HỎI ĐÁP: Rủi ro và cơ hội trong chính sách nhập cư và tỵ nạn mới của chính phủ Đức cần biết – PHẦN I

Tại sao Đức cần tiếp nhận người tỵ nạn?

Đó là trách nhiệm nhân đạo của Đức theo luật pháp quốc tế trong việc giúp đỡ nhanh chóng, thiết thực những người cần bảo vệ, cứu giúp. Bất cứ ai vào Đức và đáp ứng các yêu cầu cần bảo vệ, chẳng hạn như  bị đàn áp vì lý do chính trị, đều phải được tiếp nhận. Nước Đức đã và đang sẵn sàng hỗ trợ những người cần bảo vệ. Đó là trách nhiệm quốc gia mà chính quyền liên bang, các tiểu bang và địa phương với sự giúp đỡ của xã hội dân sự phải cùng nhau giải quyết.

 

Có đủ chỗ ở cho người tỵ nạn?

Tiếp nhận và chăm sóc người tị nạn là một nhiệm vụ phải được thực hiện tại địa phương thuộc các tiểu bang. Chính phủ Liên bang hỗ trợ toàn diện cho các tiểu bang, địa phương để cung cấp chỗ ở cơ bản cho người tị nạn. Bằng những quy định ngoại lệ trong quy phạm xây dựng, Chính phủ Liên bang đã tạo điều kiện dễ dàng hơn cho chính quyền các cấp trong việc tạo ra chỗ ở cơ bản cho người tị nạn.

Những quy định đặc biệt này sẽ được gia hạn đến hết năm 2027. Chính phủ Liên bang cung cấp nhà đất do Liên bang quản lí cho các địa phương xây dựng kí túc xá dành cho người tỵ nạn. Các tiểu bang và địa phương không trả tiền thuê những tòa nhà và tài sản này. Chính phủ Liên bang hiện đang dành khoảng 340 bất động sản với khoảng 70.000 chỗ ở cho chính quyền địa phương. Ngoài ra, nhiều công dân Đức đã tiếp nhận những người tị nạn từ Ukraine.

 

Ai chịu chi phí liên quan đến người tị nạn?

Việc tiếp nhận, chăm sóc và hỗ trợ người tị nạn chủ yếu là trách nhiệm của các tiểu bang và địa phương. Hiến pháp Đức quy định rằng tiểu bang và địa phương cũng phải chịu chi phí cho việc này. Do số lượng người tị nạn tăng mạnh, Chính phủ Liên bang đã đóng góp cùng với các tiểu bang và thành phố trong năm 2015/16 và tiếp tục các năm tiếp theo.

Chi tiêu của Chính phủ Liên bang dành cho người tị nạn và nhập cư, trực tiếp hoặc gián tiếp giảm bớt gánh nặng cho các tiểu bang và địa phương tổng cộng hơn 18 tỷ euro chỉ riêng trong năm 2023. Khoản tiền này bao gồm 3,75 tỷ euro được sử dụng để hỗ trợ một lần cho các tiểu bang thông qua phân bổ thuế doanh thu theo chiều dọc. Ngoài ra, Chính phủ Liên bang tài trợ gần như hoàn toàn tiền công dân cho những người tị nạn từ Ukraine và những người xin tị nạn từ các quốc gia khác được công nhận, cũng như tài trợ các dịch vụ hòa nhập bằng ngân sách liên bang và chuyển giao nhà và đất miễn tiền thuê.

Trong cuộc gặp với những người đứng đầu chính quyền tiểu bang vào ngày 06.11.2023, Thủ tướng Liên bang đã hứa sẽ bổ sung các biện pháp Liên bang để hỗ trợ các tiểu bang và địa phương. Kể từ năm nay 2024, tỷ lệ cố định chung dành cho người tị nạn trước đây sẽ được phát triển thành tỷ lệ cố định được trả tùy thuộc vào số lượng người xin tỵ nạn (được gọi là “tỷ lệ cố định bình quân đầu người”). Kể từ năm 2024, Chính phủ Liên bang đã trả mức tài chính cố định hàng năm là 7.500 Euro cho mỗi người nộp đơn xin tị nạn lần đầu. Để làm được điều này, các tiểu bang sẽ nhận được khoản tạm ứng 1,75 tỷ euro trong nửa đầu năm. Việc kết toán được thực hiện vào năm tiếp theo. Nếu số lượng đơn xin tị nạn ban đầu giảm đáng kể, trong mọi trường hợp, Chính phủ Liên bang vẫn cấp một tỷ Euro mỗi năm dưới dạng trợ cấp tị nạn cho các tiểu bang và địa phương để duy trì cơ sở hạ tầng cần thiết.

Ngoài ra, những thay đổi về dịch vụ dành cho người xin tị nạn và người được công nhận tị nạn sống tập thể đã được thỏa thuận. Những điều này dẫn đến việc Liên bang hỗ trợ thêm cho các tiểu bang và địa phương với tổng trị giá một tỷ euro mỗi năm. Theo số liệu thống kê, vào năm 2023, những biện pháp này, cùng với quy định tỷ lệ cố định bình quân đầu người, sẽ tiết kiệm cho các tiểu bang và địa phương tổng cộng khoảng 3,5 tỷ Euro vào năm 2024.

Kể từ năm 2020, Chính phủ Liên bang cũng đã gánh chịu phần chi phí chỗ ở cao hơn đáng kể. Điều đó giúp các tiểu bang và thành phố giảm chi phí hàng tỷ Euro, mỗi năm.

Còn tiếp

 

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

VIDEO Tết Bính Ngọ 2026 Hội Người Việt Leipzig & vùng phụ cận CHLB Đức

Được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15.02.2026 tại nhà hàng Ánh Bình Minh. Tới dự có Tham tán Đại sứ quánVũ  Xuân Tùng. Về phía thành phố Leipzig có bà Biedemann, Đặc trách ngoại kiều, phụ trách các mảng tài trợ; Bà TS Landgraf Susann Giám đốc đào tạo Azubi Việt Nam tại bệnh viện Sank georg Leipzig; Bà Rosa Goldfuß, phòng đối ngoại và hợp tác quốc tế; Bà GS,TS Ines Obergfell, Hiệu trưởng trường Đại học Uni Leipzig; Ông bà Dirk Herrmann Giám đốc bệnh viện  Diakonis Haus Leipzig; Ông bà Birgit Glöfeld, Sparkasse Leipzig; Ông Philipp Steinhoff Giám đốc Selgros; Bà Katrin Lukas, Giám đốc phụ trách giao thông LVB Leipzig.

Về phía cộng đồng người Việt có BCH Hội Người Việt Leipzig; Lãnh đạo khu chợ Đồng Xuân; Chủ tịch cùng các Phó Chủ Tịch, đại diện các Hội đoàn Dessau, Zwickau, Hội Sinh viên Việt Nam; Các phóng viên truyền thông và gần 350 bà con Leipzig và vùng phụ cận  tới dự.

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Lên đầu trang