.jpg)
KHÁM XÉT TRANG TRẠI CỦA TRÙM GIANG HỒ VI “NGỘ"
Là một trùm giang hồ cộm cán, nhưng Vi "ngộ" được cho sở hữu khối tài sản đồ sộ, trang trại rộng 34 ha với thú chơi dị thường khiến nhiều người khó tin
Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ"; SN 1981; ngụ đường Đào Duy Từ, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệu tập làm việc, thực hiện khám xét nhà riêng và các công ty sáng ngày 29-6, để đấu tranh, trấn áp băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Vi cầm đầu, đang gây chú ý của dư luận tại Thanh Hóa.
Cái tên Vi "Ngộ" từ lâu đã nổi tiếng bậc nhất trong giới giang hồ xứ Thanh, với những thành tích bất hảo trong quá khứ, thế nhưng lại có cuộc sống sang chảnh, xa hoa, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.
Theo Báo Công an nhân dân, Vi "ngộ" nổi danh khi qua tuổi 20 đã trở thành đại ca của một nhóm lưu manh chuyên đi đòi nợ thuê, sau đó mở sòng bạc để kiếm tiền.
Tháng 1-2007, sới bạc của Vi "ngộ" ở xã Hà Long, huyện Hà Trung đã bị triệt phá. Tuy nhiên, do được đám đàn em thông báo sớm nên Vi "ngộ" nhanh chân trốn thoát. Cơ quan điều tra đã phải phát lệnh truy nã toàn quốc.
Mặc dù có rất nhiều tội danh, thế nhưng Vi "ngộ" đã nhiều lần thoát tội, vì mỗi lần ra tòa, trùm giang hồ này này lại giả điên, giả ngộ, lăn đùng giữa tòa, miệng sùi bọt mép, được đưa tới Bệnh viện tâm thần Thanh Hóa, và Trung ương để điều trị.
Sau sự kiện này, Vi "ngộ" không xuất hiện ồn ào nữa mà âm thầm mở rộng ảnh hưởng của mình trong giới xã hội ở Thanh Hóa.
Gần đây, trên rất nhiều diễn đàn mạng xã hội, Vi "ngộ" thường xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, diện đồ hiệu, sở hữu nhiều xe sang, thường xuyên đi du lịch nước ngoài và có khối bất động sản đồ sộ.
Ngoài một số địa chỉ nhà, nơi ở của Vi "ngộ" ở trung tâm TP Thanh Hóa mà công an thực hiện khám xét, trùm giang hồ này còn có một trang trại rộng 34 ha tại thị trấn Vân Du (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), có trị giá rất lớn.
Đây là trang trại Vi "ngộ" thuê đất để trồng cây ăn trái và có nhiều mô hình chăn nuôi tổng hợp. Đáng chú ý, dù là trang trại trồng cây ăn trái, nhưng tại đây được Vi "ngộ" thiết kế rất đẹp mắt, với các căn nhà làm bằng gỗ, tiểu cảnh sân vườn, hồ cá koi.
Tại trang trại này, Vi "ngộ" còn nuôi rất nhiều chó săn, ngựa từ Tây Bắc và lạc đà nhập khẩu từ nước ngoài để phục vụ thú chơi của mình. Có nhiều hình ảnh ghi lại đăng trên mạng xã hội cảnh Vi "ngộ" cưỡi ngựa dạo chơi trên nông trại. Không ít "giang hồ mạng", các anh chị, trong đó có Tuấn "thần đèn" từng về đây thăm thú, vui chơi.
Trong ngày 29-6, ngoài việc khám xét một số căn nhà, công ty ở TP Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã thực hiện khám xét, thu giữ nhiều tài liệu tại trang trại của Vi "ngộ" để phục vụ điều tra.
TẠM GIAM NỮ QUÁI 73 TUỔI 7 TIỀN ÁN
Theo hồ sơ, Phạm Thị Liên đã có 07 tiền án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản.
Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Thị Liên (SN 1952; HKTT: Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, chiều ngày 19/6/2025, Liên vào Bệnh viện phụ Sản Trung ương (ở phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm) với mục đích tìm người đi khám bệnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến khoảng 19h cùng ngày, Liên phát hiện chị T (SN: 1984, trú tại tỉnh Bắc Kạn) và con là cháu N (SN; 2010) đang ngồi đợi chờ khám bệnh.
Đối tượng tiếp cận mẹ con chị T và nói có quen nhân viên của bệnh viện và nhận giúp làm thủ tục nhập viện. Khi chị T đồng ý thì đối tượng bảo đưa 5 triệu để làm thủ tục tạm ứng nhập viện. Sau khi nhận tiền xong thì Liên đã không làm thủ tục cho chị T mà ra bắt xe ôm bỏ đi.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự CATP đã phối hợp Công an phường Hàng Bông khẩn trương xác minh sự việc. Đến ngày 25/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Hàng Bông đã bắt giữ đối tượng Phạm Thị Liên. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Theo hồ sơ, Liên đã có 07 tiền án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.
KINH HOÀNG: 3 Ô TÔ RƯỢT ĐUỔI NHƯ PHIM HÀNH ĐỘNG, CÓ ĐƯỢC ĐUỔI CHẶN XE KHÁC TRÊN CAO TỐC?
.jpg)
Dù với mục đích đuổi theo hai xe tải nghi lấy hàng vượt quá quy định của công ty, tài xế xe con vẫn bị khởi tố sau màn rượt đuổi kịch tính như phim hành động trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Cơ sở pháp lý nào khiến hành vi này bị xử lý hình sự?
Liên quan đến vụ 3 ô tô rượt đuổi nhau như 'phim hành động' trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố tài xế ô tô con Nguyễn T.T.
Tài xế Nguyễn T.T. bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng, áp dụng biện pháp ngăn chặn: cấm xuất cảnh và cấm đi khỏi nơi cư trú.
Tại cơ quan công an, các tài xế khai rằng hai xe tải đã lấy sắt vụn tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Bắc Á do anh Nguyễn T.T. làm chủ.
2 xe tải sau khi lấy hàng từ công ty, nhân viên công ty yêu cầu dừng xe để kiểm tra, xác định khối lượng, nhưng hai xe tải trên đã bỏ chạy.
Anh T. đã báo Công an xã Sơn Vi (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, đồng thời lái ô tô đuổi theo. Khi di chuyển đến Km 25 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai phát hiện 2 xe trên nên anh T. đã vượt lên trước, yêu cầu 2 xe tải này quay lại để làm việc.
Phân tích tình huống pháp lý của vụ việc này, luật sư Quan Khắc Thượng, Công ty Luật TNHH Hiệp Thành, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, mức án, mức phạt đối với tài xế ô tô con sẽ dựa trên những vi phạm của tài xế trong quá trình rượt đuổi xe khác.
Theo các quy định pháp luật hiện hành, hành vi rượt đuổi, lạng lách, đánh võng trên đường cao tốc của tài xế gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, gây bức xúc trong dư luận nên có thể bị xem xét về tội Gây rối trật tự công cộng.
Hành vi này được quy định tại Điều 318, Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo đó, tài xế có thể đối diện với mức án phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm tùy thuộc vào mức độ của hành vi và hậu quả.
Ngoài ra, tài xế xe con còn có thể bị tịch thu phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ.
Điều này được quy định tại khoản 12, khoản 14, Điểm b, Khoản 15, Điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
Có được quyền dừng xe khác trên cao tốc?
Theo các chuyên gia giao thông, việc dừng, đỗ xe trên cao tốc rất nguy hiểm và tiềm ẩn khả năng cao gây ra va chạm, tai nạn giao thông. Nguyên nhân là do các phương tiện trên cao tốc thường di chuyển với tốc độ cao, việc dừng đỗ đột ngột hoặc không đúng nơi quy định sẽ gây bất ngờ, khó khăn cho các phương tiện phía sau xử lý, dẫn đến va chạm liên hoàn.
Luật sư Quan Khắc Thượng nhấn mạnh, khoản 2, Điều 25, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định khi lưu thông trên đường cao tốc: “Chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định; trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe được dừng xe, đỗ xe ở làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy và phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp; trường hợp xe không thể di chuyển được vào làn dừng khẩn cấp, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp và đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150m và nhanh chóng báo cho cơ quan cảnh sát giao thông trên tuyến hoặc cơ quan quản lý đường cao tốc”.
“Vì vậy, trong điều kiện lưu thông bình thường, nếu không phải người thực thi nhiệm vụ, công vụ hoặc cơ quan chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, mệnh lệnh không có quyền dừng phương tiện giao thông khác.
Trường hợp các tài xế muốn dừng xe để giải quyết thương lượng, hòa giải chỉ được dừng đỗ tại nơi quy định (trạm dừng nghỉ, làn dừng khẩn cấp) hoặc đến khi hết đường cao tốc để bảo đảm an toàn”, luật sư Khắc Thượng nêu.
PHÁ ĐƯỜNG DÂY CẦN SA "TRÁ HÌNH" DƯỚI VỎ BỌC BÁNH KẸO, THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ
Công an tỉnh Tuyên Quang liên tiếp phát hiện, đấu tranh, triệt phá các vụ án mua bán ma túy cần sa được ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi như bánh kẹo, thuốc lá điện tử, các loại nước uống có chứa tinh chất cần sa.
Ngày 30/6, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh này liên tiếp phát hiện, đấu tranh, triệt phá các vụ án mua bán ma túy cần sa với số lượng lớn, được ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi như bánh kẹo, thuốc lá điện tử, các loại nước uống có chứa tinh chất cần sa.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với L.Q.K. (sinh năm 1996, trú tại phường Đông Kinh, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ là 49,997 gam ma túy cần sa.
Mở rộng điều tra, ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với P.N.H (sinh năm 1995, trú tại quận 3, TP.HCM) thu giữ 6,289 kg ma túy cần sa; 3,106 kg bánh cần sa (thực phẩm núp bóng); 2 kg thuốc kích dục Gke; 36 dụng cụ thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa; ma túy dạng nấm, ma túy muối biển và nhiều vật chứng khác. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Công an tỉnh Tuyên Quang cảnh báo, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên cần cảnh giác trước các thông tin, hình ảnh, sản phẩm rao bán có liên quan đến "bánh cần sa", "kẹo bay", "Pod thư giãn"… Đây là những loại ma túy trá hình, đang bị các đối tượng lợi dụng để tiếp cận giới trẻ.
Không tò mò thử nghiệm hoặc mua hàng không rõ nguồn gốc qua mạng, dù chỉ "dùng thử" một lần cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, pháp lý và tương lai.
Nói không với ma túy dưới mọi hình thức.
Nguồn: 24h; Kenh14; Vietnamnet; Người Đưa Tin
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá