Học bóng đá miễn phí ở Hàn; Thẩm mỹ chui ở Saitama

Trẻ em gia đình đa văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc được học bóng đá miễn phí tại đội bóng của Văn Toàn

(Ảnh minh họa).

Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc Seoul E-land FC mà cầu thủ Văn Toàn đang tham gia thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh sẽ tổ chức lớp học đá bóng miễn phí cho trẻ em Việt Nam hoặc trẻ em gia đình đa văn hóa Việt Nam.

Theo Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, ngày 27/5 câu lạc bộ Seoul E-land FC sẽ dạy đá bóng miễn phí cho 30-40 trẻ trong độ tuổi từ 7-12 tại sân bóng đá Công viên thiếu nhi Seoul (Seoul Children's Grand Park).

Trong thời gian học, các em được các cầu thủ thuộc câu lạc bộ và người hướng dẫn huấn luyện cơ bản cách chuyền bóng, rê bóng, đồng thời tham gia các trò chơi nhỏ. Kết thúc lớp học, các cầu thủ của Seoul E-land FC sẽ ký tặng và chụp ảnh lưu niệm cùng các em.

Thời gian câu lạc bộ nhận đăng ký đến hết ngày 24/5.

Trước đó, cầu thủ Văn Toàn đã tặng 1.000 vé xem trận bóng giữa Seoul E-land FC và Cheonan FC vào ngày 13/5 tại sân vận động Mokdong (Seoul, Hàn Quốc) cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

(Nguồn: Thời Đại)

Hai người Việt bị bắt vì nghi hoạt động thẩm mỹ viện “chui” tại Saitama

Vào ngày 16 tháng 5, cảnh sát tỉnh Saitama (gần thủ đô Tokyo) đã bắt giữ một nữ giới (35 tuổi) và một nam giới (29), cả 2 đều mang quốc tịch Việt Nam sống ở thành phố Kawaguchi, tỉnh Saitama. Cảnh sát nghi ngờ họ vi phạm Luật Thẩm mỹ (cấm kinh doanh trái phép) khi điều hành một cơ sở kinh doanh làm đẹp với dịch vụ cắt và uốn mà không có giấy phép của chuyên gia thẩm mỹ. Quán mở cách đây khoảng 2 năm và phần lớn khách hàng là người nước ngoài. Cảnh sát tỉnh đang điều tra cơ sở kinh doanh như một “thẩm mỹ viện chui”.

Sau khi sang Nhật Bản theo chương trình thực tập sinh kỹ năng, nam thanh niên người Việt này đã trốn khỏi công ty nơi anh đang làm việc và sau đó bị mất tư cách lưu trú. Người ta nói rằng cửa hàng đã gửi thông báo mở cửa cho trung tâm y tế công cộng và nhận được xác nhận khi mở cửa. Cảnh sát tỉnh có kế hoạch điều tra nghi vấn có người khác hợp tác.

Theo nguồn tin điều tra, vào tháng 7/2022, người nữ giới này bị tình nghi dụ dỗ một khách hàng Việt Nam ở độ tuổi 20 làm nhân viên thẩm mỹ mà không xin phép Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản. Tháng 2/2023, cửa hàng bị tình nghi đã tiến hành dịch vụ cắt tóc cho khách hàng quốc tịch Việt Nam và Myanmar. Cửa hàng thường xuyên phục vụ khách và phí dao động từ 2.000 đến 16.000 yên, tùy thuộc vào nội dung gói dịch vụ.

Cảnh sát tỉnh sẽ điều tra nam người Việt vì nghi ngờ vi phạm Đạo luật kiểm soát nhập cư (ở lại bất hợp pháp) và nữ người Việt vì nghi ngờ vi phạm luật tương tự (kết nối việc làm bất hợp pháp).

(Nguồn: Locobee)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang