Khai thuế năm 2021 cần biết: Thời hạn khi tự khai hoặc ủy quyền; Khai bắt buộc, không bắt buộc, tự nguyện; Ủy quyền

Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021)

1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế

- Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ ngoài tiền lương đã khấu trừ thuế còn có thu nhập bổ sung hơn 410 Euro, như thu nhập cho thuê nhà hoặc làm thêm bằng cách tự hành nghề.

- Cùng lúc lao động hưởng lương tại nhiều doanh nghiệp khác nhau.

- Người lao động đã nộp đơn hưởng loại thuế lương theo quy chế giảm Lohnsteuerermäßigung cho năm 2021 và theo đó chủ lao động đã khấu trừ trước thuế lương ít hơn vào tiền lương.

- Người lao động đã kết hôn và chọn khai thuế thuế bậc III / V Steuerklassenkombination III/V hoặc thuế bậc IV hoặc thuế bậc IV nhân với hệ số die Steuerklasse IV mit Faktor.

- Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu nhận được trợ cấp thay thế tiền lương trên 410 Euro, như tiền ốm đau Krankengeld, tiền cha mẹ Elterngeld, trợ cấp thất nghiệp Arbeitslosengeld.

- Người lao động đã nhận được một khoản bồi thường thôi việc hoặc tiền thu lao bổ sung trong nhiều năm cộng lại và chủ lao động khai thuế các khoản thanh toán này theo phương pháp 1 phần 5 (Fünftelmethode).

2. Không phải người lao động hưởng lương nhưng có thu nhập bổ sung (như người về hưu hoặc người có nhà riêng cho thuê)

Nếu người về hưu hoặc người phối ngẫu có nhà cho thuê vào năm 2021 không còn nhận tiền lương do chủ lao động trả sẽ phải khai thuế nếu thu nhập cao hơn mức thu nhập cơ bản không phải đóng thuế Grundfreibetrag năm 2021 là 9.744 Euro/năm.

3. Doanh nhân

Doanh nhân Unternehmer luôn có trách nhiệm khai thuế nộp cho Sở Tài chính, gồm thuế MwSt (giá trị gia tăng), thuế thu nhập Einkommensteuer- bzw. eine Körperschaftsteuererklärung và thuế môn bài Gewerbesteuererklärung.

Những người không phải khai thuế năm 2021

Ai không thuộc các trường hợp phải khai thuế năm 2021 nói trên, có nghĩa người đó không có trách nhiệm đóng thuế.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa họ không được khai thuế năm 2021 nộp cho Sở Tài chính. Bất cứ ai đã đóng thuế năm 2021 và dự tính họ được hoàn thuế do chi phí quảng cáo, chi phí bất thường hoặc chi phí đặc biệt đều có thể khai thuế tự nguyện nộp cho cơ quan thuế.

Kinh nghiệm thực tế: Khai thuế tự nguyện, đặc biệt đối với lao động hưởng lương rất có ý nghĩa. Theo thống kê hiện tại từ Cơ quan Thống kê Liên bang, khoảng 14 triệu người sử dụng lao động đã nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế vào năm 2017. 12,3 triệu người khai thuế được hoàn thuế trung bình 1.051 Euro. Khoảng 12 triệu lao động không khai thuế tự nguyện và do đó đã không được hoàn thuế.

Những điểm đặc biệt đối doanh nhân trong khai thuế năm 2021

Các doanh nhân phải nộp bản khai thuế năm 2021 cho cơ quan thuế dưới dạng điện tử. Tờ khai thuế giấy không còn được phép.

Ngoại lệ khai thuế trên giấy sẽ được phép nếu một doanh nhân không có máy tính cũng như không có kết nối Internet và không có tư vấn thuế nhận khai thuế.

Thời hạn khai thuế năm 2021

Do đại dịch Covid-19, thời hạn nộp bản khai thuế và các quy định về lãi suất đối với các khoản nợ thuế hay hoàn thuế đã được thay đổi. Bản khai thuế năm 2020 phải được nộp cho cơ quan thuế vào ngày 01 hoặc 02.11.2021 cho những người khai thuế không qua tư vấn thuế. Bất cứ ai khai thuế năm 2020 thông qua tư vấn thuế hoặc một hiệp hội hỗ trợ khai thuế thời gian nộp bản khai thuế được gia hạn đến cuối tháng 05.2022.

Đối với thuế 2021, bất kỳ ai không qua tư vấn thuế đều phải nộp bản khai thuế cho cơ quan thuế chậm nhất đến ngày 30.09.2022.

Thời hạn nộp bản khai thuế năm 2021 thông qua tư vấn thuế

Người khai thuế thông qua tư vấn thuế hoặc hiệp hội hỗ trợ khai thuế thời hạn nộp bản khai thuê được gia hạn đến ngày 30.06.2023.

Thời hạn nộp bản khai thuế năm 2022

Dự thảo Đạo luật Hỗ trợ Thuế Corona lần thứ tư thậm chí còn quy định gia hạn thời hạn khai thuế năm 2022 đến ngày 31.08.2023 và đối với người khai thuế thông qua tư vấn thuế được gia hạn tới 30.04.2024.

Có thể ủy quyền khai thuế cho ai

Chỉ có tư vấn thuế hoặc Hiệp hội hỗ trợ thuế lương mới được phép nhận ủy quyền khai thuế năm 2021. Hàng xóm, người quen hoặc thành viên gia đình không được phép giúp đỡ. Nếu cơ quan thuế phát hiện khai thuế nhờ người không được ủy quyền khai thuế có thể bị áp dụng hình phạt theo luật định.

(Xem thêm:

=> Luật Cứu trợ lần 2 do giá cả tăng - Tiền hỗ trợ đổ đồng; Thưởng trẻ em; Bổ sung trợ cấp 1 lần; Vé tầu xe; Giảm thuế xăng dầu).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Cuộc sống thường nhật

Cảnh giác: Đỗ xe bị bọn trộm lừa xách mất túi đồ trang sức đắt tiền ở Bayern; Trộm ô tô phóng bừa gây thiệt hại 60.000 Euro ở Nordrhein-Westfalen

25/03/2024

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Cảnh báo: Nạn trộm cắp cửa hàng ở nhà ga Potsdam tấn công cả cảnh sát; Nhóm trộm cướp quậy phá các cửa hàng ở Nordrhein-Westfalen

23/03/2024

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Cảnh báo: Cướp tạo tợn 2 căn hộ ở Bayern; Chấn động: Điên rồ trả thù vợ, đổ dầu nóng vào mặt để không thể lấy chồng tiếp ở Bayern

22/03/2024

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

An sinh - Thuế

Bệnh sa sút trí tuệ ở người cao tuổi Alzheimer: 6 dấu hiệu nhận biết & 6 cấp độ từ nhẹ đến nặng

19/03/2024

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Cha mẹ hưởng tiền con Kindergeld năm 2024 cần biết: Lịch thanh toán và tiêu chuẩn

15/03/2024

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Phụ huynh cần biết: Phí gửi trẻ trên toàn Liên bang Đức; Tiêu chuẩn miễn phí và mức phí

11/03/2024

  Những người phải khai thuế năm 2021 (Steuererklärung 2021) 1- Những người lao động hưởng lương thuộc các trường hợp sau đây phải khai thuế - Năm 2021, người lao động hoặc người phối ngẫu của họ n

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang