Giáo hoàng Francis từ trần; Siêu giàu TQ săn BĐS Thái Lan; TQ dừng NK LNG Mỹ; Indonesia - Nga bắt tay ở Papua; Để láng giềng thành đối tác

GIÁO HOÀNG FRANCIS TỪ TRẦN: GHI NHẬN NHANH TỪ VATICAN CITY

Giáo hoàng Francis được tưởng nhớ bởi lòng nhân từ, hòa ái, người đã hết lòng vì Giáo hội và thế giới tới tận những giây phút cuối cùng. Từ Vatican City, tác giả Đoàn Xuân Lộc gửi bài ghi nhanh đến BBC News Tiếng Việt.

Năm 2025 là Năm Thánh (Jubilee Year) đối với người Công giáo. Ước tính có đến 35 triệu người Công giáo từ khắp năm châu hành hương về Rome trong Năm Thánh này.

Sáng sớm ngày 21/4, cũng như bao người Công giáo khác, tôi sang Rome hành hương và mong ước được gặp hay tận mắt thấy Giáo hoàng Francis (Phanxicô).

'Đau lòng nhưng không quá ngạc nhiên'

Vừa đáp xuống phi trường Fiumicino ở Rome, tôi không thể tin nổi khi biết ngài vừa mơi từ trần.

Hơn hai tháng trước, vị Giáo hoàng đến từ Nam Mỹ này bệnh nặng và rơi vào tình trạng nguy kịch.

Nhưng 40 ngày sau, vào ngày 23/3, ngài được xuất viện và từ đó, dù chưa hoàn toàn bình phục, ngài cũng nhiều lần xuất hiện trước công chúng.

Sau Thánh lễ Phục Sinh (Lễ Chúa Jesus sống lại) vào ngày Chủ nhật 20/4, Giáo hoàng Francis xuất hiện trên ban công chính giữa Đền thờ Thánh Phêrô lúc 12 giờ để ban Phép lành Toàn xá (Urbi et Orbi) cho Thành Rome và toàn thế giới.

Sau đó, vị mục tử 88 tuổi còn ngồi trên xe ra Quảng trường Thánh Phêrô để chào thăm, gặp gỡ tín hữu. Chứng kiến những hình ảnh này qua mạng và truyền hình, tôi cứ nghĩ và cầu mong rằng mình sẽ được thấy ngài xuất hiện trong những ngày lưu lại tại Rome. Thật không ngờ, chỉ khoảng 7 giờ sau đó, ngài đã vĩnh viễn ra đi.

Ngay sau khi tới nơi nghỉ tại Rome, tôi đã vội xuống Quảng trường Thánh Phêrô. Nhiều người tôi gặp cũng không thể tin nổi vị cha chung mà họ mới thấy ở Quảng trường chưa đầy một ngày trước đó giờ đã không còn.

Một nhóm giáo dân từ Texas, Mỹ, đến Rome từ ngày 14/4, cho biết ngày hôm qua họ cũng có mặt ở quảng trường và thấy xe chở Giáo hoàng Francis chạy ngang qua chỗ họ đứng đến hai lần.

Chú Hùng Nguyễn, một người trong nhóm, chia sẻ: "Dù trông có vẻ rất mệt, Đức Thánh Cha vẫn mỉm cười, cố gắng vẫy tay chào đón mọi người. Ngài còn dừng lại phát kẹo sôcôla cho các em bé hay nói chuyện với các tín hữu."

Đứng dưới màn hình điện tử có hình Giáo hoàng Francis trong Quảng trường Thánh Phêrô, chú Hùng Nguyễn chỉ cho tôi xem những tấm hình rất cận kề, rất rõ về ngài mà chú chụp hôm Chủ nhật.

Thấy Giáo hoàng Francis xuất hiện như vậy, chú và mọi người trong nhóm đều nghĩ và cầu mong rằng ngài sẽ sớm bình phục và tiếp tục dẫn dắt Giáo hội.

Bất ngờ, hụt hẫng cũng là cảm nhận của Thầy Phanxicô Nguyễn Hoàng Duy, một chủng sinh thuộc Địa phận Nha Trang, sang học tại Rome từ một năm nay.

Thầy cũng là người được may mắn trực tiếp gặp Giáo hoàng Francis khi các chủng sinh trong trường của thầy sang diện kiến ngài vào tháng 10 năm 2024. Thầy cho biết khi gặp Giáo hoàng dịp đó, thầy cũng nói: "Con là người Việt Nam và rất mong sớm có một ngày Đức Thánh Cha sẽ sang thăm quê hương, đất nước chúng con."

Và Giáo hoàng đã tươi cười gật đầu với thầy.

Khi được hỏi về sự ra đi quá đột ngột của Giáo hoàng Francis, Sr. Marie Vũ Linh, Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu, người đã nhiều năm truyền giáo ở châu Phi, ba lần được trực tiếp gặp ngài và đang ở Rome dịp này, cho biết trong lần xuất hiện cuối cùng hôm Chủ nhật, ngài không được khỏe, giọng rất yếu, nói không được rõ. Nhưng có thể vì không muốn quên một ai, điều mà ngài đã làm trong suốt triều Giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha đã dùng tất cả sức lực trong những giờ phút còn lại của mình để đến với mọi người.

Sr Lucy Quỳnh Anh, Dòng Thánh Phaolô thành Chartres, được gửi qua Rome học từ năm 2019, thì "không bất ngờ lắm khi Ngài được Chúa gọi về, nhưng cảm thấy đau lòng vì vị Cha chung của Giáo hội mới gặp giáo dân ngay tại đây ngày hôm qua giờ đã không còn."

Nhưng với niềm xác tín, Sr cho biết, "con tin chắc rằng ở gần bên Chúa, chắc chắn ngài sẽ tiếp tục đồng hành cùng Giáo hội và cầu bầu cho toàn thể Dân Chúa".

Giống như Sr Quỳnh Anh, Linh mục Frédéric Rossignol, Thuộc Dòng Chúa Thánh Thần, người đã sống ở Việt Nam 16 năm và ở Rome từ sáu tháng nay, cũng "không quá ngạc nhiên về việc Đức Thánh Cha Francis từ trần vì trong hơn hai tháng nay Đức Thánh Cha bệnh và yếu."

Một vị chủ chăn nhân hậu

Khi được hỏi cảm nhận của mình về Giáo hoàng Francis, Linh mục Frédéric, người nói Tiếng Việt rất giỏi và có tên Việt Nam là Trần Sỹ Hòa, cho biết: "Đức Thánh Cha là một người rất cởi mở, sống đơn giản, quan tâm phục vụ người nghèo, người tị nạn và các tù nhân."

Theo linh mục người Bỉ này, "Đức Thánh Cha cũng thường nhấn mạnh và khuyến khích các giám mục, linh mục sống đơn giản, biết hướng tới những người sống bên lề xã hội".

Đó cũng là cảm nhận của Sr Quỳnh Anh.

"Ở nơi Ngài, điều con thấy rõ nhất là hình ảnh Đức Kitô, một người Cha đầy lòng nhân hậu và thương xót. Nơi Ngài, con thấy rõ hình ảnh của một Đức Kitô cúi xuống với nhân loại, đặc biệt là những người nghèo khổ, bị loại ra bên lề xã hội. Ngài gần gũi như một một người cha, một người bạn, một người phục vụ, đặc biệt là sự hiện diện của Ngài ngay cả khi sức khỏe yếu."

Một hình ảnh, cử chỉ rất cảm động của Giáo hoàng Francis được Sr Quỳnh Anh nhắc tới là việc ngài tới thăm các tù nhân ngày 17/4/2025 – ngày Thứ Năm Tuần Thánh, ngày tưởng nhớ việc Chúa Jesus rửa chân cho các môn đệ của Ngài để nhắc nhở họ biết dấn thân phục vụ. Theo Sr Quỳnh Anh, "mặc dù ngày hôm đó Đức Thánh Cha không thể rửa chân cho các tù nhân, Ngài vẫn đến để hiện diện, để ở cùng họ, để gặp gỡ, để đem Chúa Kitô và hy vọng của Năm thánh đến cho những người mất đi niềm hy vọng."

Cũng theo Sr Quỳnh Anh, "không dùng những lời lẽ bóng bẩy, những học thuyết cao siêu, nhưng chính sự bình dị, giản đơn và gần gũi của Ngài chính là ngôn ngữ không lời nhưng mạnh mẽ chạm vào tâm hồn các tín hữu. Với con, Ngài là một vị thánh, một chứng nhân của niềm hy vọng, một hình ảnh sống động của Đức Kitô đến để phục vụ, để yêu thương và đem sự bình an đến cho mọi người".

Với cha Frederick, Giáo hoàng Francis có sự quan tâm cách đặc biệt không chỉ đối với những người bị bỏ rơi bên lề xã hội mà còn đối với những người được coi là "tội lỗi" trong Giáo hội.

Vâng, đúng vậy, có thể nói ngài là một mục tử rất tốt lành, nếu không muốn nói là quá nhân từ khi nói về một Thiên Chúa vô cùng nhân hậu - một Thiên Chúa yêu thương, đón tiếp tất cả mọi người, dù họ là ai hay sống trong hoàn cảnh nào.

Đó cũng là lý do tại sao vào chiều tối hôm 21/4, tôi thấy hàng ngàn người quy tụ về Quảng trường Thánh Phêrô để tưởng nhớ, để tri ân, để cầu nguyện cho Giáo hoàng Francis.

Rời quảng trường, tôi thấy rất nhiều phóng viên báo đài quốc tế đã có mặt để đưa tin, tường thuật về sự ra đi, về cuộc đời, về những hy sinh, đóng góp của ngài cho Giáo hội và thế giới. Chắc chắn, trong những ngày tới sẽ còn có nhiều người từ nhiều nơi trên thế giới đổ về Rome.

LÀN SÓNG GIỚI SIÊU GIÀU TRUNG QUỐC SĂN LÙNG BẤT ĐỘNG SẢN THÁI LAN

Trong bối cảnh thị trường Mỹ mất dần sức hút, Thái Lan nổi lên như một lựa chọn lý tưởng nhờ vị trí địa lý, lối sống hấp dẫn và các chính sách đầu tư linh hoạt.

Thái Lan đang trở thành điểm đến hàng đầu cho các nhà đầu tư bất động sản Trung Quốc, từ những gia đình giàu có tìm nơi an cư cho con du học đến các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội sinh lời. Tuy nhiên, những lo ngại về an toàn sau vụ bắt cóc nam diễn viên Vương Tinh (Tinh Tinh) đầu năm 2025, cùng với tình hình kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm, đang khiến người mua trở nên thận trọng hơn, đặt ra bài toán mới cho ngành bất động sản Thái Lan.

Trong những năm gần đây, người Trung Quốc đã chiếm lĩnh thị trường bất động sản cao cấp tại Thái Lan, từ căn hộ chung cư đến nhà thấp tầng. Theo Trung tâm Thông tin Bất động sản Thái Lan, trong năm 2024, người mua Trung Quốc dẫn đầu về số lượng căn hộ được chuyển nhượng với 5.670 căn, trị giá 26,7 tỷ baht (khoảng 20,7 nghìn tỷ đồng), vượt xa các quốc tịch khác như Myanmar (1.388 căn, 7 tỷ baht) và Nga (1.079 căn, 3,66 tỷ baht).

Dù vậy, con số này giảm so với năm 2023, khi người Trung Quốc mua 6.614 căn trị giá 34,1 tỷ baht, phản ánh tác động từ kinh tế Trung Quốc suy yếu và các sự kiện tiêu cực gần đây. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, Pruksa Real Estate, một trong những công ty bất động sản hàng đầu Thái Lan, dự kiến cung cấp các lựa chọn sở hữu theo hợp đồng thuê cho những căn biệt thự cao cấp giá từ 30 triệu baht (hơn 23 tỷ đồng) trong năm 2025.

“Chúng tôi đặt mục tiêu đạt doanh số 1 tỷ baht từ người mua Trung Quốc trong phân khúc cao cấp năm nay, gấp đôi so với 500 triệu baht năm ngoái,” ông Dhira Thongwilai, Giám đốc điều hành Pruksa Real Estate, chia sẻ.

Khu vực Phatthanakan, nhờ vị trí gần sân bay Suvarnabhumi và các khu công nghiệp ở Bang Na, đang trở thành điểm đến ưa thích của các nhà đầu tư Trung Quốc.

Sự chuyển dịch trong ưu tiên đầu tư của người Trung Quốc được ghi nhận rõ rệt trong năm 2024. Theo Juwai IQI, công ty tiếp thị bất động sản quốc tế, Thái Lan đã vượt qua Mỹ để trở thành điểm đến số một cho các nhà đầu tư Trung Quốc siêu giàu, đặc biệt với các bất động sản trị giá từ 5 triệu USD trở lên.

Mỹ, từng dẫn đầu danh sách, đã tụt xuống vị trí thứ bảy, trong khi Thái Lan, Australia và Malaysia nổi lên như những lựa chọn mới. “Đối với người mua Trung Quốc, Thái Lan không chỉ là nơi đầu tư mà còn mang lại phong cách sống lý tưởng với trường học chất lượng, khí hậu ấm áp và môi trường sống cao cấp,” ông Kashif Ansari, đồng sáng lập kiêm CEO của Juwai IQI, nhận định.

Ông khuyến nghị các nhà phát triển bất động sản Thái Lan điều chỉnh sản phẩm để nhấn mạnh các yếu tố như sự riêng tư, đẳng cấp và gần các tiện ích giáo dục, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng này.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản Thái Lan đang đối mặt với không ít thách thức. Vụ bắt cóc nam diễn viên Vương Tinh đầu năm 2025, cùng với những thông tin về các trung tâm lừa đảo nhắm vào nạn nhân Trung Quốc, đã làm dấy lên mối lo ngại về an toàn, đặc biệt trong nhóm phụ nữ và các gia đình giàu có. “Họ trở nên thận trọng hơn và yêu cầu tiêu chuẩn an toàn cao hơn,” ông Phattarachai Taweewong, Giám đốc nghiên cứu và truyền thông của Colliers Thailand, cho biết.

Những yếu tố này, kết hợp với kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm và xu hướng đầu tư nước ngoài thận trọng, đã khiến quyết định mua bất động sản của người Trung Quốc chững lại. “Sự mất an toàn đã ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh Thái Lan như một điểm đến đầu tư an toàn,” ông Ansari nhấn mạnh.

Để khôi phục niềm tin, các nhà phát triển bất động sản Thái Lan đang được thúc đẩy hành động nhanh chóng. Ông Phattarachai đề xuất tăng cường hệ thống an ninh, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan nhà nước và đẩy mạnh truyền thông qua các đại lý Trung Quốc để tái khẳng định hình ảnh Thái Lan như một điểm đến an toàn và hấp dẫn. Những nỗ lực này không chỉ nhằm phục hồi thị trường trong năm 2025 mà còn đặt nền móng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Với vị trí chiến lược, môi trường sống lý tưởng và các chính sách hỗ trợ đầu tư, Thái Lan vẫn giữ được sức hút đặc biệt đối với người mua Trung Quốc. Tuy nhiên, việc vượt qua những thách thức hiện tại sẽ là yếu tố then chốt để duy trì vị thế dẫn đầu của quốc gia này trên bản đồ bất động sản khu vực.

TRUNG QUỐC NGỪNG NHẬP LNG MỸ

Việc Trung Quốc ngừng mua LNG Mỹ diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hợp tác năng lượng giữa nước này và Nga ngày càng khăng khít...

Theo dữ liệu thu thập được của tờ báo Financial Times, trong hơn 10 tuần qua, Trung Quốc đã dừng nhập khẩu hoàn toàn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ.

Kể từ khi một tàu chở LNG tải trọng 69.000 tấn từ Corpus Christi, bang Texas cập cảng tại tỉnh Phúc Kiến hôm 6/2/2025 đến nay, chưa có thêm chuyến hàng LNG nào từ Mỹ tới Trung Quốc.

Một tàu chở LNG khác đã được chuyển hướng sang Bangladesh sau khi không kịp đến Trung Quốc trước thời điểm Bắc Kinh áp thuế quan 15% với LNG Mỹ hôm 10/2. Đến nay, thuế quan này đã tăng lên 49%, khiến LNG Mỹ trở nên đắt đỏ hơn với các nhà nhập khẩu Trung Quốc.

Trước đây, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Trung Quốc cũng từng dừng nhập khẩu LNG Mỹ trong hơn một năm sau khi căng thẳng thương mại giữa hai nước leo thang. Lần này, việc Trung Quốc ngừng mua LNG Mỹ diễn ra trong bối cảnh hai chiến tranh thương mại giữa hai nước trở lại sau khi ông Trump liên tiếp tăng thuế quan với hàng Trung Quốc và Bắc Kinh đáp trả.

Việc dừng nhập khẩu cũng diễn ra giữa lúc mối quan hệ hợp tác năng lượng giữa Trung Quốc và Nga ngày càng khăng khít, làm dấy lên mối lo ngại cho các trạm đầu mối LNG lớn đang được xây dựng và mở rộng tại Mỹ và Mexico.

“Việc này sẽ gây ra hậu quả trong dài hạn”, bà Anne-Sophie Corbeau, chuyên gia về khí tự nhiên hóa lỏng tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu thuộc Đại học Columbia nhận xét. “Tôi cho rằng các nhà nhập khẩu LNG Trung Quốc sẽ không ký hợp đồng mới để mua LNG Mỹ nữa”.

Kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022, Trung Quốc đã giảm nhập khẩu LNG từ Mỹ. Năm ngoái, chỉ 6% LNG nhập khẩu của Trung Quốc đến từ Mỹ, giảm từ mức đỉnh 11% vào năm 2021.

Tuy nhiên, theo dữ liệu từ công ty Kpler, các công ty Trung Quốc, bao gồm các “đại gia” dầu khí PetroChina và Sinopec, đã ký 13 hợp đồng dài hạn để mua LNG từ các trạm đầu mối LNG Mỹ. Trong đó, một số hợp đồng trong số đó có thời hạn tới năm 2049.

Những hợp đồng dài hạn như thế này đóng vai trò quan trọng để phía Mỹ khởi động các dự án LNG lớn, dù gần đây một số chủ dự án cố gắng đàm phán lại các điều khoản để xét tới yếu tố lạm phát và chi phí tăng do thuế quan.

Theo nhà phân tích Gillian Boccara của Kpler, không có lý do gì để Mỹ và Trung Quốc khởi động lại hoạt động mua bán LNG trong tương lai gần.

“Lần trước, khi tình trạng tương tự xảy ra, hoạt động này bị gián đoạn hoàn toàn cho tới khi nhà chức trách Trung Quốc có hành động. Tuy nhiên, đó là thời điểm như cầu khí đốt đang bùng nổ”, vị chuyên gia nhận xét. “Ở thời điểm hiện tại, với nền kinh tế tăng trưởng suy yếu, tôi cho rằng Trung Quốc có thể không bị ảnh hưởng bởi việc dừng nhập khẩu LNG Mỹ trong một thời gian dài”.

Tuần trước, Đại sứ Trung Quốc tại Nga Zhang Hanhui cho biết Trung Quốc có thể sẽ đẩy mạnh nhập khẩu LNG Nga.

“Một điều tôi biết chắc chắn là có rất nhiều công ty muốn nhập khẩu. Rất nhiều công ty đang yêu cầu đại sứ quán hỗ trợ ký hợp đồng với các nhà cung cấp Nga”, ông Zhang cho biết.

Nga hiện là nhà cung cấp LNG lớn thứ ba của Trung Quốc, sau Autralia và Qatar. Nga và Trung Quốc đang đàm phán về việc xây dựng đường ống khí đốt tự nhiên mới có tên Power of Siberia 2, dẫn từ phía Tây Siberia (Nga) đến Trung Quốc.

“Trong bối cảnh thuế quan tăng lên mức tương đương như một lệnh cấm vận, thế giới sẽ chứng kiến sự sắp xếp lại trong dòng chảy thương mại”, ông Richard Bronze, công ty tư vấn năng lượng Energy Aspects, nhận định. “Chúng tôi dự báo nhu cầu khí đốt của châu Á sẽ giảm khoảng 5-10 triệu tấn. Điều này có thể giúp giá khí đốt ở châu Âu giảm nhẹ".

NGA – INDONESIA BẮT TAY Ở PAPUA? ĐẤT NƯỚC CÁCH 1.200 KM DẬY SÓNG KHI BỊ NÓI "KHÔNG CÓ QUÂN BÀI NÀO"

Australia bác bỏ tuyên bố của Đại sứ Nga tại Indonesia rằng Australia "không có quân bài nào" để chơi trong hợp tác quân sự khu vực giữa Nga và Indonesia, coi đó là "tuyên truyền".

Trong một bức thư có nội dung chỉ trích Australia được tờ The Jakarta Post (Indonesia) công bố, Đại sứ Nga tại Indonesia Sergei Tolchenov đã bác bỏ những quan ngại của Australia về những thông tin rằng Moscow đã đề nghị được tiếp cận một căn cứ không quân ở tỉnh Papua của Indonesia.

"Lợi ích quốc gia [của Australia] không thể mở rộng tới lãnh thổ của các quốc gia có chủ quyền láng giềng theo đuổi các chính sách tích cực và độc lập", ông Tolchenov viết, đồng thời nhắc lại câu nói có sắc thái gay gắt của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm vào người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky: "Các vị không có quân bài nào."

Ông Tolchenov cũng cáo buộc các nhà lãnh đạo Australia lợi dụng vấn đề này để đạt được lợi ích chính trị trong chiến dịch tranh cử tại Australia, tuyên bố cả hai đảng lớn của nước này đều "làm nóng tình hình" và "chơi cái gọi là 'quân bài Nga'".

Đại sứ Nga còn đặt câu hỏi tại sao người Australia lại lo ngại về hoạt động quân sự cách xa nước này khoảng 1.300 km [thực tế là hơn 1.200 km], và cho biết liên minh của Australia với Mỹ - bao gồm hiệp ước an ninh AUKUS và sự hiện diện của tàu ngầm và tên lửa Mỹ - gây ra mối đe dọa cấp bách hơn trong khu vực.

Tờ Independent (Anh) đưa tin, cuộc tranh cãi diễn ra sau một bài báo hồi tuần trước trên tạp chí quốc phòng Janes (Anh) tiết lộ rằng Nga đã chính thức đề nghị đặt máy bay quân sự của nước này tại Biak - một hòn đảo thuộc tỉnh Papua của Indonesia - cách thành phố Darwin của Australia hơn 1.200 km về phía bắc.

Mặc dù các quan chức Indonesia đã bác bỏ ý tưởng về bất kỳ căn cứ quân sự nước ngoài nào tại nước này, nhưng họ vẫn chưa chính thức xác nhận liệu có một đề nghị như vậy hay không. Nga cũng từ chối làm rõ việc họ có đưa ra đề nghị chính thức hay không.

Theo Independent, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã bác bỏ nội dung bức thư của Đại sứ Nga tại Indonesia, coi đó là "tuyên truyền", đồng thời nhắc lại lập trường cứng rắn của mình đối với Moscow.

"Tôi chống Nga", ông Albanese nói trong một cuộc họp báo vào ngày 21/4. “Nga muốn người Australia thúc đẩy tuyên truyền.”

Ông Albanese cũng tránh trả lời trực tiếp câu hỏi về việc liệu chính phủ của ông có nhận được thông tin tình báo về cách tiếp cận của Nga đối với Indonesia hay không, thay vào đó, Thủ tướng Australia nhấn mạnh rằng ông sẽ không hỗ trợ việc truyền bá thông điệp của Nga.

“Tôi không muốn giúp thúc đẩy các thông điệp tuyên truyền của Nga và tôi cho rằng điều đó cũng không nằm trong lợi ích quốc gia của Australia”, ông nói.

Tuy nhiên, cách xử lý vấn đề của Chính phủ Australia đã bị lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton chỉ trích - người đã cáo buộc Thủ tướng Albanese trốn tránh sự giám sát, Independent đưa tin.

“Hôm nay, Thủ tướng lại tiếp tục né tránh và quanh co về vấn đề này”, ông Dutton nói.

Phe đối lập đã kêu gọi tổ chức một cuộc họp an ninh quốc gia về vấn đề này, tuyên bố rằng các bộ trưởng Australia đã không nhất quán và né tránh vấn đề. Nghị sĩ hàng đầu của phe đối lập David Coleman cho biết Đảng Lao động của Thủ tướng Albanese đang cố gắng “tránh sự giám sát” và “không muốn nói rõ” những gì họ biết.

Quan hệ Australia - Indonesia "chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế"

Trong khi đó, các quan chức Indonesia đã nhắc lại rằng không có cơ sở nào cho tin đồn này.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto nói với Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles rằng những thông tin về việc máy bay quân sự Nga cất cánh từ Indonesia là "hoàn toàn không đúng sự thật", kênh 9 News (Australia) đưa tin.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Indonesia Frega Wenas cũng nói với hãng tin Reuters (Anh) rằng những thông tin này là không chính xác.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marles cho biết nước này vẫn tin tưởng vào mối quan hệ an ninh chặt chẽ với Indonesia, được chính thức hóa thông qua Hiệp ước Lombok và Thỏa thuận hợp tác quốc phòng. Australia tiến hành khoảng 20 cuộc tập trận quân sự chung với Indonesia mỗi năm.

Còn Thủ tướng Australia Albanese mô tả mối quan hệ này là "chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế".

"Indonesia là một quốc gia có chủ quyền", ông Albanese nói. "Vì vậy, chúng tôi tiếp tục đưa ra lập luận của mình về trường hợp của riêng chúng tôi và mối quan hệ của chúng tôi với Indonesia. Indonesia và Nga trong lịch sử có mối quan hệ khác với Australia."

ĐỂ LÁNG GIỀNG THÀNH ĐỐI TÁC

Tòa án tối cao Nga đã tạm thời hủy bỏ việc cấm tổ chức Taliban ở Nga.

Phán quyết này dựa trên sắc lệnh của tổng thống Nga hồi năm ngoái đưa Taliban ra khỏi danh sách những tổ chức và lực lượng bị Nga coi là khủng bố, mở đường cho chính phủ Nga ký kết những thỏa thuận hợp tác với chính thể Taliban ở Afghanistan.

Động thái mới nói trên của Moscow tuy chưa phải là sự công nhận ngoại giao chính thức đối với Taliban nhưng vẫn có tác động rất quan trọng đối với chính thể này về chính trị, pháp lý quốc tế và tâm lý. Kể từ khi trở lại cầm quyền ở Afghanistan năm 2021 đến nay, Taliban gần như chưa cải thiện được mối quan hệ với các quốc gia phương Tây và mới chỉ thiết lập được quan hệ hợp tác không chính thức với một vài quốc gia trong khu vực láng giềng xung quanh, đặc biệt với Trung Quốc. Và bây giờ có thêm triển vọng mới với Nga.

Từ năm ngoái, Moscow đã chủ động điều chỉnh chính sách theo hướng coi Taliban là đối tác, tức là thay đổi rất cơ bản so với trước. Một số thỏa thuận hợp tác đã được phía Nga ký kết gián tiếp với Taliban. Có hai nguyên do chính cho sự điều chỉnh chính sách này của Nga.

Thứ nhất, sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan đã hình thành khoảng trống về chính trị an ninh ở Afghanistan. Không ít đối tác bên ngoài muốn bù lấp khoảng trống ấy. Moscow cũng muốn có phần, nên phải gây dựng quan hệ với Taliban. Và nếu muốn vậy, Moscow phải không còn xem Taliban là khủng bố cũng như không thể tiếp tục cấm Taliban ở Nga. Thứ hai, bản thân Nga hiện đối địch quyết liệt với khối phương Tây nên cần đồng minh và đối tác, nên phải phân rẽ các nước trên thế giới với phương Tây, đặc biệt những nước láng giềng xung quanh Nga.

Nguồn: BBC; CafeF; Báo Mới; Soha; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

YOUTUBE: Lễ Trao tặng Huy hiệu Danh dự, tôn vinh ông Bùi Quang Huy & 8 nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất

Lễ vinh danh chín nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất Leipzig trong những năm qua, được tổ chức trang trọng tại Hội trường, Tòa Thị chính Thành phố Leipzig.

Trước sự chứng kiến ​​của các nhân vật trọng yếu, các phó thị trưởng, hội đồng thành phố, ban đối ngoại, sở văn hóa, đặc trách ngoại kiều, các ban nghành thành phố, Thị trưởng Burkhard Jung, cổ đeo vòng dây chuyền vàng Goldketten uy nghi, trịnh trọng trao tặng huy hiệu, bảng vàng danh dự, bằng khen của Thành phố Leipzig cho 9 nhà hoạt động cộng đồng  xuất sắc nhất trên các lĩnh vực xã hội, văn hóa, chính trị.

Tác giả Đức Thúy

Tỷ phú Elon Musk rơi lệ trên sóng truyền hình khi nhắc đến Việt Nam – Chuyện gì đã xảy ra?

Elon Musk – người đàn ông đứng sau SpaceX, Tesla, và hàng loạt công nghệ thay đổi thế giới - đã bất ngờ bật khóc ngay trên sóng truyền hình trực tiếp khi được hỏi về Việt Nam. Khoảnh khắc ấy khiến cả thế giới sững sờ, còn người dẫn chương trình không dám hỏi thêm một lời nào. Điều gì ẩn sau giọt nước mắt của một tỷ phú từng được xem là "người thép"? Trong video này, bạn sẽ được chứng kiến toàn bộ câu chuyện chưa từng được công bố: Từ bức thư cũ mà Elon nhận được từ một cậu bé Việt Nam, cho đến lời hứa bí mật giữa ông và một người lính gốc Á năm xưa. Mỗi chi tiết hé lộ một phần của sự thật – một sự thật có thể thay đổi cách thế giới nhìn về Việt Nam mãi mãi.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Đức

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Leipzig, CHLB Đức

Chiều Chủ Nhật, ngày 06.04.2025, tại thành phố Leipzig, Hội Đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, để tưởng nhớ, tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Buổi lễ thu hút hàng trăm người Việt và gốc Việt từ khắp nơi trên nước Đức, và các đại biểu, khách mời các Hội đoàn Âu châu và tại Đức cùng về dâng hương, tưởng nhớ tổ tiên trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Tác giả: Thu Hằng - Phương Hoa - Thanh Tùng (TTXVN)

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2025

Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Lên đầu trang