- Cuộc sống - An sinh - Thuế
- Cuộc sống thường nhật
.png)
Cáo trạng
Bằng địa chỉ email giả mạo, một nhóm lừa đảo 4 thành viên ở Dortmund và Düsseldorf đã lừa các công ty giao nhận hàng hóa một lượng lớn sô cô la và các sản phẩm từ sữa đem bán với giá rẻ, chỉ riêng ở Mülheim, trị giá lên tới 1,1 triệu Euro, đã bị Tòa án Landgericht Düsseldorf kết án tù cách hai hôm trước.
Theo tòa án, nhóm này đã tìm cách truy cập được vào một sàn giao dịch điện tử vận chuyển hàng hóa trực tuyến với dữ liệu của công ty giao nhận hàng hóa nổi tiếng ở Bremen rồi nhận các đơn đặt hàng vận chuyển với địa chỉ e-mail thay đổi, tức không phải địa chỉ E-mail của chính hãng. Thủ thuật rất đơn giản, điạ chỉ e-mail thay vì đuôi ".de", chúng sử dụng đuôi «.com". Thông qua thủ thuật đó, các bị cáo đóng giả làm nhân viên đại lý của công ty vận chuyển hàng hóa nổi tiếng trên.
Bằng cách này, riêng tại Neuss, chúng đã nhận vận chuyển cho một công ty 20 tấn sản phẩm sữa trị giá khoảng 80.000 Euro từ các địa chỉ thu gom. Tuy nhiên sản phẩm thu gom xong không giao cho công ty tiếp nhận, mà bán phá giá cho khách hàng vãng lai với giá chưa đến một nửa. Vài ngày sau, chúng lại tiếp tục chiêu trò đó với các sản phẩm từ sữa và nước ép trái cây trị giá gần 43.000 Euro.
Tại Mülheim an der Ruhr, băng đảng đã nhận 380.000 thanh sô cô la trị giá khoảng 1,1 triệu Euro chuyên chở bằng 5 xe tải. Ngoài ra, còn có thép, chất tẩy rửa và chất tẩy nấm mốc kèm theo. Hàng hóa không được chuyển đến địa chỉ người nhận ghi trong hợp đồng giao nhận mà được bán phá giá thấp hơn đáng kể so với giá trị thực của chúng, chủ yếu là cho một đại lý ở Hagen. Khoản thanh toán được thực hiện thông qua một công ty giả mạo do một đồng phạm khác thành lập vào giữa năm 2024. Tổng thiệt hại do băng đảng này gây ra từ vụ này, ít nhất 800.000 Euro.
Án phạt
Tòa án Land Düsseldorf đã kết án ba bị cáo với mức án tù từ 3 đến hơn 5 năm tù giam. Một bị cáo 47 tuổi ở Dortmund bị tuyên phạt 18 tháng tù treo, vì chỉ tham gia với tư cách là người. Các bị cáo khác, trong độ tuổi từ 34 đến 63, bị tuyên phạt phạm tội gian lận thương mại dưới dạng băng đảng. Tòa án kết án bị cáo chính 5 năm 4 tháng tù, thấp hơn cao trạng đòi phạt tới 6 năm. Các bị cáo còn lại, án phạt tuân theo yêu cầu của công tố viên.
Cáo buộc
Một cựu thành viên 59 tuổi của một tu viện Phật giáo ở Otterberg gần Kaiserslautern đã bị bắt vì cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em và hiếp dâm. Theo Cơ quancông tố Kaiserslautern và cảnh sát Westpfalz, ông bị cáo buộc phạm tội hơn 100 trường hợp.
Các tội phạm được cho là đã xảy ra từ năm 2010 đến mùa hè năm 2012 cũng như năm 2020 và 2021. Theo cáo trạng, bị cáo này từng là một thành viên hàng đầu của tu viện. Ông đã bị miễn nhiệm tất cả các chức sắc trong tu viện từ lâu và không còn quyền cư trú ở đó nữa.
Bị cáo đã bị bắt vào thứ Ba tuần trước. Khi đó, bị cáo được tìm kiếm và bắt giữ trong một khách sạn Kaiserslautern, bị cáo đã trốn ở đó.
Lệnh bắt giữ
Một thẩm phán của tòa án quận Kaiserslautern đã ban hành lệnh bắt giữ đối với bị cáo do có nguy cơ bỏ trốn. Bị cáo đã sử dụng quyền im lặng của mình, không trả lời các câu hỏi thẩm vấn. Bị cáo sau đó được đưa đến một cơ sở tạm giam. Cơ quan công tố và cảnh sát không cung cấp thêm chi tiết, hay trích dẫn các thủ tục tố tụng đang diễn ra. Do đó không rõ bị cáo có phải là người châu Á không.
Đức Việt Online
Máy bay chở khách hãng Ryanair trên đường tới Đức bị vỡ cửa sổ; Chấn động vụ thiếu niên 16 tuổi cuồng sát tại trường trung học ở Bayern
Chửi chủ nhà trong phiên xét xử tội gian lận xã hội bị phạt 1.600 Euro ở Niedersachsen; Cảnh báo, cướp trắng trợn trước siêu thị ở Sachsen-Anhalt
Khám xét băng đảng buôn người, bán chứng chỉ tiếng Đức, mạo hợp đồng thuê nhà ở Berlin; Bắt 5 nghi phạm giết người theo hợp đồng ở Hessen
Xử nhân viên hãng đại lý ô tô gian lận làm hãng phải đóng cửa ở Niedersachsen; Năm vụ bắt giữ tại Công ty Vệ sinh do trốn đóng bảo hiểm ở Berlin
Rúng động nước Đức: Coi vợ là của riêng, chém túi bụi chết giữa đường vì li dị, ở Hessen; Nam sinh viên 22 tuổi bất ngờ bị kẻ tâm thần đâm chết trên đường ở Rheinland-Pfalz
Cảnh báo Hải quan kiểm tra lao động: Phạt nhà hàng Ấn Độ 1.500 Euro ở Baden-Württemberg
Cha mẹ bị kết án tù vì bỏ bê con thiểu năng ở Thüringen; Cảnh báo: Tổng kiểm tra các cửa hàng phát hiện cả tù nhân trốn ngục ở Nordrhein-Westfalen
Cảnh báo: Tập đoàn Trung Quốc bán Online hàng giả, bị EU phạt 550 triệu Euro; Đức: Tấn công bằng dao tại lễ hội Bayern, 8 người bị thương
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá