- Thời sự

Bến cảng Quảng Ninh
Từ sáng 30/4, nhân viên ở Bến cảng Ao Tiên (Quảng Ninh) gần như không có thời gian nghỉ khi phục vụ gần 20.000 khách tính tới cuối giờ chiều - kỷ lục về lượng khách phục vụ trong ngày, từ khi bến cảng hoạt động vào năm 2023.
Khách đi đảo Cô Tô chiếm đa số với gần 10.500 lượt, tuyến Minh Châu và Quan Lạn xấp xỉ nhau với khoảng 4.500 lượt.
Theo Trung tâm Cung ứng dịch vụ đặc khu Cô Tô, trong những ngày tới, lượng khách tới đây tiếp tục tăng. Địa phương đã xây dựng phương án đón khách, kiểm soát hoạt động kinh doanh dịch vụ, niêm yết giá và an toàn thực phẩm, hướng dẫn du khách bảo vệ môi trường biển.
Thành phố Vũng Tàu
Cũng trở thành tâm điểm thu hút khách du lịch tại khu vực phía nam. Dưới nắng nóng từ 34-36 độ của miền Đông Nam Bộ, hàng chục nghìn người dân từ TP HCM, Đồng Nai, Tây Ninh... đã đổ dồn về bãi biển để giải nhiệt.
Tại khu vực Bãi Sau, đoạn từ công viên Thùy Vân đến quảng trường Cột Cờ, tình trạng "ken chơi, tắm biển. Lực lượng cứu hộ túc trực liên tục để đảm bảo an toàn cho du khách. Theo thống kê sơ bộ, địa phương đã đón khoảng 70.000 lượt khách trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ. Lượng khách tăng đột biến khiến tuyến đường Thùy Vân xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ, các bãi giữ xe và dịch vụ lưu trú luôn trong tình trạng hoạt động hết công suất.
Hạ Long
Khu vực trung tâm thành phố Hạ Long cũ cũng sôi động không kém khi lượng khách lớn từ Hà Nội và các tỉnh phía bắc đổ về. Hầu hết khách sạn khu vực này đã báo cháy phòng. Tới chiều 30/4, cầu Bãi Cháy xảy ra ùn tắc kéo dài khi dòng người đổ về xem Carnaval Hạ Long 2026. Ước tính, sự kiện có khoảng 80.000 khách tham gia.
Trong khi đó, hoạt động du thuyền bớt sôi động hơn do đã qua cao điểm khách quốc tế. Đại diện Paradise Vietnam cho biết trong hai ngày 30/4-1/5, du thuyền kín khách với hai hải trình 4 và 7 tiếng trên vịnh. Tuy nhiên, các tàu ngủ đêm trên vịnh chỉ đạt công suất khoảng 70%.
Sầm sơn
Tại Thanh Hóa, biển Sầm Sơn vẫn là lựa chọn hàng đầu của khách. Hàng xe nối dài, di chuyển chậm ở trục đường Hồ Xuân Hương giáp bãi biển. Tới khoảng 17h, bãi biển nườm nượp người vui chơi, loa phát thanh tìm trẻ lạc vang lên liên tục, theo anh Ngô Văn Lân, người dân địa phương.
Hà Giang
Đông khách nhưng không đến mức "thất thủ" như dịp Tết Nguyên đán. Ông Hoàng An, đại diện Công ty Gió Hà Giang Travel, cho biết khách nội địa mùa này ưu tiên các điểm đến biển hơn. Các điểm du lịch ở Hà Giang như cây cô đơn, dốc Thẩm Mã tập trung đông khách chụp ảnh nhưng giao thông ổn định.
Theo ông Sình Gỉ Gai trưởng làng Lô Lô Chải, các cơ sở lưu trú kín phòng cả dịp lễ do số lượng cho thuê không nhiều, dự kiến ngày mai khách sẽ đến đông hơn.
Tại Huế
Hệ thống lưu trú khu vực trung tâm và ven sông Hương đạt công suất gần 100%. Nhiều khách sạn 3-5 sao kín phòng suốt kỳ nghỉ, trong khi phân khúc homestay và nhà nghỉ ghi nhận lượng khách tăng mạnh.
Đại diện một số khách sạn cho biết tình trạng kín phòng kéo dài nhiều ngày, từ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương đến hết kỳ nghỉ 30/4 - 2/5. Khách sạn Century trên đường Lê Lợi với quy mô 120 phòng ghi nhận công suất đạt 100% trong ba ngày từ 30/4 đến 2/5. Tương tự, khách sạn Moonlight Huế cũng cho biết đã kín phòng liên tiếp trong hai kỳ nghỉ.
Theo thống kê của Sở Du lịch, trong 5 ngày nghỉ lễ (29/4 - 3/5), Huế ước đón khoảng 610.000 lượt khách, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 164.000 lượt, tăng 129%. Doanh thu du lịch ước đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 85%, công suất phòng bình quân đạt khoảng 99%.
Không khí lễ hội cùng các hoạt động văn hóa lịch sử, di sản là yếu tố chính thu hút du khách. Các điểm tham quan như Đại nội, lăng các vua Nguyễn, chùa và phố đi bộ ven
Đà Nẵng
Được nhiều khách lựa chọn song các điểm du lịch nằm rải rác nên không xảy ra tình trạng quá tải. Theo bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông Vietravel, các đoàn đi Đà Nẵng của công ty trong dịp nghỉ lễ 30/4 đều di chuyển thuận lợi. Lượng khách đông hơn dịp Giỗ tổ Hùng Vương nhưng các điểm tham quan vẫn phục vụ ổn, chưa gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm nay, công suất phòng lưu trú toàn thành phố ước đạt 60-65%. Riêng khối khách sạn 4-5 sao và tương đương đạt khoảng 75-80%.
Theo dữ liệu từ Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Chu Lai cùng các đơn vị khai thác và hãng bay, trong 9 ngày cao điểm (25/4-3/5), tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến thành phố ước đạt 1.460 chuyến, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025. Trung bình mỗi ngày có khoảng 162 chuyến, tăng 16 chuyến/ngày so với năm trước.
Hội An
Khác biệt hơn các điểm khác khi lượng khách lớn đổ dồn về phố cổ từ đầu giờ chiều, theo ông Trương Văn Quý, chủ homestay Hoi An Old Town Residence. Tới khoảng 16h, các con đường trung tâm phố cổ đã đông nghịt người. Hầu hết homestay, khách sạn quanh phố cổ "cháy phòng". Khu vực rừng dừa Bảy Mẫu tấp nập khách đến trải nghiệm chèo thuyền thúng.
Măng Đen
Nhiều cơ sở lưu trú thông báo hết phòng từ trước kỳ nghỉ. Khu vực trung tâm và quanh hồ Đăk Ke gần như không còn chỗ trống, du khách phải đặt trước từ 2-3 tuần, thậm chí sớm hơn mới có lựa chọn phù hợp. Đại diện S’nghe Măng Đen cho biết, tối 29/4, sau 23h vẫn có nhiều khách liên hệ đặt phòng nhưng cơ sở đã hết chỗ.
Lượng khách tăng cao khiến nhiều dịch vụ rơi vào tình trạng quá tải. Dọc đường Phạm Văn Đồng, các quán ăn và cà phê luôn đông kín, ôtô xếp hàng dài. Chị Diệu Hà, ở Quảng Ngãi cho biết gia đình phải chờ hơn một giờ mới có chỗ tại một quán ăn địa phương.
"Chúng tôi tham quan xong thác Pa Sĩ lúc gần trưa, đi suốt con đường không tìm được quán nào nhận khách, cuối cùng phải quay về homestay ăn tạm", chị Hà nói. Theo hướng dẫn viên Tâm An, ngay trong ngày đầu kỳ nghỉ, các tuyến đường dẫn xuống thác Pa Sĩ và khu vực quanh hồ Đăk Ke đã đông nghẹt du khách. Việc di chuyển và tìm chỗ ăn uống gặp nhiều khó khăn.
Nha Trang
Đại diện Vietravel cho biết các đoàn khách khởi hành từ sớm và di chuyển theo Quốc lộ 1A nên không gặp tình trạng ùn tắc đáng kể, thời tiết nắng đẹp, lịch trình tham quan đúng kế hoạch; lượng khách tại điểm đến cũng đông hơn dịp trước nhưng ở mức có thể kiểm soát.
Với các tuyến miền Tây như Châu Đốc - Cần Thơ và Đồng Tháp, giao thông trên cao tốc và một số đoạn Quốc lộ 1A có đông xe hơn bình thường, xảy ra ùn nhẹ tuỳ từng thời điểm. Tuy nhiên, các đoàn vẫn di chuyển được.
Thời tiết tại khu vực miền Tây nắng ráo, nhiệt độ khoảng 29-32 độ C, phù hợp cho các chương trình tham quan nếu đoàn chủ động sắp xếp thời gian hợp lý.
Từ nền kinh tế lạc hậu đến ngôi sao tăng trưởng
Sau 51 năm kể từ Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, vị thế kinh tế Việt Nam ngày càng được củng cố và nâng cao trên trường quốc tế.
Năm 1986, khi bắt đầu công cuộc Đổi mới, Việt Nam rơi vào khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng, với lạm phát cao, sản xuất đình trệ, thiếu hụt lương thực và đời sống người dân khó khăn. Quy mô GDP khi đó chỉ khoảng 8 tỷ USD, đứng gần cuối ASEAN, thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng 200–300 USD. Tuy nhiên, từ nhóm thấp nhất thế giới, kinh tế Việt Nam đã từng bước phục hồi và tăng trưởng rõ rệt qua các giai đoạn. Giai đoạn đầu Đổi Mới (1986–1990), GDP tăng bình quân khoảng 4,4%/năm; đến giai đoạn 1991–1995, tốc độ tăng trưởng đã đạt 8,2%/năm. Các giai đoạn tiếp theo duy trì mức tăng trưởng khá cao, như 7,34% giai đoạn 2001–2005 và 6,32% giai đoạn 2006–2010. Đến năm 2010, quy mô GDP đạt 101,6 tỷ USD, gấp hơn 3 lần năm 2000.
Trong giai đoạn 2011–2020, kinh tế vĩ mô tiếp tục được củng cố, lạm phát được kiểm soát, tạo nền tảng cho tăng trưởng ổn định. GDP bình quân giai đoạn 2011–2015 đạt 5,9%/năm và tăng lên khoảng 6,8%/năm trong giai đoạn 2016–2019. Bước sang thập niên 2020, Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh. Năm 2025, quy mô GDP ước đạt khoảng 514 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong ASEAN; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.026 USD, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao.
Các cân đối lớn của nền kinh tế được duy trì ổn định
Với tổng kim ngạch thương mại vượt 930 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế thương mại hàng đầu thế giới. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng hiện đại, tỷ trọng nông nghiệp giảm dần. Khu vực kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò, đóng góp hơn 50% GDP, tạo khoảng 90% việc làm và chiếm 40% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước đóng góp khoảng 28% tổng thu ngân sách và sử dụng khoảng 0,7 triệu lao động.
Việt Nam hiện có quan hệ thương mại và đầu tư với hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ và tham gia hơn 17 hiệp định thương mại tự do lớn như WTO, CPTPP, EVFTA…
“Sau hơn 50 năm thống nhất đất nước, Việt Nam đã từ một đất nước chỉ xuất khẩu các sản phẩm là tài nguyên thô, khoáng sản chưa qua chế biến sâu, nay sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam đã chuyển sang các sản phẩm có thương hiệu, có giá trị cao, thậm chí tham gia vào chuỗi xuất khẩu hàng hoá giá trị cao như điện tử, điện thoại, linh kiện, ô tô, phần mềm, viễn thông…”, TS Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam nhận xét với Vietnam Finance.
Ngoại thương
Theo số liệu của Cục Hải quan, năm 2024 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 786,29 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm trước và nền kinh tế xuất siêu gần 25 tỷ USD. Từ một quốc gia từng bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã mở rộng quan hệ đối ngoại, trở thành đối tác chiến lược toàn diện với nhiều quốc gia lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Pháp, Úc và Singapore. Các doanh nghiệp trong nước như Vingroup, Viettel, FPT, Vinamilk… cũng từng bước khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế.
Yêu cấu mới
Tuy nhiên, mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 đặt ra yêu cầu cải cách sâu rộng hơn. TS Lê Duy Bình cho rằng Việt Nam cần nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng tính tự chủ của nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng dựa vào đổi mới sáng tạo, công nghệ và năng suất lao động. Cùng với việc mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư quốc tế, vai trò của khu vực kinh tế tư nhân và thị trường trong nước cần được phát huy mạnh mẽ hơn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh nội tại.
Bên cạnh đó, yêu cầu nâng cao chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng ngày càng trở nên cấp thiết, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, bảo vệ môi trường và lấy con người làm trung tâm. Việc tiếp tục cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng minh bạch, chi phí thấp, đạt chuẩn quốc tế được xem là nền tảng để thu hút đầu tư và phát triển các động lực mới như kinh tế số, kinh tế xanh.
Hút thuốc lá điện tử bị phạt tiền tới 5 triệu đồng
Mức phạt này được quy định tại Nghị định 90/2026, hiệu lực từ ngày 15/5. Cụ thể, hành vi sử dụng thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá nung nóng bị phạt 3-5 triệu đồng. Cá nhân hoặc tổ chức cho người khác sử dụng các sản phẩm này tại địa điểm do mình quản lý bị phạt nặng hơn, từ 5 đến 10 triệu đồng. Quy định này loại trừ trường hợp giữa các thành viên gia đình như cha mẹ, con cái, vợ chồng.
Ngoài tiền phạt, cơ quan chức năng còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với người vi phạm.
Cửa hàng thuốc lá không treo biển "không bán cho người dưới 18 tuổi" có thể bị phạt đến 3 triệu đồng. Việc bán thuốc lá cho người chưa đủ tuổi, trưng bày sai quy định hoặc bán sản phẩm không có cảnh báo sức khỏe bị phạt tới 5 triệu đồng, thậm chí đình chỉ kinh doanh 1-3 tháng.
Học viên đào tạo lái xe phải xem video tai nạn
Từ tháng 5, học viên trước khi sát hạch lái xe bắt buộc xem video tình huống tai nạn, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức khi tham gia giao thông.
Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết nội dung nhằm giúp người học nhận diện các hành vi nguy hiểm, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của bản thân cũng như người tham gia giao thông.
Các video sử dụng hình ảnh thực tế kết hợp mô phỏng, tái hiện nhiều tình huống phổ biến như chuyển hướng sai quy định, vi phạm nồng độ cồn, vượt ẩu. Một số tình huống được đưa vào bài thi mô phỏng để kiểm tra khả năng xử lý của học viên.
Việc bổ sung nội dung này nhằm hoàn thiện quy trình đào tạo, sát hạch lái xe, không chỉ kiểm tra kỹ năng điều khiển phương tiện mà còn chú trọng đạo đức và trách nhiệm của người lái.
Học nội dung ngoài sách giáo khoa không bị coi là "học thêm"
Quy định này nêu tại Thông tư 19/2026, hiệu lực từ ngày 15/5. Thông tư nêu rõ dạy thêm là hoạt động dạy học phụ thêm ngoài thời lượng trong kế hoạch giáo dục đối với các môn học thuộc Chương trình giáo dục phổ thông hoặc Chương trình giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Các hoạt động như giáo dục văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tăng cường năng lực ngoại ngữ; giáo dục STEM/STEAM; kỹ năng số, trí tuệ nhân tạo (AI); hướng nghiệp, kỹ năng sống... nếu không thuộc nội dung chương trình các môn học chính khóa thì không được coi là dạy thêm, học thêm và không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định này.
Trong khi đó, Thông tư 29/2024 nêu dạy thêm, học thêm chỉ được hiểu là hoạt động dạy học bổ sung đối với các môn trong chương trình giáo dục chính thức.
Như vậy, Bộ không cấm hoàn toàn việc dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học. Việc không được phép chỉ áp dụng đối với hoạt động dạy thêm tiếng Anh theo đúng Chương trình giáo dục phổ thông. Ngược lại, nếu việc dạy tiếng Anh mang tính bổ trợ, phát triển năng lực ngoại ngữ và không nằm trong nội dung chương trình chính khóa thì không bị điều chỉnh bởi quy định về dạy thêm, học thêm.
Học bạ, bằng cấp được tích hợp trên VNeID
Nghị định 88/2026 về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo có hiệu lực từ ngày 15/5. Cụ thể, mã số hồ sơ học tập suốt đời của công dân là số định danh cá nhân. Đây được coi như "mật khẩu" để người dân truy cập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục. Các thông tin từ học bạ, văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập trên hệ thống dữ liệu này còn được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền số hóa, tích hợp vào ứng dụng VNeID, lưu trữ vĩnh viễn.
Người dân có thể sử dụng dữ liệu thay thế giấy tờ truyền thống. Hiện, học bạ và và các loại văn bằng được sử dụng phổ biến trong các thủ tục như chuyển trường, nhập học, ứng tuyển việc làm. Cơ quan quản lý, trường học được tra cứu thông tin qua mã số hồ sơ học tập nhưng phải theo thẩm quyền và tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu tất cả người học có mã này trước ngày 1/1/2027. Những người chưa có số định danh cá nhân sẽ được Bộ cấp mã riêng. Đồng thời, từ thời điểm này, các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải tạo lập đầy đủ dữ liệu cho người học.
Tăng gấp đôi mức phạt với hành vi ngoại tình
Từ ngày 18/5, Nghị định 109/2026 có hiệu lực, thay thế Nghị định 82/2020 trong đó tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi ngoại tình.
Theo quy định mới, người có hành vi ngoại tình sẽ bị phạt tiền 5-10 triệu đồng, gồm có vợ hoặc chồng mà kết hôn với người khác; đã kết hôn mà chung sống như vợ chồng với người khác. Người chưa có vợ, chưa có chồng nhưng chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có gia đình cũng bị xem xét xử lý với mức này. Hiện Nghị định 82/2020 chỉ quy định phạt 3-5 triệu đồng.
Các hành vi vi phạm khác liên quan đến kết hôn, ly hôn như cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn cũng được áp dụng cùng mức phạt 5-10 triệu đồng theo quy định mới, thay vì mức 3-5 triệu như hiện nay.
Mức phạt đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng hơn vẫn được giữ nguyên từ 10-20 triệu đồng. Đó là kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ hoặc giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.
Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; cưỡng ép kết hôn hoặc lừa dối kết hôn; cưỡng ép ly hôn hoặc lừa dối ly hôn; lợi dụng việc kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch Việt Nam, quốc tịch nước ngoài; hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước hoặc để đạt được mục đích khác cũng chịu mức phạt tương tự.
Nguồn: Vnexpress; Vietnamnet; Sputnik
Đức Việt Online
VIỆT NAM: Du lịch lập kỷ lục mới, khách quốc tế đông chưa từng có; Khách Tây gọi chi tiêu ở Việt Nam là "cú lừa"; Giá vàng 'rơi' từ đỉnh cao xuống vực sâu như thế nào?
VIỆT NAM: Dự kiến xây công trình dưới lòng đất lớn nhất thế giới; Khởi công siêu sân bay trị giá 9.600 tỷ đồng; Thủ đoạn gây thất thoát hàng trăm tỉ vụ cựu Thứ trưởng nhận hối lộ
Việt Nam: Kinh hoàng giông lốc, tiệm vàng bị thổi bay; 200 học sinh ngộ độc nghi ăn quả lạ; BH Media, Mây Sài Gòn, Giọng ca để đời, loạt giám đốc bị khởi tố
Việt Nam: Loạt nhà trọ, karaoke, massage vào diện kiểm tra; Đường dây kinh doanh café giả; Phạt doanh nghiệp vàng không rõ xuất xứ; 14 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc
VIỆT NAM: Cựu Bộ trưởng Y tế sắp hầu tòa; Cảnh báo các hộ kinh doanh dùng loa thông báo chuyển khoản; Phá điểm sản xuất phụ gia thực phẩm giả, thu hơn 3 tấn hàng
VIỆT NAM: Cần giữ chân khách du lịch lâu hơn; ‘Xác minh khuôn mặt’ qua Zalo, tài khoản bị trừ gần 1 tỷ; Phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc, lừa đảo quy mô lớn
Việt Nam: Đường dây làm giả bằng cấp cực lớn; Tiếc nuối cổng Parabol Bách khoa nằm trong khu giải tỏa; Trục xuất 33 người nước ngoài lập web giả lừa đảo
Việt Nam: Cơ sở sản xuất thuốc diệt mối giả; Nữ khách hàng bị dừng chuyển khoản tại trụ sở LPBank; Cảnh báo khẩn người dân mua hàng điện máy giá rẻ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá