Hỏi đáp: Chuyên đề học nghề và đại học thực hành (duales Studium)

Có thể tìm chỗ học nghề trong khu vực ở đâu?

- Có thể xem trên các trang mạng tìm việc như www.jobboerse.arbeitsagentur.de, trên trang web của Phòng Thương mại và Công nghiệp IHK www.ihk-lehrstellenboerse.de, trên diễn đàn của Phòng Thủ công mỹ nghệ như Handwerkskammer www.hwk-leipzig.de và www.lehrstellen-radar.de.

Tìm đại học thực hành ở đâu?

- Có thể tìm thông tin trên trang web của Berufsakademie: www.ba-riesa.de. Tại đó có danh sách các công ty nhận đào tạo thực hành. Có thể nộp đơn cho một trong những công ty đó và kí hợp đồng đào tạo theo chương trình đại học thực hành với mục tiêu tốt nghiệp kỹ sư hay thạc sĩ. Trước khi bắt đầu khóa đào tạo 3 năm, nên hoàn thành khóa thực tập tự nguyện. Những thông tin cơ bản về các ngành học có thể tìm thấy trên trang www.ausbildungplus.de.

Con trai tôi hủy ngang khóa đào tạo nghề đầu tiên ngành kĩ thuật. Liệu nó có cơ hội nhận được chỗ đào tạo trong lĩnh vực ngoại thương hay dịch vụ vận chuyển hay chuyên viên trong lĩnh vực kho vận không?

- Có, nhưng nó phải nêu rõ lý do hủy ngang khóa đào tạo đầu tiên và lý do thấy mình thích hợp với ngành đào tạo mới.

Gia đình tôi sống ở tiểu bang Sachsen. Con tôi có thể tìm ngành đại học thực hành lĩnh vực điện, điện tử ở đâu?

- Tại các trường Zittau-Görlitz, Zwickau, và trường Đại học Kĩ thuật và Kinh tế HTWK Leipzig có các ngành đại học thực hành. Các ngành này cấp bằng tốt nghiệp nghề cũng như bằng cử nhân hay thạc sĩ với chương trình đào tạo kéo dài 5 năm. Các trường đại học trên đều có danh sách các doanh nghiệp đào tạo nghề. Chương trình đào tạo hệ kỹ sư kéo dài 3 năm, ngành điện điện tử có thể học tại Berufsakademie Bautzen. Khi đó phải đăng kí học nghề tại một doanh nghiệp hợp tác với Berufsakademie. Muộn nhất 1 năm trước khi bắt đầu học phải nộp hồ sơ cho doanh nghiệp đó.

Trong khóa đào tạo nghề kỹ thuật điện máy, con trai tôi thường than phiền không có việc gì làm. Vậy nó phải làm gì?

- Hủy ngang khóa đào tạo sẽ gây bất lợi không chỉ đối với học viên mà còn cho doanh nghiệp, nên cần tránh. Nó nên tìm cách nói chuyện với chủ doanh nghiệp hay giáo viên đào tạo. Nếu vấn đề vẫn không được giải quyết, có thể tìm đến nhân viên tư vấn của Phòng Thủ công Handwerkskammer. Nhân viên tư vấn sẽ tìm cách hòa giải để khóa đào tạo được tiếp tục. Nếu vẫn không thành công, nên đến cơ quan lao động đăng kí tìm chỗ đào tạo khác. Khi đó nó có thể chấm dứt khóa đào tạo bất kì lúc nào mà không cần nêu lý do.

Tôi đang tìm học bổng ở trường đại học. Có thể tìm thông tin ở đâu?

- Tốt nhất nên tìm trên mạng, chẳng hạn trang web www.stipendienlotse.de, www.stipendiumplus.de và www.deutschland-stipendium.de.

Sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo nghề trong lĩnh vực y tế tôi có thể xin học nghề thứ 2 về đào tạo nhân viên trong lĩnh vực dịch vụ vận chuyển không?

- Có, cơ hội rất tốt, do một số doanh nghiệp luôn mở cửa chào đón những học sinh lớn tuổi hơn.

Tôi đang học trường berufliches Gymnasium dạy nghề, chuyên ngành điện, điện tử và đang học lớp 13. Tôi quan tâm đến ngành du lịch và điện, điện tử. Tôi có thể làm gì sau khi tốt nghiệp Gymnasium, nên học nghề hay đại học?

- Có thể học cả hai. Có thể đăng kí khóa đào tạo nghề nhân viên lĩnh vực du lịch và giải trí. Khi đó cần đăng kí tư vấn nghề dành cho học sinh tốt nghiệp phổ thông và sinh viên của cơ quan lao động. Trên trang web www.studienwahl.de có thể tìm thông tin về các khả năng học khác nhau trong lĩnh vực điện, điện tử.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang