Kêu gọi bị cáo vụ AIC đầu thú; Kỷ luật Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT; Loạt dự án vướng quy hoạch ở Biên Hòa; Thanh tra 'ông lớn' Vicem

KÊU GỌI BÀ NGUYỄN THỊ THANH NHÀN VÀ CÁC BỊ CÁO VỤ AIC RA ĐẦU THÚ

TAND TP.HCM kêu gọi Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng ba bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Trung tâm công nghệ sinh học TP.HCM ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Ngày 8-7, TAND TP.HCM phát đi thông báo liên quan đến vụ án xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP.HCM, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC), Trung tâm công nghệ sinh học TP.HCM (Trung tâm CNSH).

Theo đó, ngày 12-6-2024, TAND TP.HCM đã ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử đối với 14 bị cáo bị truy tố về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty AIC, Sở KH&ĐT, Trung tâm CNSH.

Vụ án được dự kiến xét xử từ ngày 10-7 đến ngày 12-7, thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự) làm chủ tọa phiên tòa.

Tổng cộng 14 bị cáo bị đưa ra ra xét xử, trong đó có 4 bị cáo là: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC); Trần Mạnh Hà (Phó Tổng giám đốc Công ty AIC); Đỗ Vân Trường (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mopha) và Trần Đăng Tấn (Trưởng Văn phòng đại diện Công ty AIC tại TP.HCM) đang bị truy nã.

Do đó, TAND TP.HCM đã ban hành thông báo kêu gọi 4 bị cáo này ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 16, Điều 61 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Trong trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như các bị cáo từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt.

XEM XÉT KỶ LUẬT TỈNH ỦY VIÊN, PHÓ CHỦ NHIỆM THƯỜNG TRỰC ỦY BAN KIỂM TRA; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Vi phạm của ông Phạm Văn Lương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.

Vi phạm của ông Phạm Văn Lương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật

Theo Thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang, tại kỳ họp thứ 36, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang đã xem xét Báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiện vi phạm đối với ông Phạm Văn Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương và các tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan.

Cụ thể, trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, ông Phạm Văn Lương có khuyết điểm, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc giao đất, cho thuê đất đối với một số hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Sơn Dương.

Vi phạm của ông Phạm Văn Lương gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.

Xem xét kỷ luật Trưởng Phòng TNMT, Phó Chi cục Thuế

Liên quan khuyết điểm, vi phạm trong việc giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Sơn Dương còn có các cá nhân:

- Trần Đức Hạnh, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Dương có khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý đất đai, công tác tham mưu cho UBND huyện Sơn Dương;

- Lê Quang Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Sơn Dương; Hoàng Minh Thuận, Đội trưởng Đội nghiệp vụ Quản lý Thuế, Chi cục Thuế Sơn Dương.

Các cá nhân nêu trên có khuyết điểm, vi phạm trong việc miễn tiền thuê đất không đúng quy định pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật Đảng theo quy định.

Bên cạnh đó, còn một số tổ chức đảng, đảng viên, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật Đảng.

Kỳ họp thứ 36 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang diễn ra từ ngày 19 đến ngày 27-6-2024, đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

NHIỀU DỰ ÁN TẠI BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI VƯỚNG QUY HOẠCH

Hiện nay, nhiều dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư (TĐC) trên địa bàn thành phố Biên Hòa đang phải tạm dừng hoặc chậm xây dựng do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện.

Theo UBND thành phố Biên Hòa, tổng số dự án có thu hồi đất trên địa bàn thành phố là 49, với diện tích đất thực hiện gần 74 hécta. Để triển khai các dự án có thu hồi đất, địa phương phải thực hiện bố trí TĐC cho hơn 1,3 ngàn trường hợp.

Hiện đã có 3 khu TĐC được đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng và đưa vào sử dụng với diện tích 3,62 hécta, tổng số lô đất TĐC là 228. Có 3 khu TĐC đang được đầu tư xây dựng, dự kiến hoàn thành trong năm 2024 và 12 dự án xây dựng các khu TĐC đang thực hiện công tác bồi thường, chưa triển khai xây dựng. Dù thành phố Biên Hòa đã có nhiều nỗ lực nhưng tiến độ xây dựng các khu TĐC vẫn rất chậm. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là các dự án này gặp vướng mắc về quy hoạch.

Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu TĐC phường Thống Nhất và Tân Mai được UBND tỉnh phê duyệt có hệ thống cống nước thải sẽ thu gom nước toàn dự án, sau đó đổ về trạm xử lý nước thải tập trung của thành phố tại phường Tân Mai. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, khi trạm xử lý nước thải tập trung chưa hình thành, việc đầu tư một trạm xử lý nước thải cục bộ tạm thời tại khu quy hoạch là cần thiết. Mặc dù vậy, bản vẽ quy hoạch được duyệt không thể hiện vị trí trạm xử lý nước thải tạm thời nói trên nên chưa thể thực hiện.

Trong khi đó, theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa được phê duyệt năm 2014 thì khu đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư thương mại và TĐC Bửu Long rộng 6,3 héc ta có chức năng quy hoạch là đất mặt nước, đất khu du lịch.

Theo quy hoạch điều chỉnh cục bộ 1/2.000 đã được phê duyệt năm 2020 của UBND tỉnh là đất ở dự án. Đồng thời, dự án được UBND thành phố Biên Hòa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 năm 2022. Thế nhưng, khi đối chiếu quy hoạch chung dự án chưa phù hợp nên phải tạm dừng thẩm định, chờ điều chỉnh quy hoạch chung.

Theo UBND thành phố Biên Hòa, khó khăn lớn nhất trong công tác lập quy hoạch các khu TĐC trên địa bàn là thực hiện tuân thủ theo quy hoạch 1/2.000 được duyệt. Tuy nhiên, sau khi lập quy hoạch phân khu, một số khu vực được phê duyệt có các nội dung điều chỉnh khác so với quy hoạch trước đây nên dẫn đến không đồng bộ các quy hoạch (quy hoạch chung, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân khu).

TĐC cho người dân hiện là một trong những nhu cầu cấp bách nhất của thành phố Biên Hòa. Vì vậy, các đơn vị chức năng của thành phố đang nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng khu TĐC trên địa bàn.

THANH TRA "ÔNG LỚN" VICEM LÀM ĂN THUA LỖ

Bộ Tài chính thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán và thuế tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam và 3 công ty con. Hiện nay doanh nghiệp này đang lỗ nghìn tỷ.

Theo quyết định thanh tra số 179 vừa được Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường ký ban hành, Thanh tra Bộ Tài chính thực hiện thanh tra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và 3 công ty con là Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp, Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Vicem Hà Tiên.

Nội dung thanh tra tập trung vào các vấn đề quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp; hạch toán doanh thu, chi phí và báo cáo kết quả kinh doanh.

Bên cạnh đó là việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính khác đối với doanh nghiệp.

Thời kỳ thanh tra là năm 2023 và những vấn đề có liên quan tới thời gian thanh tra.

Đoàn thanh tra gồm 12 thành viên do ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng phòng thanh tra làm trưởng đoàn.

Thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra tại đơn vị.

Về tình hình kinh doanh của Vicem, trong 6 tháng đầu năm 2024 tổng công ty sản xuất được 7,63 triệu tấn clinker, bằng 45,1% kế hoạch năm 2024, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong khi sản lượng sản xuất xi măng đạt 9,77 triệu tấn, bằng 45,4% kế hoạch, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2024 của Vicem ước đạt 13.198 tỷ đồng, bằng 46,1% kế hoạch năm 2024 và giảm 19,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Vicem, năm 2023, doanh nghiệp này lỗ sau thuế lên đến 1.129 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lãi gần 642 tỷ đồng. Nguyên nhân cho khoản lỗ lớn của Vicem chủ yếu đến từ việc doanh thu đã giảm mạnh trong năm vừa rồi.

Nguồn: 24h; Xây Dựng Chính Sách; CafeF; Vietnamnet

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2025

Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang