu đến năm 2030 là đưa nước ta trở thành quốc gia có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Điều đó đòi hỏi nền kinh tế liên tục trong nhiều năm phải tăng trưởng bình quân 10%/năm hoặc cao hơn - một tốc độ đột phá chưa từng có, nhưng là mục tiêu hoàn toàn có cơ sở khi chúng ta biết phát huy tối đa các nguồn lực. Đến năm 2045, chúng ta phải thực hiện cho bằng được mục tiêu xây dựng nước Việt Nam phát triển, thu nhập cao, ngang tầm thế giới.

Thực tiễn phát triển những năm gần đây cho thấy yêu cầu đó không chỉ xuất phát từ tầm nhìn chiến lược, mà còn từ sức ép rất cụ thể của nền kinh tế.

Giai đoạn 2021-2025, GDP bình quân tăng khoảng 6,3% mỗi năm, đưa Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng cao của khu vực. Quy mô GDP tăng từ 346,6 tỷ USD năm 2020 lên trên 514 tỷ USD năm 2025; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu trở thành quốc gia có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn tới phải đạt mức cao hơn nhiều so với giai đoạn trước. Điều này đặt ra yêu cầu phải khai thông các điểm nghẽn về hạ tầng, thể chế, nguồn lực và năng lực điều hành chính sách.

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhận định, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội được Đại hội XIV xác định đều ở mức rất cao, khó khăn và đầy thách thức, nhưng thể hiện khát vọng phát triển lớn của đất nước và là yêu cầu khách quan của giai đoạn mới.

Theo ông Nghị, trong suốt 40 năm Đổi mới, Việt Nam chưa từng có giai đoạn nào duy trì được tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên. Việc Đại hội XIV đặt mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên cho thấy áp lực rất lớn đối với hệ thống chính sách và bộ máy thực thi trong nhiệm kỳ tới.

Đánh giá về bối cảnh phát triển giai đoạn tới, khi trao đổi với Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nói rằng, để đạt và duy trì mức tăng trưởng cao, nền kinh tế phải hội tụ đồng bộ nhiều điều kiện: ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn nợ công và duy trì các cân đối lớn của nền kinh tế. Đồng thời, việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển giữ vai trò then chốt.

Trong đó, đầu tư công tiếp tục được xác định là động lực dẫn dắt, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục và chuyển đổi số. Song song với đó, cần tạo điều kiện để khu vực tư nhân phát triển, trở thành trụ cột quan trọng của tăng trưởng kinh tế.

Tăng trưởng cũng phải chuyển dần từ mô hình dựa nhiều vào vốn và lao động sang mô hình dựa trên năng suất, hiệu quả phân bổ nguồn lực và đổi mới sáng tạo. Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, nhất là trong các ngành có hàm lượng công nghệ cao, được coi là yếu tố quyết định để nâng cao chất lượng tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Chất lượng đại biểu quyết định năng lực dẫn dắt phát triển

Trong bối cảnh đó, nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là một chu kỳ tổ chức mới của bộ máy dân cử, mà là giai đoạn then chốt để bảo đảm tính liên tục của các quyết sách phát triển. Những chương trình lớn về hạ tầng, y tế, giáo dục, cải cách thể chế... nếu bị đứt gãy sẽ làm chậm nhịp phát triển và gia tăng chi phí điều chỉnh chính sách.

Thực tế cơ cấu đại biểu Quốc hội giữa hai nhiệm kỳ cũng cho thấy sự điều chỉnh theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp và tính đại diện.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, đại biểu chuyên trách ở Trung ương chiếm 22,25%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 17,84%; đại biểu nữ chiếm 30,26%.

Bước sang nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, dự kiến đại biểu ở các cơ quan Trung ương sẽ chiếm 43,4%; đại biểu là người dân tộc thiểu số bảo đảm ít nhất 18%, đồng thời quan tâm tới các dân tộc rất ít người chưa có đại diện; đại biểu nữ bảo đảm ít nhất 35% trong danh sách chính thức những người ứng cử.

Việc điều chỉnh cơ cấu này nhằm bảo đảm Quốc hội vừa có tính kế thừa, vừa tăng cường năng lực chuyên môn và tính đại diện xã hội để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Từ yêu cầu của thực tiễn phát triển đất nước, tại Hội nghị bồi dưỡng dành cho người lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội diễn ra ngày 12/2/2026, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, chất lượng hoạt động của Quốc hội khóa mới phụ thuộc trước hết vào chất lượng đội ngũ đại biểu.

Theo bà Thanh, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Vì vậy, mỗi đại biểu phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghị trường để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, đại biểu Quốc hội không chỉ thực hiện chức năng lập pháp và giám sát, mà còn phải giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân vào các quyết sách của Quốc hội.

"Niềm tin của cử tri chính là thước đo đối với uy tín và trách nhiệm của mỗi đại biểu", bà Thanh nêu rõ.

Ở cấp địa phương, Hội đồng nhân dân các cấp giữ vai trò trực tiếp quyết định và giám sát việc triển khai các chương trình phát triển gắn với đời sống người dân. Tính liên tục của các dự án hạ tầng, y tế, giáo dục và an sinh xã hội vì vậy không chỉ phụ thuộc vào chính sách ở Trung ương, mà còn gắn chặt với năng lực và trách nhiệm của bộ máy dân cử tại cơ sở.

Có thể thấy rằng, trong bối cảnh đất nước bước vào chặng đường thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, yêu cầu về tính liên tục của chính sách trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Do đó, yêu cầu đặt ra cho Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ban hành những quyết sách mới, mà quan trọng hơn là trở thành những "mạch nối" vững chắc giữa các nhiệm kỳ, bảo đảm các chiến lược dài hạn được triển khai nhất quán, liên tục và hiệu quả.

"SẾU ĐẦU ĐÀN" TĂNG TỐC, DẪN NHỊP TĂNG TRƯỞNG

2026 là năm bản lề trong chiến lược phát triển quốc gia và các tập đoàn lớn

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, không khí lao động sản xuất tại các tập đoàn công nghiệp lớn đã sôi động, khẩn trương như những lò cao vào nhịp. Hàng loạt hợp đồng ngàn tỉ được ký kết, các nhà máy hoạt động xuyên Tết và những chuyến tàu xuất khẩu tấp nập mở hàng... tất cả đều báo hiệu cho một năm 2026 tăng tốc, hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trở lên.

Khởi động hàng loạt dự án lớn

Ngày 24-2, ngay tại lễ khai xuân với chủ đề "Giải pháp vượt trội - Giá trị bền vững", Đại Dũng Group, một trong những tập đoàn cơ khí lớn của Việt Nam và quốc tế, đã công bố 34 hợp đồng ký kết và thông báo trúng thầu trên nhiều lĩnh vực như kết cấu thép, hạ tầng giao thông, năng lượng, công nghiệp với tổng trị giá 6.650 tỉ đồng.

Cụ thể, trong lĩnh vực kiến trúc và kết cấu thép, Đại Dũng tham gia thi công kết cấu thép sân vận động Hưng Yên và sân vận động Trống Đồng. Ở mảng hàng không và công trình sự kiện quốc tế, tập đoàn này tham gia các hạng mục kết cấu thép mái Nhà APEC S2 tại dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc và Trung tâm Hội nghị Phú Quốc - APEC nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2027.

Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, tập đoàn này tham gia dự án cầu An Biên cùng hạng mục kết cấu thép tại sân bay Quảng Trị. Ngoài ra, tập đoàn còn tham gia gia công kết cấu thép cho nhà máy điện khí chu trình hỗn hợp 120 MW, triển khai thỏa thuận sản xuất cẩu cảng STS và mở rộng sự hiện diện trong chuỗi cung ứng toàn cầu… "Tổng hòa các dự án và con số cụ thể cho thấy chuỗi hợp đồng khai xuân không chỉ mang ý nghĩa khởi động sản xuất - kinh doanh, mà còn là bước tạo đà quan trọng để Đại Dũng hiện thực hóa mục tiêu và củng cố vị thế của một tập đoàn công nghiệp đa ngành Việt Nam trong giai đoạn tăng tốc phát triển, song hành cùng kỷ nguyên vươn mình của đất nước" - lãnh đạo tập đoàn này nhấn mạnh.

Tập đoàn Hòa Phát, nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam và cả Đông Nam Á, ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết cũng đã ghi nhận sản lượng bán 25.000 tấn thép xây dựng, thép chất lượng cao, ống thép. Đây là con số rất cao, báo hiệu một năm tăng trưởng tốt của ngành thép.

Lãnh đạo Hòa Phát khẳng định các nghị quyết của Đảng đã đặt mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, đến năm 2030 trở thành nước có thu nhập trung bình cao, có nền công nghiệp, hạ tầng giao thông đô thị hiện đại. Từ định hướng trên, hàng loạt dự án đầu tư công quy mô lớn khắp cả nước được đẩy mạnh triển khai như các tuyến cao tốc Bắc - Nam, sân bay quốc tế Long Thành, sân bay quốc tế Gia Bình, các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP HCM, khu đô thị thể thao Olympic, các dự án nhà ở xã hội, khu đô thị đa mục tiêu… Vì vậy, nhu cầu thép cho xây dựng các công trình hạ tầng, giao thông, đô thị là rất lớn.

Do đó, với đặc thù sản xuất công nghiệp, toàn bộ các khu liên hợp sản xuất thép của Hòa Phát đã hoạt động xuyên Tết với 3 ca liên tục đỏ lửa để đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhiều đơn hàng được triển khai cấp tập ngay những ngày đầu xuân mới.

Trước đó, ngày 23-2, tức mùng 7 Tết Bính Ngọ, tại xã Núi Thành, TP Đà Nẵng, Tập đoàn Trường Hải (THACO) tổ chức lễ ra quân đầu năm Bính Ngọ 2026, đồng thời tổ chức khánh thành cùng lúc 3 nhà máy thiết bị dân dụng, thiết bị chuyên dụng, nội thất ô tô và xuất khẩu những lô hàng đầu tiên của năm.

Đáng chú ý, trong thông điệp đầu năm, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO, khẳng định 2026 là năm tăng tốc trong chiến lược phát triển của tập đoàn. THACO đặt mục tiêu sẽ khởi công 42 dự án và hoàn thành 12 dự án đáp ứng yêu cầu về quy mô, chất lượng và tiến độ nhanh nhất ngay trong năm 2026. Tiêu biểu là tăng tốc triển khai thi công dự án metro tuyến Bến Thành - Tham Lương và khởi công các tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm, Thủ Thiêm - sân bay Long Thành, bảo đảm đưa vào khai thác đồng bộ vào năm 2030. Nhận chuyển giao và làm chủ công nghệ cốt lõi về đường sắt (khoan hầm, bê-tông đúc sẵn, thi công cầu cạn…); triển khai thi công dự án BOT tuyến cao tốc Dầu Giây - Tân Phú bảo đảm tiến độ bàn giao; hoàn thành hạng mục cầu cạn tuyến R1 và triển khai thi công những phần còn lại của 4 tuyến đường ngay khi thành phố hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Đặc biệt, THACO cũng tham gia triển khai quyết liệt dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và dự án khu đô thị đa mục tiêu tại Đông Anh và Thư Lâm, TP Hà Nội; khởi công đồng loạt các dự án thành phần tại khu đô thị Sala, bảo đảm cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng vào cuối năm 2027, hình thành cơ bản toàn bộ khu đô thị Sala kiểu mẫu, xanh, thông minh và bền vững; khởi công và đưa vào khai thác từng phần các dự án khu công nghiệp mới tại Chu Lai - TP Đà Nẵng và dự án khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí (786 ha) tại TP HCM, đáp ứng tiến độ theo yêu cầu phát triển tổ hợp công nghiệp đường sắt và cơ khí đa dụng của THACO Industries…

Tài trợ vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia

Ở lĩnh vực ngân hàng, trong buổi gặp mặt đầu xuân 2026, ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), đã báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, trong dịp Tết Nguyên đán 2026, BIDV tiếp tục thể hiện vai trò trụ cột khi bảo đảm hệ thống công nghệ thông tin và mạng lưới ATM vận hành thông suốt, an toàn. Ngày cao điểm 23 tháng chạp, hệ thống BIDV đã xử lý kỷ lục hơn 24 triệu giao dịch, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ, góp phần đáp ứng nhu cầu thanh toán tăng mạnh của người dân và doanh nghiệp trong cao điểm cuối năm. Đáng chú ý, ngay trong tháng đầu năm, BIDV đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ gần 3.000 tỉ đồng, bám sát tiến độ kế hoạch kinh doanh quý I/2026.

Về kế hoạch cả năm, ông Lê Ngọc Lâm cho biết ngân hàng đặt mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt thị trường, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và hướng tới nằm trong tốp 100 ngân hàng lớn nhất châu Á về quy mô tài sản và sức mạnh tài chính.

Không chỉ BIDV, các ngân hàng lớn khác cũng đang chủ động vào guồng ngay từ đầu năm. Trong bối cảnh Chính phủ và Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 và các năm tiếp theo ở mức cao, hướng tới 2 con số và bền vững, ngành ngân hàng được xác định là một trong những trụ cột quan trọng. Ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - khẳng định Vietcombank sẽ tiếp tục triển khai các định hướng tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững. Trọng tâm là cung ứng vốn cho sản xuất - kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và những động lực tăng trưởng then chốt của nền kinh tế.

Theo đó, Vietcombank tiếp tục tài trợ các dự án trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và xuất khẩu. Song song đó, ngân hàng đẩy mạnh phát triển đa dạng sản phẩm, dịch vụ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh và khách hàng cá nhân, nhằm mở rộng độ bao phủ và nâng cao chất lượng phục vụ. "Ngay trong những ngày đầu năm 2026, Vietcombank đã làm đầu mối thu xếp gần 30.000 tỉ đồng vốn cho dự án thành phần nhà máy điện thuộc dự án Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II - công trình trọng điểm quốc gia về an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Trước đó, ngân hàng cũng đã thu xếp vốn thành công cho dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I, khẳng định vai trò chủ lực trong các dự án năng lượng lớn" - ông nói.

Theo ông Lê Quang Vinh, trọng tâm lớn của giai đoạn mới là đổi mới mô hình tăng trưởng, gắn với chuyển dịch cơ cấu hoạt động và phát huy sức mạnh tổng thể của hệ sinh thái Vietcombank. Cùng với đó là chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ thích ứng với chuyển đổi số, phát triển kỹ năng số toàn diện và khuyến khích đổi mới sáng tạo trong toàn hệ thống.

Động lực đến từ các dự án hạ tầng

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, TS Đinh Thế Hiển - chuyên gia kinh tế - cho rằng triển vọng kinh tế năm 2026 đang mở ra nhiều tín hiệu tích cực với hàng loạt nghị quyết liên quan đến khu vực kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước đã và đang phát huy tác động, giúp môi trường kinh doanh cải thiện rõ rệt. Dịch vụ công, hành chính công chuyển biến theo hướng thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp; thậm chí xuất hiện yếu tố cạnh tranh tích cực giữa các địa phương trong thu hút đầu tư.

Theo chuyên gia này, động lực bứt phá của năm 2026 sẽ đến từ các dự án hạ tầng lớn, đầu tư công và khu vực xuất khẩu. Nhiều ngành từng chịu áp lực như dệt may, da giày đã phục hồi rõ nét từ cuối năm 2025. Đặc biệt, doanh nghiệp công nghệ và chế biến nông sản xuất khẩu được kỳ vọng tăng trưởng mạnh, có thể đạt mức 20% - 30%. "Nền tảng công nghiệp Việt Nam với đầu kéo từ khu vực nước ngoài (FDI), các ngành công nghiệp trong nước đến chế biến nông sản đều có yếu tố tích cực trong năm 2026. Những lĩnh vực này sẽ tạo lực kéo mạnh trước, rồi sau đó mới lan tỏa trở lại khu vực tiêu dùng trong nước" - TS Đinh Thế Hiển nhận định.

Nguồn: Nông nghiệp & Môi trường; Dân Trí; Người Đưa Tin; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

VIDEO Tết Bính Ngọ 2026 Hội Người Việt Leipzig & vùng phụ cận CHLB Đức

Được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15.02.2026 tại nhà hàng Ánh Bình Minh. Tới dự có Tham tán Đại sứ quánVũ  Xuân Tùng. Về phía thành phố Leipzig có bà Biedemann, Đặc trách ngoại kiều, phụ trách các mảng tài trợ; Bà TS Landgraf Susann Giám đốc đào tạo Azubi Việt Nam tại bệnh viện Sank georg Leipzig; Bà Rosa Goldfuß, phòng đối ngoại và hợp tác quốc tế; Bà GS,TS Ines Obergfell, Hiệu trưởng trường Đại học Uni Leipzig; Ông bà Dirk Herrmann Giám đốc bệnh viện  Diakonis Haus Leipzig; Ông bà Birgit Glöfeld, Sparkasse Leipzig; Ông Philipp Steinhoff Giám đốc Selgros; Bà Katrin Lukas, Giám đốc phụ trách giao thông LVB Leipzig.

Về phía cộng đồng người Việt có BCH Hội Người Việt Leipzig; Lãnh đạo khu chợ Đồng Xuân; Chủ tịch cùng các Phó Chủ Tịch, đại diện các Hội đoàn Dessau, Zwickau, Hội Sinh viên Việt Nam; Các phóng viên truyền thông và gần 350 bà con Leipzig và vùng phụ cận  tới dự.

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Lên đầu trang