.png)
Kế hoạch hòa bình Nga-Ukraina của Mỹ, bị bác bỏ một phần và đề xuất ngược lại
Các quốc gia quan trọng nhất châu Âu, cũng như Nhật Bản và Canada, bác bỏ kế hoạch hòa bình của Mỹ đối với Ukraine ở hình thức hiện tại. Họ đã thông báo điều này trong một tuyên bố ngắn vào thứ Bảy hôm qua, tại Hội nghị G20 ở Nam Phi.
Chiến tranh không thể kết thúc bất chấp các quốc gia liên quan
Tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nam Phi, Thủ tướng Friedrich Merz nhấn mạnh rằng cuộc chiến ở đó không thể kết thúc nếu không có sự đồng ý của Ukraine và những người ủng hộ châu Âu. Ông đã nói rõ điều này với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc điện đàm hôm thứ Sáu. Chiến tranh không thể kết thúc bởi các cường quốc áp đặt lên người đứng đầu các quốc gia liên quan. Tất nhiên, chỉ có thể chấm dứt chiến tranh nếu có sự đồng ý vô điều kiện của Ukraine. Ngoài ra, kết quả của cuộc chiến còn ảnh hưởng đến an ninh của toàn bộ lục địa.
Các cuộc tham vấn của những người ủng hộ Ukraine ở Johannesburg được cho là kéo dài hơn một giờ. Ngoài Thủ tướng Merz, còn có đại diện của Canada, Anh, Na Uy và Nhật Bản, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Phần Lan, Ireland và Hà Lan.
Theo thông tin từ những người tham gia, nhóm đã thống nhất ba điểm
- Bản báo cáo kế hoạch hoà bìnhcủa Mỹ là cơ sở cho các cuộc thảo luận tiếp theo.
- Lợi ích của châu Âu phải được điều chỉnh theo một thủ tục có trật tự.
- Và những phần của dự thảo chỉ ảnh hưởng đến EU, bao gồm cả câu hỏi điều gì sẽ xảy ra với các tài sản bị đóng băng của Nga, cũng sẽ được EU đàm phán. Tuy nhiên, cho đến nay, bản dự thảo chỉ được gửi chính thức cho người Ukraine.
Ở cấp độ kỹ thuật, công việc soạn thảo trên giấy tờ sẽ được tiếp tục. Trong đó, một cuộc họp giữa các đại diện của Mỹ và Ukraine được lên kế hoạch vào Chủ nhật tại Geneve, và các cố vấn an ninh quốc gia của Pháp, Đức và Anh cũng sẽ tham gia. Người châu Âu hy vọng có thể ngăn cản người Mỹ theo đường lối cực đoan của họ về Ukraine.
Phản đối của châu Âu
Các chính phủ ở London, Berlin và Paris rất ngạc nhiên trước việc văn bản soạn thảo của Mỹ công bố trong tuần này. Nhà đàm phán Mỹ Steve Witkoff đã soạn thảo nó chủ yếu với đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev. Kế hoạch này mang tính một chiều: Trong đó, nó buộc Ukraine rút khỏi khu vực Donetsk và Luhansk, giảm đáng kể quân đội và không gia nhập NATO. Đổi lại, Ukraine sẽ nhận được sự đảm bảo an ninh từ các đối tác của mình. Các nhượng bộ của Nga hầu như không có trong soạn thảo.
Chính phủ Mỹ hiện đang gây áp lực đáng kể lên Ukraine và những người ủng hộ Ukraine. Tổng thống Trump chỉ đồng ý cho Ukraine cân nhắc đến thứ Năm để quyết định, đồng thời ông đe dọa ngừng cung cấp vũ khí và thông tin tình báo cho Kiev.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu đã phát biểu về một trong những thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử đất nước ông: Hoặc là mất phẩm giá hoặc nguy cơ mất một đối tác quan trọng. Hoặc theo 28 điểm đề xuất của Mỹ hoặc một mùa Đông cực kỳ khó khăn, khó khăn nhất và những rủi ro khác.
Đặc phái viên Mỹ
Tại Kyiv, đặc phái viên Mỹ Daniel Driscoll đã thông báo cho các nhà ngoại giao châu Âu về kế hoạch của ông Trump vào tối thứ Sáu vừa qua. Theo truyền thông, Driscoll đã đến muộn trong cuộc họp và tỏ ra ít linh hoạt. Ông nói: Chúng tôi không thương lượng chi tiết. Và chúng ta phải giải quyết chuyện này.
Truyền thông các nước châu Âu trích dẫn đánh giá của người trong cuộc, như: Cuộc họp rất tồi tệ. Hoặc người ta phải giả định rằng Washington đã theo các lập luận của Putin.
.png)
Ba nước Âu châu ủng hộ kế hoạch hòa bình của Mỹ
Ngày 22/11, lãnh đạo các nước Hungary, Slovakia và Bulgaria lên tiếng ủng hộ kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga.
Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang tổ chức các cuộc thảo luận khẩn cấp để ứng phó với sáng kiến của Mỹ.
Phản ứng trước kế hoạch hòa bình 28 điểm của Tổng thống Trump đưa ra mới đây tập trung vào các điều khoản an ninh, lãnh thổ và chính trị nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine,
Hungary
Thủ tướng Orbán cho biết, Hungary ủng hộ mạnh mẽ sáng kiến này, đồng thời kêu gọi EU ủng hộ vô điều kiện các đề xuất của Mỹ và sớm khởi động đàm phán trực tiếp với Nga. Nhà lãnh đạo Hungary lập luận rằng, đây là cơ hội để EU giữ lại hàng tỷ đô la tài trợ cho Kiev, tránh lãng phí thêm nguồn lực và thúc đẩy hòa bình.
Bulgari
Thủ tướng Bulgaria Zhelyazkov khẳng định, kế hoạch hòa bình 28 điểm của Tổng thống Trump là giải pháp công bằng, lâu dài và bền vững để chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Mặc dù kế hoạch yêu cầu sự nhượng bộ lớn từ Kiev, tuy nhiên, các đề xuất đã cho thấy nỗ lực của nhà lãnh đạo Mỹ trong việc sớm giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
Slovakia
Trong khi đó, nhà lãnh đạo Slovakia Fico cũng tuyên bố ủng hộ sáng kiến của Tổng thống Trump, tuy nhiên nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là sự đồng thuận của Ukraine. Theo Thủ tướng Fico, kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ, trong đó có các nội dung như Ukraine không gia nhập NATO và nhượng bộ lãnh thổ, phù hợp với lập trường của ông kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022.
Tuyên bố của lãnh đạo các nước Hungary, Slovakia và Bulgaria được đưa ra trong bối cảnh Ukraine, Pháp, Đức và Anh được cho là đang soạn thảo một đề xuất phản đối kế hoạch 28 điểm của Mỹ và một số quốc gia châu Âu khác cũng có thể sẽ tham gia đề xuất trên. Trong khi đó, Mỹ đang gây sức ép để Ukraine đưa ra phản hồi về kế hoạch này hạn chót ngày 27/11 tới, song cũng có thể gia hạn để hoàn thiện các điều khoản.
Theo giới phân tích, sự ủng hộ của Hungary, Slovakia và Bulgaria đối với sáng kiến của Mỹ cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong EU. Điều này không chỉ làm suy yếu sự đoàn kết của Khối trong việc hỗ trợ Ukraine, mà còn có thể ảnh hưởng đến vị thế đàm phán của EU trong các cuộc thảo luận với Mỹ trong thời gian tới.
Nguồn tham khảo: Báo Mới
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá