.jpg)
HÀNG LOẠT 'CHIẾN THẦN CHỐT ĐƠN' BIẾN MẤT?
Hàng loạt bê bối liên quan đến các KOL, KOC nổi tiếng thời gian qua góp phần khiến nhiều phiên mega live biến mất, không ít "chiến thần" cũng đang hoạt động dè chừng, cẩn trọng hơn.
Thời điểm này năm ngoái, mega live (buổi livestream bán hàng quy mô lớn) là cụm từ thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, đi kèm với những cái tên đình đám trong ngành livestream bán hàng.
Các phiên phát trực tiếp trong nhiều giờ với những "chiến thần" như Võ Hà Linh, Phạm Thoại thu hút hàng chục, hàng trăm nghìn mắt xem và tạo ra doanh thu khổng lồ cho các nhãn hàng, đồng thời trở thành đề tài thảo luận trên các trang mạng xã hội.
Tuy nhiên năm nay, tình hình gần như trái ngược khi ít thấy bóng dáng của các phiên livestream tầm cỡ, thậm chí những "chiến thần chốt đơn" cũng hoạt động kém sôi nổi hơn trên mạng xã hội. Một trong những nguyên nhân không nhỏ đến từ loạt bê bối, ồn ào của chính các KOL, KOC nổi tiếng thời gian qua.
Phạm Thoại vướng ồn ào từ thiện
Đầu tháng 4/2024, Phạm Thoại gây chú ý với phiên livestream bán hàng phá vỡ kỷ lục cá nhân khi cán mốc 2 triệu USD (hơn 50 tỷ đồng). Trong 36 tiếng liên tục, nam TikToker và ê-kíp đã bán khoảng 2.000 mã sản phẩm, hút lượng mắt xem khổng lồ.
Tuy nhiên, thay vì các phiên livestream mới, tên tuổi của anh dần gắn với ồn ào xoay quanh việc kêu gọi tiền từ thiện. Cuối năm 2024, Phạm Thoại là người đứng sau chiến dịch gây quỹ điều trị bệnh cho bé Bắp (sinh năm 2021) - con trai chị Lê Thị Thu Hòa (sinh năm 1997) - với con số khoảng 14 tỷ đồng và bị nhiều người nghi ngờ tính minh bạch.
Sau đó, dù đã tổ chức livestream giải thích vào ngày 25/2, công bố kết quả kiểm toán vào ngày 3/4, nam TikToker vẫn chưa thể làm hài lòng người theo dõi và các nhà hảo tâm.
Cũng vì lùm xùm này, anh phải hủy phiên mega live đáng lẽ tổ chức vào cuối tháng 2, ước tính mất số tiền hoa hồng lên tới hàng tỷ đồng, một chương trình truyền hình từng hợp tác với anh cũng hạn chế hình ảnh của TikToker này.
Từ đó đến nay, Phạm Thoại im hơi lặng tiếng, trang cá nhân, gồm tài khoản Facebook 900.000 người theo dõi, kênh TikTok 6 triệu follow, cũng chỉ chia sẻ bài đăng gần nhất vào ngày 30/4, chào mừng dịp Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Dưới các bài đăng, hàng loạt bình luận bình luận nhắc tới ồn ào từ thiện vẫn liên tục xuất hiện.
Võ Hà Linh bị tố bán hàng phá giá
Luôn được nhắc đến là cái tên top đầu trong ngành livestream bán hàng, Võ Hà Linh cũng từng gây sốc với các phiên live có doanh số hàng trăm tỷ đồng. Tại sự kiện Lễ độc thân năm 2024, phiên livestream của Hà Linh ghi nhận tổng cộng hơn 7,7 triệu lượt xem, có gần 1,4 triệu đơn hàng được đặt.
Cuối tháng 3 vừa qua, TikToker 5,7 triệu người theo dõi bị Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam phản ánh về hành vi bán phá giá, cung cấp hàng kém chất lượng và kêu gọi người dân trữ hàng hóa. Khi đó, cô khẳng định bản thân hoạt động minh bạch và sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng nếu có yêu cầu.
“Team Hà Linh Official hoạt động theo mô hình tiếp thị liên kết (affiliate marketing), giới thiệu sản phẩm do nhãn hàng tài trợ với nguồn gốc rõ ràng và giá bán được thống nhất bởi các đối tác chính thức”, Võ Hà Linh giải thích.
Sau đó, nữ TikToker vẫn tổ chức một số buổi livestream vào các ngày 4/4, 15/5 và nhận được phản ứng khá tích cực từ người theo dõi.
Đến ngày 22/5, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết đơn vị đã có văn bản chỉ đạo Đội Quản lý thị trường thực hiện thẩm tra, xác minh đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hà Linh Official - công ty Võ Hà Linh là người đại diện pháp luật - để kịp thời kiểm tra, xử lý nếu có vi phạm liên quan đến các hành vi bị tố cáo. Vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình xác minh.
Quyền Leo Daily không còn phiên livestream "khủng"
Gia đình Quyền Leo Daily (vợ chồng Lã Quốc Quyền và Nguyễn Lan Anh) từng khiến cả thị trường livestream dậy sóng vào năm 2024 khi liên tiếp đạt doanh số bán hàng nhiều tỷ đồng.
Ví dụ vào ngày đôi 3/3, phiên livestream dài hơn 12 tiếng của cặp đôi đạt doanh số 75 tỷ đồng. Đến phiên livestream ngày 5/5, con số thậm chí chạm mốc 100 tỷ đồng sau 17 tiếng. Sự kiện này đặc biệt gây chú ý trên mạng xã hội bởi được tổ chức trên du thuyền 500 tỷ đồng và có nhiều quà tặng.
Theo thống kê từ công ty tư vấn tăng trưởng YouNet ECI, từ đầu năm đến nay, Quyền Leo Daily vẫn là kênh có số lượng phiên livestream bán hàng cao. Tuy nhiên, chưa có sự xuất hiện của những phiên bán hàng "khủng" như năm ngoái.
Giữa tháng 5, cặp đôi còn khiến nhiều người nghi ngờ chất lượng sản phẩm khi quảng cáo combo 33 hũ yến tươi chưng sẵn dung tích 70 ml với giá 699.000 đồng, tương đương chỉ khoảng 21.000 đồng/lọ, hay combo 20 hũ giá 500.000 đồng, tương đương 25.000 đồng/lọ.
Nếu mua trên livestream, giá thậm chí còn rẻ hơn khi ở mức 658.000 đồng/thùng 50 lọ, tương đương hơn 13.000 đồng/lọ. Trước đó, sản phẩm được Lã Quốc Quyền quảng cáo là yến sào 35% (tỷ lệ tổ yến nguyên chất được sử dụng trong sản phẩm).
Sau đó, một số video quảng cáo sản phẩm này trên kênh TikTok của cặp vợ chồng không thể truy cập. Sản phẩm yến chưng sẵn cũng được dừng bán trên kênh TikTok của thương hiệu cặp đôi quảng cáo.
Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục "ngã ngựa"
Vụ việc gây ồn ào nhất trong số các KOC thời gian qua là vụ Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam hôm 3/4 để điều tra tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng (theo Điều 193 và 198 Bộ luật Hình sự), liên quan sản phẩm kẹo rau củ Kera.
Trước đó, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã phát hiện sản phẩm Kera có chứa chất tạo ngọt Sorbitol với hàm lượng 33,4 g/100 g (mức cao so với nhiều thực phẩm thông thường), nhưng không ghi trên nhãn sản phẩm theo quy định.
Các TikToker từng quảng bá, review hay bênh vực kẹo Kera như Phan Bảo Long, Nhật Hải Biết Tuốt, Dược sĩ Tiến cũng đều hứng chỉ trích dữ dội. Một số ẩn clip liên quan và xin lỗi nhưng vẫn tiếp tục bị cộng đồng mạng lên án.
Liên quan vụ việc, ngày 19/5, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng bị Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2, Điều 198 Bộ luật hình sự, với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.
"CÁI NẾT" CỦA ĐÀM VĨNH HƯNG
Góp mặt tại chương trình đánh dấu ngày trở lại của Đàm Vĩnh Hưng, NSƯT Thành Lộc cho rằng nam ca sĩ "trong cái rủi có cái phước".
Chiều 28-5, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chính thức tái xuất sau thời gian tạm ngừng biểu diễn với album "Thanh xuân không phải để khóc", gồm 14 ca khúc.
Chia sẻ về lần trở lại, Đàm Vĩnh Hưng xúc động, cảm ơn khán giả luôn chờ đợi, giúp anh có động lực và sự ủng hộ to lớn. "Tôi cân đo đong đếm nhiều bài hát, ca khúc và chọn được 14 bài trong album. Tôi không gào thét nặng nề nữa, hy vọng ở lại thật lâu với quý vị như cách Tiếng gió xôn xao hay những ca khúc hơn 20 năm trước tôi đã làm được".
Một trong những thông tin liên quan đến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý là bản hit "Xin lỗi tình yêu" suốt 20 năm qua đã bị một bên khác mua "đứt". Người mua hiện đang trong quá trình tranh chấp pháp lý với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Điều đó càng đẩy mối quan hệ đôi bên thêm căng thẳng.
Tại buổi họp báo giới thiệu album "Thanh xuân không phải để khóc", ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng thẳng thắn chia sẻ về thắc mắc của khán giả. Theo đó, anh khẳng định: "Mọi người đọc được thông tin có người mua hợp pháp ca khúc Xin lỗi tình yêu. Tôi sẽ không hát ca khúc đó lần nào nữa. Cảm ơn Minh Nhiên ưu ái và dễ dãi với tôi suốt chừng ấy năm. Nhưng giờ tôi đã có 14 bài Xin lỗi tình yêu khác" - Đàm Vĩnh Hưng nói.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng thẳng thắn rằng "Ăn mòn vinh quang cũ không phải "cái nết" của tôi. Tôi luôn là người thích những gì mới mẻ, và bản thân tôi luôn phải tạo ra những cái mới. Đó là cách để tôi tri ân tình yêu khán giả dành cho mình và cũng là tôn chỉ làm việc của tôi từ xưa đến giờ.
Với sự yêu thương của khán giả, album mới của tôi cũng sẽ có vài bản hit. Trong album này, có những ca khúc tôi quyết định mua bản quyền trọn đời luôn".
Trước việc bản hit đình đám bị bên khác mua bản quyền như một cách "chơi không đẹp" (vì người mua không phải là ca sĩ trong khi đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ không được phép biểu diễn bản hit này nữa), ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bảo: "Tôi thấy bản thân là hiện thân của xương rồng, phượng hoàng, có thể chịu nhiều thử thách. Trải qua sự khắc nghiệt, tôi vẫn tồn tại, chờ đợi ngày tốt đẹp để mọc nhiều gai khác".
Tham dự buổi ra mắt "Thanh xuân không phải để khóc" của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, NSƯT Thành Lộc chia sẻ: "Nói câu này có vẻ hơi phũ, sau 9 tháng ở ẩn, anh thấy em khác hẳn. Dùng từ này có thể khiến em hơi chạnh lòng, nhưng thật sự anh thấy em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Rõ ràng là có sự thay đổi lớn, anh thích Đàm Vĩnh Hưng ở phiên bản này".
Một trong những sản phẩm nổi bật của album là MV "Đừng hỏi anh như thế". MV khắc họa rõ nét những lát cắt phía sau ánh đèn sân khấu: từ đỉnh cao danh vọng cho đến những đêm trầm mặc tự vấn, nơi thị phi và áp lực hiện hữu, nơi góc khuất ít ai thấu tỏ được phơi bày bằng âm nhạc và hình ảnh.
Ca khúc cũng phản ánh tinh thần chủ đạo của album "Thanh xuân không phải để khóc": không gục ngã hay buông xuôi, mà chọn cách bước về phía trước.
Đặc biệt hình ảnh cuối MV khiến khán giả xúc động khi thấy cậu con trai cưng Polo Huỳnh che dù cho Đàm Vĩnh Hưng dưới cơn mưa tầm tã. Sau tất cả những áp lực của cuộc sống, của những sóng gió bủa vây, điểm tựa tinh thần của Đàm Vĩnh Hưng chính là Polo Huỳnh.
Trong rất nhiều lần phỏng vấn, Mr Đàm dường như đã không còn những ồn ào, vội vã ngoài kia, anh lựa chọn cách sống bình yên, đi diễn mỗi ngày, tối về thu âm và chăm sóc con trai.
Một lần nữa, hình ảnh Polo Huỳnh xuất hiện phía cuối MV càng khắc họa rõ nét tình cảm thiêng liêng và nguồn động lực to lớn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong hành trình gần 30 năm với âm nhạc.
THỜI TIẾT NGÀY CÀNG KHÓ ĐOÁN, VÌ SAO?
.jpg)
Chuỗi diễn biến bất thường của thời tiết ngày một kéo dài và xu hướng này gia tăng theo biến đổi khí hậu do trái đất tiếp tục ấm lên. Tại miền Trung đã xuất hiện nắng nóng ngay sau khi đợt mưa lớn vừa kết thúc.
Thời tiết bất ngờ thay đổi chỉ sau 1 ngày
Ngày 30.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Khu vực Trung bộ ghi nhận thời tiết nắng trong suốt ngày. Dự báo ngày 31.5, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 50 - 55%. Ngày 1.6, khu vực này tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%. Tình trạng nắng nóng khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có thể kéo dài nhiều ngày tới.
Tương tự, ở khu vực Bắc bộ, ngày 31.5 có nắng nóng cục bộ. Bước sang ngày 1.6, nắng nóng mở rộng hơn, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nắng nóng diện rộng tại Bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày 2.6.
Như vậy, thời tiết bất ngờ thay đổi chỉ sau 1 ngày, khi trước đó vào đêm 29 rạng sáng 30.5, mưa lớn diện rộng xuất hiện ở nhiều nơi thuộc khu vực bắc Trung bộ và Nam bộ. Nhiều nơi mưa lớn đến rất lớn như: Yên Cát (Thanh Hóa) 132,2 mm, Mường Típ (Nghệ An) 161,8 mm, Phước Hòa (Bà Rịa-Vũng Tàu) 114,6 mm, Thông Bình (Đồng Tháp) 110,4 mm… Đặc biệt, tại các tỉnh miền Bắc và Trung, đợt mưa lớn kéo dài suốt cả tuần gây nên tình trạng lũ quét, sạt lở đất ở nhiều địa phương. Trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện lũ với biên độ lũ lên từ 2 - 4 m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông có khả năng lên mức báo động 1 và vượt báo động 1.
Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, nhận định: Sự bất thường của thời tiết thể hiện rất rõ trong những tháng đầu năm nay. Đặc biệt, những ngày qua, mưa lớn kéo dài xuất hiện ở các tỉnh miền Trung là hiện tượng bất thường. Theo quy luật, vào thời gian này, các tỉnh miền Trung đang trong giai đoạn mùa khô và tiếp tục kéo dài đến tận tháng 8. Nhưng những ngày qua lại xuất hiện mưa lớn nhiều ngày liền gây nên lũ quét và lũ trên một số sông nhỏ chẳng khác nào đang trong mùa mưa. Về hình thái thời tiết gây mưa lớn do dải hội tụ nhiệt đới xuất hiện sớm thay vì thường vào tháng 6 - 7; bình thường dải hội tụ nằm gần khu vực sông Dương Tử (Trung Quốc) thì nay lại nằm dịch xuống gần với VN hơn. Để giải thích cho những sự bất thường của thời tiết đang gia tăng trong thời gian qua thì nguyên nhân quan trọng chính là tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng và nhiệt độ trái đất ấm lên mỗi ngày.
"Đối với Nam bộ, đang trong giai đoạn mùa mưa với kiểu thời tiết đặc trưng sáng nắng chiều mưa và mưa lớn diện rộng cũng là điều bình thường", Th.S Lan nói.
Nhiệt độ trái đất tăng thêm 1,2 - 1,9 độ C
Ở Nam bộ, dù năm nay mưa trái mùa xuất hiện liên tục với nhiều trận mưa lớn, mùa mưa cũng đến sớm và mưa nhiều hơn các năm nhưng cảm nhận chung của nhiều người là "vẫn thấy nóng". Nhất là tại TP.HCM, nhiều người có chung cảm nhận "cứ hôm nào dứt hạt mưa lại thấy nắng nóng gay gắt". Ngược lại, hôm nào mưa to thì người dân lại phải vất vả sống chung với tình trạng ngập nước khắp nơi.
PGS-TS Lê Anh Tuấn, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu (Trường ĐH Cần Thơ) nhận định: Biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây nên các hiện tượng thời tiết cực đoan. Năm nay, các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện khá nhiều so với những năm trước đây. "Điều chúng ta cần lưu ý là khi biến đổi khí hậu gia tăng sẽ kéo theo các hiện tượng thời tiết cực đoan càng phổ biến. Ví dụ những trận mưa lớn vượt lịch sử, dễ dẫn đến tình trạng ngập úng. Đối với các đô thị, các trận mưa lớn rất dễ gây ngập sâu, do vậy về mặt quy hoạch cần chú ý đến việc tiêu thoát nước phù hợp với xu hướng cực đoan của thời tiết", PGS Tuấn khuyến cáo.
Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cũng vừa đưa ra dự báo về khí hậu toàn cầu cho giai đoạn 2025 - 2029. Theo báo cáo, nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu trong giai đoạn 5 năm tới sẽ cao hơn từ 1,2 - 1,9 độ C so với mức trung bình trong những năm 1850 - 1900. Có 80% khả năng trong giai đoạn này sẽ có ít nhất một năm nhiệt độ trung bình cao hơn năm ấm kỷ lục (năm 2024). Và có 86% khả năng ít nhất một năm sẽ cao hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nhiệt độ sẽ tiếp tục ở gần mức kỷ lục trong 5 năm tới, làm gia tăng rủi ro và tác động của khí hậu đến xã hội, kinh tế và phát triển bền vững.
"Mỗi phần nhỏ của sự gia tăng nhiệt độ sẽ gây ra nhiều biến đổi về thời tiết như các đợt nắng nóng, các trận mưa cực đoan, hạn hán nghiêm trọng, băng tan, đại dương nóng lên và mực nước biển dâng cao", báo cáo của WMO nhấn mạnh.
NHỮNG CHUYẾN BAY ĐUA VỚI 'TỬ THẦN'
Thỉnh thoảng, có những hành khách đặc biệt hầu như chỉ xuất hiện trên chuyến bay vào phút chót, nhưng không phải do cố tình trễ giờ. Họ đang chạy đua cùng “tử thần” để giành giật sự sống cho những bệnh nhân cận kề cái chết. Trong chiếc hộp bảo quản tạng có nhiệt độ gần ngưỡng đóng băng là hy vọng cứu người cháy bỏng.
Chuyến bay đặc biệt nhất sự nghiệp
Làm phi công cho hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) đã 8 năm, nhưng gần đây, cơ trưởng Lê Việt Hùng (Đội bay A321) mới có chuyến bay đáng nhớ nhất trong sự nghiệp. Chuyến bay mang số hiệu VN 1549 với lộ trình từ Hà Nội vào Huế, ban đầu chỉ mang mục đích vận tải hành khách. Nhưng vào phút chót, những hành khách lạ bất ngờ xuất hiện, mang theo một chiếc hộp lớn, được bảo vệ nhiều lớp như báu vật.
Đó là đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), mang trọng trách đưa một trái tim được hiến tặng đến Bệnh viện Trung ương Huế để cứu sống một bệnh nhân suy tim đang nguy kịch. “Khi nhận được thông báo, tôi có chút bất ngờ nhỏ. Nhưng tôi hiểu trách nhiệm của mình không chỉ là đưa hành khách đến nơi đúng giờ, mà còn phải hạ cánh sớm nhất có thể. Mỗi phút, giây được tiết kiệm đều quý như vàng”, anh Hùng chia sẻ.
Sau khi máy bay cất cánh, anh Hùng liên tục phối hợp với bộ phận kiểm soát không lưu để chọn quãng đường bay ngắn nhất và tránh vùng nhiễu động gây rung lắc, ảnh hưởng xấu đến nội tạng trong hộp bảo quản. Khi gần tới điểm đến, anh liên lạc với bộ phận mặt đất tại sân bay quốc tế Phú Bài (Huế) để tìm nơi hạ cánh phù hợp nhất.
Chuyến bay đã thành công tốt đẹp. Sau hành trình hơn 600 km từ Hà Nội vào Huế, trái tim được vận chuyển tới Bệnh viện Trung ương Huế sớm hơn dự kiến khoảng 1 tiếng, mang về nhịp đập của sự sống cho bệnh nhân suy tim.
“Tôi cảm thấy mình không chỉ hoàn thành tốt công việc được giao, mà còn làm được điều ý nghĩa. Đôi khi, phi công không chỉ chở hành khách tới đúng địa điểm, mà còn chở sự sống về cho con người”, anh Hùng chia sẻ.
Mô, tạng hiến được “ngồi” ghế thương gia
Không chỉ vận tải hành khách, nhiều hãng hàng không tại Việt Nam như Vietnam Airlines (VNA), Bamboo Airways (BAV), Vietjet Air (VJC) sẵn sàng vận chuyển miễn phí mô, tạng cho các bệnh nhân đang hấp hối. Họ đã nhiều lần cứu sống những bệnh nhân đang nằm bên bờ vực sinh tử. Nhưng chiến thắng “tử thần” là điều không hề đơn giản, khi những quãng đường vận chuyển mô, tạng có thể dài cả nghìn cây số.
Lãnh đạo VNA cho biết, do tính chất đặc biệt quan trọng, các chuyến bay vận chuyển mô, tạng sẽ được ưu tiên khai thác hơn các chuyến bay thương mại, và phải tuân theo quy trình riêng do hãng xây dựng. Hãng sẽ ưu tiên chọn chuyến bay sớm nhất giữa 2 địa phương. Giờ khởi hành sẽ được điều chỉnh sớm hoặc muộn hơn, tùy theo kế hoạch được thống nhất giữa bệnh viện, hãng hàng không và Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia.
Mô, tạng phải được bảo quản trong hộp đựng chuyên dụng có nhiệt độ từ 2-8 độ C. Khi đưa lên máy bay, hộp đựng sẽ được xếp chỗ ngồi riêng ở hạng phổ thông hoặc thương gia, thắt dây an toàn đầy đủ như một “hành khách” đặc biệt.
Bên cạnh đó, ê-kíp tham gia vận chuyển mô, tạng cũng được VNA ưu tiên đặt chỗ, làm thủ tục và xếp chỗ ngay lập tức. Nếu máy bay đã đầy chỗ và không còn chuyến khác khả thi, VNA sẵn sàng lên phương án giải tỏa bớt hành khách để nhường chỗ cho ê-kíp vận chuyển và hộp đựng mô, tạng.
Việc vận chuyển mô, tạng cũng phải đáp ứng những quy định nghiêm ngặt về giấy tờ do Hiệp hội Vận tải hàng không Quốc tế (IATA) đặt ra. Đó là giấy xác nhận hiến mô, tạng hợp pháp; giấy xác nhận loại mô, tạng đang vận chuyển; biên bản vận chuyển có xác nhận từ những bệnh viện, sân bay nơi lấy và nhận mô, tạng và các hãng hàng không…
Ngoài ra, các hãng hàng không cũng thường xuyên phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để thực hiện những chuyến bay vận chuyển miễn phí máu trên cả nước. Những chuyến bay ấy tuy không mang áp lực thời gian lớn như vận chuyển mô, tạng nhưng có vai trò sống còn với các bệnh viện đang cạn kiệt nguồn máu, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa hay trong tình huống khẩn cấp.
Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài là điểm hẹn đặc biệt của những hành trình nhân đạo. Từ tháng 3-5/2025, cảng là điểm khởi đầu và đích đến của 8 chuyến bay vận chuyển mô, tạng, tất cả đều diễn ra suôn sẻ và đúng thời gian vàng.
Đã tham gia vào công tác điều hành 5 chuyến bay vận chuyển mô, tạng ở cả chiều đến và đi, anh Lê Văn Toàn, Trực ban trưởng Trung tâm điều hành Sân bay Nội Bài (Cảng HKQT Nội Bài), cho biết, Cảng đã xây dựng quy trình ưu tiên đặc biệt với những chuyến bay này. “Thông thường, xe cứu thương sẽ đỗ ở cổng nhà ga đến đưa hoặc nhận mô, tạng. Nhưng trong một số trường hợp khẩn cấp, chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện để xe cứu thương được vào khu vực hạn chế, đỗ ngay ở chân cầu thang máy bay”, anh Toàn nói.
Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chia sẻ, ACV luôn yêu cầu các cảng hàng không trực thuộc phải tối giản thủ tục, tối đa tốc độ cho các chuyến bay vận chuyển mô, tạng, với ưu tiên hàng đầu là tính mạng của người bệnh. “Mọi công đoạn phải được thực hiện chính xác tuyệt đối đến từng phút, từng giây. Một sự chậm trễ dù nhỏ nhất có thể tước đi cơ hội sống sót của người bệnh hay phá hỏng ước nguyện tốt đẹp của người hiến tạng”, ông Hùng nói.
Nguồn: Zing News; Soha; Thanh Niên; Tiền Phong
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá