.jpg)
HỎA HOẠN KINH HOÀNG THIÊU RỤI 170 CĂN NHÀ Ở NHẬT BẢN TRONG MỘT ĐÊM
Một vụ hỏa hoạn quy mô lớn đã bùng phát ở tình Oita, miền nam Nhật Bản, thiêu rụi hơn 170 căn nhà và khiến một người mất tích.
Theo báo Japan Times, vụ hỏa hoạn bùng phát vào chiều tối ngày 18/11 tại quận Saganoseki thuộc thành phố Oita. Đến sáng ngày 19/11, các lực lượng chức năng Nhật Bản vẫn đang nỗ lực để khống chế ngọn lửa và điều tra nguyên nhân vụ việc.
"Quy mô vụ cháy đã buộc chính quyền tỉnh Oita phải nâng mức ứng phó khẩn cấp, với việc thiết lập trụ sở phản ứng thảm họa toàn diện ngay trong tối 18/11. Một phụ nữ khoảng 50 tuổi đã được đưa đến bệnh viện với nguy cơ bỏng đường hô hấp, trong khi một người đàn ông ở độ tuổi 70 vẫn đang mất tích", Japan Times cho biết.
Báo cáo ngày 19/11 thống kê, vụ cháy đã thiêu rụi tổng cộng 170 ngôi nhà, khiến 188 người phải đi sơ tán.Bên cạnh đó, khoảng 270 hộ dân phải chịu cảnh mất điện.
Những hình ảnh được truyền thông Nhật Bản ghi lại cho thấy, nhiều ngôi nhà chỉ còn lại đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn, thậm chí ngọn lửa còn lan sang khu vực đồi ở Tsutashima, cách bờ biển Saganoseki khoảng 1,5km.
Vụ hỏa hoạn tại Oita đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cháy nổ trong điều kiện thời tiết khô hanh và gió mạnh, vốn thường xảy ra tại khu vực phía Nam Nhật Bản vào mùa thu - đông.
‘ĐỐT’ TIỀN NHƯ GIẤY, ‘ĐẾ CHẾ’ GIÁO DỤC MONTESSORI SỤP ĐỔ: LỖ TRÊN 400 TRIỆU USD TRONG 5 NĂM, HƠN 140 TRƯỜNG ĐÓNG CỬA, HÀNG NGHÌN GIÁO VIÊN LẪN TRẺ EM ‘BƠ VƠ’
Nhà điều hành mạng lưới trường học theo phương pháp giáo dục Montessori sụp đổ khi việc mở rộng vượt khả năng tài chính và vận hành.
Chỉ 3 năm trước, Higher Ground Education vẫn tự gọi mình là “tương lai của giáo dục”. Một video quảng bá giới thiệu “sứ mệnh tái thiết giáo dục từ gốc” với sự kết hợp giữa “kỷ luật và cá nhân hóa” trong hệ thống 150 trường học. Nhưng đến tháng 7, phần lớn số trường này đã bị đóng cửa, còn công ty đã nộp đơn xin bảo hộ theo Chương 11 vào ngày 17/6 tại Tòa án Texas.
Tăng trưởng thần tốc
CEO của Higher Ground Education (HGE) là Ray Girn, tốt nghiệp Đại học Toronto năm 2004 với bằng Tâm lý học, sau đó làm việc tại LePorte Schools – chuỗi trường Montessori ở Nam California. Đến năm 2010, Girn trở thành CEO và tuyên bố đưa một “doanh nghiệp gia đình non trẻ” trở thành “mạng lưới trường Montessori lớn nhất Bắc Mỹ”.
Năm 2016, Girn và vợ Rebecca thành lập Higher Ground Education (HGE) tại Austin, Texas. Mục tiêu của họ là “phổ biến và hiện đại hóa giáo dục Montessori, mở rộng từ trẻ sơ sinh tới cấp trung học”. Rebecca giữ vai trò giám đốc chương trình kiêm cố vấn pháp lý.
Higher Ground phát triển thông qua việc mua lại và thành lập mới. Đây là công ty mẹ của Guidepost Montessori – mạng lưới trường Montessori lớn với các cơ sở tại Mỹ và một số thị trường quốc tế. HGE cũng sở hữu Academy for Thought and Industry (sau đổi tên thành Guidepost Academy) – hệ thống trường trung học kết hợp “tinh thần khai phóng cổ điển” với “triết lý tự chủ của Montessori”.
HGE nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư mạo hiểm. Công ty tạo ra chương trình đào tạo giáo viên Montessori (được MACTE công nhận), mua lại hàng loạt doanh nghiệp khác như Tinycare, Neighborschools, FreshGrade, và phần còn lại của AltSchool – một startup giáo dục từng được tung hô năm 2015 nhưng đến 2019 lại nổi tiếng với những dòng tít như “Startup giáo dục lãng phí gần 200 triệu USD”.
Năm 2022, Girn giới thiệu dự án chuyên gia tư vấn Montessorium – một sáng kiến kết hợp “trọn bộ phương pháp Montessori” với nền tảng “học tập cá nhân hóa hiện đại”.
Hệ thống trường của HGE liên tục mở rộng. Từ 12 trường năm 2018, lên 101 trường năm 2022 và đạt 150 trường vào năm 2024. Nhưng đằng sau tốc độ mở rộng đó là vấn đề tài chính nghiêm trọng.
Chiến lược sai lầm
Tháng 1/2025, Bateman – phụ trách dự án Montessori – rời hội đồng quản trị. Tháng 2, Maris Mendes – Phó chủ tịch– thông báo Girn rời công ty do chính mình sáng lập. Cùng lúc, HGE thừa nhận: “Trong nỗ lực chạy theo tầm nhìn quá lớn, chúng tôi đã mở rộng vượt khả năng vận hành và tài chính. Hệ quả là khoảng 1/3 số trường buộc phải đóng cửa”.
Nguồn tin cho rằng Girn rời đi sau khi “bất đồng sâu sắc với hội đồng quản trị và nhà đầu tư chủ chốt”, xoay quanh câu hỏi nên tiếp tục chiến lược “siêu tăng trưởng” hay chuyển sang mô hình ổn định hơn.
Theo tài liệu tòa án, sau nhiều lần thay đổi nhân sự cấp cao, Girn từng tự bổ nhiệm lại bản thân vào hội đồng quản trị cuối tháng 3, rồi từ chức chỉ vài tuần sau đó.
Elliot Haspel của tờ The74 dẫn phân tích của Mendes: “Chiến lược mở rộng quá nhanh – từng được coi là điểm hấp dẫn với nhà đầu tư – lại là nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng và đóng cửa hàng loạt”.
Đến cuối tháng 5, gần như toàn bộ ban lãnh đạo HGE, bao gồm cả Mendes, đã rời sang Guidepost Global Education (GGE) – tổ chức mang cùng thương hiệu với Guidepost Montessori. Lúc này, HGE không còn ban điều hành hợp lệ và chỉ còn lại 7 trường.
Ngày 27/6, Higher Ground Education nộp hồ sơ phá sản theo chương 11 lên Tòa án Texas. Hồ sơ cho biết HGE đã vỡ nợ nhiều khoản vay trong đầu 2025, không thể tái cấp vốn, dẫn đến bị thu giữ và bán phần lớn tài sản.
Bản công bố thông tin cho biết: “Doanh nghiệp không thể duy trì thanh khoản để vận hành, dù huy động hơn 335 triệu USD kể từ 2020”.
HGE chưa từng đạt được dòng tiền dương từ hoạt động kinh doanh; lỗ lũy kế vượt 440 triệu USD trong 5 năm.
Câu chuyện này không chỉ là sự sụp đổ về kinh doanh. Cú đổ vỡ đã để lại hậu quả nặng nề cho hàng nghìn gia đình, giáo viên và học sinh bị bỏ rơi giữa năm học.
CBS đưa tin từ Denver, nơi 5 trường Guidepost đóng cửa không báo trước. Một phụ huynh chia sẻ: “Các giáo viên rất tận tâm. Thật buồn khi con gái tôi không còn được học cùng những người cô bé tin tưởng. Chúng tôi chỉ có 4 tuần để tìm trường mới tương đồng về giá trị và chất lượng”.
LoudonNow cho biết có trường đóng cửa đột ngột tới mức đồ đạc của giáo viên và học sinh vẫn bị khóa bên trong. Kế hoạch tái cấu trúc của HGE cố gắng duy trì hoạt động cho 7 trường còn lại. Nhưng với phần lớn khách hàng là hàng nghìn gia đình, thì mọi thứ đã quá muộn.
MẶT TRẬN POKROVSK NÓNG RỰC: NGA CHƠI 'VÁN BÀI UAV' VỚI UKRAINE
.jpg)
Nga đang tăng cường lực lượng bao vây thành trì Pokrovsk với nhiều chiến thuật lần đầu được áp dụng để giành ưu thế thực địa.
Pokrovsk có diện tích gần 30km², là trung tâm đường bộ và đường sắt ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine với dân số trước khi xảy ra cuộc xung đột rơi vào khoảng 60.000 người. Từ giữa năm 2024, Nga bắt đầu thực hiện chiến dịch tấn công Pokrovsk - một trong những thành trì chính cuối cùng mà Ukraine còn nắm giữ tại tỉnh Donetsk.
Chiến lược sử dụng UAV
Lực lượng Nga nhanh chóng mở rộng hiện diện tại thành phố Pokrovsk - nơi vốn trở thành điểm nóng trong cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine suốt tuần qua. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), những cảnh quay đang lan truyền trên mạng cho thấy binh sĩ Nga xuất hiện tại nhiều khu vực then chốt của Pokrovsk , gồm trung tâm thành phố, phía bắc và đông bắc.
Nga luôn xem việc kiểm soát Pokrovsk và thành phố Myrnohrad lân cận là điều cần thiết để giành quyền kiếm soát những khu vực còn lại của vùng Donetsk. Lực lượng của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắm đến thành phố này vào gần hai năm trước, sau khi kiểm soát được Avdiivka, cách 39km về phía đông.
Trong khi đó, Ukraine xem việc bảo vệ thành phố Pokrovsk là chiến lược làm suy yếu sức mạnh của Nga và kéo dài thời gian cho "vành đai pháo đài" Kostiantynivka, Druzhkivka, Kramatorsk và Sloviansk cùng những thành phố lớn còn lại.
Tổng thống Nga Vladimir Putin từng yêu cầu Ukraine đầu hàng như một phần của thỏa thuận trao đổi đất đai và ngừng bắn mà ông thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 8 năm ngoái nhưng phía Kiev từ chối. Trong đánh giá gần đây của tình báo Mỹ cho thấy ông Putin quyết tâm hơn bao giờ hết để giành chiến thắng trên chiến trường ở Ukraine.
Nga dường như qua mặt Ukraine bằng cách tấn công đơn vị điều khiển máy bay không người lái (UAV) của nước này trước khi họ kịp triển khai và cắt đứt tuyến đường tiếp tế tại những địa điểm quan trọng.
"Máy bay tác chiến và chiến thuật được hỗ trợ bởi UAV gây gián đoạn đáng kể đến hoạt động hậu cần của quân đội Ukraine tại Pokrovsk", Bộ Quốc phòng Nga thông tin.
Lực lượng Nga cũng phá hủy hai trong số ba cây cầu bắc qua sông Vovcha, vốn được lực lượng hậu cần Ukraine sử dụng để tiếp cận thành phố. " Mọi UAV đều hướng về phía Pokrovsk. Cường độ di chuyển lớn đến mức người điều khiển không có thời gian để di chuyển chúng xuống biển trước khi bị bắn bỏ", đơn vị máy bay không người lái Ukraine tự xưng là Peaky Blinders viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.
Peaky Blinders cho biết thêm Nga điều tới 300 người vào thành phố Pokrovsk mỗi ngày. Họ đi theo từng nhóm ba người với kỳ vọng hai người không may mắn bị tiêu diệt, người còn lại vẫn có cơ hội xâm nhập sâu vào bên trong.
Cùng với đó, bằng cách vô hiệu hóa máy bay không người lái của Ukraine và sử dụng máy bay không người lái bằng sợi quang không bị gây nhiễu, Nga được cho là đạt được lợi thế về phá huỷ số lượng máy bay không người lái ở khu vực lân cận Pokrovsk.
Chỉ huy Ukraine thông tin thêm Nga cũng lợi dụng thời tiết ẩm ướt, gây bất lợi cho việc sử dụng máy bay không người lái hạng nhẹ . Blogger quân sự Ukraine Konstantin Mashovets tiết lộ bộ chỉ huy Nga phát triển nhiều chiến thuật xâm nhập mới để khai thác điểm yếu của Ukraine, đặc biệt là tình trạng thiếu nhân lực và khoảng cách giữa nhiều đơn vị của họ.
“Bộ chỉ huy Nga thử nhiều phương án khác nhau trong một thời gian”, blogger này cho biết.
Trong khi đó, ISW nhấn mạnh: "Những cải tiến kỹ thuật của Nga, chẳng hạn như UAV góc nhìn thứ nhất có tầm hoạt động xa hơn, đầu đạn nhiệt áp và UAV đông hoặc đợi chờ dọc theo các tuyến liên lạc mặt đất cho phép lực lượng Nga hạn chế hoạt động di chuyển, sơ tán và hậu cần của quân đội Ukraine".
Hôm 1/11, Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi định hình cuộc tấn công này nghiêng về phản công hơn là phòng thủ. "Một chiến dịch toàn diện nhằm tiêu diệt và đẩy lùi lực lượng địch khỏi Pokrovsk đang được tiến hành. Không có bất kỳ sự bao vây hay phong tỏa nào đối với các thành phố", ông Syrskyi viết trên kênh Telegram.
Tuy nhiên, Ukriane bắt đầu có sự lo ngại khi cử Giám đốc Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov đến khu vực Pokrovsk cùng với Tình báo Quốc phòng (GUR) để duy trì tuyến tiếp tế.
Reuters dẫn nguồn tin đưa tin GUR đưa thành công ít nhất 10 lính điều khiển lên chiếc trực thăng Blackhawk gần Pokrovsk vào ngày 7/10. Sau đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố "chiến dịch triển khai nhóm tác chiến đặc biệt GUR bằng trực thăng ở vị trí cách Pokrovsk 1km về phía tây bắc bị ngăn chặn. Tất cả bước xuống từ trực thăng đều bị vô hiệu hóa" .
Cuộc không kích sâu
Nga tiếp tục chiến dịch riêng nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng điện và khí đốt của Ukraine, phóng 1.448 UAV và 74 tên lửa vào hậu phương của Ukraine kể từ ngày 30/10 đến ngày 5/11. Ukraine cho biết họ chặn được 86% máy bay không người lái, nhưng lại chỉ phá huỷ chưa đến một nửa số tên lửa, trong đó có 208 UAV và 41 tên lửa tìm thấy mục tiêu.
Với sự giúp đỡ của Mỹ, Ukraine đáp trả bằng nhiều cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu và cảng xuất khẩu dầu của Nga. Hôm 2/11, Ukraine dường như tấn công cả cảng dầu của Nga và lần đầu tiên tấn công hai tàu chở dầu dân sự nước ngoài đang tiếp nhận dầu tại khu vực.
Video được công bố cho thấy cảnh tàu chở dầu tại cảng Tuapse trên biển Đen bốc cháy và thống đốc vùng Krasnodar của Nga cũng xác nhận vụ việc. “Hậu quả của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cảng Tuapse vào đêm 2/11 là hai tàu dân sự nước ngoài bị hư hại”, ông nói.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ chặn thêm 238 máy bay không người lái tầm xa của Ukraine trong đêm và thừa nhận cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Lukoil ở Kstovo thuộc vùng Nizhny Novgorod của Nga, phía đông Moskva.
Chính quyền khu vực Nga thông tin thêm Ukraine cố gắng phá hoại một nhà máy hóa dầu ở Bashkortostan, cách Ukraine 1.500km về phía đông. Và phía Nga đã bắn hạ 204 máy bay không người lái tầm xa của Ukraine chỉ trong một đêm.
Theo ông Vasyl Maliuk, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SSU), lực lượng Kiev tấn công 160 cơ sở dầu mỏ và năng lượng ở Nga trong năm nay. Cùng với đó, ông Maliuk thừa nhận hoạt động đặc biệt của SBU phá hủy một tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik trên lãnh thổ Nga.
“Một trong ba tên lửa Oreshnik bị tiêu diệt trên lãnh thổ Nga tại căn cứ Kapustin Yar”, ông Maliuk thông báo với Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Vào khoảng một năm trước, Nga cũng công bố tên lửa Oreshnik trong cuộc tấn công vào thành phố Dnipro. Giờ đây, Nga tiếp tục triển khai tên lửa này tại Belarus.
Trong khi đó, Ukraine vật lộn tìm cách vận động chính phủ Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk , loại có tầm bắn 2.500 km. Cho đến nay, ông Trump vẫn từ chối với lý do "chúng tôi cũng cần chúng".
Theo CNN, Lầu Năm Góc chỉ cho phép Ukraine tiếp nhận tên lửa Tomahawk sau khi xác định rằng điều này sẽ không làm mất đi kho dự trữ vũ khí cần thiết của quân đội Mỹ. Quyết định hiện tại về việc có nên gửi những tên lửa đó cho Ukraine hay không đang nằm trong tay ông Trump và chưa có báo cáo nào nêu rõ Ukraine sẽ nhận được bao nhiêu tên lửa.
CHÍNH TRƯỜNG UKRAINE SẮP RUNG CHUYỂN LỚN?
Truyền thông đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có khả năng sa thải Chánh văn phòng Andrey Yermak sau vụ bê bối tham nhũng năng lượng.
Hồi đầu tháng 11, Cơ quan chống tham nhũng Ukraine cáo buộc Timur Mindich - một đối tác kinh doanh cũ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - cùng một số quan chức khác đã gây áp lực buộc các nhà thầu làm việc với công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Energoatom “hối lộ” 10-15% giá trị hợp đồng.
Nghị sĩ đảng đối lập Yaroslav Zheleznyak cho hay thông qua các bản ghi âm lén, Andrey Yermak - Chánh văn phòng tổng thống Ukraine, được cho là có biệt danh Ali Baba - đã biết về hoạt động này.
Tờ Ukrainskaya Pravda đưa tin các nhân vật chủ chốt thân cận với ông Zelensky đang thúc giục tổng thống sa thải ông Yermak. Một nguồn tin trong đảng cầm quyền Đầy tớ của nhân dân tiết lộ “nêu tên những người trong Quốc hội không yêu cầu ông Yermak từ chức còn dễ dàng hơn”, ám chỉ rất nhiều nhà lập pháp đang thúc ép vấn đề này.
Trong khi đó, nghị sĩ đảng đối lập Aleksey Goncharenko cho biết các thành viên đảng Đầy tớ của nhân dân đã “ra tối hậu thư” cho ông Zelensky, nhấn mạnh nếu không cách chức ông Yermak, họ sẽ rời khỏi đảng. Ông nói thêm một số cuộc thảo luận tại Quốc hội đã suy đoán ông Zelensky có thể sa thải ông Yermak sớm nhất vào ngày 20-11.
Oksana Markarova, cựu Đại sứ Ukraine tại Mỹ, là một ứng viên kế nhiệm tiềm năng.
Tuy nhiên, tờ Strana.ua cho rằng việc ông Yermak bị cách chức sẽ là thảm họa chính trị với tổng thống Ukraine.
Theo nguồn tin từ Strana.ua, ông Yermak được coi là “người môi giới quyền lực và thực thi pháp luật trung ương” cho ông Zelensky, đồng thời giám sát cả ưu tiên đối nội lẫn đối ngoại. Sự ra đi của chính trị gia này có thể đe dọa tới ổn định chính phủ, vì nhiều bộ trưởng có quan hệ mật thiết với ông.
Còn tờ Kyiv Independent nhận định quyền lực của ông Yermak được củng cố tới mức chưa từng có trong chính phủ Ukraine, tác động đến toàn bộ Quốc hội, nội các và các cơ quan nhà nước quan trọng.
Tầm ảnh hưởng của ông Yermak mở rộng đến cả cơ quan thực thi pháp luật thông qua các phó tướng gần gũi, đưa ông vào trung tâm những cuộc họp ngoại giao cấp cao, khiến các cơ quan đối ngoại truyền thống thường xuyên bị gạt sang một bên.
Nguồn: Vietnamnet; CafeF; Soha; Người Lao Động
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá