Hành khách đi xe bus và tầu hỏa cần biết: Giá vé tháng rẻ đổ đồng từ ngày 01.05.2023 – Những câu hỏi và trả lời

Trước đây, vào tháng 6, 7, 8.2022, Chính phủ Đức đã áp dụng vé tháng đổ đồng giá rẻ 9 Euro, áp dụng cho hành khách đi ô tô Bus công cộng và tầu hỏa khu vực và địa phương (chỉ ngoại trừ các tầu ICE, IC, EC, Flix-Züge và Bus đường dài).

Cuối năm qua, Liên bang và tiểu bang thống nhất áp dụng tương tự nhưng áp dụng từ 01.5.2023, được tổng hợp dưới dạng câu hỏi và trả lời dưới đây.

VÉ THÁNG GIÁ RẺ ĐỔ ĐỒNG MỚI NHƯ THẾ NÀO?

Vé tháng đổ đồng mới neue Deutschlandticket là kết quả tương tư như loại vé 9 euro trước đây đã được áp dụng vào những tháng mùa hè năm 2022 và đã bán được 52 triệu lượt vé. Deutschlandticket là một phần trong gói cứu trợ thứ ba của Chính phủ Liên bang.

Giống như vé 9 euro, Deutschlandticket nhằm hỗ trợ tài chính cho người dân trước tình hình giá năng lượng tăng mạnh. Đồng thời, nó sẽ tăng đáng kể sức hấp dẫn của giao thông công cộng và tạo động lực mạnh mẽ hơn để chuyển từ ô tô cá nhân sang xe buýt và tàu hỏa - và do đó góp phần đạt được các mục tiêu khí hậu.

GIÁ VÉ DEUTSCHLANDTICKET MỚI GIÁ BAO NHIÊU?

Deutschlandticket sẽ có giá 49 euro mỗi tháng, nghĩa là giá ưu đãi thấp hơn nhiều so với giá thông thường. Ngoài ra, các tiểu bang được tự do giảm giá thêm, như vé dành cho học sinh phổ thông, học nghề hoặc các tầng lớp hưởng trợ cấp xã hội.

Tuy nhiên, 49 euro là “giá chung”. Do đó, việc tăng giá sau đó không loại trừ. Các bộ trưởng giao thông vận tải liên bang và tiểu bang đã đồng ý từ năm 2024 sẽ điều chỉnh giá theo chỉ số lạm phát.

DEUTSCHLANDTICKET CÓ GIÁ TRỊ TROMG PHẠM VI NÀO?

Theo thông tin ngành đường sắt Đức, Deutschlandticket có giá trị trên toàn Liên bang trong giao thông công cộng, vận tải đường sắt, xe Bus khu vực, địa phương đối với tất cả các công ty vận tải tham gia. Do đó, hành khách có thể sử dụng tất cả các xe buýt và tầu hỏa thuộc giao thông công cộng trong khu vực và địa phương trên khắp nước Đức. Không áp dụng cho vận tải đường dài và khoang hạng nhất.

BAO GIỜ DEUTSCHLANDTICKET BẮT ĐẦU ÁP DỤNG?

Deutschlandticket được áp dụng từ ngày 01.05.2023. Bộ trưởng giao thông Liên bang và các tiểu bang đã thông qua vào ngày 27.01.2023. Vé bắt đầu bán từ ngày 03.04.2023. Hiện còn chờ sự chấp thuận của Ủy ban EU và điều chỉnh Luật khu vực hóa Regionalisierungsgesetz để cấp ngân sách hỗ trợ vé giá giảm, phải được Bundestag và Bundesrat thông qua.

Hành khách có thể mua vé thông qua các kênh bán hàng của ngành đường sắt Đức DB như bahn.de và ứng dụng DB Navigator cũng như tại các điểm bán vé của DB trên khắp Liên bang Đức. Nhiều công ty vận tải khác cũng bán Deutschlandticket trên các kênh bán hàng của họ.

VÉ DEUTSCHLANDTICKET CŨNG BÁN ĐƯỚI DẠNG THẺ?

Theo Chính phủ liên bang và tiểu bang, Deutschlandticket nên được cung cấp dưới dạng kỹ thuật số. Vẫn còn phải xem liệu nó chỉ ở dạng kỹ thuật số hay tạm thời ở định dạng giấy (thẻ). Trong trường hợp thẻ, định dạng giấy cũng phải đọc được bằng kỹ thuật số, như thông qua mã QR. Các cuộc thảo luận về điều trên vẫn đang tiếp diễn.

NHỮNG VÉ THÁNG ĐÃ MUA HIỆN NAY SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Deutschlandticket là vé tháng có thể hủy trong tháng. Bất kỳ ai đã có sẵn vé tháng từ trước vẫn sử dụng hoặc hủy vé theo tháng bình thường. Nếu có gì thay đổi thì nơi bán vé đó sẽ chủ động thông báo cho khách hàng.

GIẢM GIÁ CHO NGƯỜI ĐI LÀM VIỆC BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CÔNG CỘNG?

Các doanh nghiệp được tạo điều kiện cung cấp Deutschlandticket cho nhân viên của mình đi làm tới nơi làm việc. Nếu doanh nghiệp hỗ trợ cho nhân viên ít nhất 25% giá vé, Chính phủ Liên bang và tiểu bang sẽ giảm thêm 5% nữa. Bằng cách này, nhân viên có thể nhận được vé với giá thấp hơn ít nhất 30%.

KINH PHÍ NÀO BÙ LỖ CHO DEUTSCHLANDTICKET GIÁ GIẢM?

Từ năm 2023, Chính phủ liên bang sẽ chi 1,5 tỷ euro ngân sách mỗi năm để bù lỗ cho Deutschlandticket. Các tiểu bang cũng đã đồng ý đóng góp số tiền ở mức tương tự. Bất kỳ chi phí bổ sung nào phát sinh cho các công ty vận tải trong năm triển khai 2023 làm giảm lợi nhuận của họ sẽ được Chính phủ liên bang và các tiểu bang gánh chịu mỗi bên một nửa.

Ngoài ra, còn có các Quỹ khu vực hóa cấp thêm trị giá một tỷ euro mỗi năm mà chính phủ liên bang đã cung cấp cho các bang từ năm 2022. Quỹ này sẽ được tăng 3% mỗi năm. Cuối năm 2024, Chính phủ liên bang và các tiểu bang sẽ bàn tiếp về sự phát triển tiếp theo của Quỹ khu vực hóa cũng như vé Deutschlandtickets cho giai đoạn từ năm 2025.

(Xem thêm:

=>Sắc lệnh Covid-19 Đức mới: Những quy định nào còn hiệu lực, như tại nơi làm việc, tiền Kug, tiêu chuẩn trợ cấp cơ bản?)

Đức Việt Online


Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang