Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Kỷ luật Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước; kỷ luật đảng viên sai phạm liên quan Tập đoàn Thuận An... là những thông tin về kỷ luật cán bộ tuần qua (20-25.1).
Thi hành kỷ luật Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 177/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với ông Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.
Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021-2026, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Tỉnh ủy Bình Phước đã thi hành kỷ luật về Đảng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18.1.2025.
Kỷ luật các tổ chức Đảng, đảng viên sai phạm liên quan đến Tập đoàn Thuận An
Ngày 21.1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có những khuyết điểm, vi phạm có liên quan đến một số gói thầu của Công ty Thuận An thực hiện trên địa bàn thành phố.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với 3 đảng viên gồm: ông Lương Minh Phúc (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông), ông Lê Ngọc Hùng (Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông), ông Nguyễn Vĩnh Ninh (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông).
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng (Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị) và Khai trừ đối với ông Lê Thanh Tùng (Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Điều hành Dự án 4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị).
Liên quan đến vụ việc tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 2 đảng viên. Trong đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Đỗ Việt Hà (Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố).
Thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Hồ Xuân Lâm (Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố).
Đình chỉ sinh hoạt Đảng ông Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế
Ông Lê Trường Lưu - Bí thư Thành ủy Huế - đã ký quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Lê Anh Phương - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế.
Căn cứ Điều lệ Đảng, quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra và đề nghị của Đảng ủy Đại học Huế, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng trong 90 ngày làm việc, kể từ ngày 17.1 đối với ông Lê Anh Phương.
Trong năm 2024, TAND các cấp đã đưa loạt đại án kinh tế, tham nhũng với các bị cáo là loạt doanh nhân đình đám ra xét xử.
Đại án Việt Á
Tháng 1/2024, TAND TP.Hà Nội đã xét xử 38 bị cáo trong đại án Việt Á, liên quan việc nâng khống giá kit xét nghiệm.
Bản án xác định, Phan Quốc Việt đã thông đồng với nhiều đối tượng tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Học viện Quân Y để chiếm đoạt quyền sở hữu kit test Covid-19.
Sau khi được Bộ Y tế chấp thuận khi hiệp thương giá, để bán ra thị trường mức 470.000 đồng/1 kit, Công ty Việt Á thu lời bất chính 1.235 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 432 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan tiến hành tố tụng đã phong tỏa, thu hồi tài sản tổng trị giá 1.400 tỷ đồng.
Với cáo buộc nhận hối lộ số tiền 2,25 triệu USD, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bị tuyên phạt 18 năm tù về tội "Nhận hối lộ".
Bị cáo Chu Ngọc Anh bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".
Bị cáo Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương) 5 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Bị cáo Phan Quốc Việt bị tuyên phạt 29 năm tù về tội "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"
Sau bản án sơ thẩm, ông Nguyễn Thanh Long cùng 10 bị cáo trong vụ án có đơn kháng cáo.
Đến tháng 5/2024, TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định giảm án cho ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) còn 17 năm tù.
Vụ án Tân Hoàng Minh
Tháng 3/2024, TAND TP.Hà Nội đã đưa ra xét xử Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cùng 14 bị cáo trong vụ án liên quan đến sai phạm trong phát hành trái phiếu, thu hút vốn của các nhà đầu tư diễn ra ở Tập đoàn này và các công ty con.
Theo hồ sơ vụ án, giai đoạn cuối năm 2021, đầu 2022, Tân Hoàng Minh gặp khó khăn tài chính. Để có tiền duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả, bị cáo Đỗ Anh Dũng chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh) cùng các cấp dưới triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.
Việc phát hành trái phiếu được thực hiện thông qua 3 công ty con (gồm Công ty Ngôi Sao Việt; Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông) với 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tổng giá trị phát hành là 10.030 tỷ đồng.
Để phát hành được trái phiếu, các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối, hợp thức điều kiện, hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu.
Đồng thời, ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng cách ký hợp thức các hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần… không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc Tân Hoàng Minh.
Chưa hết, nhóm bị cáo còn thông đồng với nhóm bị cáo ở đơn vị kiểm toán để hợp thức số liệu báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành, đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần để các công ty này đủ điều kiện phát hành trái phiếu.
Kết quả điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng.
Với số tiền trên, Tân Hoàng Minh chi hơn 5.000 tỷ đồng của người mua trái phiếu sau để trả cho người mua trái phiếu đến hạn trước. Gần 2.000 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng và chi tiêu cá nhân khoảng 800 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, gia đình bị cáo Dũng đã khắc phục hơn 5.000 tỷ đồng. CQĐT cũng đã thu giữ được hơn 2.000 tỷ đồng. Tổng cộng đã thu được hơn 8.648 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, vượt số tiền thiệt hại.
Tại phiên sơ thẩm, bị cáo Đỗ Anh Dũng bị tuyên mức án cao nhất trong số các bị cáo là 8 năm tù giam. Sau đó, ông Đỗ Anh Dũng và một bị hại đã có đơn kháng cáo.
Tháng 9/2024, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội đã chính thức tuyên án phúc thẩm với ông Đỗ Anh Dũng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
HĐXX đồng quan điểm ý kiến đánh giá của VKS về việc bị cáo bổ sung thêm tình tiết giảm nhẹ như: Bị cáo bị ung thư dạ dày, bố vợ là người có công với cách mạng, có thành tích trong ủng hộ Lạng Sơn phòng chống Covid-19,… là cơ sở xem xét giảm nhẹ là phù hợp.
Do đó, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên ông Đỗ Anh Dũng 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ án Vạn Thịnh Phát
Tháng 12/2024, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án đối với 48 bị cáo có kháng cáo trong đại án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 1).
Theo đó, HĐXX phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tử hình về tội tham ô tài sản; 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 16 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.
Về trách nhiệm dân sự, tiếp tục buộc bị cáo Lan phải có trách nhiệm bồi thường cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17/10/2022, tương đương số tiền là 673.800 tỷ đồng.
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan là Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát có hàng loạt công ty, trong đó có nhiều công ty lớn đều do Trương Mỹ Lan làm chủ, hoạt động theo mô hình tập đoàn, trong đó Công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát là trung tâm.
Để có nguồn vốn hoạt động tập đoàn, bị cáo Trương Mỹ Lan đã lợi dụng việc huy động vốn thông qua hình thức hoạt động của ngân hàng, từ đó mua cổ phần của 3 ngân hàng trước khi hợp nhất.
Cụ thể, từ cuối năm 2011, bị cáo Trương Mỹ Lan đã nắm giữ 81,43% cổ phần của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (cũ) thông qua việc nhờ 32 cổ đông đứng tên; nhờ 36 cổ đông đứng tên 98,74% cổ phần của Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa và sở hữu 80,46% cổ phần của Ngân hàng TMCP Đệ Nhất dưới tên của 24 cổ đông.
Sau khi Ngân hàng Nhà nước có chủ trương hợp nhất 3 ngân hàng trên với tên gọi là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), từ ngày 1/1/2012, bị cáo Trương Mỹ Lan tiếp tục nhờ 73 cổ đông đứng tên sở hữu 85,606% cổ phần của SCB. Sau đó, bị cáo Lan tiếp tục mua cổ phần, trực tiếp và cho người thân đứng tên cổ phần tại SCB, tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại SCB lên hơn 91,5%.
Theo HĐXX, dù không nắm giữ bất cứ chức vụ nào tại SCB, nhưng lợi dụng việc nắm giữ gần như tuyệt đối cổ phần tại SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương, tự bố trí các nhân sự chủ chốt tại SCB và chỉ đạo các đồng phạm thực hiện hành vi tạo lập các hồ sơ vay vốn khống, nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, nhằm rút tiền của SCB để phục vụ nhiều mục đích khác nhau, gây thiệt hại cho SCB hơn 670.000 tỷ đồng.
Theo HĐXX, đủ cơ sở xác định bị cáo Lan là chủ thể của tội Tham ô tài sản.
Bị cáo Trương Mỹ Lan đã cùng lúc thực hiện nhiều hành vi phạm tội, trong một thời gian dài. Việc truy tố bị cáo Lan về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (xảy ra trước ngày 1/1/2018) và tội Tham ô tài sản (xảy ra sau ngày 1/1/2018) là phù hợp, đúng quy định pháp luật.
Giai đoạn 2, ngày 17/10/2024, TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm đối với 34 bị cáo về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
HĐXX nhận định bà Trương Mỹ Lan có vai trò chi phối SCB, đồng ý với đề nghị của Nguyễn Phương Hồng cho mượn các công ty con của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu.
Bà Lan đã chủ trương thực hiện nhiều thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 bị hại, thiết lập các giao dịch khống và chuyển tiền qua biên giới. Vì vậy, bà Lan phải chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án.
Ngoài ra, bị cáo Lan còn chỉ đạo các bị cáo khác chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.000 tỷ đồng do phạm tội mà có.
Ở tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, dù các bị cáo không mang tiền qua biên giới về mặt cơ học nhưng các bị cáo đã lợi dụng thanh toán, giao dịch ngoại hối của ngân hàng để thực hiện hành vi vận chuyển tiền qua biên giới với số tiền đặc biệt lớn 4,5 tỷ USD.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội Rửa tiền và 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
33 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên từ 2 năm tù đến 23 năm tù. Trong đó, bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan) bị tuyên 2 năm tù vì đồng phạm giúp sức vợ rửa tiền 33 tỷ đồng nhưng ông không kháng cáo. Bị cáo Trương Huệ Vân (cháu ruột bị cáo Lan) 5 năm tù, vì giúp sức bị cáo Lan lừa đảo tiền của trái chủ.
Về trách nhiệm dân sự, bản án sơ thẩm tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi thường hơn 30.000 tỷ đồng cho hơn 35.000 bị hại.
Ngày 12/12/2024, TAND TP.HCM ra thông báo về việc bà Trương Mỹ Lan đã nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát.
Ngoài bà Lan còn có 28 bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Trong đó có bị cáo Trương Huệ Vân (cháu ruột của bà Lan), Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB), và Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng giám đốc SCB).
Vụ án tại FLC
Tháng 7/2024, TAND TP.Hà Nội đã đưa ra xét xử cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo khác trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.
Bản án xác định, trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016, các cổ đông chỉ góp gần 1.200 tỷ đồng vốn điều lệ vào Công ty cổ phần Xây dựng Faros. Tuy nhiên, Trịnh Văn Quyết ký khống hồ sơ, lập chứng từ góp vốn khống để nâng vốn doanh nghiệp lên hơn 4.300 tỷ đồng.
Sau đó, các bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty Faros trên HoSE để bán (tương đương giá trị 4.300 tỷ đồng), chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Ngoài ra, với hành vi Thao túng thị trường chứng khoán, cáo trạng xác định: Từ năm 2017 đến 2022, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính hơn 700 tỷ đồng.
Do đó, tòa sơ thẩm tuyên ông Trịnh Văn Quyết mức án 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 3 năm tù về tội "Thao túng thị trường chứng khoán", tổng hợp hình phạt là 21 năm tù.
Đến ngày 26/12/2024, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.
Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của ông Trịnh Văn Quyết xin giảm nhẹ án phạt tù và xin giảm trách nhiệm bồi thường dân sự.
Hai em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thuý Nga cùng nhiều bị cáo khác cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, xin gỡ bỏ phong tỏa về tài sản hoặc kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
Ngoài ra, một số bị hại cũng làm đơn kháng cáo yêu cầu xác định lại số tiền bồi thường, xem xét lại một số nội dung trong bản án sơ thẩm đã tuyên.
Đáng chú ý, trước phiên phúc thẩm, gia đình ông Trịnh Văn Quyết nộp thêm 353 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Cộng với 237 tỷ đồng khắc phục ở giai đoạn sơ thẩm; như vậy, cựu Chủ tịch FLC đã nộp khắc phục tổng cộng 590 tỷ đồng.
Tuy nhiên tính đến giờ xét xử chính thức, phiên toà ghi nhận ông Trịnh Văn Quyết và một số luật sư bào chữa cho các bị cáo vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên toà.
Lý do ông Trịnh Văn Quyết xin được hoãn xét xử là bị bệnh tật, đại diện Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cũng đã có đơn xác nhận ông Quyết hiện đang bị hen phế quản, ho lao, ho ra máu do viêm gan, suy thận, viêm dạ dày…
Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, ngày mở lại phiên phúc thẩm chưa được ấn định.
Duyệt quy hoạch TP Thủ Đức; cầu Rạch Miễu 2 dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30/10; gần 1.100 tỷ đồng làm đường nối Bình Định - Quảng Ngãi... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.
Duyệt quy hoạch TP Thủ Đức
Ngày 21/1/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định 202/QĐ-TTg phê duyệt đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức thuộc TP HCM đến năm 2040. Quy mô lập quy hoạch có tổng diện tích tự nhiên khoảng 21.157 ha.
Dự kiến đến năm 2030, đất xây dựng toàn đô thị TP Thủ Đức khoảng 16.200 - 16.500 ha, tương đương trung bình khoảng 89 - 90 m2/người. Trong đó, đất dân dụng khoảng 12.000 - 12.200 ha, tương đương trung bình khoảng 66 - 67 m2/người. Quy mô dân số khoảng 1.500.000 người - 1.825.000 người.
TP Thủ Đức là đô thị loại I trực thuộc TP HCM trong tương lai và là trung tâm phía Đông của TP HCM về kinh tế, khoa học kỹ thuật và công nghệ, văn hóa, giáo dục đào tạo.
Cầu Rạch Miễu 2 dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30/10
Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Giao thông Vận tải), sau thời gian nỗ lực thi công, đến nay, tiến độ tổng thể dự án Đầu tư xây dựng Công trình cầu Rạch Miễu 2 nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã hoàn thành được hơn 79,10%. Riêng phần cầu chính - cầu Rạch Miễu 2 đang vượt tiến độ hơn 24%.
Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, dự án cầu Rạch Miễu 2 dự kiến kế hoạch hợp long biên trong tháng 4/2025, hợp long giữa trong tháng 8/2025, thông xe kỹ thuật ngày 2/9/2025 và hoàn thành toàn bộ dự án trước 30/10/2025.
Gần 1.100 tỷ đồng làm đường nối Bình Định - Quảng Ngãi
VnExpress dẫn thông tin từ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định cho biết, ngày 24/1, đường ven biển ĐT 639, đoạn từ thị xã Hoài Nhơn đến Đức Phổ dài hơn 3 km, rộng hơn 20 m, tổng vốn gần 1.100 tỷ đồng vừa được tỉnh Bình Định thông qua chủ trương đầu tư.
Tuyến đường dài 3,13 km, rộng 20,5 m. Riêng đoạn qua địa hình đồi núi nền đường rộng 12 m. Điểm đầu dự án là cầu Thiện Chánh, thị xã Hoài Nhơn; điểm cuối là ranh giới tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định (phía nam thị xã Đức Phổ).
Thông xe hai đoạn cao tốc Bến Lức - Long Thành
Theo VnExpress, đoạn đầu cao tốc Bến Lức - Long Thành qua Long An và đoạn cuối qua Đồng Nai đưa vào khai thác tạm từ ngày 24 tháng Chạp (23/1).
Đây là các đoạn đầu và cuối của cao tốc Bến Lức - Long Thành, dài khoảng 11 km. Trong đó, đoạn đầu tuyến qua Long An dài gần 4 km và đoạn cuối qua Đồng Nai hơn 7 km.
Nghiên cứu quy hoạch sân bay Măng Đen, Vân Phong
Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu hai tỉnh Kon Tum và Khánh Hòa nghiên cứu để bổ sung Măng Đen và Vân Phong vào quy hoạch hệ thống sân bay toàn quốc.
Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có các tờ trình đề án nghiên cứu khả năng hình thành sân bay Măng Đen và Vân Phong. Theo đó, sân bay Măng Đen dự kiến đặt tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cảng Măng Đen sẽ nằm trên khu vực đồi núi, rộng khoảng 350 ha.
Sân bay Vân Phong dự kiến đặt tại xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Khu vực xây dựng nằm hoàn toàn trên vùng mặt nước ven bờ, diện tích dự kiến khoảng 497 ha.
Đường ven biển tỉnh Thái Bình tăng vốn thêm gần nghìn tỷ đồng
Vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình.
Quyết định nêu rõ, điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên khoảng 4.838 tỷ đồng (trước đó, tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 348/QĐ-TTg quy định tổng mức đầu tư của dự án là 3.872 tỷ đồng).
Cùng với đó, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 9 Điều 1 Quyết định số 348/QĐ-TTg. Theo đó thời gian đầu tư xây dựng từ năm 2018 - 2025 thay cho mốc thời gian từ năm 2018 - 2021 như quy định cũ.
4 dự án cao tốc Bắc Nam sắp hoàn thành
Theo Bộ Giao thông Vận tải, 4 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 (2021-2025) đang đảm bảo tiến độ, có thể đưa vào khai thác từ 30/4 theo chỉ đạo của Chính phủ.
4 cao tốc này bao gồm cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi dài hơn 35 km đi qua tỉnh Hà Tĩnh; cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng dài hơn 54 km; cao tốc Bùng - Vạn Ninh dài 49 km đi qua Quảng Bình; cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài 83 km đi qua tỉnh Khánh Hòa.
Giấc mơ về một mạng lưới giao thông hiện đại, đường cao tốc về đến tận Cà Mau đang gần hơn khi năm 2025 này, miền Tây quyết tâm hoàn thành 600 km cao tốc.
Vài năm trước, con số 39 km cao tốc ở ĐBSCL thật sự quá khiêm tốn. Đến nay, 120 km đã hoàn thành, xe cộ bon bon lăn bánh, 428 km đang hối hả thi công, dự kiến thông xe trong năm 2025. Xa hơn là đến năm 2030, ĐBSCL dự kiến có tổng cộng 1.200 km cao tốc, gồm 3 trục dọc, 3 trục ngang. Một mạng lưới giao thông hiện đại, đồng bộ đang dần định hình, kết nối vùng đồng bằng châu thổ với TP.HCM và các vùng kinh tế trọng điểm khác của cả nước.
Sự chuyển mình ấn tượng này không chỉ cho thấy quyết tâm chính trị mà còn là tầm nhìn chiến lược trong phát triển hạ tầng giao thông cho miền Tây. Điều này thể hiện rõ khi nhiều lần Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào miền Tây để tháo gỡ khó khăn, đôn đốc từng dự án với tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi". Nhiều lần người đứng đầu Chính phủ trực tiếp xuống công trường động viên, cổ vũ đội ngũ thi công phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm việc 3 ca, 4 kíp, xuyên lễ, xuyên tết"…
Bước tiến vượt bậc về hạ tầng giao thông thời gian qua đã và đang giúp cuộc sống, đi lại, làm ăn của người dân miền Tây thuận lợi, dễ dàng hơn từng ngày. Minh chứng rõ nhất là việc di chuyển từ TP.HCM, các tỉnh Đông Nam bộ về trung tâm ĐBSCL được rút ngắn đáng kể khi 3 đoạn cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ được nối liền. Cao tốc thông suốt từ TP.HCM về TP.Cần Thơ và ngược lại. Hình ảnh những chuyến xe khách chen nhau trên quốc lộ độc đạo hay những chuyến phà chật kín người qua sông Tiền, sông Hậu chỉ còn trong ký ức.
Đối với miền Tây, những tuyến cao tốc còn là "mạch máu" cho sự phát triển kinh tế, là "cánh cửa" mở ra hội nhập, phát triển... Cao tốc không chỉ khơi thông điểm nghẽn về kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận chuyển, nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa mà còn thúc đẩy liên kết vùng, giao thương, du lịch và thu hút đầu tư.
Cao tốc mở ra, thông suốt đến đâu, không gian phát triển mới cũng hình thành đến đó, với các khu, cụm công nghiệp, trung tâm logistics, gắn với quy hoạch về cảng biển, sân bay, trung tâm liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản.
Chắc hẳn, khi bức tranh cao tốc hoàn thiện, những thế mạnh của vựa thủy sản, vựa trái cây, vựa lúa của cả nước mới được phát huy đúng với tiềm năng. Nông sản miền Tây, từ cá tra, tôm sú, cua Cà Mau đến những bao lúa gạo thơm dẻo; những trái xoài cát, bưởi da xanh, sầu riêng, nhãn xuồng cơm vàng… sẽ có cơ hội vươn xa hơn, đến tay người tiêu dùng nhanh hơn và mang lại lợi tức xứng đáng hơn cho bà con.
Với quyết tâm cao độ, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các địa phương cùng tư duy phát triển bền vững, người dân miền Tây ai cũng kỳ vọng các dự án cao tốc sẽ về đích đúng hẹn, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, đưa vùng đất Chín Rồng vươn mình mạnh mẽ. Hơn hết, tết năm nay, giấc mơ của người miền Tây về một hệ thống giao thông hiện đại, đường cao tốc nối liền đến tận mũi Cà Mau đang ngày một gần hơn.
Nguồn: Lao Động; Người Quan Sát; Vietnammoi; Thanh Niên
50 người dàn cảnh cướp tại chùa; Bị đâm chết vì giành ghế trên tàu; Vụ tài xế bị hành hung; Vụ một phụ nữ bị xịt hơi cay, lột quần áo
Em vợ đâm chết anh rể; Xác minh thầy giáo làm nữ sinh mang thai; Nghi án bố sát hại con trai, phi tang xác; Bé trai bị bỏ rơi trong đêm
Trấn Thành gặp nguy hiểm; Chuyện gì đang xảy ra với Minh Dự; Núi rác thải bánh kẹo ở La Phù; Vụ người phụ nữ trần truồng rơi khỏi ô tô
Bắt cóc ca sĩ để làm clip sex; Bị tống tiền vì lộ clip khỏa thân; Chém tình địch vì mâu thuẫn tình ái; Rúng động chàng trai cưới 2 người
Xe máy đâm gốc cây, 3 người chết; Nữ sinh mất tích bí ẩn; Ngôi chùa cổ bốc cháy lúc rạng sáng; Đổ xô mua Tamiflu điều trị cúm A
Nhìn lại loạt bê bối gây sốc năm 2024; Vụ tình ái bí ẩn ‘mở bát’ Vbiz 2025; Bước lùi chất lượng của Trấn Thành
Giao hàng sau Tết không hạ nhiệt; Tiền ngập kho, đại gia gây bất ngờ; NĐT xuống tiền đất nền phía Nam; Chiêu mời gọi mua ‘nhà đất ngộp’
Kết đắng cho Dế Choắt; Trò seeding bẩn mùa phim Tết; Ai chặn đường Trấn Thành; Vụ 1 phụ nữ ôm con khóc trước cổng bệnh viện
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá