Hai nhân viên sân bay Frankfurter Flughafen chết vì muỗi sốt rét xâm nhập máy bay; Xử 2 anh em tội băng đảng buôn người ở Nordrhein-Westfalen

Hai nhân viên sân bay Frankfurter Flughafen chết vì muỗi sốt rét xâm nhập máy bay

Thiệt mạng

Theo thông báo của Sở y tế Frankfurt hôm thứ Tư vừa qua, hai nhân viên Flughafen đã thiệt mạng do muỗi xâm nhập từ các vùng sốt rét trên thế giới vào máy bay tới sân bay Đức. Vụ đầu tiên xảy ra vào đầu tháng 7, nhưng nguyên nhân chỉ được xác định sau khi bệnh nhân qua đời.

Vụ thứ hai xảy ra vào tháng 8 và trước đó đã được công bố bởi nhà điều hành sân bay Fraport. Như Fraport và Viện Robert Koch (RKI) công bố, tổng cộng sáu nhân viên đã bị nhiễm bệnh. Trước đó, đã có tin về bốn người bị bị nhiễm trong quá trình làm việc tại sân bay. Nguyên nhân của bệnh được cho là do muỗi vào khoang hành lý của máy bay, nhập cảnh vào Đức.

Người bệnh được xuất viện

Tất cả các nhân viên khác bị nhiễm, ban đầu đều được điều trị y tế. Theo sở y tế Frankfurt, tất cả họ đã được xuất viện.

Theo Fraport, nhân viên được khuyến khích đi khám bác sĩ nếu có triệu chứng sốt rét điển hình, kể cả các nhân viên làm thủ tục tại sân bay.

Muỗi có lẽ đã chết

Người phát ngôn của Fraport cho biết đã lắp đặt bẫy bắt muỗi. Hiện nay, chúng đang được kiểm tra trong phòng thí nghiệm. Sở Y tế Frankfurt, cho biết: Muỗi có lẽ đã chết rồi. Rủi ro đối với dân cư vùng Frankfurt là không đáng kể. Tuy nhiên, nhiệt độ thời tiết tăng hiện nay sẽ làm tăng khả năng muỗi sống sót lâu hơn ở Frankfurt.

Viện nghiên cứu Y sinh RKI lên tiếng

Theo thông tin của RKI, chỉ có các trường hợp bị nhiễm từ khu vực Rhein-Main-Gebiet được báo cáo cho RKI vào tháng 7 và tháng 8, có thể bệnh chỉ liên quan đến công việc tại sân bay Frankfur.

Theo sở y tế, cái gọi là "sốt rét sân bay" là một tuyến lây truyền sốt rét rất hiếm đối với khu vực nằm ngoài khu vực đã xảy ra.

Dạng sốt rét sân bay, cũng "rất hiếm" theo RKI, xảy ra khi muỗi truyền nhiễm được đưa vào máy bay hoặc hành lý. Nhiễm trùng sau đó xảy ra trên máy bay, sân bay hoặc ngay gần đó.

Muỗi lây nhiễm

Nếu bệnh không được điều trị, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì sốt rét có thể đe dọa tính mạng. Triệu chứng bao gồm

- Sốt.

- Ớn lạnh.

- Đau đầu.

- Sự nhầm lẫn.

- Các cơn co giật.

- Khó thở.

Sốt rét được truyền sang người bởi muỗi Anopheles nếu chúng đã từng tự nhiễm vi khuẩn trước đó.

Theo RKI, có các loài Anopheles ở một số nơi tại Đức có thể truyền mầm bệnh sốt rét trong điều kiện môi trường phù hợp. Tuy nhiên, những trường hợp như vậy cho đến nay rất hiếm.

Nhiều ca sốt rét tại sân bay hơn

Tại Đức, theo RKI, sốt rét hầu như chỉ ảnh hưởng đến những du khách bị muỗi đốt ở khu vực sốt rét. Hàng trăm ca sốt rét như vậy được ghi nhận mỗi năm ở châu Phi.

Ngược lại, việc mắc sốt rét tại một sân bay Đức là "một sự kiện hiếm gặp". Một nghiên cứu nhằm ghi nhận tất cả các trường hợp sốt rét tại sân bay và hành lý ở châu Âu từ năm 1969 đến 2024 cho thấy có tổng cộng 145 ca, trong đó có chín ca ở Đức.

Nói chung, số lượng các trường hợp như vậy đang tăng lên, vì vậy cần kiểm tra xem các biện pháp như khử trùng máy bay có thực sự được tuân thủ và có hiệu quả hay không.

Xử 2 anh em tội băng đảng buôn người ở Nordrhein-Westfalen

Cáo buộc

Hai anh em Abdulhanan W. (33 tuổi) cư trú ở Mettmann và Mohammad W. (27 tuổi) ở Sprockhövel Mettmann bị truy tố trước Tòa án Landgericht Wuppertal, với cáo buộc đã đưa 244 người vào EU qua Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp.

Theo cáo trạng của Công tố Wuppertal, 2 bị cáo lập cả video quảng cáo trên Tiktok. Trong đó, người tị nạn được cấp thông tin về chỗ ở và phương tiện di chuyển, nhằm vào người Syria được quảng cáo sang Đức tỵ nạn. Với số tiền được cho là 4700 Euro, người nhập cư lậu có thể qua Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp vào Liên minh châu Âu mà không cần giấy tờ cần thiết.

Nguy cơ về tính mạng

Người tị nạn – bao gồm cả các gia đình có trẻ nhỏ – bị mắc kẹt trong thùng xe tải lên đến 40 giờ. Họ được cho là chỉ được phép mang theo nước. Các chuyến nhập cư lậu đó vì vậy có nguy cơ đe dọa tính mạng. Bị cáo đã đưa tổng cộng 244 người vào Liên minh châu Âu theo cách trên. Trong số này, hiện có 91 trường được cho là đang ở Đức.

Người bị bắt tại Mettmann được cho là thủ lĩnh của nhóm này

Theo cáo trạng, bị cáo Abdulhanan W. được cho là người đứng đầu nhóm, chịu trách nhiệm tuyển mộ và tiếp thị, đăng video trên mạng xã hội, phối hợp với các kẻ buôn người ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời chỉ đạo trực tiếp cho đồng bọn tham gia. Anh trai, bị cáo Mohammad W., bị cáo buộc làm kế toán, ghi chép chi phí và doanh thu buôn người, chịu trách nhiệm quản lý thu nhập và chi tiêu, đồng thời tổ chức một phần các hoạt động buôn người mamg tính cá nhân và duy trì liên lạc với những kẻ buôn người, và những kẻ hậu thuẫn giúp đỡ.

Nhiều địa điểm thuộc NRW

Những kẻ buôn người đã bị phát hiện vào mùa thu năm 2025. Vào tháng 09.2025, Cảnh sát đã bắt giữ Abdulhanan W. tại một khu nhà tập thể của Mettmann dành cho người tị nạn. Cùng lúc đó, Cảnh sát Liên bang đã khám xét các tòa nhà ở nhiều nơi tại NRW.

Mức độ hình phạt

Điều §96 Luật Cư trú quy định mức án tù từ 6 tháng đến 10 năm đối với tội buôn người mang tính băng đảng. Trong những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, mức án không dưới hơn năm đối với mức án trên. Thẩm phán đã đưa ra khả năng ngay từ đầu phiên tòa rằng các bị cáo sẽ phải đối mặt với mức phạt tù hai chữ số, do số lượng buôn người quá lớn. Tòa án đã lên lịch các phiên điều trần chính đến tháng 11.2026.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang