Khai thuế cần biết: Thời hạn nộp báo cáo thuế 2019 lùi đến ngày 31.08.2021

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Sau khi Bộ Tài chính BMF tuyên bố ngày 04.12.2020 cho phép lùi thời hạn chót nộp báo cáo thuế 2019 đến hết ngày 31.03.2021, thì đến nay Chính phủ đã đồng ý kéo dài thêm thời hạn trên, sau khi Cơ quan chuyên ngành tư vấn thuế Liên bang (Bundessteuerberaterkammer) kiến nghị đòi kéo dài thêm, với lý do tư vấn thuế phải tập trung dành thời xử lý hồ sơ của các doanh nghiệp xin tiền cứu trợ bởi dịch Covid-19.

Về nguyên tắc

Người đóng thuế có trách nhiệm nộp báo cáo khai thuế trước ngày 31.7 của năm sau. Nghĩa là thuế năm 2019 phải nộp báo cáo vào tháng 07.2020. Nếu người đóng thuế ủy quyền cho tư vấn thuế hoặc hiệp hội chuyên ngành khai báo thuế lương thì thời hạn trên, được kéo dài đến hết tháng 2 năm sau. Điều đó có nghĩa, nếu khai thuế do tư vấn thuế đảm nhận, thì thuế 2019 sẽ phải được nộp trước ngày 28.02.2021. Quá thời hạn trên nếu không có lý do chính đáng có thể bị phạt tiền, thậm chí Sở Tài chính có thể tự ấn định thuế phải đóng trên cơ sở quyết toán thuế (Bescheid) của năm trước.

Tiếng nói của Cơ quan chuyên ngành tư vấn thuế

Chức năng cơ quan này tương tự như IHK (phòng công thương) nhưng chuyên về ngành tư vấn thuế. Cơ quan này đệ trình lên Chính phủ, kiến nghị khối lượng công việc quá lớn của các văn phòng tư vấn thuế hiện quá ngưỡng, nên cần thêm thời gian cho họ chuẩn bị xử lý thuế 2019 cho khách hàng của họ.

Tư vấn thuế phải xử lý hàng loạt hồ sơ cho thân chủ, từ đệ đơn cho thân chủ xin tiền cứu trợ bắc cầu Überbrückungshilfen, đến Cứu trợ tháng 11 và tháng 12, luật buộc tất cả công việc đó đều phải qua tư vấn thuế, kiểm toán viên hoặc luật sư, nên họ không thể từ chối.

Nhờ kiến nghị đó, Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời hạn thêm 6 tháng, tức đến hết ngày 31.08.2021. Quyết định trên, đã được Bộ trưởng Tài chính công bố ngày 17.12.2020.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Cuộc sống thường nhật

Sốc: Kẻ tiền án 62 tuổi bắt cóc, cưỡng hiếp bé gái 10 tuổi đi học ở Rheinland-Pfalz; Tại nạn chết người khó tránh tại nhà máy VW Niedersachsen

19/04/2024

Sau khi Bộ Tài chính BMF tuyên bố ngày 04.12.2020 cho phép lùi thời hạn chót nộp báo cáo thuế 2019 đến hết ngày 31.03.2021, thì đến nay Chính phủ đ

Khủng khiếp: Đưa xác chết chú đến ngân hàng ký hợp đồng vay tiền; Loạn giao thông đường bộ ở Hamburg, xe đạp vượt mũi xe buýt 

18/04/2024

Sau khi Bộ Tài chính BMF tuyên bố ngày 04.12.2020 cho phép lùi thời hạn chót nộp báo cáo thuế 2019 đến hết ngày 31.03.2021, thì đến nay Chính phủ đ

Rùng rợn: Xử vụ án bị cáo 20 tuổi giết chết mẹ bằng 23 nhát rừu; Can phạm 32 tuổi đột tử  trong trại tạm giam Hamburg 

17/04/2024

Sau khi Bộ Tài chính BMF tuyên bố ngày 04.12.2020 cho phép lùi thời hạn chót nộp báo cáo thuế 2019 đến hết ngày 31.03.2021, thì đến nay Chính phủ đ

An sinh - Thuế

Người hưởng trợ cấp, thu nhập thấp cần biết: Đệ đơn xin trợ cấp phụ phí chữa, trồng răng 

17/04/2024

Sau khi Bộ Tài chính BMF tuyên bố ngày 04.12.2020 cho phép lùi thời hạn chót nộp báo cáo thuế 2019 đến hết ngày 31.03.2021, thì đến nay Chính phủ đ

Tổng hợp tiền con Kindergeld 2024 - Cha mẹ cần biết (PHẦN I)

16/04/2024

Sau khi Bộ Tài chính BMF tuyên bố ngày 04.12.2020 cho phép lùi thời hạn chót nộp báo cáo thuế 2019 đến hết ngày 31.03.2021, thì đến nay Chính phủ đ

Người cao tuổi cần biết:  Làm thế nào để giảm nguy cơ mắc bệnh sa sút trí tuệ Alzheimer

05/04/2024

Sau khi Bộ Tài chính BMF tuyên bố ngày 04.12.2020 cho phép lùi thời hạn chót nộp báo cáo thuế 2019 đến hết ngày 31.03.2021, thì đến nay Chính phủ đ

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang