Gian lận hàng triệu Euro tiền con Kindergeld

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Tiểu bang NRW phát hiện được các nhóm gian lận tiền con có tổ chức. Khởi đầu từ đối chiếu dữ liệu thống kê báo cáo giữa số trẻ em nhận tiêu chuẩn tiền con cao hơn bất thường so với số trẻ em đăng ký hộ khẩu trong tiểu bang.

Chỉ riêng thành phố Krefeld, bằng cách so sánh dữ liệu như trên, tính ra thiệt hại lên tới khoảng 1,7 triệu Euro, với tổng số 83 trẻ em không sống ở Krefeld.

Ở Krefeld, lần đầu tiên thành phố thử nghiệm biện pháp đối chiếu dữ liệu điện tử lưu giữ tại chính quyền điạ phương (Kommune) với Quỹ gia đình (Familienkasse) và danh sách học sinh tại các trường học.

Nhóm gian lận lợi dụng cảnh tượng nghèo khổ
Đầu tiên chính quyền nhận thấy, có một nhóm người thuộc các băng đảng tiền án tiền sự tổ chức đưa người từ Đông Nam Âu tới Krefeld tạm trú tại các chỗ ở tạm bợ và nộp đơn xin các tiêu chuẩn xã hội cho họ theo đúng luật định.

Chính quyền liền đối chiếu dữ liệu từ Quỹ gia đình với phòng hộ tịch (Einwohnermeldeamt) bằng phương pháp điện tử (trước đây biện pháp này bị luật bảo vệ dữ liệu không cho phép). Sau đó đối chiếu với danh sách học sinh tại các trường phổ thông mà trẻ em đăng ký hộ khẩu phải có trách nhiệm đăng ký học tập ở đó, phát hiện được những học sinh nhận tiền con nhưng không có tên trong danh sách trường.

Thắt chặt kiểm tra
Bộ trưởng Nội vụ tiểu bang Reul nói với báo giới: Thời kỳ bọn tội phạm có thể lợi dụng sự sự tin tưởng và ưu việt của của nhà nước phúc lợi Đức đã kết thúc. Chúng tôi đã đặt dấu chấm hết đối với chúng.

Chủ tịch cơ quan hình sự tiểu bang LKA, ông Frank Hoever cho biết, không loại trừ trẻ em với giấy tờ giả mạo bằng nhiều tên khác nhau, đăng ký hưởng tiền con ở các điạ phương, thậm chí quốc gia EU khác nhau, bởi giữa các nước EU không có dữ liệu đối chiếu.

Thị trưởng Krefeld, ông Frank Meyer giải thích nguyên do, có những trường hợp trẻ em báo nghỉ học với lý do "trở về nước", nhưng lại không báo cho Quỹ gia đình để cắt tiền con. Vì vậy tiền con cứ tự động chuyển vào tài khoản của người nhận tiền con, trong khi học sinh đó đã không còn ở Đức.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang