Khi TikToker ‘ngáo quyền lực’; Cô gái 19 tuổi bị bắt cóc; Cảnh báo trộm cắp tại đình, chùa; Phá đường dây lừa đảo gần 1.000 tỷ

KHI CÁC TIKTOKER “NGÁO QUYỀN LỰC”

Theo luật sư, hành động của Tiktoker “Nam Birthday” có lẽ xuất phát từ “ảo tưởng sức mạnh” của bản thân, là bài học cảnh tỉnh cho những người đã và đang có suy nghĩ lợi dụng ảnh hưởng “ảo” của mình để thực hiện những hành vi lệch lạc trong cuộc sống.

Như VietNamNet đã đưa, chiều 23/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an huyện Văn Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Phương Nam (SN 1997) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Bùi Phương Nam là Tiktoker có tài khoản Tiktok “Nam Birthday” với nhiều người theo dõi. Khoảng 4h55 ngày 22/1, Tổ công tác CSGT Công an huyện Văn Giang đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường Tô Quyền, xã Nghĩa Trụ đã phát hiện ô tô do Nam điều khiển đi ngược chiều.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Nam không chấp hành, cố tình đi tiếp. Sau khi bị chặn lại, Nam giới thiệu mình là Tiktoker, chủ tài khoản "Nam Birthday" với nhiều người theo dõi. Nam không hợp tác với lực lượng chức năng, mà còn dùng điện thoại livestream hình ảnh tổ công tác lên mạng xã hội, kèm theo những lời lẽ thiếu chuẩn mực.

Tiktoker này yêu cầu tổ công tác phải xuất trình giấy tờ và kêu gọi người xem chia sẻ, bình luận để gây áp lực. Và dù được giải thích, vận động, Nam vẫn không chấp hành.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở của Nam là 0,887 miligam/lít khí thở, vượt quá quy định. Nam cũng không xuất trình được giấy tờ xe. Cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và niêm phong. Nam đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Một Tiktoker khác là bà Đậu Thị Tâm (SN 1980, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp của tổ chức, cá nhân (quy định tại Điều 331 BLHS).

Bà Đậu Thị Tâm bị cho là đã thường xuyên sử dụng tài khoản Tiktok, tài khoản Facebook “Đậu Thanh Tâm” đăng tải các video clip có nội dung xuyên tạc bịa đặt việc khám, chữa bệnh của một số bệnh viện trên địa bàn TP, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan chức năng và lãnh đạo các cấp...

Thời gian gần đây, sau khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP được ban hành, bà Tâm đã đăng tải một số video clip với thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận, cũng như kêu gọi, kích động người dân phản đối Nghị định.

Trao đổi với PV VietNamNet, luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng luật sư Giang Thanh) cho rằng, hành vi của Tiktoker Bùi Phương Nam thể hiện sự coi thường pháp luật. Theo luật sư, hành động của Nam có lẽ xuất phát từ “ảo tưởng sức mạnh” của bản thân, nghĩ rằng mình là trung tâm vũ trụ, mọi người đều phải coi trọng, nể nang mình, chỉ vì bản thân được nhiều người theo dõi, tung hô trên mạng xã hội.

Quá trình livestream, Nam liên tục cập nhật với vẻ tự hào rằng có 30 ngàn, 40 ngàn người đang theo dõi trực tiếp, và Nam nghĩ điều đó là đủ để đối tượng phản ứng tiêu cực với các chiến sĩ Công an, rằng lực lượng chức năng vì số lượng “khủng” người xem livestream mà “né” Nam ra.

Ông Giang Hồng Thanh cho hay, trường hợp của Bùi Phương Nam không phải là ngoại lệ. Trên thực tế, nhiều Tiktoker, Facebooker có lượng người theo dõi lớn bị “ngáo quyền lực”, cho rằng mình không chỉ có ảnh hưởng trên mạng xã hội mà còn khiến ngoài đời trọng vọng, tôn sùng.

Chính vì sự ảo tưởng đó, không ít Tiktoker, Facebooker đã có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, cơ quan, tổ chức, và nghiêm trọng hơn là xâm phạm, gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân.

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã có những động thái mạnh tay xử lý những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật do người dùng mạng xã hội thực hiện. Điều này là hết sức cần thiết để lập lại trật tự trên không gian mạng.

"Hy vọng rằng sự việc của Bùi Phương Nam sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những người đã và đang có suy nghĩ lợi dụng ảnh hưởng “ảo” của mình để thực hiện những hành vi lệch lạc trong cuộc sống", lời luật sư.

 

 

GIẢI CỨU CÔ GÁI 19 TUỔI BỊ BẮT CÓC

Do mượn tiền và không có khả năng chi trả, sau khi về Vĩnh Long, cô gái bị nhóm người bắt cóc

Tối 24-1, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP HCM chặn bắt nhóm đối tượng và giải cứu thành công nạn nhân bị bắt cóc.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày, Công an TP Vĩnh Long nhận được tin báo của ông L.N.L (49 tuổi; ngụ TP Vĩnh Long) về việc con gái là L.N.H (19 tuổi) bị nhóm đối tượng bắt giữ tại khu vực bờ kè Cồn Chim (phường Trường An, TP Vĩnh Long) đưa lên xe ôtô di chuyển về hướng TP HCM.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã báo cáo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) để chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM phối hợp cùng Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông khẩn trương truy vết, đón lõng.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng đã bắt nóng các đối tượng gồm: Nguyễn Quang Thái (23 tuổi), Lữ Văn Tâm (24 tuổi), Lê Thanh Chí (18 tuổi), Phạm Quang Minh (23 tuổi), Nguyễn Ngọc Sơn (22 tuổi), Vũ (chưa rõ họ, tên đầy đủ) – cùng ngụ tỉnh Đồng Nai, đồng thời giải cứu an toàn bị hại. Qua khám xét thu được trên người các đối tượng 1 vật nghi là súng.

Qua làm việc xác định nguyên nhân ban đầu do L.N.H trong thời gian làm việc tại Đồng Nai có mượn tiền của nhóm đối tượng trên nhưng không có khả năng chi trả.

Đến khoảng đầu năm 2024, H. bỏ trốn về nhà cha mẹ ruột tại TP Vĩnh Long, sinh sống bằng nghề mua bán hàng online. Trong quá trình mua bán, H. bị các đối tượng phát hiện.

Sáng 24-1, các đối tượng đã đặt hàng và yêu cầu H. giao hàng tại khu vực Cồn Chim. Khi H. đến địa điểm trên thì bị các đối tượng khống chế, đưa lên xe và chạy về hướng TP HCM.

 

 

TRÀN LAN TRỘM CẮP TẠI ĐÌNH, CHÙA

Thời gian vừa qua, nhiều cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh đã xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Các đối tượng lợi dụng đêm tối, vắng người để thực hiện hành vi phạm tội, gây bức xúc trong nhân dân. Ghi nhận của phóng viên An ninh Hà Nam.

Ngày 24/01/2025, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã bắt tạm giữ 05 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản trộm cắp mà có do đối tượng cầm đầu là Nguyễn Hùng Trang, sinh năm 1984, trú tại xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Qua điều tra xác minh, từ đầu tháng 01/2025 đến ngày 23/01/2025, nhóm của Trang đã thực hiện 06 vụ trộm cắp tài sản tại các đình, chùa trên địa bàn thị xã Kim Bảng, thị xã Duy Tiên và huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Số đồ vật nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp được gồm: hộp đựng sắc phong, tòa cửu long, mũ, ngai, bài vị, bệ kiệu, bát bửu, điện thoại di động và số tiền 370.000 đồng công đức của các cơ sở đình, chùa. Toàn bộ số đồ vật trộm cắp có tổng giá trị khoảng 01 tỷ đồng đã được Trang liên hệ và bán cho Dương Bá Thi, sinh năm 1969, trú tại tổ 2, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Số tiền bán được Trang chia cho đồng bọn và  tiêu sài cá nhân. Đây là vụ trộm cắp tài sản tại các cơ sở thờ tự lớn nhất từ trước đến nay được cơ quan Công an tỉnh Hà Nam triệt phá.

Nhóm đối tượng trộm cắp tài sản do cầm đầu là Nguyễn Hùng Trang cầm đầu cùng các tang vật đã trộm cắp tại nhiều cơ sở thờ tự.     Do chủ quan, xem nhẹ công tác quản lý, bảo vệ tài sản là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất tài sản, đặc biệt là các di vật, cổ vật có giá trị tại nhiều đình, chùa. Một phần cũng bởi quan niệm, những đồ thờ cúng tại đình, đền, chùa mang giá trị tâm linh, sẽ không ai dám lấy, do đó đã tạo cơ hội cho các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp.

Lực lượng Công an kiểm tra tại Đình làng TDP Phương Lâm, phường Đồng Hóa, TX Kim Bảng, Hà Nam     Để đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này, ngoài sự nỗ lực quyết tâm của lực lượng Công an cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể các địa phương. Đặc biệt là nâng cao công tác tuyên truyền, ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản của nhân dân. Đối với các đền, đình, chùa cần phải sửa chữa, nâng cấp hệ thống cửa khóa, cử người trông coi đặc biệt là vào ban đêm.

 

 

PHÁ ĐƯỜNG DÂY LỪA ĐẢO GẦN 1.000 TỶ

Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ gần 60 đối tượng và làm rõ, từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước.

Ngày 24/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với các thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bước đầu cơ quan công an đã bắt giữ gần 60 đối tượng.

Nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia với thủ đoạn giả danh Công an cấp phường, Công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế,…sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản Ngân hàng của bị hại.

Để tạo thành vòng tròn khép kín, lừa đảo trót lọt, các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, có 5 đối tượng chính gồm: Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Đỗ Văn Nghĩa (25 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang); Đinh Như Quỳnh (23 tuổi, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Đức Toàn (32 tuổi ở quận An Dương, TP Hải Phòng) và Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng).

Một trong những nguyên nhân khiến người dân sập bẫy chính là những kịch bản lừa đảo hoàn hảo, bài bản được các đối tượng xây dựng rất chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của nhóm người nước ngoài từ Campuchia.

Trong đó Phạm Thị Huyền Trang là đối tượng quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các Cào 1, Cào 2, Cào 3.

Theo các đối tượng cho biết thì những kịch bản này đều rất phù hợp với tình hình thực tế, những khó khăn trong giải quyết bất cập mà người dân đang gặp phải.

Với thủ đoạn đó, bước đầu Cơ quan Công an xác định từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13 nghìn bị hại trên cả nước. Trong đó có hơn 300 bị hại ở Bắc Ninh với số tiền chiếm đoạt trên 31 tỷ đồng.

Để triệt phá thành công chuyên án, Ban chuyên án huy động gần 200 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sỹ triển khai 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Nội Bài, sân bay Cát Bi và các địa phương để triệu tập bắt giữ các đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu; đối tượng quản lý, có vai trò quan trọng trong ổ nhóm.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, xác định có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố bị can, trong đó ra quyết định tạm giữ hình sự 38 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án về các hành vi có dấu hiệu của tội: Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan

Cơ quan Công an đề nghị những ai là bị hại từ những thủ đoạn trên thì liên hệ ngay Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp điều tra, giải quyết; đồng thời yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

 

Nguồn: Vietnamnet; Kenh14; Báo Hà Nam; Người Đưa Tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang