- Thời sự
- Việt Nam
PV Chuyển động 24h đã thâm nhập và phát hiện nhiều nhà hàng tấp nập đón khách. Chỉ có điều, thay vì lựa chọn đồ ăn thức uống, khách sẽ là lựa "đào".
Cặp đôi tổ chức tiệc ly hôn, mời khách nhận lại tiền mừng cưới
Ngày 11 tháng 11 - giới trẻ gọi là ngày Độc thân - một ngày lễ không chính thức đã du nhập vài năm gần đây. Mua sắm, du lịch, ăn uống…giới thương nhân sẽ ra sức gạ gẫm những người cô đơn tiêu tiền và hưởng thụ vào dịp này.
Và một cặp đôi tại Trung Quốc đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng với đầy đủ gia đình và quan khách. Nhưng không phải là tiệc về chung một nhà, mà là tiệc ly hôn, chia hành lý. Thay vì ảnh ôm nhau, giờ họ quay lưng
Bữa tiệc ly hôn của cả hai được tổ chức trang trọng không kém gì đám cưới trong một trung tâm hội nghị lớn của thành phố. Hai vợ chồng vẫn mời đầy đủ quan khách như thời điểm chuẩn bị kết hôn. Nhưng đáng chú ý ở chỗ, các khách mời được hoàn trả lại số tiền từng mừng cưới trước kia.
Dúi kẹo mút lừa tiền từ thiện
Một câu chuyện khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng trong tuần qua đó chính là những cây kẹo mút từ thiện. Việc bán kẹo ủng hộ, làm tự thiện nhưng thực chất là lừa đảo.
Đều đặn vào 7h tối cuối tuần, một nhóm phụ nữ có mặt ở phố đi bộ Hồ Gươm. Với hành trang là 1 cuốn sổ, 1 cây bút, 1 tấm thẻ của tổ chức từ thiện, cùng hàng trăm chiếc kẹo mút trong túi. Bất cứ ai đã lọt vào tầm ngắm đều bị túm lại, dù không thích. Ép phải nhận kẹo và đưa tiền.
Khi bị công an phường đưa về đồn để xác minh, nhóm đối tượng này khai nhận tấm thẻ tổ chức từ thiện chỉ là giả. Nhóm có khoảng 10 thành viên. Mỗi tối mỗi thành viên lừa được 10 đến 20 người.
Karaoke ôm núp bóng nhà hàng
Nhà hàng 97, phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh vừa bị cơ quan công an khởi tố hành vi "Môi giới mại dâm". "ăn cơm" hay "ăn cháo" ám thị cho tiếp viên nữ được phép đi từ A đến Z với khách. Thực khách đến đây chủ yếu cũng không đam mê ẩm thực, mà để giải quyết nhu cầu theo cách bất hợp pháp.
Tại Hà Nội, phóng viên Chuyển động 24h tuần này cũng thâm nhập vào một số nhà hàng có biểu hiệu đáng nghi. Nghi vấn đầu tiên là tấm biển: "Thông báo cơ sở không kinh doanh dịch vụ karaoke, chỉ hoạt động dịch vụ nhà hàng".
Nội dung chuẩn chỉnh, không có gì phải bàn, nhưng vấn đề là vị trí đặt. Không phải ở mặt tiền của quán khi khách sắp bước vào, mà ở mặt sau cánh cửa khi khách sắp bước ra. Nó như một lời nhắc nhẹ rằng: "Quý khách nhớ nhé, quý khách vừa đến ăn cơm, chứ không làm gì khác". Mọi nghi vấn được khẳng định rất nhanh chóng, chỉ cần hỏi nhân viên. Nhân viên cũng thừa nhận quán mình đang "treo đầu dê bán thịt chó".
Cứ thế, ngày cũng như đêm, các cơ sở này tấp nập đón khách. Chỉ có điều thay vì lựa chọn đồ ăn thức uống sẽ là lựa "đào".
Nhà hàng, café bỗng chốc hóa thành quán karaoke hoạt động 24/24h… nhưng để hợp thức hóa cho chính loại hình của nó thì hóa đơn tại 1 số cơ sở không kê dịch vụ hát.
Quá trình hoạt động trên địa bàn phường Mộ Lao (quận Hà Đông, TP. Hà Nội), cơ sở massage thuộc hệ thống Sauna Geisha có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Theo đó, hệ thống Geisha Sauna Massage gồm 6 cơ sở tại các quận gồm: Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàng Mai… Các cơ sở của hệ thống này đều kinh doanh dịch vụ massage tại chỗ và hoạt động trong nhiều khung giờ khác nhau. Đáng chú ý nhất là cơ sở tại số 20 Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm) và cơ sở tại 36 Nguyễn Hữu Thọ (quận Hoàng Mai) có quy mô rất lớn và cũng hoạt động cả ngày lẫn đêm như các cơ sở khác.
Tại cơ sở số 16 ngõ 19 phố Nguyễn Văn Lộc (phường Mộ Lao, quận Hà Đông), dịch vụ nhân viên có mặc trang phục đứng ngoài phục vụ khách tắm trong bồn thì có giá 1,3 triệu đồng còn nếu như nhân viên “khoả thân tắm cùng” khách thì có mức giá 1,5 triệu đồng
Trên các diễn đàn mạng xã hội, hệ thống Geisha Sauna Massage quảng cáo rất rầm rộ với những dịch vụ thư giãn, chăm sóc cho các quý ông… Kèm theo những nội dung quảng cáo chào mời này là hình ảnh các cô gái ăn mặc hở hang, thậm chí còn cố tình để hở các bộ phận nhạy cảm để câu dẫn khách hàng. Kèm theo từng cơ sở trong hệ thống là những số điện thoại, khách hàng có thể gọi điện đặt trước hoặc đến tận nơi là ngay lập tức được sắp xếp phòng riêng, nhân viên phục vụ và các dịch vụ “thư giãn cao cấp”.
Tại một vài video lan truyền trên mạng xã hội, tại cơ sở ở số 16, ngõ 19 phố Nguyễn Văn Lộc (phường Mộ Lao, quận Hà Đông), khách hàng đã rất dễ dàng để đặt được chỗ trước. Khi có mặt tại đây, sau khi thông báo muốn sử dụng dịch vụ massage thư giãn, khách hàng được nhân viên phục vụ là nam giới dẫn lên thang máy rồi giới thiệu, tại cơ sở có rất nhiều dịch vụ với mức giá khác nhau. Ví dụ như khi tắm trong bồn nếu nhân viên có mặc trang phục đứng ngoài phục vụ thì có giá 1,3 triệu đồng còn nếu như nhân viên “khoả thân tắm cùng” thì có mức giá 1,5 triệu đồng.
Hình ảnh trong các video thể hiện việc sau khi nghe giới thiệu tất cả các gọi dịch vụ với những mức giá khác nhau, khách hàng được dẫn phải một phòng riêng, sau chừng vài phút thì có nhân viên phục vụ là nữ giới đi vào. Do khách hàng đăng ký sử dụng gói dịch vụ có nhân viên tắm cùng nên ngay khi bước vào phòng đã nhanh chóng trút bỏ y phục để thực hiện gói dịch vụ…
Tư những hình ảnh ghi nhận trong video lan truyền trên mạng xã hội, có thể nhận thấy rằng việc cơ sơ Geisha Sauna Message cho nhân viên khoả thân phục vụ khách là đã vi phạm pháp luật. Qua tìm hiểu được biết, không chỉ riêng cơ sở tại phố Nguyễn Văn Lộc là có hành vi cho nhân viên khoả thân phục vụ khách hàng mà trên toàn hệ thống Geisha Sauna Message khi khách hàng gọi điện đặt chỗ đều được chào mời sửdụng những dịch vụ nhạy cảm, vi phạm pháp luật.
Chia sẻ quan điểm dưới góc độ pháp lý, Luật sư Đoàn Thị Phương Thảo (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, theo Điều 25 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định về việc hành vi lợi dụng kinh doanh, dịch vụ để hoạt động mua dâm, bán dâm; cụ thể như sau:
Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng việc mua dâm, bán dâm và các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh. Các quán massage trên đã sử dụng nữ tiếp viên thực hiện các hành vi kích dục, khỏa thân, tắm tiên với khách được xem là dùng các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh.
Hình phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi trên.
Đối với khách hàng và nữ nhân viên nếu có hành vi mua bán dâm thì sẽ bị xử phạt hành chính được quy định cụ thể tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Tùy vào tính chất mà mức tiền xử phạt hành chính dao động từ 500.000 đồng đến 10.000.000 đồng với người có hành vi mua dâm và từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng với người có hành vi bán dâm.
Qua quá trình điều tra nếu cơ quan chức năng chứng minh được Chủ cơ sở massage có chứa chấp mại dâm thì những người thực hiện hành vi này còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Khoản 2 Điều 327 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 về tội Chứa mại dâm.
Cụ thể hình phạt tù là từ 5 - 10 năm tù đối với các trường hợp chứa mại dâm có tổ chức, chứa mại dâm 4 người trở lên và nhiều trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Bực tức khi người mẹ từ chối hợp tác làm ăn với mình, người đàn ông cùng nhóm bạn ở Phú Yên đã vây đánh khiến con trai của bà này nhập viện với nhiều thương tích.
Ngày 11/11, Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an thị xã Đông Hòa cho biết, đơn vị đã làm việc với những người liên quan, lập hồ sơ điều tra vụ nhóm người đánh hội đồng khiến anh Võ Mộng Đạt, 37 tuổi, nhập viện.
Theo Thượng tá Quang, hiện nay, bệnh nhân đang điều trị tại TP.HCM. Còn những người liên quan gây ra sự việc vẫn đang được công an lấy lời khai phục vụ điều tra.
Theo thông tin, anh Đạt là con của bà T.T.R. ở khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa. Gần đây, bà R. xảy ra mâu thuẫn trong công việc với người đàn ông tên P.T.T (37 tuổi, người cùng xã) nên đã từ chối hợp tác chung.
Sau đó, người này thường tìm tới nhà, lớn tiếng mắng gia đình bà R. Gần nhất, đêm 26/10, Tùng cùng nhóm bạn đang ngồi nhậu tại khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp Bắc, thì thấy anh Đạt – con trai bà R. đi xe máy ngang qua. Lúc này, T. nhớ tới mâu thuẫn với mẹ anh này nên đã chặn đường, rồi vây đánh.
Bị tấn công, anh Đạt cố gắng bỏ chạy được vài chục mét thì bị nhóm này đuổi kịp. Nhiều người lao vào đánh tới tấp ở đầu, ngực và liên tục nâng anh Đạt lên cao, ném xuống đất. Sự việc chỉ dừng lại khi nạn nhân bất tỉnh và người dân phản ứng.
Sau khi bị tấn công, anh Đạt được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu trong tình trạng chấn thương đầu và cột sống. Tuy nhiên, do thương tích nặng, được chuyển vào TP.HCM tiếp tục điều trị. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.
Tại cơ quan công an, Lê Văn Tám đã khai nhận nguyên nhân sát hại vợ, giấu xác ở gầm giường rồi bỏ trốn vào TP.HCM.
Sáng 11/11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc di lý nghi phạm sát hại người phụ nữ, bọc trong túi nylon và bao tải về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra về hành vi giết người.
Danh tính nghi phạm là Nguyễn Văn Tám (SN 1987, trú tại phường Tiền Châu, TP Phúc Yên), nạn nhân chính là vợ hắn.
Lời khai ban đầu của kẻ sát nhân cho thấy, do nghi ngờ vợ có người khác, sau khi hai vợ chồng cãi nhau, Tám đã bóp cổ vợ dẫn đến tử vong.
Sau khi gây án, Tám bỏ trốn khỏi địa phương, di chuyển bằng máy bay đến địa bàn quận Gò Vấp, TP.HCM.
Đến khoảng 12h30 ngày 10/11, người dân phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà ở thôn Tân Lợi, phường Tiền Châu, TP Phúc Yên. Sau khi kiểm tra, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng được bọc trong túi nylon và bao tải giấu dưới gầm giường. Nạn nhân là chị Đ.T.H.
Nhận được tin báo, Công an TP Phúc Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Vĩnh Phúc đến hiện trường khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định chồng nạn nhân là hung thủ. Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ Tám đang lẩn trốn tại địa bàn này.
Nguồn: VTV; Công Lý; Vietnamnet; Kenh14
NSƯT Đỗ Kỷ kêu cứu; Trào lưu ca sĩ kiêm nhạc sĩ; Hố 'tử thần' nuốt nhà dân; Vụ đưa con đi chữa bệnh nhận về hũ tro cốt
Nhát dao đoạn tuyệt tình anh em; Lãnh án vì dọa 'tự thiêu' cùng con; Trả thù cho em gái bị đánh; Đồng tiền chia lìa 'khúc ruột'
'Cuồng' hàng xách tay; Cảnh báo thị trường tổ yến; Sở hữu chéo, doanh nghiệp 'ma'; Người mua nhà 'kiệt sức' đòi quyền lợi
DN gặp khó về vốn; Hàng quán thi nhau đóng cửa; Cho vay kinh doanh BĐS tăng vọt; Tết này có thiếu tàu, xe?
Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt; Xóa tư cách chức vụ 2 cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh; Gia đình kiệt quệ vì sốt xuất huyết
Lê Dương Bảo Lâm bị đồn ngoại tình; Phim Việt đang thừa 'cảnh nóng'; Vụ 17 học sinh ngộ độc; Vụ cô gái lây truyền HIV
Lùm xùm giải thưởng Bùi Lan Hương; Nhiều nghệ sĩ rơi vào trầm cảm; Cháy hàng nghìn m2 rừng; Sai phạm chuyển cấp cứu tư nhân
Không có 'bão' mua sắm Black Friday; Vạch trần 'chiêu' gian lận thuế; Đất nền 'nóng' trở lại; Chặn lừa đảo từ xa trong BĐS
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá